maandag 28 februari 2022

Thụy Sĩ phong tỏa tài sản Nga, từ bỏ truyền thống trung lập

 Thụy Sĩ phong tỏa tài sản Nga, từ bỏ truyền thống trung lập

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Thụy Sĩ, nơi thành phần tài phiệt đỏ của Nga thường dấu tiền của trong các ngân hàng, hôm Thứ Hai, 28 Tháng Hai, loan báo sẽ phong tỏa tài sản của Nga, tạm thời từ bỏ truyền thông trung lập đã có từ bao lâu nay để cùng với khối Liên Âu và các quốc gia khác có biện pháp trừng phạt Nga vì đã xâm lăng Ukraine.

Sau cuộc họp với Hội Đồng Liên Bang Thụy Sĩ, tổng thống Ignazio Cassis nói rằng quốc gia này sẽ ngay lập tức phong tỏa tài sản của Tổng Thống Nga Vladimir Putin, Thủ Tướng Mikhail Mishustin và Ngoại Trưởng Sergey Lavrov cùng 367 cá nhân khác bị Liên Âu trừng phạt hồi tuần qua, theo bản tin của tờ New York Times.

Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. (Hình minh họa: Richard Juilliart/AFP via Getty Images)

Thụy Sĩ nói rằng họ tạm thời từ bỏ chính sách trung lập vì “cuộc tấn công quân sự chưa từng thấy của Nga nhắm vào một quốc gia độc lập tại Châu Âu,” tuy nhiên cũng bày tỏ sự sẵn sàng đứng ra làm trung gian giải quyết tranh chấp.

Thụy Sĩ cũng cùng với các quốc gia khác đóng cửa không phận không cho phi cơ Nga bay vào, ngoại trừ trong những trường hợp nhân đạo hay ngoại giao. Thụy Sĩ nói sẽ cứu xét từng biện pháp trừng phạt mà EU đưa ra.

Lavrov trước đây dự trù sẽ tới Geneva hôm Thứ Ba để đọc diễn văn trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, nay quyết định hủy chuyến đi vì lệnh cấm bay này, theo tòa đại sứ Nga ở Geneva cho hay qua Twitter.

Dữ liệu từ ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ cho thấy các công ty và cá nhân Nga có số tài sản trị giá ít nhất là $11 tỷ trong các ngân hàng Thụy Sĩ vào năm 2020.

Trong cuối tuần qua, nhiều ngàn người đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Bern của Thụy Sĩ để phản đối việc Nga xâm lăng Ukraine. Người biểu tình hô khẩu hiệu đòi chấm dứt “cuộc chiến của Putin” và cũng chỉ trích thái độ dè dặt trước đây của chính phủ Thụy Sĩ nhằm đối phó với Nga.

Thụy Sĩ hãnh diện về truyền thống trung lập của mình, giúp Geneva thành nơi tổ chức nhiều cuộc đàm phán hòa bình cho nhiều cuộc chiến, kể cả ở Triều Tiên và Việt Nam. Mới đây, Geneva là nơi Tổng Thống Biden gặp Putin. (V.Giang)

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/thuy-si-phong-toa-tai-san-nga-tu-bo-truyen-thong-trung-lap/

Ngọn giáo dân chủ Ukraine đâm vào tim Putin [Trần Tiến Dũng]

 

Ngọn giáo dân chủ Ukraine đâm vào tim Putin

Làn sóng biểu tình chống Putin lan rộng toàn thế giới (trong ảnh là cuộc biểu tình chống Putin tại Washington DC ngày 27 Tháng Hai – ảnh: Mạnh Kim)

Gần một tuần bại trận ở Ukraine, việc Putin đem vũ khí hạt nhân ra dọa Ukraine, châu Âu và thế giới cho thấy ông ta đã xài tới lá bài cuối cùng. Vấn đề không phải là Putin có dám sử dụng hay không mà là ý đồ của Putin muốn Mỹ, châu Âu sợ chiến tranh hạt nhân giảm bớt sự hỗ trợ (gián tiếp) về vũ khí và hậu cần đang có hiệu quả cho cuộc chiến tự vệ của Ukraine.

Putin dù thắng hay thua ván bài xâm lược này vẫn luôn sợ đến mức phát rồ điều gì? Rõ ràng là ông ta sợ hiệu ứng Cách mạng Cam từ Ukraine. Nói theo cách của diễn viên lừng danh Sean Penn đang có mặt ở Ukraine là: “Ukraine là ngọn giáo của giấc mơ Dân chủ. Nếu chúng ta chấp nhận [Ukraine] chiến đấu một mình, linh hồn của chúng ta với tư cách là nước Mỹ sẽ mất đi”.

Đúng vậy “Ngọn giáo của giấc mơ dân chủ Ukraine…” đã có ở các cuộc biểu tình chống Putin độc tài, hiếu chiến của dân Nga ngay trên nước Nga, và gần nhất là Belarus chống Tổng thống tay sai của Putin là Lukashenko.

Ngọn giáo giấc mơ dân chủ từ Cách mạng Cam Ukraine không chỉ là cảm hứng-động lực về các giá trị quyền con người, quyền tự quyết của các dân tộc Thiêng Liêng, mà còn là sức mạnh mềm tuyệt đối vượt lên trên cả vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân có thể nhận chìm cả Ukraine, châu Âu và thế giới nhưng chỉ là nhất thời, nhân loại vẫn sẽ phục sinh với ý thức dân chủ, nhân quyền, văn minh tinh hoa ngàn năm của loài người.

Putin dù sử dụng vũ khí nào thì cũng không thể giết hết được các người mẹ của Ukraine, châu Âu và nhân loại. Chính các người phụ nữ Ukraine đang chứng minh điều đó qua việc cầm súng và truyền đạt đến thế hệ sau ý thức và phẩm giá chống xâm lăng, chống nô lệ hóa con người. Những người mẹ Ukraine bất tử sẽ ném những kẻ như Putin dù còn sống hay đã chết vào địa ngục.

Hình ảnh các đứa trẻ Ukraine dù gương mặt chống chiến tranh đầy nước mắt, hay co ro sợ hãi trong hầm trú bom, trong vòng tay người mẹ; hôm nay các bé sợ hãi nhưng ngày mai là sự phẫn nộ, và ngày các bé trưởng thành, cảm xúc về việc bị kẻ xâm lăng xúc phạm sẽ biến thành sức mạnh ý thức để đè bẹp, nhận chìm sinh mạng lịch sử Putin và các kẻ độc tài xâm lược khát máu như ông ta vào vực thẳm khinh bỉ đời đời.

Nhân loại ngày nay đã khác, có thể có cái xấu, ác khác, nhưng chắc chắn cái tốt luôn dẫn đường đến sự hoàn thiện văn minh để các dân tộc chia sẻ. Mấy kẻ như Putin, Tập, Kim Young-un vẫn cho là vũ khí hủy diệt là sức mạnh thể hiện quyền lực độc tài, thì quả ngu ngốc thua kém của sức mạnh mềm lay động ý thức dư luận như hình đứa bé vạch quần đái vào bánh xích xe tăng của quân xâm lược Putin.

Dân Tộc Ukraine, ngay lúc trong bom đạn Putin hủy hoại, giết chóc đất nước, người dân xinh đẹp của họ, nhưng kỳ diệu thay cách đẹp yêu hòa bình, công lý, nhân bản thiên thần của họ lại rực sáng trên toàn thế giới và bất tử trong lương tri văn minh nhân loại.

Từng người dân của các dân tộc trên thế giới dẫu còn hỗn mang -chia rẽ- phân biệt… đã được tinh thần bất khuất Ukraine truyền cảm xúc ý thức bất tử rằng. Nhân loại đang có một sức mạnh tuyệt đối là các dân tộc đều có quyền Thiêng Liêng chung sống hòa bình trong biên giới và sự chọn lựa Dân chủ-Nhân quyền.

Ngọn giáo dân chủ Ukraine đâm vào tim Putin (saigonnhonews.com)

Ukraine thành lập đội quân quốc tế cho người tình nguyện toàn thế giới

 Ukraine thành lập đội quân quốc tế cho người tình nguyện toàn thế giới 

KIEV, Ukraine (NV) – Ukraine thành lập một đội quân quốc tế dành cho những người tình nguyện trên toàn thế giới muốn tham gia cùng họ trong cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của Nga.

Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, tuyên bố thành lập một quân đoàn “quốc tế” dành cho các tình nguyện viên ngoại quốc muốn chiến đấu với người Ukraine, Reuters loan tin hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Hai.

Tổng Thống Volodymyr Zelensky tại tiền tuyến vùng Donetsk. (Hình: Evgeniya Maksymova/AFP via Getty Images)

Tổng Thống Zelensky tuyên bố: “Đây sẽ là bằng chứng quan trọng về sự ủng hộ của thế giới đối với đất nước của chúng tôi.”

Ông Dmytro Kuleba, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine, xác nhận lời kêu gọi của Tổng Thống Zelensky trong một tuyên bố trên Twitter hôm Chủ Nhật: “Những bạn bè ngoại quốc sẵn sàng bảo vệ Ukraine và trật tự thế giới sẽ tham gia vào Quân Đoàn Quốc Tế Phòng Thủ Ukraine, tôi mời các bạn liên lạc với các cơ quan ngoại giao của Ukraine tại các quốc gia bạn sinh sống. Chúng ta đã cùng nhau đánh bại Hitler, và chúng ta cũng sẽ đánh bại Putin.”

Tổng Thống Nga Putin ra lệnh tấn công Ukraine vào Thứ Năm, sau nhiều tuần hội đàm và thương lượng với Toà Bạch Ốc và các nhà lãnh đạo châu Âu.

Quân đội Nga đã tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine tại một số địa điểm với các lực lượng tiền phương tìm cách vào thủ đô Kiev.

Tuy nhiên, tốc độ tiến công của Nga đã “tạm thời chậm lại, có thể là do những khó khăn nghiêm trọng về mặt hậu cần và sự kháng cự mạnh mẽ từ Ukraine,” theo đánh giá của Ngũ Giác Đài và Bộ Quốc Phòng Anh.

Một thiết giáp xa của Nga bốc cháy trên cửa ngõ thành phố Kharkiv hôm Chủ Nhật. (Hình: Sergey Bobok/AFP via Getty Images)

Mỹ và Liên Âu cùng với các đồng minh ban hành một số lệnh trừng phạt kinh tế Nga, đặc biệt hôm Thứ Bảy cùng quyết định loại một số ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống tài chính quốc tế SWIFT.

Sang qua Chủ Nhật, Liên Âu (EU) tuyên bố đóng cửa không phận với các máy bay Nga và tài trợ vũ khí cho Ukraine: “Chúng tôi đóng cửa không phận EU đối với các máy bay thuộc sở hữu của Nga, được đăng ký của Nga hoặc do Nga kiểm soát,” theo lời bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Hội Đồng Liên  Âu.

“Các máy bay Nga không thể đáp, cất cánh hoặc bay qua lãnh thổ của EU,” vị nữ chủ tịch Liên  Âu nói rõ thêm và lưu ý rằng lệnh cấm bao gồm “luôn cả máy bay phản lực riêng của các nhà tài phiệt.”

Đồng thời, bà Von der Leyen cũng thông báo Liên Âu lần đầu tiên sẽ “tài trợ cho việc mua và chuyển giao vũ khí cùng thiết bị quân sự cho một quốc gia đang bị tấn công.” 

Và trong một sự thay đổi đáng chú ý, Đức, quốc gia trước đó từng khiến Ukraine tức giận khi chỉ viện trợ nón sắt và áo giáp, đã tuyên bố vào tối Thứ Bảy rằng Berlin sẽ cung cấp 1,000 súng chống tăng (RPG) và 500 hoả tiễn đất đối không Stinger cho Ukraine. Ngoài ra, Đức cũng cho phép Hoà Lan gửi Ukraine 400 khẩu RPG do Đức sản xuất. (MPL)

 Ukraine thành lập đội quân quốc tế cho người tình nguyện toàn thế giới (nguoi-viet.com)

Đan Mạch, Anh, Canada cho phép công dân tham gia Quân đoàn quốc tế phòng thủ lãnh thổ Ukraine

RFA
2022.02.28
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Đan Mạch, Anh, Canada cho phép công dân tham gia Quân đoàn quốc tế phòng thủ lãnh thổ UkraineMột người lính đang hướng dẫn một em học sinh sử dụng súng Kalashnikov trong một khoá huấn luyện tại một đơn vị quân sự của Ukraine ở thành phố Lviv hôm 25/2/2022
 AFP

Thủ tướng Đan Mạch hôm 27/2 cho hay, nước này đồng ý để những công dân của mình tình nguyện tham gia Quân đoàn quốc tế phòng thủ lãnh thổ của Ukraine do Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố thành lập trước đó.

Ngoại trưởng Vương quốc Anh Liz Truss thì nói rằng: "người dân Ukraine đang đấu tranh cho tự do và dân chủ, không chỉ cho Ukraine mà còn cho cả châu Âu vì đó là điều mà Tổng thống Putin thách thức. Và tất nhiên, nếu mọi người muốn ủng hộ cuộc đấu tranh đó, tôi sẽ hỗ trợ họ làm điều đó", bao gồm cả việc cầm vũ khí.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly cho biết, tùy thuộc cá nhân người Canada sẽ quyết định xem họ có muốn tham gia tân quân đoàn nước ngoài của Ukraine để giúp đất nước này chống lại sự xâm lược của Nga hay không.

"Chúng tôi hiểu rằng những người gốc Ukraine muốn hỗ trợ đồng bào Ukraine của họ và cũng có ao ước vệ quốc và theo ý nghĩa đó, đó là quyết định của cá nhân họ ... Tôi xin nói rõ: tất cả chúng tôi đều rất ủng hộ bất kỳ hình thức hỗ trợ nào đối với người Ukraine ngay bây giờ".

Tổng thống Ukraine trước đó tuyên bố, nước này đang thành lập một quân đoàn quốc tế dành cho các tình nguyện viên từ nước ngoài để giúp Kyiv chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Những ai có kinh nghiệm trong chiến đấu đều có thể liên lạc với các cơ quan ngoại giao của Ukraine ở nước sở tại để có thể biết cách thức tham gia.


Đan Mạch, Anh, Canada cho phép công dân tham gia Quân đoàn quốc tế phòng thủ lãnh thổ Ukraine — Tiếng Việt (rfa.org)

352 thường dân Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược của Nga

 

352 thường dân Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược của Nga

28/02/2022
Tuần hành ủng hộ Ukraine ở Washington DC. 27/2/2022. (Ảnh: Maryam Ugrekhelidze, VOA Georgian)

Bộ Nội vụ Ukraine cho hay 352 thường dân Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược của Nga, trong đó có 14 trẻ em, và 1.684 người bị thương, bao gồm 116 trẻ em.

Tuyên bố của Bộ Nội vụ hôm Chủ nhật 27/2 không đưa ra bất kỳ thông tin nào về thương vong trong các lực lượng vũ trang của Ukraine.

Nga đã tuyên bố rằng quân đội của họ chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Ukraine và nói rằng dân thường của Ukraine không gặp nguy hiểm.

Moscow chưa công bố bất kỳ thông tin nào về thương vong của quân đội Nga trong cuộc xâm lược. Hôm Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Nga nói các binh sĩ Nga đã thiệt mạng và bị thương nhưng không đưa ra bất kỳ con số nào.

(Theo AP)


352 thường dân Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược của Nga (voatiengviet.com)

Chủ tịch Phúc trở thành nguyên thủ đầu tiên đến Singapore sau 2 năm

 

Chủ tịch Phúc trở thành nguyên thủ đầu tiên đến Singapore sau 2 năm

Chủ tịch VN trở thành nguyên thủ đầu tiên đến Singapore sau 2 năm

No media source currently available

0:000:01:070:00
 Đường dẫn trực tiếp 

Chủ tịch VN trở thành nguyên thủ đầu tiên đến Singapore sau 2 năm

Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đến Singapore vào chiều tối ngày 24/2, bắt đầu chuyến công du kéo dài ba ngày và trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến Singapore sau hai năm nước này chống dịch COVID-19.

Mục đích của chuyến thăm này là ‘củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược hợp tác nhiều mặt’ giữa hai nước, Thông tấn xã Việt Nam cho biết, và đưa ra thông điệp cho các nhà đầu tư Singapore để họ ‘yên tâm tiếp tục kinh doanh tại Việt Nam’ trong bối cảnh đại dịch COVID-19’.

Ông Phúc sẽ được Tổng thống nước chủ nhà Halimah Yacob đón tiếp và hội đàm trước khi hội kiến Thủ tướng Lý Hiển Long, Bộ trưởng Cao cấp Danh dự Goh Chok Tong (cựu thủ tướng), Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin, đài Channel News Asia của Singapore loan tin.

Tổng thống Halimah cùng phu nhân cũng sẽ mở quốc yến thiết đãi ông Phúc và phu nhân Trần Nguyệt Thu vào tối ngày 25/2, cũng theo CNA. Theo lịch trình, ông Phúc cũng sẽ có bài phát biểu tại cuộc Đối thoại Doanh nghiệp Singapore-Việt Nam và đến thăm trang trại năng lượng mặt trời nổi Sembcorp Tengeh.

“Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Phúc tái khẳng định mối quan hệ tốt đẹp của Singapore với Việt Nam trong khi cả hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm mối quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023,” CNA dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Singapore cho biết.

Đi cùng ông Phúc có các vị Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

Hãng tin Nhà nước Việt Nam cho rằng việc Singapore mời ông Phúc là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm sau hai năm ‘thể hiện sự coi trọng Việt Nam của Singapore’. Ông Phúc cũng đã từng đến thăm Singapore hồi tháng 4 năm 2018 khi còn là thủ tướng.

Singapore hiện nằm trong tốp ba nước có đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam với tổng số vốn đầu tư vào các khu công nghiệp ở Việt Nam là hơn 14 tỷ đô la, tạo ra hàng trăm ngàn việc làm, trong đó có các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (tức VSIP) ở tỉnh Bình Dương được cho là ‘hoạt động rất hiệu quả’.

Trong bài xã luận về chuyến thăm này đăng vào ngày 24/1, tờ Quân đội Nhân dân đã gọi Singapore là ‘người bạn tin cậy của Việt Nam’ với tư cách là ‘những đối tác tự nhiên, gắn kết bởi nền tảng văn hóa tương đồng, vị trí địa lý gần gũi cùng các lợi ích song trùng tại khu vực và quốc tế’.


Chủ tịch Phúc trở thành nguyên thủ đầu tiên đến Singapore sau 2 năm (voatiengviet.com)