zaterdag 1 augustus 2026

Thấy gì khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng đẩy mạnh phát triển ra nước ngoài?

 

Thấy gì khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng đẩy mạnh phát triển ra nước ngoài?


Ông chủ Vingroup, người giàu nhất Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Nguồn hình ảnh,Getty

Chụp lại hình ảnh,Ông chủ Vingroup, người giàu nhất Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng
Được đăng
Thời gian đọc: 5 phút

Một bài viết được đăng tải trên hãng tin AP hôm 29/7 cho biết Vingroup - tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam - đang đẩy mạnh phát triển ở nước ngoài với gần 20 dự án tại 15 quốc gia trong bối cảnh thị trường trong nước hạ nhiệt.

Từ lâu, lợi nhuận bất động sản nội địa từ công ty con Vinhomes là nguồn vốn hỗ trợ cho các mảng như ô tô và công nghệ của Vingroup.

Tuy nhiên, khi thị trường nhà ở chững lại và hãng xe điện VinFast vẫn ghi nhận lỗ, Vingorup được cho tìm kiếm doanh thu quốc tế để nuôi dưỡng các tham vọng về xe điện, AI và robot.

Chiến lược này bao gồm các dự án đô thị, trung tâm thương mại và sinh thái tại Uzbekistan, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, cùng các dự án hạ tầng lớn tại châu Phi và chuỗi cung ứng linh kiện tại Đức, theo AP.

Bước đi này diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản tại Việt Nam đang diễn biến tương đối ảm đạm.

Báo cáo 6 tháng đầu năm của PropertyGuru Việt Nam ghi nhận xu hướng giảm giá nhẹ trên thị trường cả nước, trái ngược với bức tranh tăng mạnh của hai năm 2024, 2025.

Báo cáo từ Chứng khoán MB cho thấy chi phí vay thả nổi tại các ngân hàng thương mại vẫn duy trì ở mức cao, áp sát ngưỡng 15-16%/năm tính đến giữa tháng 7, gây áp lực tài chính nghiêm trọng cho cả người mua nhà ở thực lẫn nhà đầu tư.

Cú sốc chi phí vốn này đã kéo tụt sức mua toàn thị trường. Theo Viện Nghiên cứu Dat Xanh Services, lượng hấp thụ bất động sản sơ cấp 6 tháng đầu năm giảm tới 62% so với nửa cuối năm 2025, chỉ đạt khoảng 26.100 sản phẩm.

Đáng chú ý, tình trạng sụt giảm sức mua diễn ra ngay trong thời điểm nguồn cung thị trường đang tăng mạnh tới 40%.

Thực tế, cỗ máy in tiền Vinhomes của Vingroup đã tuyên bố ngưng việc mở rộng quỹ đất tại Việt Nam để tập trung phát triển các dự án đã và đang làm thủ tục.

Đây là động thái khiến nhiều người bất ngờ khi lâu nay Vinhomes thường xuyên thắng thầu để sở hữu "đất vàng" tại các đô thị lớn trên cả nước.

Chẳng hạn, chính quyền Hà Nội đã gia liên danh Vinhomes - VinSpeed đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng) của 5 tuyến đường sắt đô thị - đều được quy hoạch theo mô hình TOD, tức kết hợp phát triển giao thông công cộng gắn với phát triển đô thị.

Tính đến cuối năm 2025, Vinhomes đã đưa vào vận hành 30 dự án với tổng quy mô gần 3.300ha, đồng thời sở hữu quỹ đất tích lũy lên tới 29.500ha. Cộng thêm gần 20 dự án đang hoàn tất thủ tục pháp lý (hơn 20.000ha), tổng quỹ đất tương lai của doanh nghiệp có thể đạt khoảng 49.500 ha.

Con số này vượt xa các đối thủ lớn trên thị trường như Sun Group (khoảng 7.000ha), Phát Đạt (trên 6.000ha) hay Novaland (2.400ha).

Tính đến nửa đầu năm 2026, Tập đoàn Vingroup sở hữu hoặc góp vốn vào khoảng 30 pháp nhân hoạt động tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Hà Lan, Anh, Australia, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, UAE, Kazakhstan, Philippines, Lào, Singapore và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Các đơn vị này tập trung vào các mảng kinh doanh chính như sản xuất ô tô điện, dịch vụ vận tải, công nghệ - robot và bất động sản - du lịch.

Trong số đó, ngành ô tô chiếm tỉ trọng lớn nhất, vượt xa phần còn lại, đặc biệt với việc VinFast đã đưa vào vận hành hàng loạt đơn vị kinh doanh quốc tế như VinFast Auto Ltd (Singapore), VinFast Auto LLC (Mỹ) và VinFast Germany GmbH (Đức), cùng nhiều pháp nhân tại các thị trường trọng điểm như Anh, Thái Lan, UAE, Kazakhstan, Philippines và Mexico.

Thế nhưng ngoại trừ thị trường trong nước cũng như việc bán xe cho hãng gọi xe công nghệ Green SM - một công ty cũng thuộc sở hữu của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, tình hình kinh doanh của VinFast chưa được đánh giá là tích cực.

Khoản lỗ ròng quý đầu tiên 2026 của nhà sản xuất xe điện này giảm 25,1% so với quý trước nhưng tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 28.110 tỷ đồng, tức hơn 1 tỷ USD.

Hoạt động chuyển nhượng mảng sản xuất ở Việt Nam của công ty gần đây cũng gây chú ý đối với nhiều người.

Tại Mỹ, VinFast cũng đã đánh mất 400 triệu USD ưu đãi cho dự án nhà máy xe điện do chậm tiến độ thi công.

Đối với quỹ đất ở nước ngoài, tập đang đang phát triển dự án đại đô thị quy mô 6.300ha tại Thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo Biên bản ghi nhớ (MoU) ký kết vào tháng 10/2025, chính quyền Kinshasa đã đồng ý giao miễn phí toàn bộ diện tích đất này để Vingroup phát triển một trung tâm đô thị phức hợp hiện đại gồm nhà ở, biệt thự, thương mại, bệnh viện, trường học và khu hành chính chính phủ.

Song song đó, tập đoàn cũng mở rộng sự hiện diện sang Nam Á và Trung Á.

Tại Ấn Độ, Vingroup đề xuất rót khoảng 3 tỷ USD để đầu tư hệ sinh thái đa ngành trên diện tích 2.500ha tại bang Telangana, bao gồm đô thị thông minh, sản xuất, y tế, giáo dục và năng lượng tái tạo.

Tại Uzbekistan, doanh nghiệp đạt thỏa thuận hợp tác với Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại để nghiên cứu xây dựng khu phức hợp Vietnam Town (Phố Việt Nam) quy mô 1.000ha tại thủ đô Tashkent, tích hợp cùng dịch vụ taxi điện và hạ tầng trạm sạc VinFast tại các thành phố lớn.

Vinpearl Australia PTY LTD và sân golf Cape Wickham Golf Links tại Úc là các dự án nổi bật trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng.

Vingroup dường như đang đặt cược rằng công thức thành công của họ tại Việt Nam có thể nhân rộng sang các nền kinh tế đang phát triển có cùng giai đoạn tăng trưởng, AP nhận định.

Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo tập đoàn sẽ đối mặt với nhiều thách thức pháp lý, bài toán tài chính từ chi phí đầu tư khổng lồ và rủi ro thực thi tại các thị trường ngoại quốc.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn0nqk0vdqeo?fbclid=IwY2xjawTbeCxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBvcEFCTW01TGpQT29qNGlkc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjpe0TXVEiQuNzhYU7ymwcTajuGnxXask_DTpRHYTAHQjQvf7Gvlfu-fkmWv_aem_D3sXSOpwTbrCNOjOr0MKXQ


Quốc hiệu của Việt Nam qua các triều đại được chính sử ghi nhận

 


Quốc hiệu của Việt Nam qua các triều đại được chính sử ghi nhận là các quốc hiệu như:
Văn Lang, Vạn Xuân, Đại (Cù) Việt;
Đại Việt; Đại Ngu; Việt Nam; Đại Nam.
Tuy nhiên, ngoài những quốc hiệu chính thức này, người Việt vẫn từng gọi tên nước bằng những danh xưng khác như: Nam Việt; Việt; Nam; Cự Việt; Việt Nam; Thiên Nam; Hoàng Việt... Đặc biệt là quốc danh “Nam Việt” vừa là quốc hiệu của nhà Triệu đã từng được quốc sử Việt Nam ngày xưa nhìn nhận là một triều đại chính thống nhưng lại vừa là tên gọi của đất nước cổ Việt (Giao Chỉ) và nhà Nguyễn. Tại sao lại có sự trùng hợp này, đây là một vấn đề lịch sử rất đáng được quan tâm và truy nguyên.
Nguyễn Thái Sơn

Harriet Tubman: Người phụ nữ Mỹ gốc Phi 13 lần giải cứu 70 nô lệ

 


Harriet Tubman: Người phụ nữ Mỹ gốc Phi 13 lần giải cứu 70 nô lệ
Sinh ra trong xiềng xích nô lệ vào khoảng năm 1822 tại bang Maryland với tên khai sinh là Araminta Ross, bà đã phải nếm trải mọi cay đắng của một kiếp người bị định đoạt bởi đòn roi từ năm 5 tuổi.
Bi kịch ập đến năm bà 12 tuổi, khi một tên quản lý độc ác ném quả cân sắt nặng hai pound vào đầu bà chỉ vì bà dám đứng ra che chắn cho một nô lệ khác đang bỏ trốn. Vết thương chí mạng ấy đã để lại di chứng suốt đời, khiến bà thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội và chứng ngủ rũ, có thể đột ngột ngất lịm đi bất cứ lúc nào
Năm 27 tuổi, sau khi kết hôn với một người đàn ông tự do tên là John Tubman, bà quyết định bỏ trốn lên vùng đất tự do Philadelphia để thoát khỏi kiếp nô lệ. Kể từ đây, bà đổi tên thành Harriet Tubman. Nhưng thay vì chọn một cuộc sống an yên cho riêng mình, tấm lòng đại nghĩa đã thôi thúc bà đưa ra một quyết định điên rồ khác: quay trở lại vùng đất địa ngục để cứu đồng bào.
Suốt một thập kỷ từ năm 1850 đến 1860, Harriet Tubman đã hóa thân thành vị thủ lĩnh huyền thoại của mạng lưới Đường sắt Ngầm, được người đời kính trọng gọi bằng mật danh "Moses". Với một trí tuệ thiên tài và lòng dũng cảm phi thường, bà đã thực hiện thành công 13 chuyến ngược dòng về miền Nam đầy hiểm nguy, trực tiếp dẫn dắt khoảng 70 người thân, bạn bè và những nô lệ khác trốn thoát.
Bà thiết lập những nguyên tắc thép cho hành trình của mình bằng việc chỉ di chuyển vào những đêm đông lạnh giá để dễ bề ẩn nấp. Bà luôn tổ chức các cuộc đào thoát vào tối Thứ Bảy, tận dụng ngày nghỉ Chủ Nhật của các tòa soạn báo để khiến lệnh truy nã không thể in ấn và phát tán kịp thời, giúp đoàn người có thêm hai ngày di chuyển an toàn trước khi bị săn đuổi.
Khi Nội chiến Mỹ bùng nổ, Harriet Tubman tiếp tục dấn thân vào một vai trò mới đầy thách thức. Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ trực tiếp chỉ huy một chiến dịch vũ trang với cuộc đột kích sông Combahee vào năm 1863. Trong vai trò một gián điệp, trinh sát binh địa hình và y tá chiến trường cho quân đội Liên bang miền Bắc, bà đã phối hợp giải thoát cho hơn 750 người nô lệ chỉ trong một đêm duy nhất.
Sau khi chiến tranh kết thúc, dù phải đối mặt với cảnh nghèo khó và không được chính phủ bồi hoàn lương bổng sòng phẳng ngay lập tức, người phụ nữ vĩ đại ấy vẫn không ngừng cống hiến. Bà tích cực tham gia phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ và dùng những đồng tiền ít ỏi của mình để chăm sóc người già, người nghèo khổ tại ngôi nhà ở Auburn, New York.
Ngày 10 tháng 3 năm 1913, bà trút hơi thở cuối cùng vì bệnh viêm phổi ở tuổi 91, để lại một di sản bất tử cho hậu thế.

Bí ẩn 'ma ám': khoa học chỉ ra thủ phạm bất ngờ

 

Bí ẩn 'ma ám': khoa học chỉ ra thủ phạm bất ngờ

Nghiên cứu cho thấy cảm giác ‘ma ám’ có thể do sóng hạ âm - âm thanh dưới ngưỡng nghe - gây căng thẳng, ảo giác mà con người không nhận ra.

Sóng hạ âm có thể đứng sau các trải nghiệm ma ám của con người - Ảnh: BRILLIANTEYE

Một nghiên cứu mới cho thấy những hiện tượng được cho là ma ám trong các tòa nhà cũ hoặc tầng hầm có thể bắt nguồn từ âm thanh tần số cực thấp, hay còn gọi là hạ âm, mà con người không thể nghe thấy. 

Dù vô hình và không thể cảm nhận trực tiếp bằng thính giác, loại sóng hạ âm này vẫn có thể tác động rõ rệt đến tâm lý và sinh lý con người, theo trang IFLScience.

Ý tưởng này không hoàn toàn mới. Từ năm 1988, một nhóm nhà khoa học đã điều tra các hiện tượng kỳ lạ trong phòng thí nghiệm của họ, nơi nhiều người cảm thấy bất an, ớn lạnh, thậm chí nhìn thấy "thứ gì đó" hay "ai đó".

Sau khi kiểm tra, họ phát hiện thủ phạm là một chiếc quạt thông gió mới đã tạo ra rung động hạ âm. Khi thiết bị này bị tắt, các hiện tượng kỳ lạ cũng biến mất.

Nghiên cứu mới tiếp tục củng cố giả thuyết này bằng thí nghiệm có kiểm soát.

  • Bí ẩn ‘ma ám’: khoa học chỉ ra thủ phạm bất ngờ

    Nhân Halloween, giải đáp lý do con người 'gặp' maĐỌC NGAY

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học, làm việc tại Đại học Alberta (Canada), cho 36 người tham gia nghe nhạc, trong đó một nửa nghe nhạc bình thường, nửa còn lại nghe nhạc có trộn hạ âm ở mức 18 Hz (dưới ngưỡng nghe của con người).

Kết quả cho thấy nhóm tiếp xúc với hạ âm cảm thấy khó chịu, dễ cáu gắt và đánh giá âm nhạc buồn hơn dù họ không hề nhận thức được sự hiện diện của âm thanh này.

Không chỉ dừng ở cảm giác chủ quan, các nhà nghiên cứu còn đo nồng độ cortisol, hormone liên quan đến stress, trong nước bọt của người tham gia.

Nhóm phát hiện mức cortisol cao hơn rõ rệt ở nhóm nghe hạ âm, cho thấy cơ thể phản ứng sinh lý với âm thanh dù ý thức không nhận ra. Điều này chứng minh rằng hạ âm có thể kích hoạt trạng thái căng thẳng và cảnh giác một cách vô thức.

Các nguồn phát hạ âm rất phổ biến trong đời sống, đặc biệt ở các công trình cũ. Hệ thống ống nước xuống cấp, máy móc, hoặc hệ thống thông gió đều có thể tạo ra rung động tần số thấp. Trong không gian kín như tầng hầm, các sóng âm này dễ tích tụ và tác động mạnh hơn đến con người.

Theo nhóm nghiên cứu, khi bước vào một môi trường như vậy, con người có thể cảm thấy lo lắng, bồn chồn hoặc "có gì đó không ổn", từ đó dễ gán những cảm giác này cho yếu tố siêu nhiên nếu đã có định kiến trước.

Tuy nhiên, thực tế có thể chỉ là phản ứng sinh học trước một yếu tố vật lý vô hình.

Dù vậy, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh cần thêm nhiều thử nghiệm với quy mô lớn hơn và nhiều tần số khác nhau để hiểu rõ hơn tác động của hạ âm.

Họ cũng cho rằng phát hiện này có thể giúp cải thiện tiêu chuẩn thiết kế công trình, giảm thiểu các nguồn âm thanh gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Behavioral Neurosciece.

Đọc bài gốc tại đây.

Bí ẩn 'ma ám': khoa học chỉ ra thủ phạm bất ngờ