donderdag 27 februari 2020

KLM viert honderdjarig bestaan [Hãng hàng không KLM tròn 100 tuổi]


KLM viert honderdjarig bestaan © Copyright ANP 2019 KLM viert honderdjarig bestaan
AMSTELVEEN (ANP) - KLM viert zijn honderdste verjaardag. De luchtvaartmaatschappij werd op 7 oktober 1919 opgericht als Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën. Een consortium van investeerders steekt geld in de maatschappij die al voor de officiële oprichting het predicaat Koninklijk kreeg.
In mei van het volgende jaar werd de eerste vlucht uitgevoerd tussen Amsterdam en Londen. Nog altijd is dit volgens de huidige topman Pieter Elbers de belangrijkste verbinding in het netwerk van het bedrijf. Ontwikkelingen als cabinepersoneel (1935) en economy class (1958) deden in de jaren daarna zijn intrede en na de Tweede Wereldoorlog groeide het netwerk van KLM toe naar wereldwijde dekking.
Met het samengaan met Air France gaat in 2003 een nieuw tijdperk in. Binnen dat verstandshuwelijk houdt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij, die inmiddels winstgevender is dan de Franse partner, de nodige autonomie. Er bestaat echter altijd de angst dat de Fransen een verdere samenvoeging willen om zo meer kosten te besparen.
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/klm-viert-honderdjarig-bestaan/ar-AAInMzF?ocid=spartandhp

woensdag 26 februari 2020

10 phim Hollywood của năm 2019 không thể bỏ qua

10 phim của năm 2019 không thể bỏ qua

HOLLYWOOD, California (NV) – Hollywood năm nào cũng có rất nhiều phim và không thiếu phim hay để khán giả bõ công đi xem, năm 2019 cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì vậy, đây là 10 phim của năm 2019 không thể bỏ qua.
“Hustlers”
Bộ phim này có sự xuất hiện của minh tinh Constance Wu và nữ ca sĩ kiêm diễn viên Jennifer Lopez. Họ đóng vai hai người mẹ độc thân tìm cách nuôi sống gia đình sau khủng hoảng kinh tế của năm 2008.
Để làm được điều đó, họ có âm mưu lừa những người làm việc cho thị trường chứng khoán Wall Street.
Với sự dẫn dắt của nữ đạo diễn Lorene Sacrfaria, “Hustlers” vừa sống động vừa hài hước và cho khán giả thấy được phụ nữ với trẻ em là những người phải chịu đựng nhiều nhất trong hoàn cảnh khó khăn.
“A Beautiful Day in the Neighborhood”
Tài tử Tom Hanks trong “A Beautiful Day in the Neighborhood.” (Hình: wbur.org)
Bộ phim này nói về người dẫn chương trình lừng danh Fred Rogers của truyền hình Mỹ với chương trình “Mister Rogers’ Neighborhood” bắt đầu từ thập niên 1960.
Với tài tử lừng danh Tom Hanks trong vai ông Rogers, đây này không phải là phim kể về cuộc đời của ông, mà nói tình bạn giữa ông và một ký giả có nhiều vấn đề tâm lý do tài tử Matthew Rhys đóng.
Qua cái nhìn của nữ đạo diễn Marielly Heller, “A Beautiful Day in the Neighborhood” cho khán giả thấy được sự dịu dàng, cởi mở của ông Rogers. Bộ phim này còn mang đến cho người xem một bài học ông hay dạy là phải biết đối mặt với mọi thứ trong đời mình.
“Knives Out”
Các diễn viên trong phim “Knives Out.” (Hình: motionpictures.org)
Ông Rian Johnson vừa làm đạo diễn vừa viết kịch bản cho bộ phim nói về một gia đình tranh giành tài sản kế thừa của một nhà văn lập dị.
Với sự dàn dựng tinh tế và dàn diễn viên đầy những người gạo cội như Daniel Craig, Chris Evans và Jamie Lee Curtis, “Knives Out” thành công hơn so với sự kỳ vọng của nhiều khán giả.
Một lý do khiến phim này thành công nữa là diễn xuất của minh tinh Ana de Armas trong vai chính là một nữ y tá đứng giữa cuộc tranh chấp.
“Little Women”
Các nữ diễn viên trong phim “Little Women.” (Hình: motionpictures.org)
Bộ phim của nữ đạo diễn Greta Gerwig dựa vào tiểu thuyết 150 tuổi của nhà văn Louisa May Alcott nói về câu chuyện của nhân vật chính Jo March do minh tinh Saoirse Ronan đóng.
Nhân vật chính này sống ở New York vào những năm sau Nội Chiến Hoa Kỳ và hành nghề văn sĩ.
Đạo diễn Gerwig vẫn giữ được những nét đặc sắc của cuốn tiểu thuyết và những thông điệp nhà văn Alcott muốn truyền đến khán giả.
Bộ phim này còn có sự xuất hiện của minh tinh Emma Watson và thắng giải Oscar về phần thiết kế trang phục.
“Marriage Story”
Tài tử Adam Driver và minh tinh Scarlett Johansson trong “Marriage Story.” (Hình: book-news.org)
Tài tử Adam Driver và minh tinh Scarlett Johansson đóng vai một cặp vợ chồng đang trong quá trình ly dị. Diễn xuất của họ làm khán giả hiểu được những cảm xúc, những đau khổ của một cuộc hôn nhân không thành công.
Đây là bộ phim giàu cảm xúc nhất của đạo diễn Noah Baumbach và cho thấy khả năng làm phim xuất sắc của hãng Netflix.
“Marriage Story” được đề cử nhận nhiều giải Oscar và đoạt giải vai nữ phụ xuất sắc nhất với diễn xuất của minh tinh Laura Dern.
“Once Upon a Time in Hollywood”
Tài tử Brad Pitt (phải) và Leonardo DiCaprio trong phim “Once Upon a Time in Hollywood.” (Hình: motionpictures.org)
Đây là tác phẩm mới nhất của đạo diễn lừng danh Quentin Tarantino. Bộ phim này có bối cảnh vào năm 1969 ở Hollywood.
Trong phim, minh tinh Sharon Tate không bị gia đình Manson như ngoài đời và có một cuộc đời hạnh phúc.
Nhân vật chính của bộ phim này là diễn viên Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) và diễn viên Cliff Booth (Brad Pitt), người đóng thế cho ông Dalton. Đây là hai người đã hết thời và đang tìm chỗ đứng của mình trong giới điện ảnh.
Đạo diễn Tarantino cho khán giả thấy được một thời đại đã qua ở Hollywood và cho họ thấy được đam mê điện ảnh của ông.
“Once Upon a Time in Hollywood” nhận được giải Oscar vai nam phụ xuất sắc nhất với diễn xuất của tài tử Brad Pitt.
“The Irishman”
Robert De Niro đóng vai nhân vật Frank Sheeran trong phim “The Irishman.” (Hình: motionpictures.org)
Nhiều khán giả cho rằng điện ảnh hiện nay không cần có một phim mafia nữa. Tuy vậy, đạo diễn lừng danh Martin Scorsese hợp tác với Netflix để ra mắt tác phẩm mới nhất “The Irishman.”
Với sự xuất hiện của các tài tử lão làng như Al Pacino, Robert De Niro và Joe Pesci, bộ phim này nói về nhân vật có thật Frank Sheeran (Robert De Niro), người nhận giết ông Jimmy Hoffa (Al Pacino), chủ tịch một nghiệp đoàn.
Phim dài đến ba tiếng rưỡi, nhưng không làm khán giả chán. Trong 2/3 đầu tiên, “The Irishman” thu hút khán giả bằng sự gay cấn, sau đó nội dung trở nên phức tạp nhưng vẫn không kém phần hấp dẫn.
Đây là một tác phẩm không thể bỏ qua được của năm 2019 và xứng đáng được đề cử nhận đến 10 giải Oscar.
“Pain and Glory”
Tài tử Antonio Banderas (phải) trong vai chính của “Pain and Glory.” (Hình: collidge.org)
Có thể nói đây là vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của tài tử gốc Tây Ban Nha Antonio Banderas. Ông đóng vai nhà sản xuất phim Salvador Mallo trong độ tuổi 60, đang chịu nhiều đau khổ và đang nghĩ đến chuyện tự tử.
Với tài năng của đạo diễn Pedro Almodovar, bộ phim này cho khán giả thấy được cảm xúc của một con người đang phải trải qua nhiều khó khăn.
Diễn xuất của tài tử Banderas giúp ông được đề cử nhận giải Oscar vai nam chính xuất sắc nhất.
“Joker”
Tài tử Joaquin Phoenix trong vai Arthur Fleck của “Joker.” (Hình: marketplace.org)
Nhắc đến phim của năm 2019, không ai bỏ qua được “Joker” nói về nguồn gốc nhân vật phản diện The Joker, đối thủ kinh khủng nhất Batman.
Tuy là một phim về nhân vật trong truyện tranh, nhưng “Joker” rất mới lạ vì không có những pha hành động gay cấn, đầy kỹ xảo như các phim khác. Bộ phim này chỉ nói về nhân vật Arthur Fleck, một người diễn hài không thành công và phải đi đóng vai hề ngoài đường để kiếm tiền.
Bộ phim này đào sâu vào nội tâm của một con người bị cô lập, bị ức hiếp, dẫn đến thù ghét xã hội và trở thành một trùm tội phạm.
Với diễn xuất đầy cảm xúc của tài tử Joaquin Phoenix và sự dẫn dắt của đạo diễn Todd Phillips, bộ phim nhận được rất nhiều giải thưởng. Trong đó, “Joker” thắng hai giải Oscar là vai nam chính xuất sắc nhất và nhạc phim hay nhất.
“Parasite”
Các nhân vật trong phim “Parasite” của Nam Hàn. (Hình: americamagazine.org)
Không ai có thể ngờ được một phim của Nam Hàn lại làm chấn động Hollywood trong năm 2019 đến như vậy.
Đây là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Bong Joon Ho. Phim này không thể dùng một thể loại để tả được vì vừa là một phim tâm lý xã hội có nội dung rất nặng nề và có những giây phút hài hước khiến khán giả vui cười.
“Parasite” nói về gia đình nhà nghèo họ Kim tìm cách lường gạt gia đình giàu có họ Park. Người con trai cả của gia đình Kim được một người bạn mời thế chỗ mình làm gia sư cho gia đình Park. Sau đó, anh tìm cách đưa cả nhà vào làm việc cho gia đình giàu có kia.
Bộ phim này nói về sự khác biệt tầng lớp giữa người giàu và người nghèo, nhưng lại làm cho khán giả thông cảm được với cả hai bên.
Cố đạo diễn người Pháp Jean Renoir từng nói: “Điều đau khổ nhất của cuộc đời là ai cũng có lý do của riêng họ” và “Parasite” đã diễn tả được câu nói đó không thể nào hay hơn được.
Bộ phim vừa thắng được giải Oscar kịch bản hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và phim ngoại ngữ hay nhất. Không chỉ vậy, “Parasite” còn thắng giải thưởng cao quý nhất là Oscar cho phim hay nhất hay “Best Picture” và là phim nước ngoài đầu tiên làm được điều đó. (Thiện Lê)
https://www.nguoi-viet.com/giai-tri/phim-anh-va-am-nhac/10-phim-cua-nam-2019-khong-the-bo-qua/

Nhật chuẩn bị bố trí hỏa tiễn trên đảo ở Biển Hoa Đông

Nhật chuẩn bị bố trí hỏa tiễn trên đảo ở Biển Hoa Đông

TOKYO, Nhật (NV) — Bộ Quốc Phòng Nhật hiện đang tính tới việc cải tiến hệ thống hỏa tiễn mới, bay rất nhanh, có tên HVGP, và đưa ra bố trí trên đảo ở Biển Hoa Đông, để đối phó với các hoạt động của Trung Quốc trong khu vực phía Tây Nam nước Nhật.
Theo bản tin của hãng thông tấn UPI thì tờ báo Mainichi Shimbun hôm Thứ Ba, 25 Tháng Hai, loan tin Bộ Quốc Phòng Nhật đang tính đến việc gia tăng tầm hoạt động của loại hỏa tiễn có khả năng đánh chìm hàng không mẫu hạm Trung Quốc này.
Loại hỏa tiễn mới sẽ được bố trí vào năm 2026 để bảo vệ khu vực quần đảo Nansei của Nhật.
Theo các chuyên gia quân sự loại HVGP có đầu đạn sẽ tách rời khỏi hỏa tiễn, sau khi được phóng lên không trung, rồi bay với tốc độ siêu âm về phía mục tiêu, qua sự hướng dẫn của hệ thống định vị GPS.
Hệ thống hỏa tiễn này sẽ sẵn sàng để đối phó với các cuộc tấn công có thể xảy ra, nhắm vào quần đảo Senkaku của Nhật ở Biển Hoa Đông. Trong giai đoạn hai của việc phát triển hỏa tiễn này, quân đội Nhật sẽ tăng cường khả năng của HVGP, với tốc độ nhanh hơn, tầm hoạt động xa hơn, và với mức độ tàn phá cao hơn, theo tờ Mainichi.
Quân đội Nhật hiện đang quan tâm trước sự hiện diện thường xuyên của tàu chiến Trung Quốc quanh hải phận Nhật và việc Bắc Kinh đóng thêm hàng không mẫu hạm.
Năm 2019, Trung Quốc loan báo việc chính thức đưa hàng không mẫu hạm mới, chiếc Shandong, vào hoạt động trong hải quân quốc gia này.
Quần đảo Senkaku được coi là đảo tiền tuyến của Nhật và nằm cách Okinawa, nơi có một căn cứ quân sự lớn của Hoa Kỳ, khoảng 260 dặm. (V.Giang)
https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/nhat-chuan-bi-bo-tri-hoa-tien-tren-dao-o-bien-hoa-dong/

Een miljard jaar: oudste plantenfossiel, het allereerste leven op aarde, gevonden in... China ! [... niet alleen... virus Corona ! ]






© Copyright Faqt
Wetenschappers hebben in rotsen uit Noord-China de oudste fossielen van een groene plant ooit gevonden. Het gaat om zeewier dat ongeveer een miljard jaar geleden delen van de zeebodem bedekte. Het maakte deel uit van het allereerste leven op aarde.
Onderzoekers melden dat de plant, Proterocladus antiquus genaamd, ongeveer de grootte van een rijstkorrel had en bestond uit tal van dunne takken. De plant groeide in ondiep water en zat aan de zeebodem vast met wortels.
In de huidige wereld is deze plant misschien klein, maar Proterocladus was toen een van de grootste organismen. De plant deelde de zee namelijk voornamelijk met bacteriën en andere microben. Het groene sliertje transformeerde energie uit zonlicht in chemische energie en zuurstof, net als groene planten tegenwoordig.
Het fossiel is door Amerikaanse paleontologen in rotsen gevonden bij de stad Dalian in de provincie Liaoning. Het is een belangrijke vondst, omdat het ons inzicht kan geven in de vroegste evolutie van planten en uiteindelijk dieren. Het is 200 miljoen jaar ouder dan eerdere fossielen. De eerste landplanten, vermoedelijk afstammelingen van dit soort zeewier, verschenen ongeveer 450 miljoen jaar geleden.
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/opmerkelijk/een-miljard-jaar-oudste-plantenfossiel-gevonden/ar-BB10p9z1?ocid=spartandhp

Cách tự kiểm tra xem mình có nhiễm virus COVID-19 không

Cách tự kiểm tra xem mình có nhiễm virus COVID-19 không

Coronavirus có thể không có dấu hiệu bị lây nhiễm trong nhiều ngày, làm thế nào để biết người đó có bị nhiễm bệnh hay không. Vào thời điểm họ bị sốt và / hoặc ho và đến bệnh viện, phổi thường là 50% Xơ hóa và đã quá muộn!
Các chuyên gia Đài Loan cung cấp một cách tự kiểm tra đơn giản mà chúng ta có thể làm mỗi sáng:
Hít một hơi thật sâu và nín thở trong hơn 10 giây. Nếu bạn hoàn thành nó mà không ho, không khó chịu, ngột ngạt hoặc căng cứng, v.v … điều đó chứng tỏ không có xơ hóa trong phổi, về cơ bản cho thấy không bị lây nhiễm.
Trong những thời điểm quan trọng, bạn nên tự kiểm tra mỗi buổi sáng trong một môi trường có không khí sạch!
Lời khuyên nghiêm túc của các bác sĩ Nhật Bản điều trị các trường hợp Covid-19. Mọi người nên đảm bảo miệng & cổ họng của bạn ẩm, không bao giờ KHÔ. Uống vài ngụm nước sau mỗi ít nhất 15 phút. TẠI SAO? Ngay cả khi vi-rút xâm nhập vào miệng bạn … nước uống hoặc các chất lỏng khác sẽ quét chúng xuống qua thực quản và vào dạ dày. Khi đã ở trong bụng … ACID dạ dày của bạn sẽ tiêu diệt tất cả virus. Nếu bạn không uống đủ nước thường xuyên hơn … virus có thể xâm nhập vào khí quản của bạn và vào PHỔI. Điều đó rất nguy hiểm. Xin nhắc nhở mọi người về điều này!
TRIỆU CHỨNG NHIỄM CORONA QUA TỪNG NGÀY
🛑Ngày 1 ~ Ngày 3
– Triệu chứng giống bệnh cảm
– Viêm họng nhẹ, hơi đau
– Không nóng sốt. Không mệt mỏi. Vẫn ăn uống bình thường
🛑Ngày 4
– Cổ họng đau nhẹ, người nôn nao.
– Bắt đầu khan tiếng.
– Nhiệt độ cơ thể dao động 36.5~ (tuỳ người)
– Bắt đầu chán ăn.
– Đau đầu nhẹ
– Tiêu chảy nhẹ
🛑Ngày 5
– Đau họng, khan tiếng hơn
– Cơ thể nóng nhẹ. Nhiệt độ từ 36.5~36.7
– Người mệt mỏi, cảm thấy đau khớp xương
** Giai đoạn này khó nhận ra là cảm hay là nhiễm corona
🛑Ngày 6
– Bắt đầu sốt nhẹ, khoảng 37
– Ho có đàm hoặc ho khan
– Đau họng khi ăn, nói hay nuốt nước bọt
– Mệt mỏi, buồn nôn
– Thỉnh thoảng khó khăn trong việc hít thở
– Lưng, ngón tay đau lâm râm
– Tiêu chảy, có thể nôn ói
🛑Ngày 7
– Sốt cao hơn từ 37.4~37.8
– Ho nhiều hơn, đàm nhiều hơn.
– Toàn thân đau nhức. Đầu nặng như đeo đá
– Tần suất khó thở vẫn như cũ.
– Tiêu chảy nhìu hơn
– Nôn ói
🛑Ngày 8
– Sốt gần mức 38 hoặc trên 38
– Khó thở hơn, mỗi khi hít thở cảm thấy nặng lồng ngực. Hơi thở khò khè
– Ho liên tục, đàm nhiều, tắt tiếng
– Đầu đau, khớp xương đau, lưng đau…
🛑Ngày 9
– Các triệu chứng không thay đổi mà trở nên nặng hơn.
– Sốt tăng giảm lộn xộn
– Ho không bớt mà nặng hơn trước.
– Dù cố gắng vẫn cảm thấy khó hít thở.
** Tại thời điểm này, nên đi xét nghiệm máu và chụp XQuang phổi để kiểm tra
P/s
– Triệu chứng thay đổi tuỳ theo sức đề kháng của từng người. Ai khoẻ thì mất 10-14 ngày mới phát hiện. Ai không khoẻ thì 4-5 ngày.
👉Mọi người lưu ý :
– Đeo khẩu trang khi có thể ( khẩu trang vải cũng được, giặt thường xuyên).
– Rửa tay, rửa tay và rửa tay.
– Tránh tụ tập đông người.
– Nạp thêm Vitamin C để tăng sức đề kháng.
– Vệ sinh đồ dùng cá nhân như điện thoại, laptop thường xuyên.
😷NẾU LỠ VƯỚNG VIRUS CORONA, BẠN NÊN LÀM GÌ ĐỂ THOÁT HIỂM? (Lời khuyên của một bác sĩ)
Các bạn nên dành chút thời gian đọc bài viết, để có chút kinh nghiệm dành cho bản thân và gia đình bạn bè, phòng trường hợp không may lỡ vướng phải con virus độc ác này.
Khi bạn biết mình bị lây nhiễm con virut CORONA Vũ Hán vì ho nhiều, đau ngực, khó thở, nhức đầu và tiêu chảy – người bị nóng sốt lâu không cảm thấy giảm thì hãy làm đúng sau đây:
(1) Uống thuốc Tylenol giúp hạ nhiệt và đắp khăn lạnh vào đầu.. Tuyệt đối không sợ hãi, phải thật bình tĩnh vì sống chết có số mạng – mình cố gắng tận hết sức mình – càng sợ hãi về tâm lý thì cơ hội mình càng ít hy vọng hơn – nhớ thật kỹ là không gì sợ hãi khi nhiễm bệnh.
(2) Tự mình cách ly với gia đình, người thân – tìm một nơi thoáng mát nằm nghỉ ngơi – một nơi có cửa sổ đưa nhiều không khí vào
(3) Mỗi ngày uống nhiều nước cỡ 3 lít – 1 ly nước cam và cố gắng ăn đủ bữa. Cố gắng ăn để cơ thể đủ sức chống lại Virus – nhịn đói rất nguy hại. Nếu khó ăn quá, ăn không nỗi thì uống 1 ly nước trà ấm pha đường tạm thời.
(4) Lúc người nóng sốt thì cơ thể lại cảm thấy lạnh nên ai cũng muốn đắp chăn trùm kín – đây là đều tối kị – không nên đắp chăn dù cảm thấy ớn lạnh – đắp tấm khăn mỏng thôi – Người trong nhà giúp người bệnh (nhớ mặc áo mưa nilon và đeo khẩu trang) – Giúp bằng cách đắp khăn lạnh lên đầu người bệnh giúp hạ nhiệt, thay khăn lạnh nhiều lần…
(5) Tylenol là thuốc tốt nhất sử dụng trong lúc ngực bị đau và uống thuốc ho nếu bị ho nhiều – NHỚ CHO KỸ thuốc ho
(6) Sau khi ăn đủ bữa, uống thuốc giảm đau và thuốc ho thì cố gắng ngủ càng nhiều, cành tốt. Thức dậy thấy đói bụng thì uống 1 ly nước trước khi dùng bữa.
(7) Nếu quý bạn làm đúng theo lời dặn này thì cơ hội hết bệnh rất cao và bệnh sẽ giảm dần sau 7 ngày – Sau khi hết bệnh này thì cơ thể bạn đã có kháng tố chống lại con virus Vũ Hán, tuy nhiên phổi sẽ bị hơi đau đôi khi và sẽ khỏi sau 1 tháng.
Trong thời gian hết bệnh thì nên tập thở mỗi buổi sáng sớm lúc không khí trong lành.
Triệu chứng của Covid-19 và cách tự bảo vệ mình – Lời khuyên của bác sĩ Nhật Bản & Đài Loan
Theo Korea News
(Visited 2.112 times, 2.100 visits today)

http://tintucnuocmy.net/2020/02/25/cach-tu-kiem-tra-xem-minh-co-nhiem-virus-covid-19-khong/amp/?fbclid=IwAR0XErshFjj6YC6EF4mayFHGR8F-PYR-KPArBWnEmjJHxzJD7Mdiy0hO2Ko