maandag 31 oktober 2022

The Record for the Farthest Galaxy just got Broken Again, now just 250 million years after the Big Bang

 

The Record for the Farthest Galaxy just got Broken Again, now just 250 million years after the Big Bang


In a recent study that was submitted to MNRAS, a collaborative research team made use of the first batch of data from the James Webb Space Telescope (JWST) to identify a galaxy candidate, CEERS-93316, that formed roughly 250 million years after the Big Bang and that also set a new redshift record of z = 16.7. This discovery is really exciting since it shows the strength of JWST, which has only recently started returning its first round of data. Cosmic Evolution Early Release Science Survey, or CEERS, was developed especially for imaging with JWST.


Postage stamp images of CEERS-93316 from their respective JWST NIRCam (Near Infrared Camera) filters (F115W, F150W, F200W, F277W, F356W, and F444W). (Credit: Donnan et al. (2022))


“The past few weeks have been surreal, watching all the records that stood for a long time with Hubble be broken by JWST,” says Dr. Rebecca Bowler, who is an Ernest Rutherford Fellow at the University of Manchester, and a co-author on the study. “Finding a z = 16.7 galaxy candidate is an amazing feeling – it wasn’t something we were expecting from the early data.”


This new study references a dozen previous studies that have measured objects up to redshifts z ? 10 using a mixture of ground-based observations and with the Hubble Space Telescope and Spitzer Space Telescope.


“It’s amazing to have found such a distant galaxy candidate already with Webb given that this is just the first set of data,” says Mr. Callum Donnan, a PhD student at the University of Edinburgh, and lead author of the study. “It is important to note that to be certain of the redshift, the galaxy will need follow up observations using spectroscopy. This is why we refer to it as a galaxy candidate.”


The study determined that CEERS-93316 can’t be a low-mass star or unobstructed active galactic nucleus based on imaging data from NIRCam (Near Infrared Camera), which is JWST’s primary imager. Since CEERS-93316 is could be only 250 million years old, one goal for cosmologists is to know what’s happening in galaxies that young, and so soon after the Big Bang.


“After the Big Bang the Universe entered a period known as the dark ages, a time before any stars had been born,” explains Dr. Bowler. “The observations of this galaxy push observations back to the time when we think the first galaxies ever to exist were being formed.  Already we’ve found more galaxies in the very early Universe than computer simulations predicted, so there is clearly a lot of open questions about how and when the first stars and galaxies formed.”


Given this incredible finding in just the first set of data from JWST, it’s intriguing to think how much father back in the universe this record-shattering space telescope can see, and whether it can see the Big Bang itself.


“In principle JWST can detect galaxies at redshifts greater than 20, less than 200 million years after the Big Bang,” explains Bowler. “These galaxies will likely be extremely hard to find, but the detection of CERRS 93316 gives us hope that they may exist. Watch this space!”


“The most distant phenomenon observed is the cosmic microwave background (CMB) which is the ‘afterglow’ of the Big Bang,” explains Donnan. “The light from the CMB comes from approximately 400,000 years after the Big Bang and has been observed by various instruments over the years – most notably the Planck satellite which launched in 2009. Webb won’t be able to see as far back as that, but it is able to probe the earliest stages of galaxy formation.”


While Donnan and Bowler both stated there are no further observations planned for CEERS-93316, they are hopeful that there will be in the future.


Redshift is part of what’s known as the Doppler effect, which astronomers use to measure distances in the universe. A frequent example to demonstrate the Doppler effect is the change in sound wave pitch as a loud object travels towards you then travels away from you, often by an ambulance or other first responder vehicle. The sound waves as the object travels towards you is known as blueshift, while the opposite is called redshift. This new study setting a new redshift record means scientists have measured the farthest object in the universe to date.


Reference(s): MNRAS and Cosmic Evolution Early Release Science Survey.


http://amazingastronomy.thespaceacademy.org/2022/10/the-record-for-farthest-galaxy-just-got.html?fbclid=IwAR2Qr53ecCxENTPaIrHr4GeUCslO6WctO5IY1VYnJFnezxe4XQ3-tpED4yE

zondag 30 oktober 2022

Lula đánh bại Bolsonaro trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil

 Lula đánh bại Bolsonaro trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil

SAO PAULO, Brazil (NV) – Ứng cử viên cánh tả Luis Inacio Lula da Silva (Lula) hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Mười, đánh bại đương kim Tổng Thống Jair Bolsonaro trong cuộc bầu cử giành chức vụ hành pháp cao nhất Brazil.

Chiến thắng này đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của ông Lula và kết thúc một chính phủ thiên hữu nhất Brazil trong nhiều thập niên, theo hãng thông tấn Reuters.

Ông Luis Inacio Lula da Silva, cựu tổng thống Brazil, vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chức vụ hành pháp cao nhất quốc gia vào ngày 30 Tháng Mười. (Hình: Rodrigo Paiva/Getty Images)

Tòa Bầu Cử Tối Cao Brazil công bố cựu Tổng Thống Lula giành được 50.9% số phiếu bầu so với 49.1% của ông Bolsonaro và tuyên bố cựu tổng thống Lula là người chiến thắng. 

Lễ nhậm chức của ông Lula, 77 tuổi, dự kiến diễn ra ​​vào ngày 1 Tháng Giêng, 2023.

Kết quả cuộc bỏ phiếu là câu trả lời phê phán đối với chủ nghĩa dân túy cực hữu của ông Bolsonaro, bị mất tín nhiệm khi Brazil hứng chịu hậu quả đại dịch COVID-19 ở mức tồi tệ nhất.

Ông Bolsonaro, 67 tuổi, người trong nhiều năm đã tuyên bố vô căn cứ rằng hệ thống bỏ phiếu của Brazil có xu hướng gian lận, hiện tại vẫn im lặng về kết quả thất bại vừa được công bố. 

Ông Lula da Silva cùng các cộng sự vui mừng sau khi đọc diễn văn chiến thắng tại Sao Paulo. (Hình: Alexandre Schneider/Getty Images)

Giới thẩm quyền bầu cử Brazil đang chuẩn bị sẵn sàng đối phó với việc phản đối kết quả bầu cử của ông Bolsonaro và chuẩn bị an ninh trong trường hợp những người ủng hộ ông này biểu tình.

Hai chữ “Dân Chủ” được người chiến thắng Lula viết trên trang Twitter cá nhân đi kèm với bức ảnh chụp bàn tay trái, bị mất ngón út, của ông đặt lên lá cờ Brazil.

Ngón tay út bị mất này là hậu quả của một tai nạn khi là một công nhân luyện kim nhiều thập niên trước.

Cựu Tổng Thống Lula được đám đông cuồng nhiệt chào đón tại một cuộc biểu tình trên đại lộ Paulista Avenue, thành phố Sao Paulo, khi chuẩn bị đọc bài diễn văn chiến thắng. 

Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh phó Tổng Thống Tân Cử Geraldo Alckmin và các nhân viên tranh cử đã vui mừng nhảy múa và hô vang: “Giờ đã điểm cho Jair phải ra đi.” 

Ủng hộ viên của ông Lula da Silva mừng rỡ với chiến thắng. (Hình: Joao Laet/Getty Images)

Các nhà lãnh đạo ngoại quốc từ ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp đến ông Alberto Fernandez, tổng thống Argentina đã gửi lời chúc mừng chiến thắng đến ông Lula.

Cựu Tổng Thống Lula tuyên bố quay trở lại chính trường để khôi phục tăng trưởng kinh tế dựa vào sự thúc đẩy của chính phủ cùng các chính sách xã hội đã giúp đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo khi ông nắm quyền tổng thống từ năm 2003 đến năm 2010. 

Ông Lula cũng hứa sẽ chống lại sự tàn phá rừng nhiệt đới Amazon, hiện đang ở mức tồi tệ nhất trong 15 năm, và đưa Brazil trở thành nước đi đầu trong các cuộc đàm phán về khí hậu toàn cầu.

Chiến thắng của ông Lula củng cố một “làn sóng hồng” mới ở Nam Mỹ, sau chiến thắng mang tính bước ngoặt trong các cuộc bầu cử ở Colombia và Chile, lặp lại sự thay đổi chính trị khu vực cách đây hai thập niên vốn đưa ông ra sân khấu chính trị thế giới.

Từ vai trò lãnh đạo công đoàn, ông Lula, sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, đã tổ chức các cuộc đình công chống lại chính phủ quân nhân của Brazil vào những năm 1970. 

Hai nhiệm kỳ tổng thống của ông được đánh dấu bằng sự bùng nổ kinh tế Brazil và ông rời nhiệm sở với mức độ nổi tiếng kỷ lục.

Cử tri ủng hộ ông Lula da Silva đón chào chiến thắng tại quảng trường Cinelandia, Rio de Janeiro, hôm Chủ Nhật. (Hình: Pablo Porciuncula/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, đảng Công Nhân của ông Lula sau đó bị suy thoái sâu sắc và một vụ bê bối tham nhũng kỷ lục khiến ông bị bỏ tù 19 tháng với các cáo buộc hối lộ. 

Tuy nhiên, hồi Tháng Sáu, 2021, Tối Cao Pháp Viện Brazil đã ra phán quyết đảo ngược các bản án với lý do thẩm phán toà dưới đã bất công khi xử ông tội tham nhũng.

Trong nhiệm kỳ thứ ba mới, cựu Tổng Thống Lula phải đối mặt với một nền kinh tế trì trệ, các ràng buộc ngân sách thắt chặt hơn và nhánh lập pháp thù địch hơn. 

Các đồng minh của ông Bolsonaro đã trở thành khối lớn nhất trong Quốc hội sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào hồi đầu tháng.

Giống như ông Donald Trump, cựu tổng thống Mỹ, ông Bolsonaro nhiều lần đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử và từng công khai từ chối chấp nhận kết quả cuộc bỏ phiếu nếu ông thất cử. (MPL) [kn]

Lula thắng Bolsonaro trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil (nguoi-viet.com)

Sập cầu treo ở Ấn Độ, ít nhất 70 người chết, nhiều người bị thương

 Sập cầu treo ở Ấn Độ, ít nhất 70 người chết, nhiều người bị thương

NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Ít nhất 70 người chết và nhiều người khác bị thương sau khi một cây cầu treo đổ sập xuống sông tại tiểu bang Gujarat ở vùng Tây Ấn Độ, vào tối Chủ Nhật, 30 Tháng Mười, theo các cơ quan truyền thông.

Bản tin của AP cho hay, các giới chức địa phương thông báo có hơn 300 người rớt xuống sông Machchu khi cây cầu dài 755 foot (232 m) trong vùng Morbi bị sập. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người ở trên cầu khi tai nạn xảy ra, tuy nhiên giới hữu trách lo ngại rằng số người chết có thể còn tăng cao.

Một cây cầu ở Ấn Độ. (Hình minh họa: Noah Seelam/AFP via Getty Images)

Người đứng đầu tiểu bang Gujarat, ông Brijesh Merja, nói với các đài truyền hình địa phương rằng theo báo cáo sơ khởi thì 70 người thiệt mạng và ít nhất 17 người bị thương được đưa vào bệnh viện, trong khi có 170 người khác được cứu.

Cây cầu có từ thời thuộc địa thế kỷ thứ 19 này chỉ vừa được mở lại giao thông ít ngày trước đây sau thời gian tu bổ. Giới hữu trách cho rằng cầu sập vì lượng người sử dụng quá cao.

Hãng thông tấn Press Trust of India, trích thuật phát biểu của ông Merja, nói rằng “do cầu sập, một số  người bị rớt xuống sông. Chúng tôi cũng nhận báo cáo là có một số người bị thương, họ được nhanh chóng chở đến bệnh viện.”

Hình ảnh phổ biến trên các trang mạng xã hội cho thấy có những người bám vào thành cầu bị chìm dưới nước, trong khi có những người khác bơi vào bờ an toàn.

Các nỗ lực cấp cứu hiện đang diễn ra, gồm cả lực lượng cứu nạn quốc gia cũng được gửi tới.

Thủ Tướng Narendra Modi, người đang ở tiểu bang nhà Gujarat trong chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày, nói ông “rất đau buồn vì thảm kịch này.”

Văn phòng thủ tướng loan báo chính phủ sẽ trở giúp tài chánh cho gia đình những người thiệt mạng và kêu gọi nhanh chóng tiến hành các biện pháp cứu các nạn nhân. (V.Giang) [kn]

Sập cầu treo ở Ấn Độ, ít nhất 70 người chết, nhiều người bị thương (nguoi-viet.com)

Giẫm đạp nhau trong lễ hội Halloween ở Seoul, ít nhất 151 người chết

 Giẫm đạp nhau trong lễ hội Halloween ở Seoul, ít nhất 151 người chết

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Ít nhất 151 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương do giẫm đạp nhau trong lễ hội Halloween tại khu vui chơi đêm nổi tiếng ở thủ đô Seoul của Nam Hàn tối Thứ Bảy, 29 Tháng Mười, giới chức loan báo, theo AP.

Ông Choi Seong Beom, chỉ huy Sở Cứu Hỏa Yongsan ở Seoul, thông báo số người chết có thể tăng lên và nhiều người bị thương đang nguy kịch sau vụ giẫm đạp trong khu Itaewon.

Hiện trường vụ giẫm đạp nhau trong lễ hội Halloween ở Seoul, Nam Hàn, hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Mười. (Hình: Jung Yeon Je/AFP via Getty Images)

Hấu hết nạn nhân độ tuổi thiếu niên và thanh niên, ông Beom ra thông báo cập nhật sáng Chủ Nhật cho biết. Hai người nước ngoài nằm trong số người thiệt mạng, và 15 công dân ngoại quốc bị thương, theo ông Beom. Nhưng ông không nói những người này là công dân nước nào.

Trong khi đó, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xác nhận ít nhất một người bị thương là công dân Mỹ.

Video từ hiện trường cho thấy bao đựng thi thể xếp đầy ngoài đường, nhân viên cấp cứu hối hả sơ cứu nạn nhân, và lực lượng cứu hộ cố gắng kéo nhiều nạn nhân bị kẹt bên dưới người khác.

Hơn 800 nhân viên cấp cứu và cảnh sát viên khắp Nam Hàn, gồm toàn bộ nhân viên ở Seoul, được huy động tới hiện trường để điều trị người bị thương.

Cơ Quan Cứu Hỏa Quốc Gia ra thông báo cho biết giới chức vẫn đang cố gắng xác định số người bị thương trong vụ này.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác, nhưng giới chức tin rằng vụ giẫm đạp xảy ra sau khi đám đông lớn bắt đầu xô đẩy nhau trên con đường hẹp gần khách sạn Hamilton, nơi vui chơi nổi tiếng ở Seoul.

Báo chí địa phương đưa tin sự việc bắt đầu khi rất nhiều người đổ xô đến quán rượu ở Itaewon sau khi nghe một người nổi tiếng nào đó đang có mặt ở đó.

Ông Yoon Suk Yeol, tổng thống Nam Hàn, triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

Tin tức cho hay, lúc sự việc xảy ra, 100,000 người đang mừng lễ hội Halloween đầu tiên ngoài trời ở Nam Hàn mà không bắt buộc đeo khẩu trang kể từ khi có đại dịch COVID-19.

Theo tin nhắn trên mạng xã hội trước đó, vài người nhận xét khu Itaewon lúc đó quá đông đến mức không có cảm giác an toàn. (Th.Long) [qd]

Giẫm đạp nhau trong lễ hội Halloween ở Seoul, ít nhất 151 người chết (nguoi-viet.com)

Hakt China de kop af van duopolie Airbus en Boeing?

 

Hakt China de kop af van duopolie Airbus en Boeing?

Jeremy Van der Haegen - 4 uur geleden
Reageren|

De vraag blijft of de C919 van Chinese fabrikant Comac een marktaandeel in het buitenland kan veroveren.

Hakt China de kop af van duopolie Airbus en Boeing?
Hakt China de kop af van duopolie Airbus en Boeing?© Aangeboden door Business AM

Volgens Boeing zal China tegen 2041 de grootste markt voor vervoer ter wereld zijn qua aantal afgelegde kilometers per reiziger. Voor die enorme groei zal het land 8.485 nieuwe vliegtuigen nodig hebben tegen een totale marktwaarde van ongeveer 1,5 biljoen dollar. Beijing zal daarvoor niet aankloppen bij Boeing of Airbus, maar heeft zijn eigen vliegtuig klaar staan voor die expansie.

De details: De C919 heeft nog een lange weg te gaan vooraleer die ingeburgerd raakt in China.

  • Het vliegtuig was meer dan een decennium lang in ontwikkeling en kreeg pas eind vorige maand groen licht van de Chinese autoriteiten.
  • De C919 kan 158 tot 168 passagiers vervoeren en zo’n 4.000 tot 5.555 kilometer afleggen met een volle brandstoftank. De 737 MAX van Boeing kan 6.500 tot 7.100 kilometer afleggen in een etappe.
  • Het door de staat gesteunde Comac meent dat het al 28 Chinese klanten heeft die de C919 willen aanschaffen. Zo’n 815 vliegtuigen zouden reeds besteld zijn, maar dat blijft onbevestigd.

Helemaal geen Chinees vliegtuig

The big picture: De C919 zal wellicht niet meteen populair worden in het Westen, maar dat is niet waar Boeing en Airbus zich zorgen over moeten maken.

  • De grootste zorg voor Boeing en Airbus zou feitelijk het verlies van de enorme Chinese markt zijn, ten gevolge van de pandemie en de opeenvolgende introductie van de C919.
  • Of de C919 ooit een goedkeuring zal krijgen van Amerikaanse en Europese regelgevers valt nog te zien. En of westerse airliners ooit het vliegtuig zullen aanschaffen, blijft voorlopig ook een vraagteken.
  • De C919 is vooral een belangrijk product voor de Chinese markt, maar experts verwachten dat zijn internationale marktaandeel nooit al te groot zal worden. Boeing en Airbus zouden een te vertrouwd merk blijven, klinkt het.

Ook genoteerd: Eigenlijk is de C919 helemaal geen Chinees vliegtuig. En dat kan serieuze gevolgen dragen.

  • De productie van het vliegtuig hangt volledig af van de invoer van westerse technologie en componenten, zoals zijn motors. Amerikaanse sancties op de export van deze onderdelen kunnen de productie van de C919 wel eens wurgen.
  • Aan de andere kant garandeert deze afhankelijkheid dat China zijn import van Amerikaanse onderdelen niet meteen zal limiteren. Het zou immers miljarden dollars en verschillende jaren kosten om de productie van die onderdelen naar China te brengen.