maandag 28 november 2016

Monaco – thiên đường của siêu xe và sòng bạc + Bên trong sòng bạc khét tiếng nhất thế giới ở Monaco

Thứ hai, 5/9/2016 | 20:03 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Monaco – thiên đường của siêu xe và sòng bạc

Dù chỉ lớn hơn Vatican nhưng Monaco lại là nước có nhiều cái “nhất” trên thế giới như sòng bạc đẹp, triệu phú và tỷ lệ siêu xe.


Monaco là quốc gia nhỏ thứ hai thế giới, diện tích chỉ bằng 2/3 công viên New York. Với 3 mặt tiếp giáp Pháp và mặt còn lại là Địa Trung Hải, Monaco có khí hậu ôn đới, mát mẻ quanh năm và là sự lựa chọn lý tưởng của nhiều du khách trên thế giới. Tuy nhiên, điều làm nên danh tiếng của Monaco lại chính là sự giàu có, nơi mà các du khách thường đùa nhau việc tìm ra một chiếc Toyota còn khó hơn cả những siêu xe triệu đô như Bugatti hay Ferrari.
monaco-thien-duong-cua-sieu-xe-va-song-bac
Quốc gia-thành phố Monaco bên bờ Địa Trung Hải. Ảnh: Backpacker
Du lịch và các nguồn thu từ sòng bạc đem lại những khoản lợi nhuận khổng lồ cho Monaco. Một trong những điểm đến hấp dẫn nhất quốc gia tí hon này là sòng bạc Monte Carlo, được mệnh danh đẹp nhất thế giới. Chính vì thế, nó còn thường xuyên được lựa chọn để quay những bộ phim bom tấn như “Điệp viên 007” hay “Sòng bạc Hoàng gia”.
Casino de Monte Carlo xây dựng theo phong cách kiến trúc thời kỳ Belle Epoque, được cho là đã cứu gia tộc Grimaldi, dòng họ quyền lực lâu đời nhất châu Âu khỏi bờ vực phá sản. Sòng bạc mở cửa vào 2 giờ chiều mỗi ngày và nhân viên luôn trong cảnh tất bật phục vụ những chiếc xe siêu sang như Ferraris, Bentleys hay Rolls-Royces.
monaco-thien-duong-cua-sieu-xe-va-song-bac-1
Dàn siêu xe đậu bên ngoài sòng bạc. Ảnh: Coeser
Tuy nhiên, dù nổi tiếng với những sòng bạc xa hoa bậc nhất, công dân Monaco lại không được phép đánh bạc, thậm chí họ còn bị cấm đặt chân tới đây. Sòng bạc là nơi chỉ dành riêng cho khách du lịch. Thế nhưng điều này cũng đủ để Monaco kiếm lợi lớn, vì du khách đến đây thường nằm trong top những người giàu có nhất hành tinh. Đây cũng là quốc gia được nhiều triệu phú ghé thăm nhất thế giới.
Đến với Monaco, người đam mê xe có thể dễ dàng bắt gặp đủ chủng loại và mẫu xe nổi tiếng. Ngoài ra, vì là thiên đường của giới thượng lưu, chặng đua xe công thức 1 Grand Prix là một phần không thể thiếu, quy tụ lượng lớn du khách tới tham gia. Grand Prix được tổ chức thường niên kể từ năm 1929, làm nên tên tuổi của tay đua lừng danh Michael Schumacher. Tuy nhiên giá vé vào cửa cũng thuộc dạng đắt nhất thế giới, vào khoảng 2.750 USD/người.
monaco-thien-duong-cua-sieu-xe-va-song-bac-2
Bãi đậu xe ở Monaco quy tụ những chiếc đắt tiến nhất thế giới. Ảnh: Forbes
Muốn tới Monaco, du khách buộc phải đi tàu hỏa, trực thăng hoặc du thuyền do nơi đây không đủ diện tích để xây dựng sân bay. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn đi tàu hỏa từ thành phố Nice của Pháp với thời gian chỉ chừng 30 phút.
Hải Thu                                                                             

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/monaco-thien-duong-cua-sieu-xe-va-song-bac-3463448.html?utm_source=detail&utm_medium=box_relatedtop&utm_campaign=boxtracking

Thứ sáu, 28/10/2016 | 19:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Bên trong sòng bạc khét tiếng nhất thế giới ở Monaco

Casino de Monte Carlo là sòng bạc đẹp nhất thế giới, nơi ghi dấu những bộ phim đình đám của Hollywood, chỉ mở cho du khách và cấm cửa đối với người dân Monaco.

Monaco, quốc gia có diện tích chỉ bằng 2/3 công viên New York nhưng lại được cả thế giới biết đến bởi sự giàu có và xa hoa. Tại đây, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những siêu xe triệu đô xếp hàng dài trên phố, hay chiêm ngưỡng sòng bạc Monte Carlo được mệnh danh đẹp nhất thế giới.
 
Casino de Monte Carlo xây dựng theo phong cách kiến trúc thời kỳ Belle Epoque, được cho là đã cứu gia tộc Grimaldi, dòng họ quyền lực lâu đời nhất châu Âu khỏi bờ vực phá sản. Chính nhờ kiến trúc vương giả, lộng lẫy mà Monte Carlo luôn được lựa chọn để quay những bộ phim bom tấn như “Điệp viên 007” hay “Sòng bạc Hoàng gia”.
 
Sòng bạc mở cửa vào 2 giờ chiều mỗi ngày và nhân viên luôn trong cảnh tất bật phục vụ những siêu xe như Ferraris, Bentley hay Rolls-Royces. Trong hình là Roland Ceccotti, người làm công việc trông xe và gác cửa sòng bạc trong suốt 25 năm.
 
Bên trong sòng bạc nghiêm cấm chụp ảnh. Tuy nhiên nhiếp ảnh gia Eric Gaillard của Reuters đã có những tấm hình hiếm hoi. Trong hình là cô Sabine Lorand, làm việc tại quầy lễ tân 10 năm. Giá vào cửa Monte Carlo là 14 USD/người.
 
Monte Carlo đón hàng nghìn du khách mỗi năm, yêu cầu người chơi phải ăn mặc lịch sự và từ chối tiếp nhận người mặc quần short hoặc đi dép tông. Sau 8 giờ tối, đàn ông phải mặc áo khoác thể thao mới được vào phòng chơi riêng.
 
Nội thất sang trọng và tinh tế đến từng chi tiết của Casino de Monte Carlo là nguồn cảm hứng cho nhiều tiểu thuyết gia, đồng thời được chọn làm nơi ghi dấu những bộ phim đình đám của Hollywood.
 
Nhân viên phục vụ Damien Dellerba và Sylvain Pastoret tại khu vực quầy bar.
 
Chantal Du Homme chuyên làm sạch các khe máy tại sòng bạc suốt 25 năm. Hàng trăm nhân viên được thuê chỉ để thực hiện những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận.
 
Hầu hết phòng trong casino đều mở cửa cho công chúng. Tuy nhiên một số phòng đặc biệt chỉ dành riêng cho tầng lớp thượng lưu. Trong hình là Serge Campailla, làm việc tại Monte Carlo 22 năm, giữ cửa bên ngoài các phòng chờ giới hạn người ra vào.
 
Ngoài các phòng chơi bài, Mote Carlo còn là sự kết hợp của nhà hàng và rạp hát nhằm đem đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn nhất. Đầu bếp Thierry Saez-Manzanares, làm việc tại nhà hàng Italy ngay lối vào sòng bài có view nhìn ra quảng trường lớn.
 
 
Ảnh: Eric Gaillard.
Hải Thu   |  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten