woensdag 9 november 2016

Bầu cử Little Saigon (Mỹ) : Andrew Ðỗ, Trí Tạ, Kimberly Hồ dẫn trước

Bầu cử Little Saigon: Andrew Ðỗ, Trí Tạ, Kimberly Hồ dẫn trước


Giám Sát Viên Andrew Ðỗ tại nơi chờ đợi kết quả bầu cử. (Hình: Ðằng-Giao/Người Việt)
Nhóm phóng viên Người Việt
LITTLE SAIGON, Westminster (NV) – Kết quả sơ khởi bầu cử tại vùng Little Saigon tối Thứ Ba, 8 Tháng Mười Một, cho thấy Giám Sát Viên Andrew Ðỗ dẫn đầu cuộc tái tranh cử. Trong khi đó, Thị Trưởng Westminster Trí Tạ và Dược Sĩ Kimberly Hồ cũng dẫn đầu.
Theo kết quả sơ khởi vào lúc 11 giờ tối, ông Andrew Ðỗ được 32,625 phiếu (58.1%) trong khi đối thủ của ông, Nghị Viên Santa Ana Michele Martinez được 23,511 phiếu (41.9%)
Tại Westminster, ông Trí Tạ được 7,417 phiếu (63.1%), trong khi Nghị Viên Margie Rice về hạng nhì, được 3,354 phiếu (28.5%).
Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, Giám Sát Viên Andrew Ðỗ nói: “Phải đợi kết quả cuối cùng thì tôi mới dám tin là mình thắng.”
“Tôi vui vì kết quả tạm thời này cho thấy sau khi ở nước Mỹ này 41 năm, chúng ta đã tạo được cho mình một tiếng nói chung, một tiếng nói tượng trưng cho sức mạnh cộng đồng. Sức mạnh này không phải chỉ để cho mọi người ở đây biết về chúng ta mà còn để nhà cầm quyền tại Việt Nam thấy được thực lực của chúng ta,” ông nói.
Khi được hỏi nếu thắng ông sẽ làm gì trước tiên, ông cười và nói: “Tôi sẽ ngủ trễ hơn một tí.”
Nghị Viên Martinez nhận xét về kết quả sơ khởi như sau: “Ðêm vẫn còn dài…”
Riêng Thị Trưởng Trí Tạ cho rằng, đây mới chỉ là kết quả ban đầu, nhưng vẫn có lời cảm ơn cử tri.
Ông nói với nhật báo Người Việt rằng: “Chỉ là kết quả tạm thời, vì còn rất nhiều phiếu chưa đếm. Có tổng cộng 34 khu vực bỏ phiếu, nhưng cơ quan bầu cử mới chỉ đếm có ba.”
“Dù sao, tôi cũng muốn nhân cơ hội này xin cảm ơn đồng hương và cử tri ủng hộ tôi,” ông Trí nói tiếp.
Trong cuộc tranh cử chức dân biểu liên bang Ðịa Hạt 46, ông Lou Correa dẫn trước Thị Trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn khá xa.
Dân Biểu Loretta Sanchez cũng bị Bộ Trưởng Tư Pháp California Kamala Harris dẫn trước khá xa trong cuộc tranh cử chức thượng nghị sĩ liên bang của California.
Trong cuộc đua giành hai ghế nghị viên Westminster, có tổng cộng bảy ứng cử viên, trong đó có hai người đương nhiệm.

Thị Trưởng Trí Tạ (phải) và phu nhân xem kết quả bầu cử tại nhật báo Người Việt. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Dược Sĩ Kimberly Hồ hiện đang dẫn đầu, về nhì là Phó Thị Trưởng Sergio Contreras, hạng ba là Nghị Viên Diana Carey, kế đến là ông Mark Lawrence, ông Tommy Lương, cô Samantha Bảo Anh Nguyễn, và cô Linh Lê.
“Ðối với tôi, chuyện xảy ra như là một giấc mơ,” ứng cử viên Kimberly Hồ nói. “Chắc phải đợi sáng ngày mai ngủ dậy mới có thể tin là chuyện có thật. Chiến thắng này không phải của riêng tôi, mà là của cả cộng đồng chúng ta.”
Tại Garden Grove, có hai địa hạt có ứng cử viên gốc Việt tranh cử, và cả hai đều đang dẫn đầu. Tại Ðịa Hạt 3, cô Thu Hà Nguyễn dẫn trước đối thủ Clay Bock khá xa. Tại Ðịa Hạt 6, cô Kim Bernice Nguyễn cũng dẫn trước đối thủ Rickk Montoya gần 20 điểm.
Khi được hỏi về cảm tưởng, cô Kim chỉ nói: “Chưa có gì chắc chắn. Chúng ta phải chờ thêm kết quả.”
Tại Ðịa Hạt 5 của Học Khu Garden Grove, Luật Sư Dina Nguyễn, hiện là ủy viên Ðặc Khu Thủy Cục Orange County, đang dẫn đầu, trước người về nhì tới hơn 25 điểm.
Học Khu Westminster có hai ghế trống, trong đó có một ủy viên đương nhiệm, và hai ứng cử viên Việt Nam. Cho tới nay, Ủy Viên Jamison Power đang dẫn đầu, về nhì là bà Frances Nguyễn Thế Thủy.
Tại Ðịa Hạt 5 của Học Khu Rancho Santiago Community College, ông Steven Nguyễn đang dẫn đầu, hơn người về nhì là một ủy viên đương nhiệm, gần 10 điểm.
Trong cuộc bầu cử vào Ðặc Khu Vệ Sinh Midway City, cả hai ủy viên đương nhiệm đều tái ứng cử. Tuy nhiên, ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí đang dẫn đầu, nhưng chỉ hơn người về nhì là một ủy viên đương nhiệm có 1.7%.
Còn các ứng cử viên gốc Việt trong Học Khu Coast Community College và Học Khu Huntington Beach đều đang bị người khác dẫn trước.

Ứng cử viên Kimberly Hồ với nụ cười tự tin. (Hình: Ðằng-Giao/Người Việt)
Các nơi khác
Tại California, trong số 17 dự luật, Dự Luật 64, cho phép người 21 tuổi hút cần sa giải trí, được chú ý nhất. Kết quả là dự luật này được thông qua, 56% cử tri thuận, và 44% cử tri chống.
Tại San Jose, trong cuộc tranh cử chức dân biểu tiểu bang, Ðịa Hạt 27, cựu Nghị Viên San Jose Madison Nguyễn dẫn trước Nghị Viên Ash Kalra chưa tới 1 điểm, 26,413 phiếu (50.05%) so với 26,364 phiếu (49.95%).
Cũng tại San Jose, trong cuộc bầu cử chức nghị viên, Ðịa Hạt 8, ông Jimmy Nguyễn dẫn trước đối thủ Sylvia Arenas gần 5 điểm, 7,514 phiếu (52.43%) so với 6,818 phiếu (47.57%).
Tại Texas, Dân Biểu Hubert Võ, Ðịa Hạt 149, tái thắng cử, dẫn trước đối thủ là Bác Sĩ Chu Văn Cương, 27,504 phiếu (63.5%) so với 15,788 phiếu (36.5%), theo nhật báo The New York Times.
Tại Florida, bà Stephanie Murphy, tên Việt Nam là Ðặng Thị Ngọc Dung, thắng chức dân biểu liên bang, Ðịa Hạt 7, hiện do Dân Biểu John Mica nắm giữ, theo hai nhật báo The New York Times và The Washington Post. Bà được 180,372 phiếu (51.5%) trong khi đối thủ của bà được 169,947 phiếu (48.5%), trong tổng số 350,319 phiếu.
Cũng tại Florida, trong cuộc tranh cử chức dân biểu liên bang, Ðịa Hạt 10, bà Thuy Lowe, một người Việt Nam, được 76,176 phiếu (33.5%), trong khi bà Val Demings được 151,448 phiếu (66.5%), trong tổng số 227,624 phiếu, theo NYT.

KẾT QUẢ SƠ KHỞI LITTLE SAIGON
Thượng nghị sĩ liên bang
Kamala Harris: 216,384 phiếu (57.4%)
Loretta Sanchez: 160,547 phiếu (42.6%)
Dân biểu liên bang Ðịa Hạt 46
Lou Correa: 38,918 phiếu (70.4%)
Bảo Nguyễn: 16,366 phiếu (29.6%)
Học Khu Coast Community College, Ðịa Hạt 3
Jerry Patterson: 55,584 phiếu (66.1%)
Vọng Xavier Nguyễn: 28,568 phiếu (33.9%)
Học Khu Coast Community College, Ðịa Hạt 4
Mary Hornbuckle: 52,737 phiếu (64.8%)
Jonathan Bảo Huỳnh 28,611 phiếu (35.2%)
Học Khu Rancho Santiago Community College, Ðịa Hạt 6
Steven Nguyễn: 3,393 phiếu (45.1%)
Claudia Alvarez: 2,913 phiếu (38.7%)
Cecilia Aguinaga 1,225 phiếu (16.3%)
Học Khu Garden Grove, Ðịa Hạt 5
Dina Nguyễn: 3,730 phiếu (59.6%)
Linda Paulsen-Reed: 2,110 phiếu (33.7%)
Omar Montanez Ablouj: 417 phiếu (6.7%)
Học Khu Huntington Beach (bầu hai người)
Michael Simons: 24,995 phiếu (34%)
Susan Henry: 24,744 phiếu (33.6%)
Trung Tạ: 10,733 phiếu (14.6%)
Saul Lankster: 9,135 phiếu (12.4%)
Colin Melott: 3,991 phiếu (5.4%)
Học Khu Westminster (bầu hai người)
Jamison Power: 5,854 phiếu (38.8%)
Frances Nguyễn Thế Thủy: 4,842 phiếu (32.1%)
Karl Trương: 4,379 phiếu (29%)
Giám Sát Viên Orange County, Ðịa Hạt 1
Andrew Ðỗ: 32,625 phiếu (58.1%)
Michele Martinez: 23,511 phiếu (41.9%)
Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove, Ðịa Hạt 3
Thu Hà Nguyễn: 2,121 phiếu (72.8%)
Clay Bock: 793 phiếu (27.2%)
Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove, Ðịa Hạt 6
Kim Bernice Nguyễn: 1,273 phiếu (64.1%)
Rickk Montoya: 712 phiếu (35.9%)
Thị trưởng Westminster
Trí Tạ: 7,417 phiếu (63.1%)
Margie Rice: 3,354 phiếu (28.5%)
Raymond De La Cerda: 552 phiếu (4.7%)
Visual William: 439 phiếu (3.7%)
Hội Ðồng Thành Phố Westminster (bầu hai người)
Kimberly Hồ: 5,854 phiếu (28.5%)
Sergio Contreras: 5,711 phiếu (27.8%)
Diana Carey: 3,319 phiếu (16.2%)
Mark Lawrence: 2,123 phiếu (10.3%)
Tommy Lương: 1,427 phiếu (6.9%)
Samantha Bảo Anh Nguyễn: 1,372 phiếu (6.7%)
Linh Lê: 737 phiếu (3.6%)
Ðặc Khu Vệ Sinh Midway City (bầu hai người)
Charlie Nguyễn Mạnh Chí: 5,405 phiếu (26.5%)
Al Krippner: 5,097 phiếu (25%)
Joy Neugebauer: 4,545 phiếu (22.3%)
Samantha Bảo Anh Nguyễn: 2,951 phiếu (14.5%)
Anita Rice: 2,412 phiếu (11.8%)

http://www.nguoi-viet.com/bau-cu/andrew-do-tri-ta-kimberly-ho-dan-truoc/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten