dinsdag 31 mei 2022

Mỹ mua thêm tên lửa Stinger của hãng Mỹ Raytheon sau thành công ở Ukraine

 

Mỹ mua thêm tên lửa Stinger sau thành công ở Ukraine

28/05/2022
Tên lửa Stinger phòng không vác vai do Raytheon chế tạo rất được ưa chuộng ở Ukraine, nơi chúng đã giúp ngăn chặn thành công các cuộc tấn công của Nga.

Lục quân Mỹ ngày thứ Sáu cho biết họ đã trao hợp đồng trị giá 625 triệu đôla cho Raytheon Technologies sản xuất tên lửa phòng không Stinger để bổ sung kho dự trữ được gửi tới Ukraine.

Tên lửa Stinger phòng không vác vai do Raytheon chế tạo rất được ưa chuộng ở Ukraine, nơi chúng đã giúp ngăn chặn thành công các cuộc tấn công của Nga từ trên không, và ở các nước láng giềng châu Âu, những nước lo ngại rằng họ cũng có thể cần phải đánh trả các lực lượng Nga.

Quân đội Mỹ không sử dụng nhiều tên lửa Stinger hiện tại - một loại vũ khí nhẹ, khép kín, có thể được phóng đi nhanh chóng để phòng vệ chống lại máy bay trực thăng, máy bay, máy bay không người lái và thậm chí cả phi đạn hành trình - nhưng Mỹ cần duy trì nguồn cung sẵn có trong khi phát triển "hệ thống phòng không di động" thế hệ tiếp theo.

Kể từ tháng 2, Mỹ đã vận chuyển khoảng 1.400 tên lửa Stinger đến Ukraine. Các đồng minh của Mỹ cũng muốn tái tích trữ vũ khí mà họ đã chuyển sang Ukraine trong những tháng gần đây.

Hợp đồng sản xuất lên tới 1.468 tên lửa Stinger được trao hôm thứ Tư, theo một văn kiện mà hãng tin Reuters đã xem qua, và trị giá lên tới 687 triệu đôla với các lựa chọn được thêm vào. Không có thời hạn hoàn tất hợp đồng, nhưng ước tính việc giao hàng có thể mất đến 30 tháng.

Chủ tịch Raytheon Missiles & Defense, Wes Kremer, cho biết đơn đặt hàng này sẽ giúp "hoàn thành các đơn đặt hàng quân sự nước ngoài hiện tại của chúng tôi, đồng thời bổ sung tên lửa Stinger cung cấp cho Ukraine và tăng tốc sản xuất."

Lầu Năm Góc cũng đang tìm kiếm tên lửa Stinger hiện đang tồn kho nhưng cần được tân trang lại, theo văn kiện này.


Mỹ mua thêm tên lửa Stinger sau thành công ở Ukraine (voatiengviet.com)

    Mỹ công bố thoả thuận kinh tế "Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì sự Thịnh vượng" (IPEF), gồm 13 quốc gia, không có Trung Quốc

     

    Mỹ công bố thoả thuận kinh tế IPEF, không có Trung Quốc

    24/05/2022
    Tổng thống Joe Biden, phải, gặp Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Dinh Akasaka, Tokyo, ngày 23/5/2022

    Tổng thống Joe Biden ngày 23/5 phát động kế hoạch để Mỹ giao tiếp kinh tế ở châu Á. Mười ba nước tham gia sẽ tìm cách thực thi các thỏa thuận của mình và quyết định liệu có cho Trung Quốc gia nhập hay không.

    Ông Biden dành chuyến công du đầu tiên của mình tới châu Á để chính thức công bố Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì sự Thịnh vượng (IPEF). Trước khi IPEF được công bố, các nhà chỉ trích đã phê bình rằng nó mang lại ít lợi ích cho các nước trong khu vực.

    Tòa Bạch Ốc nói IPEF không miễn giảm thuế quan cho các nước tham gia, bao gồm Ấn Độ, Malaysia và Philippines, nhưng cung cấp một cách để giải quyết các vấn đề từ biến đổi khí hậu đến khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và thương mại kỹ thuật số.

    “Tương lai của nền kinh tế Thế kỷ 21 phần lớn sẽ được viết ra ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - trong khu vực của chúng ta”, ông Biden nói khi phát động sự kiện ở Tokyo. “Chúng ta đang soạn ra các quy tắc mới.”

    Ông Biden muốn thỏa thuận này sẽ nâng cao các tiêu chuẩn về môi trường, lao động và các tiêu chuẩn khác trên toàn châu Á. Các nước tham gia IPEF gồm Mỹ, Úc, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

    Các nước cần phải thương lượng về những tiêu chuẩn mà họ muốn tuân theo, cách thức thực thi, liệu các cơ quan lập pháp trong nước của họ có cần phê chuẩn hay không và làm thế nào để xem xét các thành viên tiềm năng trong tương lai, bao gồm cả Trung Quốc, các quan chức cho hay.

    Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo cho báo giới biết IPEF đưa ra cho các nước châu Á “một giải pháp thay thế cách tiếp cận của Trung Quốc trong những vấn đề quan trọng đó.”

    Trung Quốc đã tỏ ra không quan tâm đến việc tham gia IPEF. Một quan chức Mỹ nói, nhiều tiêu chuẩn mà Washington muốn có sẽ khiến một thỏa thuận như vậy trở nên không thể chấp nhận được đối với Bắc Kinh.

    Cùng bị loại khỏi các cuộc đàm phán ban đầu là Đài Loan.

    Cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden, Jake Sullivan, nói với các phóng viên rằng Đài Loan sẽ không tham gia vào cuộc phát động của IPEF nhưng Washington đang tìm cách làm sâu sắc hơn các mối quan hệ kinh tế với hòn đảo tự trị mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền.

    IPEF, được giới thiệu ngày 23/5, là một nỗ lực nhằm cứu vãn một phần lợi ích của việc tham gia vào một hiệp định thương mại rộng lớn hơn giống như hiệp định mà ông Trump đã từ bỏ, hiện được gọi là Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ cho Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà trước kia được biết đến dưới tên TPP.

    Vào tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP. Khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida gặp riêng ông Biden ngày 23/5, ông cho hay đã nói với Tổng thống Mỹ là Washington nên tái tham gia thỏa thuận ấy.

    Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai cho biết hiệp định TPP mà Hoa Kỳ từ bỏ “cuối cùng là một thứ gì đó khá mong manh.”

    Bắc Kinh dường như có cái nhìn mờ nhạt về IPEF.

    Trung Quốc hoan nghênh các sáng kiến có lợi cho việc tăng cường hợp tác khu vực nhưng “phản đối các nỗ lực gây chia rẽ và đối đầu”, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nói trong một tuyên bố. “Châu Á-Thái Bình Dương nên trở thành một vùng đất cho sự phát triển hòa bình, không phải là một đấu trường địa chính trị”.


    Mỹ công bố thoả thuận kinh tế IPEF, không có Trung Quốc (voatiengviet.com)

      TT Đài Loan nói Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ đang lên kế hoạch ‘hợp tác’ với quân đội Đài Loan

       

      TT Đài Loan nói Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ đang lên kế hoạch ‘hợp tác’ với quân đội Đài Loan

      31/05/2022
      Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn.

      Hôm 31/5, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết Washington đang có kế hoạch “hợp tác” giữa Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ với quân đội Đài Loan, thắt chặt thêm các mối quan hệ an ninh trong lúc chính phủ Đài Bắc đang lo ngại về mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, theo Reuters.

      Khi tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tammy Duckworth tại Đài Bắc, bà Thái lưu ý rằng bà Duckworth là một trong những người bảo trợ chính của Đạo luật Đối tác Đài Loan. Dự luật này đã nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng nhưng chưa thành luật.

      Bà Thái cho biết: “Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hiện đang chủ động lập kế hoạch hợp tác giữa Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ với lực lượng phòng vệ Đài Loan”.

      Bà nói thêm: “Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn và sâu sắc hơn giữa Đài Loan-Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh khu vực”.

      Truyền thông Đài Loan trước đó đã đưa tin rằng Đài Loan có thể hợp tác với Vệ binh Quốc gia Hawaii cho chương trình này.

      Bà Thái giám sát quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của Đài Loan, bao gồm cả việc cải tổ các lực lượng dự bị để tăng khả năng chiến đấu cho họ.

      Nói chuyện sau đó với Thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Xương (Su Tseng-chang), bà Duckworth cho biết giám đốc Chương trình Đối tác Nhà nước của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ cùng đi với bà “sẽ làm việc với quý vị về kế hoạch quốc phòng toàn diện”.

      Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối chuyến thăm của bà Duckworth, như họ luôn phản đối các giao tiếp cấp cao giữa Đài Loan và Hoa Kỳ.

      Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói tại Bắc Kinh rằng “Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ”.


      TT Đài Loan nói Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ đang lên kế hoạch ‘hợp tác’ với quân đội Đài Loan (voatiengviet.com)