zondag 26 februari 2023

Hi hữu tại Nam California: Cảnh báo tuyết rơi dày 6.5 foot ở vùng núi

 Hi hữu tại Nam California: Cảnh báo tuyết rơi dày 6.5 foot ở vùng núi

SAN DIEGO, California (NV) – Một cơn bão mùa Đông từ Thái Bình Dương ập vào khắp miền Nam California đổ xuống 6.5 foot tuyết trên vùng Mountain High và hơn 5 inch lượng mưa trong vùng Cucamonga Canyon, theo đài CNN.

Theo Sở Khí Tượng Quốc Gia chi nhánh ở San Diego cho biết, tuyết rơi dày 5 foot trong vùng Snow Valley, 57 inch tại Bear Mountain Snow Summit, 50 đến 55 inch đến hẻm núi Wrightwood Acorn Canyon, 45 inch tại hồ Green Valley Lake, 38 inch tại Mount Baldy và 36 inch ở hồ Arrowhead Lake.

Một chiếc xe bị trượt vì bão tuyết đâm vào một vũng nước nhỏ ven đường vùng núi Sierra Pelona Mountain, gần Green Valley, Los Angeles County. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Ngoài ra, mưa lớn tại nhiều khu vực, bao gồm hơn 4 inch ở vùng Holy Jim Canyon, hẻm núi Lower Silverado Canyon và đập Henshaw Dam; hơn 3 inch ở La Jolla Amago, Costa Mesa, Núi Woodson và Sân bay Carlsbad; Và hơn 2 inch đến phi trường John Wayne, Escondido, San Bernardino và Temecula, theo báo cáo lượng mưa trong vòng năm ngày.

Cảnh báo hiếm có về tình trạng tuyết rơi được đưa ra tại một số khu vực ở miền Nam California và khu vực Los Angeles, cũng như những cảnh báo khác về độ nguy hiểm do thời tiết mùa Đông ở những vùng có độ cao lớn hơn.

Cơn bão mùa khiến gây ra điều kiện giao thông nguy hiểm ở một số khu vực. 

Tại rừng Quốc gia Los Padres National ForestState Route 33 bị đóng cửa do các đường trượt đá và xói mòn từ những cơn bão này cũng như từ các cơn bão trước đó, theo video từ Bộ Giao Thông Vận Tải California.

Tuyết phủ cột bảng chỉ đường tại vùng Green Valley, Los Angeles County. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Bà Lynda Sandoval và chồng, sống ở Frazier Park, cách Los Angeles khoảng 65 dặm về phía Tây Bắc không thể ra khỏi nhà kể từ Thứ Sáu, bà Sandoval nói với CNN. 

Tuyết rơi nặng tạo ra các điều kiện giao thông nguy hiểm trong khu vực và nhà chức trách đã đóng nhiều phần trên của xa lộ I5.

“Dù chúng tôi có chuẩn bị kỹ cho cơn bão tuyết và có đủ thức ăn để kéo dài vài ngày nhưng tôi vẫn bị ‘sốc’ khi nhìn tuyết phủ tràn ngập,” bà Sandoval kể.

Hệ thống bão này đang trên đường di chuyển về phía Đông sâu vào trong nội địa nước Mỹ và dự báo tạo ra gió lớn sẽ gây tổn hại đáng kể trên khắp miền Trung nước Mỹ vào hôm Chủ Nhật. 

Hơn 20 triệu người đang đối mặt với sự đe doạ từ các cơn bão vào hôm Chủ Nhật từ phía Tây tiểu bang Texas đến Illinois, bao gồm thành phố Oklahoma City, Tulsa, thành phố Kansas City, Fort Worth và St. Louis. (MPL) [kn]

Hi hữu tại Nam California: Cảnh báo tuyết rơi dày 6.5 foot ở vùng núi (nguoi-viet.com)

California ngập lụt, tuyết rơi dày do bão mùa Đông mạnh ‘dữ dội’

SACRAMENTO, California (NV) – Bão mùa Đông mạnh “dữ dội” gây mưa lớn và tuyết rơi dày ở nhiều vùng khắp California hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Hai, làm xáo trộn việc đi lại, đường sá bị chặn, và nhiều người phải được giải cứu ở một số nơi bị ngập nặng, theo OC Patch.

Phần lớn California vẫn có lệnh cảnh báo về thời tiết hôm Thứ Bảy. Los Angeles County vẫn có lệnh cảnh báo lũ quét tới 6 giờ chiều, còn vùng duyên hải Orange County cũng có lệnh cảnh báo tương tự tới 10 giờ tối và San Diego County tới nửa đêm, theo công ty dự báo thời tiết AccuWeather.

Sông Los Angeles, bị ngập nước do bão, chảy cuồn cuộn về hạ nguồn ra Thái Bình Dương hôm 24 Tháng Hai ở Los Angeles, California. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Trong khi đó, vùng núi Los Angeles County có lệnh cảnh báo bão tuyết tới 4 giờ chiều Thứ Bảy, còn những nơi khác như Công Viên Quốc Gia Death Valley và Khu Bảo Tồn Quốc Gia Mojave có lệnh cảnh báo bão mùa Đông tới 4 giờ sáng Chủ Nhật. Lệnh cảnh báo bão mùa Đông cũng có hiệu lực khắp miền Đông Bắc và miền Trung California, gồm nhiều nơi ngay bên ngoài Fresno, Sacramento và Redding.

“Đây sẽ là trận bão dữ dội cho phần lớn Nam California,” ông Ken Clark, nhà dự báo thời tiết AccuWeather, cho hay.

Giới chức tiểu bang kêu gọi cư dân chuẩn bị đối phó mọi thứ, từ cúp điện, lũ lụt tới lở tuyết, trượt bùn khi trận bão quét qua California.

“Mưa sẽ rất lớn, tuyết sẽ rất dày, và nhiệt độ sẽ rất lạnh ở nhiều nơi khác nhau, nên chúng tôi mong mọi người chuẩn bị,” bà Alicia de la Garza, phát ngôn viên Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp của thống đốc California, nói với AccuWeather.

Tính tới sáng Thứ Bảy, hơn 118,000 căn nhà và cơ sở thương mại bị cúp điện do bão, theo trang web PowerOutage.us.

Trong khi đó, mưa lớn làm xáo trộn hoạt động phi trường quốc tế Los Angeles (LAX) vì Cơ Quan Hàng Không Liên Bang (FAA) ra lệnh ngưng toàn bộ chuyến bay tới và đi cuối ngày Thứ Sáu, theo AccuWeather. Lệnh này hết hạn lúc 1 giờ sáng Thứ Bảy.

Không lâu trước 9 giờ sáng Thứ Bảy, gần 50 chuyến bay bị hủy và hơn 170 chuyến bị hoãn ở LAX, theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware.com.

Hầu hết California bắt đầu mưa tối Thứ Tư tuần này rồi mưa lớn hôm Thứ Năm kéo dài sang Thứ Sáu, và dự trù mưa khắp Nam California tới hết cuối tuần kéo dài sang giữa tuần sau ở bốn quận hạt Los Angeles, Orange, Riverside và San Diego, Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS) dự báo.

NWS phát lệnh cảnh báo lũ quét cho Los Angeles County và Ventura County từ Thứ Sáu tới 1 hoặc 2 giờ sáng Thứ Bảy. NWS cho biết lũ quét xảy ra ở Ventura County sau khi quận hạt này hứng lượng mưa tới 7 inch. Ventura County có thể mưa tới 10 inch trước khi bão dịu bớt vào trưa Thứ Bảy, theo NWS.

Xe cộ chạy dưới mưa trên xa lộ I-5 ở Los Angeles, California, hôm 24 Tháng Hai. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Ở Los Angeles County, NWS cảnh báo lũ quét nguy hiểm có thể xảy ra nơi gần sông suối, đô thị, xa lộ cũng như nơi vừa bị cháy rừng. Vùng có thể bị lũ quét bao gồm trung tâm Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills và nhiều khu ngoại ô.

Xa lộ I-5 ở Los Angeles County bị chặn nhiều chỗ do ngập lụt sáng Thứ Bảy, theo AccuWeather.

Sở Cứu Hỏa Los Angeles giải cứu bốn người và năm con vật khỏi nước lụt ở Encino hôm Thứ Bảy, AccuWeather đưa tin. Ba người đàn ông, một phụ nữ, bốn con chó và một con mèo bị mắc kẹt ở nơi hẻo lánh trong khu giải trí Sepuldeva Basin Recreation Area bị ngập nặng. Lính cứu hỏa phải dùng trực thăng để giải cứu họ, và hai người được đưa đi bệnh viện vì bị hạ thân nhiệt.

Xe hơi bị tuyết phủ trong vùng núi San Gabriel Mountains ở Mount Baldy, California, hôm 24 Tháng Hai. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Trong khi đó, nhiều nơi khác ở California chuẩn bị hứng thêm tuyết vì NWS dự báo tuyết tiếp tục rơi dày trên vùng núi Cascade và Sierra Nevada tới cuối tuần.

Tính tới chiều Thứ Sáu, tuyết rơi dày nhất là 3 tới 4 foot ở vùng núi cao của California. Soda Springs ở Bắc California hứng lượng tuyết tổng cộng trong ba ngày nhiều nhất tiểu bang: 45.1 inch, theo AccuWeather. Ở Nam California, Big Bear tuyết rơi tổng cộng 37 inch trong ba ngày.

NWS phát lệnh cảnh báo lở tuyết cho vùng thưa dân ở Sierra Nevada quanh Lake Tahoe. Tính tới Thứ Sáu, vùng này tuyết rơi gần 2 foot, và dự trù thêm 5 foot khi trận bão khác ập tới vào Chủ Nhật, theo NWS. (Th.Long) [qd]

California ngập lụt, tuyết rơi dày do bão mùa Đông mạnh ‘dữ dội’ (nguoi-viet.com)

Trung Quốc: Lập kế hoạch phóng 13,000 vệ tinh để ‘đè’ hệ thống Starlink của Musk

 Trung Quốc: Lập kế hoạch phóng 13,000 vệ tinh để ‘đè’ hệ thống Starlink của Musk

HONG KONG, Trung Quốc (NV) – Các nhà nghiên cứu cho biết Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một mạng lưới vệ tinh lớn gần quỹ đạo Trái Đất nhằm cung cấp dịch vụ wifi cho người dùng toàn cầu, để “qua mặt” hệ thống Starlink của tỷ phú Elon Musk, theo South China Morning Post trích dẫn bài báo về biện pháp chống Starlink được đăng trên tạp chí Command Control and Simulation ngày 15 Tháng Hai.

Nhóm của Phó Giáo Sư Xu Can của đại học Space Engineering University thuộc Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân (PLA) là bên viết báo cáo này. Họ cho biết dự án được đặt mật danh là “GW,” nhưng chưa rõ có nghĩa là gì. 

Tỷ phú Elon Musk cung cấp miễn phí dịch vụ wifi qua hệ thống vệ tinh Starlink giúp Ukraine duy trì liên lạc và truyền thông. (Hình: Michael Gonzalez/Getty Images)

Tập vệ tinh GW sẽ gồm 12,992 vệ tinh thuộc sở hữu của Tập Đoàn Mạng Vệ Tinh Trung Quốc.

Thời gian phóng vệ tinh vẫn chưa được xác định, nhưng số lượng không thua kém so với dự án 12,000 vệ tinh đến năm 2027 của SpaceX.

Nhóm của ông Xu cho biết hệ thống vệ tinh GW sẽ được bố trí rất nhanh, “trước khi Starlink hoàn thành,” cho phép Trung Quốc có được vị trí ở quỹ đạo thấp và ngăn chặn việc Starlink chiếm quá mức tài nguyên quỹ đạo thấp.”

Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Trung Quốc cũng sẽ phóng những vệ tinh ở quỹ đạo mà Starlink chưa hề vươn tới, giúp GW giành được cơ hội và lợi thế ở các độ cao quỹ đạo khác nhau, thậm chí vượt mặt cả Starlink. Không chỉ vậy các vệ tinh còn có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như giám sát tầm gần, dài hạn đối với vệ tinh Starlink.

Hệ thống Starlink hiện tại có hơn 3,000 vệ tinh. SpaceX cho biết hệ thống đang dần phát triển và sẽ có hơn 40,000 vệ tinh. Chúng có thể nhận dữ liệu từ Bộ Quốc Phòng Mỹ để lập kế hoạch hoặc điều phối vị trí. Đồng thời vệ tinh được trang bị cảm biến giám sát theo dõi môi trường không gian, cũng như có khả năng chủ động tấn công và tiêu diệt mục tiêu trong khu vực lân cận.

Tỷ phú Elon Musk trong một sự kiện công bố hãng phóng vệ tinh SpaceX hợp tác cung cấp tín hiệu qua hệ thống Starlink cho công ty truyền thông T-Mobile hồi Tháng Tám, 2022. (Hình: Michael Gonzalez/Getty Images)

Trong khi đó nhóm của ông Xu nói rằng khả năng giám sát và phòng ngự của Trung Quốc không thể đối phó với số lượng vệ tinh quá nhiều. Trung Quốc có kế hoạch xây dựng các hệ thống radar mạnh hơn được hỗ trợ bởi kỹ thuật mới nhằm xác định và theo dõi các vệ tinh Starlink.

Theo các nhà nghiên cứu, Trung Quốc có thể dùng radar và các biện pháp khác để hoàn thành “danh mục Starlink” bao gồm dữ liệu chi tiết về từng vệ tinh, cũng như sẽ hợp tác cùng các chính phủ khác nhằm xây dựng liên minh chống Starlink và yêu cầu SpaceX công khai dữ liệu nhận được từ Starlink.

Đồng thời quốc gia này dự định triển khai và sử dụng vũ khí thế hệ mới để tiêu diệt bất kỳ vệ tinh Starlink nào bay qua Trung Quốc hoặc các khu vực nhạy cảm khác.

Trong chiến tranh Ukraine, phía Ukraine sử dụng hiệu quả dịch vụ wifi Starlink để chống lại Nga. Tuy nhiên hôm 13 Tháng Hai, ông Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX, bày tỏ ý định hạn chế dùng Starlink cho mục đích quân sự trong cuộc xung đột Ukraine. 

Trong khi đó, kể từ khi chiến tranh nổ ra, các nhà nghiên cứu Trung Quốc liên tục kêu gọi phát triển các kỹ thuật để phá hủy Starlink khi cần thiết. (MPL)

Trung Quốc: Lập kế hoạch phóng 13,000 vệ tinh để ‘đè’ hệ thống Starlink (nguoi-viet.com)

woensdag 22 februari 2023

Cơ hội bảo lãnh đồng bào tị nạn Việt Nam sang Mỹ qua diện “Bảo Lãnh Tư Nhân” tức “Private Sponsorship"

 Cơ hội bảo lãnh đồng bào tị nạn Việt Nam

LTS: Nhật báo Người Việt nhận được bức thư sau đây của nhạc sĩ Nam Lộc, một nhà hoạt động cộng đồng chuyên trách về di trú, nhờ đăng tải.

Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
Kính thưa quý chủ tịch cộng đồng, cơ quan, đoàn thể,
Kính thưa quý vị doanh gia, chủ nhân hãng xưởng, và cơ sở thương mại,
Kính thưa quý vị đồng hương,

Một gia đình tị nạn Việt Nam ở Thái Lan. (Hình minh họa: Lillian Suwanrumpha/AFP via Getty Images)

Hơn 47 năm trước, khi 130,000 người tị nạn Việt Nam, và sau đó với gần 1 triệu thuyền nhân, quý vị HO, con lai, ODP hay ROVR v.v…, đặt chân đến Hoa Kỳ, thì tất cả đều đã được những người Mỹ có tấm lòng nhân ái, hào hiệp và rộng lượng đưa tay đón tiếp và bảo trợ.

Gần 48 năm sau, chính phủ Hoa Kỳ lại đưa ra lời kêu gọi và mong mỏi có 10,000 người Mỹ với tấm lòng nhân ái, hào hiệp và rộng lượng đưa tay đón tiếp và bảo trợ 5,000 người tị nạn khốn khổ ở trên thế giới, trong đó có đồng bào ruột thịt của chúng ta.

Sau nhiều năm tranh đấu, vận động và thúc đẩy, đồng thời tiếp tay các hội đoàn và quý vị ân nhân bảo trợ hàng trăm đồng bào tị nạn đến định cư tại Canada qua diện “Bảo Lãnh Tư Nhân” tức “Private Sponsorship,” chúng tôi rất hân hoan thông báo đến cùng toàn thể quý vị rằng, kể từ ngày 19 Tháng Giêng, 2023, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã chính thức quyết định mở rộng một chương trình tương tự, cũng lấy tên là “Private Sponsorship,” cho phép các nhà bảo trợ được nộp đơn bảo lãnh bất cứ người tị nạn nào đang lưu vong tại các quốc gia tạm dung, và đã nhận được quy chế tị nạn của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR).

Theo tinh thần của quyết định nêu trên thì xem như hầu hết đồng bào tị nạn Việt Nam của chúng ta đang sống tại Thái Lan sẽ có cơ hội được định cư tại Hoa Kỳ NẾU HỌ ĐƯỢC BẢO TRỢ QUA CHƯƠNG TRÌNH “BẢO LÃNH TƯ NHÂN” này.

Trong niềm hy vọng đó, chúng tôi xin tha thiết kêu gọi toàn thể quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý cơ quan, đoàn thể, quý vị doanh gia, chủ nhân các hãng, xưởng hay cơ sở thương mại, và quý vị đồng hương trong cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ, hãy nhỏ lòng thương xót đến hoàn cảnh khổ cực của đồng bào tị nạn của chúng ta, đang lây lất sống lưu vong và bất hợp pháp tại Thái Lan từ nhiều năm qua, để mong có dịp được đặt chân đến bến bờ tự do. Xin quý vị, mỗi người một tay, mỗi nhà thờ, mỗi họ đạo hay mỗi ngôi chùa, xin nhận bảo lãnh cho một gia đình.

Mỗi cộng đồng địa phương, hội đoàn, hay cơ sở thương mại, mỗi chủ nhân hãng, xưởng, hay mỗi cá nhân có lòng cũng sẽ làm tương tự như vậy, thì chắc chắn con số gần 2,000 đồng bào tị nạn của chúng ta đang vất vưởng tại các nước Đông Nam Á sẽ sớm có cơ hội định cư. Chúng ta sẽ cùng nhau khép lại trang sử thuyền nhân trong công bằng và danh dự.

Là người đích thân vận động cho chương trình này, đồng thời cũng là một chuyên viên phục vụ trong lãnh vực di trú và định cư trên 40 năm, và dù đã về hưu, tôi xin tình nguyện làm phối trí viên để phụ giúp quý vị thực hiện việc làm nhân ái, bảo lãnh đồng bào ruột thịt, thiếu may mắn của chúng ta, để họ có cơ hội xây dựng lại cuộc đời trên đất nước tự do.
Chương trình sẽ được chia làm hai giai đoạn:

-Giai Đoạn 1: Từ nay cho đến giữa năm 2023, người bảo trợ sẽ tiếp nhận các gia đình tị nạn do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ giới thiệu.

-Giai đoạn 2: Vào thời điểm Tháng Sáu, 2023 trở đi, người bảo trợ có quyền chọn lựa người mà mình muốn bảo lãnh kể cả đồng bào tị nạn Việt Nam đang tạm trú tại các nước Đông Nam Á.

Tiến trình bảo trợ rất dễ dàng và giản dị, chỉ cần quý vị ân nhân vượt qua những bước cụ thể sau đây:

1-Rủ thêm bốn người nữa, sống trong cùng một thành phố, để thành lập một “Nhóm Năm Người” (Group of 5).

2-Hãy nhanh chóng vượt qua thủ tục kiểm tra lý lịch trên mạng (https://app.sterlingvolunteers.com/en/Candidates/Account/Register).

3-Đề cử một người trong nhóm tham dự một buổi huấn luyện về định cư để bảo đảm sự thành công của tiến trình bảo lãnh.

Cơ hội bảo lãnh đồng bào tị nạn Việt Nam (nguoi-viet.com)

dinsdag 21 februari 2023

Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, tuyên bố tạm ngừng hiệp ước nguyên tử với Mỹ

 Putin tuyên bố tạm ngừng hiệp ước nguyên tử với Mỹ

MOSCOW, Nga (NV) – Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, hôm Thứ Ba, 21 Tháng Hai, tuyên bố Moscow sẽ tạm ngừng tham gia New START, hiệp ước kiểm soát vũ khí nguyên tử lớn còn lại duy nhất với Mỹ, theo CBS News.

Tuyên bố của ông Putin làm tăng căng thẳng giữa Nga với Mỹ liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine trong khi chỉ còn vài ngày nữa là đúng một năm Nga xâm lăng Ukraine.

Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. (Hình minh họa: Grigory Sysoyev/SPUTNIK/AFP via Getty Images)

Trong bài diễn văn toàn quốc, ông Putin còn cho hay Nga nên sẵn sàng thử vũ khí nguyên tử trở lại nếu Mỹ cũng thử. Chuyện đó mà xảy ra sẽ kết thúc lệnh cấm thử vũ khí nguyên tử trên toàn cầu có hiệu lực từ thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.

Giải thích cho quyết định tạm thời rút khỏi New START, ông Putin đổ lỗi cho Mỹ và đồng minh của Mỹ trong NATO công khai tuyên bố mục tiêu đánh bại Nga ở Ukraine.

“Họ muốn vừa ‘đánh bại’ chúng ta ‘về chiến lược,’ vừa muốn tới cơ sở nguyên tử của chúng ta,” ông Putin nói.

Ông Putin tranh cãi rằng trong khi Mỹ thời gian qua cứ đòi thanh tra cơ sở nguyên tử Nga trở lại theo hiệp ước nêu trên, đồng minh của Mỹ trong NATO giúp Ukraine dùng “drone” (thiết bị bay điều khiển từ xa) tấn công căn cứ Không Quân Nga có chứa phi cơ ném bom nguyên tử chiến lược.

“Những drone đó được trang bị và hiện đại hóa nhờ NATO hỗ trợ,” ông Putin nói. “Vậy mà bây giờ họ muốn thanh tra cơ sở quốc phòng của chúng ta? Giữa tình trạng đối đầu hôm nay, chuyện đó đúng là tào lao.”

Tổng Thống Putin nhấn mạnh Nga chỉ tạm thời ngừng tham gia chứ chưa hoàn toàn rút khỏi New START.

Mỹ lập tức lên án tuyên bố của ông Putin hôm Thứ Ba. Ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, gọi tuyên bố đó là “rất tai hại và vô trách nhiệm.”

“Chúng tôi sẽ cẩn thận theo dõi Nga thực sự làm gì,” ông Blinken nói với phóng viên đi cùng ông trong chuyến thăm Hy Lạp. “Tất nhiên, chúng tôi sẽ bảo đảm rằng, bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi cũng sẵn sàng bảo vệ an ninh cho chính đất nước chúng và đồng minh.”

New START do ông Barack Obama, tổng thống Mỹ thời đó, và ông Dmitry, tổng thống Nga thời đó, ký năm 2010. Hiệp ước này chỉ cho phép mỗi bên có tối đa 1,550 đầu đạn nguyên tử và 700 hỏa tiễn cũng như phi cơ ném bom. Hiệp ước này đề nghị cho phép thanh tra tại chỗ để xác minh có tuân thủ hay không.

Chỉ vài ngày trước khi New START hết hạn hồi Tháng Hai, 2021, Nga và Mỹ đồng ý gia hạn thêm năm năm.

Kể từ đầu đại dịch COVID-19, Nga và Mỹ tạm thời ngưng thanh tra lẫn nhau theo New START, nhưng mùa Thu năm ngoái, Moscow từ chối cho phép Mỹ tiếp tục thanh tra, khiến tương lai hiệp ước này trở nên bấp bênh. Nga cũng hoãn vô thời hạn vòng đám phán đã lên kế hoạch theo hiệp ước này.

Mới Tháng Giêng năm nay, những hành động đó khiến Mỹ cáo buộc Nga không tuân thủ New START. (Th.Long)

Putin tuyên bố rút khỏi hiệp ước nguyên tử lớn còn lại với Mỹ (nguoi-viet.com)

Bắt được nghi can bắn chết giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Los Angeles

 Bắt được nghi can bắn chết giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Los Angeles

HACIENDA HEIGHTS, California (NV) – Ông Carlos Medina, 65 tuổi, vừa bị bắt sáng Thứ Hai, 20 Tháng Hai, vì bị tình nghi bắn chết Giám Mục David O’Connell, theo đài truyền hình Fox News Los Angeles, dẫn lời ông Robert Luna, cảnh sát trưởng Sở Cảnh Sát Los Angeles County.

Vị giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Los Angeles bị bắn chết lúc 1 giờ trưa Thứ Bảy, 18 Tháng Hai, tại Hacienda Heights, thuộc Los Angeles County, theo đài truyền hình Fox 11.

Giám Mục David O’Connell, giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Los Angeles. (Hình: Facebook bishopdavidoconnell)

Tại cuộc họp báo vào buổi chiều Thứ Hai, ông Luna nói rằng vợ của ông Medina trước đây làm quản gia cho vị giám mục.

Riêng ông Medina trước đây có làm một số việc tại nơi ở của Giám Mục O’Connell, theo ông Luna.

Vị cảnh sát trưởng cho biết, sau khi có được trát tòa, nhân viên công lực đến khám nhà nghi can, nhưng ông Medina từ chối bước ra.

Sau cùng, ông bị bắt lúc 8 giờ 15 phút sáng.

Khi khám nhà ông Medina, trên đường Kenwood, thành phố Torrance, cảnh sát tịch thu được hai khẩu súng, và đang điều tra xem có phải đây là vũ khí được sử dụng trong vụ án mạng.

Vị giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Los Angeles năm nay 69 tuổi bị bắn trên đoạn đường số 1500 Janlu Avenue.

Theo Sở Cảnh Sát Los Angeles County, Giám Mục O’Connell bị bắn vào ngực và chết tại chỗ.

“Thật là sốc và tôi không có đủ lời để diễn tả nỗi buồn này,” Tổng Giám Mục Jose Gomez, tổng giám mục Tổng Giáo Phận Los Angeles, cho biết qua một tuyên bố. “Sự ra đi của Giám Mục O’Connell là bất ngờ.”

Theo vị chủ chăn của tổng giáo phận, Giám Mục O’Connel làm công tác mục vụ tại tổng giáo phận trong 45 năm qua, ban đầu là linh mục và sau đó là giám mục.

Tổng Giám Mục Gomez nói vị giám mục phụ tá là “một người hiếu hòa, rất thương yêu người nghèo và di dân, và có ước mơ xây dựng một cộng đồng, nơi mà sự trú ẩn và phẩm giá cho mọi con người được trân trọng và bảo vệ.”

Theo Tổng Giáo Phận Los Angeles, Giám Mục O’Connell sinh năm 1953 tại County Cork, Ireland, được Đức Giáo Hoàng Francis tấn phong giám mục năm 2015.

Ông học thần học tại All Hallows College ở Dublin và được tấn phong linh mục tại Tổng Giáo Phận Los Angeles năm 1979.

Sau đó, ông làm phó xứ và chánh xứ tại nhiều giáo xứ như St. Frances X. Cabrini, Ascension, St. Eugene, và St. Michael, tất cả đều thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles.

Giám Mục O’Connell được chú ý nhiều sau vụ bạo động ở Los Angeles năm 1992, mà trong đó, những cảnh sát viên đánh ông Rodney King được tha bổng.

Lúc đó, vị giám mục tương lai là người tìm cách xây dựng lòng tin giữa cảnh sát và các cộng đồng ở phía Nam Los Angeles, theo Catholic News Agency.

Bất cứ ai có thông tin liên quan xin gọi Sở Cảnh Sát Los Angeles County tại số 323-890-5500. Những ai muốn bảo mật thông tin có thể gọi cho Crime Stoppers qua số điện thoại 800-222-8477, hoặc vào trang web lacrimestoppers.org.

Tổng Giáo Phận Los Angeles có khoảng 4.5 triệu giáo dân, cư ngụ tại 120 thành phố, được coi là một trong những tổng giáo phận lớn nhất Hoa Kỳ, theo trang web tổng giáo phận.

Tổng giáo phận có 288 giáo xứ, trong đó có một số giáo xứ Việt Nam, và có Thánh Lễ được thực hiện với 42 ngôn ngữ khác nhau.

Ngoài ra, tổng giáo phận còn có 30 nhà nguyện, 51 trường trung học, và 214 trường tiểu học. (Đ.D.) [kn]

Bắt được nghi can bắn chết giám mục phụ tá TGP Los Angeles (nguoi-viet.com)