donderdag 31 mei 2018

Việt... cộng Giao đất đặc khu "99 năm" là công khai..."bán nước cho tàu cộng" [... đảng "cướp sạch" lộ mặt... "lũ chó ăn cứt tàu" ! ]

Giao đất đặc khu 99 năm và an ninh, chủ quyền

  • 43 phút trước
Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, bình luận về Dự luật với ba đặc khu ở Việt Nam và thời hạn giao đất được đề nghị 99 năm cho nhà đầu tư.
Ông nói: "Về mặt an ninh quốc phòng và về mặt chủ quyền quốc gia, dù là 10 năm hay 50 năm, nếu chúng ta làm không chặt chẽ và có ý đồ của một số phần tử muốn gây hại cho đất nước này thì họ vẫn có thể làm được chứ không cần chờ đến chín mươi năm.
Luật đặc khu: Quyền hạn rất lớn, trách nhiệm thế nào?
'Chưa an tâm' về 3 đặc khu kinh tế Việt Nam
VN: mở mại dâm ở đặc khu 'táo bạo nhưng khó làm'?
"Khi mà người ta đã có những động cơ, lợi dụng tất cả những điều đó để gây ra sự bất ổn, thì cho dù thời gian ngắn hoặc dài thì ý nghĩa nó không phải lớn.
"Mà ý nghĩa là ở chỗ động cơ của họ làm sao, cách mà họ thực hiện như thế nào và đặc biệt là sự kiểm tra, kiểm soát và những người quản lý, những người cầm trịch, họ có đầy đủ những phẩm chất, khả năng để có thể kiểm soát điều đó không mới là câu chuyện đáng phải bàn."

Hoa Kỳ đổi tên Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương với khoảng 375.000 nhân viên quân sự và dân sự. [..."Chú Sam" bắt tay "Chú Bảy Chà" ... đá đít "Chú Ba Tàu" ! ]

Hoa Kỳ đổi tên Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương

  • 8 giờ trước

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ hiện có khoảng 375.000 nhân viên quân sự và dân sự.Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ hiện có khoảng 375.000 nhân viên quân sự và dân sự.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ giờ sẽ được gọi là Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.
Việc đổi tên lực lượng chỉ huy quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của Ấn Độ Dương trong tư duy chiến lược của Washington.
"Để công nhận sự kết nối ngày càng khăng khít giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương ngày hôm nay, chúng tôi đổi tên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương Hoa Kỳ," Bộ trưởng Quốc phòng Hoa kỳ James Mattis phát biểu tại buổi lễ đổi tên ở Hawaii.
Hoa Kỳ nói TQ bắn laser vào phi công
Trump có đang thua cuộc chiến thương mại với TQ?
TQ đe dọa trả đũa thuế quan mới của Mỹ
Bộ chỉ huy này thực hiện các hoạt động của Mỹ ở châu Á và có khoảng 375.000 nhân viên quân sự và dân sự.
Sự thay đổi tên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc, khi Bắc Kinh đang mở rộng hoạt động quân sự trong khu vực.
"Đó là chỉ huy chiến đấu chính của chúng ta, đứng canh gác và gắn bó mật thiết với hơn một nửa bề mặt trái đất, từ Hollywood đến Bollywood, từ gấu Bắc cực đến chim cánh cụt," ông Mattis nói.
Ông Mattis nói thêm rằng lực lượng này có lịch sử thích nghi tốt với sự thay đổi và sẽ tiếp tục duy trì điều này khi Mỹ tập trung mở rộng tầm ảnh hưởng về phía tây.
Các nhà phân tích cũng tin rằng sự đổi tên cũng phản ánh tầm quan trọng ngày càng gia tăng của Ấn Độ trong khu vực.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan

dinsdag 29 mei 2018

Nga nghiên cứu "vũ khí... điện tử" để hạ tên lửa Tomahawk của Mỹ

Đối thủ của Mỹ đã nghiên cứu thành công phương pháp hạ gục tên lửa Tomahawk
Click image for larger version

Name: 131.jpg
Views: 0
Size: 35.1 KB
ID: 1225665 
Tomahawk là niềm tự hào của quân đội Mỹ. Nhưng giờ đây nó đã bị quân đội Nga nghiên cứu thành công phương pháp hạ gục tên lửa này. Đây là thành quả vô cùng to lớn của Nga.

Hệ thống tác chiến điện tử mới của Nga sẽ được phát triển căn cứ vào dữ liệu thu từ nghiên cứu hệ thống tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Ông Vladimir Mikheev, Cố vấn Phó chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Vô tuyến Điện tử KRET của Nga ngày 29/5 cho biết, hệ thống tác chiến điện tử mới của Nga sẽ được phát triển trong 3 năm tới, căn cứ vào những dữ liệu thu được từ việc nghiên cứu 2 quả tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ được Syria trao lại cho Nga.



Tên lửa Tomahawk. Ảnh: Military Today.
Hai quả tên lửa chưa phát nổ này do quân đội Syria tìm thấy sau cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ cùng đồng minh Anh, Pháp vào Syria vào ngày 14/4 vừa qua.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, ông Vladimir Mikheev nêu rõ: “Dựa trên cuộc tấn công của Mỹ cùng đồng minh vào Syria, Nga đang chuẩn bị các kỹ thuật cho nhiệm vụ mới. Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các thông tin thu thập được để xây dựng nguyên mẫu của hệ thống tác chiến điện tử mới”.

Ông nhấn mạnh: “Có tên lửa hành trình Tomahawk trong tay, chúng tôi có thể hiểu rõ ràng kênh liên lạc, thông tin, việc kiểm soát, điều hướng của chúng… Khi biết được tất cả thông số, chúng tôi sẽ có thể đáp trả hữu hiệu các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình này trong mọi thời điểm.”

Liên quan đến khung thời gian phát triển hệ thống tác chiến điện tử mới, ông Vladimir Mikheev khẳng định, theo yêu cầu của nhà nước, quá trình phát triển đầy đủ hệ thống này sẽ kéo dài từ 2 đến 3 năm./.

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1162714

7 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép bị Hàn Quốc phá hủy

7 tàu cá TQ đánh bắt trái phép bị Hàn Quốc phá hủy
Click image for larger version

Name: (1).jpg
Views: 0
Size: 77.1 KB
ID: 1225650 
Vietbf.com - Ông Kim Ok-sik, Cục trưởng Cục kiểm ngư Biển Tây Hàn Quốc nhấn mạnh: "Biện pháp này chắc chắn có hiệu quả trong việc ngăn chặn các tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng lãnh hải Hàn Quốc”, sau khi Hàn Quốc đã phá hủy 7 tàu cá của Trung Quốc bị thu giữ do đánh bắt bất hợp pháp ở vùng biển của Hàn Quốc, bởi các chủ tàu Trung Quốc không chịu nộp phạt.

Một tàu cá Trung Quốc. (Ảnh: Maritime Executive)

Cơ quan này quyết định phá hủy các tàu cá nói trên sau khi các chủ tàu không chịu nộp phạt. Trong năm 2015, Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhất trí về việc tịch thu và phá dỡ các tàu cá có hành vi vi phạm nghiêm trọng nhằm ngăn chặn đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không được kiểm soát, chủ yếu là do ngư dân Trung Quốc.

"Biện pháp này chắc chắn có hiệu quả trong việc ngăn chặn các tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng lãnh hải Hàn Quốc”, ông Kim Ok-sik, người đứng đầu Cục kiểm ngư Biển Tây Hàn Quốc nhấn mạnh:

Theo cục trên, từ đầu năm đến nay, Hàn Quốc đã thu giữ tổng cộng 31 tàu cá của Trung Quốc vì đánh bắt bất hợp pháp, với số tiền đặt cọc 2,7 tỷ Won.

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1162705