woensdag 19 oktober 2016

Ngờời trúng độc đắc lần đầu tiên xổ số "kiểu Mỹ" 92 tỷ đồng VN là chị Ðào bán nem nướng ở Trà Vinh + Chật vật bán vé số điện toán



Người trúng xổ số ‘kiểu Mỹ’ 92 tỷ đồng ở Trà Vinh là phụ nữ


Nguồn news.zing.vn


Từ tối qua đến sáng nay, người dân Trà Vinh bàn tán xôn xao về trường hợp trúng giải đặc biệt xổ số điện toán, với số tiền lên đến 92 tỷ đồng (hơn 4 triệu USD).
Chủ nhân của dãy số 05 21 31 33 38 42, trúng giải thưởng hơn 92 tỷ đồng là chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi, ngụ TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Sáng nay (17/10), chị Đào đã uỷ quyền cho cha ruột là ông Nguyễn Quốc Thái (58 tuổi) cùng người nhà lên TP.HCM nhận giải.
Theo lời chị Đào, tờ vé số này chị mua từ một người bán mối quen. Chiều hôm qua (16/10) biết trúng giải đặc biệt nên suốt đêm cả nhà đều không ngủ được, phần vì lo kẻ xấu, phần vì mừng.
Người thật, việc thật! Thả rắn đi rồi bị rắn phản lại cắn, hóa ra là con rắn muốn cứu anh ta!

Người thật, việc thật! Thả rắn đi rồi bị rắn phản lại cắn, hóa ra là con rắn muốn cứu anh ta!

Buổi tối, trò chuyện với mẹ, mẹ hỏi tôi: "Con có nhớ ông tiểu Công không?" ông tiểu Công là môn đồ của ông nội, dù ông đã qua đời, nhưng tôi vẫn còn chút ấn tượng mơ hồ về ông. Ông tiểu Công...
Rất đông người dân xung quanh đã kéo đến nhà chúc mừng gia đình chị. Đến trưa (17/10), nhiều người quen, bà con lối xóm vẫn tiếp tục đến thăm hỏi và chúc mừng.
Chị cho biết tiền trúng giải sau khi trừ thuế, gia đình sẽ nhận được trên 83 tỷ đồng. Chị Đào và gia đình vẫn chưa có dự tính làm gì với số tiền này. Trước mắt, gia đình chị sẽ tặng 400 phần quà (mỗi phần gồm 25 kg gạo và 200.000 đồng) cho hộ nghèo trên địa bàn.


Chị Đào (áo xanh) cùng người thân vui mừng trúng xổ số với số tiền lớn. Ảnh O.S
Chị Đào (áo xanh) cùng người thân vui mừng trúng xổ số với số tiền lớn. Ảnh O.S

Gia đình chị cũng dự kiến sẽ phối hợp với các hội từ thiện hoặc hội chữ thập đỏ địa phương tìm hiểu, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo từng trường hợp cụ thể.Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xổ số Việt Nam có một người trúng giải thưởng giá trị lớn như vậy.
Nhiều người dân xung quanh nhà chị Đào cũng rất vui mừng. Họ cho biết từ tối qua đến sáng nay, tại các quán cà phê, các chợ tại Trà Vinh bàn tán ồn ào về vụ trúng số 92 tỷ đồng. Tuy nhiên, sinh hoạt tại nhà chị Đào vẫn diễn ra bình thường. Buổi sáng, gia đình chị Đào còn mua tàu hủ về nhà ăn thay cơm.
Đà Nẵng: Sát hại dã man bảo vệ bãi tắm, lấy đôi mắt

Đà Nẵng: Sát hại dã man bảo vệ bãi tắm, lấy đôi mắt

Sau khi dìm chết ông Bang, nghi can còn lấy đi đôi mắt nạn nhân rồi trốn khỏi hiện trường. Chiều nay, CATP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Lê Tấn Tài (34 tuổi, trú quận Hải Châu). Tài là nghi can gây ra vụ...
“Đào sống bằng nghề bán nem nướng. Tính chị ấy rất hiền lành, xóm giềng ai cũng thương”, một người dân địa phương cho hay.


Căn nhà của chị Đào ở Trà Vinh. Ảnh O.S
Căn nhà của chị Đào ở Trà Vinh. Ảnh O.S

Trước đó, theo thông báo từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), giải đặc biệt xổ số điện toán vào ngày 16/10, với trị giá 92,03 tỷ đồng đã có chủ. Trong ngày quay số này còn có 17 giải nhất trị giá mỗi giải 10 triệu đồng; 1.178 giải nhì mỗi giải 300.000 đồng và 20.388 giải ba mỗi giải 30.000 đồng.
Theo Minh Anh – O.S/ Zing

http://tinvn.biz/nguoi-trung-xo-so-kieu-my-92-ty-dong-o-tra-vinh-la-phu-nu.html


Chật vật bán vé số điện toán


Nguồn nld.com.vn


Chủ quầy vé số điện toán có phần thiệt thòi khi phải ký quỹ tiền bán vé, trong khi doanh thu thấp, chỉ đủ trả tiền thuê người bán
Theo quy định của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), mỗi quầy vé số điện toán phải ký quỹ bán vé lần đầu là 70 triệu đồng, lần 2 trở đi tối thiểu 30 triệu đồng. Toàn bộ số tiền ký quỹ, chủ quầy phải chuyển vào tài khoản của Vietlott tại ngân hàng.
Một số chủ quầy xổ số điện toán cho rằng họ có phần thiệt thòi khi phải ký quỹ tiền bán vé, trong khi doanh thu của nhiều quầy chỉ đạt 1-2 triệu đồng/ngày, mất cả tháng mới thu hồi được số tiền này.


Một số chủ quầy xổ số điện toán cho rằng họ có phần thiệt thòi khi phải ký quỹ tiền bán vé.
Một số chủ quầy xổ số điện toán cho rằng họ có phần thiệt thòi khi phải ký quỹ tiền bán vé.

Mạng lưới bán vé số kiểu Mỹ hiện đã lên tới 400 quầy. Như vậy, tài khoản của Vietlott tại ngân hàng luôn có số tiền ký quỹ ít nhất là 120 tỉ đồng. Vietlott được sinh lời từ số tiền này bởi ngân hàng chi trả cho chủ tài khoản lãi suất không kỳ hạn 0,8%/năm, kỳ hạn dưới 1 tháng là 1%/năm, kỳ hạn 1 tháng 4,5%/năm.
Xúc động vì sự kiên cường của Minh Thuận trước ung thư

Xúc động vì sự kiên cường của Minh Thuận trước ung thư

Minh Thuận đã âm thầm chiến đấu với bệnh tật hơn một năm nay và gặp vô vàn biến chứng. Mới đây nhất là tai biến mạch máu não khiến anh rơi vào nguy kịch.   Vào khoảng nửa đêm 3/9, một nguồn tin đến từ người bạn của gia đình Minh...
Sắp tới, Vietlott sẽ triển khai thêm mạng lưới bán vé tại TP HCM và 11 tỉnh, thành khác, số lượng quầy bán vé số điện toán có thể lên tới cả ngàn điểm. Khi đó, số tiền ký quỹ bán vé sẽ rất lớn và Vietlott tăng thêm lợi nhuận từ lãi suất ngân hàng.
Thực tế cho thấy sau hơn 1 tháng triển khai, doanh thu của vé số điện toán đạt 40 tỉ đồng. Tính ra, với 400 quầy bán vé, doanh thu bình quân mỗi quầy chỉ đạt 100 triệu đồng/tháng. Với mức hoa hồng 3,5%-5%, nhiều chủ quầy cho biết chỉ đủ tiền trả lương cho người bán vé từ 3,5 đến 5 triệu đồng/tháng.
Anh Trần Ngọc Linh, chủ quầy bán vé số điện toán trên đường Phan Đình Phùng (TP HCM), cho biết nếu khai thác mặt bằng chung với người khác, chủ quầy phải bỏ vốn đầu tư ban đầu ít nhất là 100 triệu đồng, gồm tiền thế chân thiết bị, ký quỹ bán vé, thuê mặt bằng. Theo anh Lê Văn Ân, người mở quầy riêng trên đường Quang Trung (TP HCM), tổng số vốn ban đầu khoảng 200 triệu đồng.
Cô gái gào thét giữa đường vì đứt gân chân sau va chạm với taxi

Cô gái gào thét giữa đường vì đứt gân chân sau va chạm với taxi

Tài xế taxi trong lúc mở cửa đã thiếu quan sát gây ra va chạm với cô gái trẻ đang đi xe máy khiến nạn nhân bị đứt gân chân, gào thét trong đau đớn. Vào khoảng 12h30, ngày 3/9, xe máy BKS 62N1-371.59 do một cô gái trẻ (chưa rõ danh tính) lưu thông trên...
Theo tính toán của nhiều người, mỗi tháng, chi phí một quầy sử dụng chung mặt bằng khoảng 10 triệu đồng, quầy riêng 30 triệu đồng. Như vậy, doanh thu mỗi tháng của quầy riêng phải đạt ít nhất 600 triệu đồng, quầy chung phải đạt 200 triệu đồng mới không thua lỗ.
Do đó, nhiều người đề xuất Vietlott điều chỉnh phương thức ký quỹ tiền bán vé, như chủ quầy mở tài khoản tại ngân hàng rồi yêu cầu ngân hàng phong tỏa tạm thời. Kết thúc mỗi kỳ, ngân hàng tự động thanh toán tiền bán vé bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của Vietlott. Như thế, tài khoản của chủ đại lý luôn tồn tại số dư tiền gửi, có thêm thu nhập từ lãi suất ngân hàng, giảm chi phí.
Theo Thy Thơ/Người Lao Động

http://tinvn.biz/chat-vat-ban-ve-so-dien-toan.html

Người trúng 92 tỉ đeo mặt nạ lãnh thưởng​

Nguồn plo.vn
Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tổ chức Lễ trao giải Jackpot – Mega 6/45, có trị giá giải đặc biệt 92.030.182.500 đồng.
Vietlott vừa cho biết lúc 14 giờ ngày 18-10, tại TP.HCM, Vietlott đã tổ chức Lễ trao giải Jackpot – Mega 6/45, trị giá giải đặc biệt 92.030.182.500 đồng.
Người trúng 92 tỉ đeo mặt nạ lãnh thưởng​
Tham gia buổi lễ có đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính, Deloitte Việt Nam, Ban lãnh đạo Vietlott, Tập đoàn Berjaya, Công ty Berjaya Gia Thịnh, đại lý phát hành vé trúng thưởng và người trúng thưởng cùng gia đình.
Theo yêu cầu của người trúng thưởng, Vietlott tổ chức buổi lễ bảo đảm bí mật thông tin cá nhân.
Tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Vietlott Nguyễn Thanh Đạm chúc mừng người trúng thưởng đã may mắn sở hữu hợp pháp chiếc vé số Mega 6/45 trúng thưởng giải Jackpot kỳ quay số 39 (ngày 16-10-2016) có bộ số trúng thưởng 05-21-31-33-38-42 và trị giá giải Jackpot là 92.030.182.500 đồng.
Người đàn ông đến từ Trà Vinh đã may mắn trúng thưởng xổ số hơn 92 tỉ đồng.
Người đàn ông đến từ Trà Vinh đã may mắn trúng thưởng xổ số hơn 92 tỉ đồng.
Theo quy định Nhà nước, người trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 9.202.018.250 đồng vào ngân sách nhà nước, số tiền nhận thưởng còn lại là: 82.828.164.250 đồng. Đây là số tiền thưởng cao kỷ lục của ngành xổ số Việt Nam. Tiền trúng thưởng được giao một lần qua hình thức chuyển khoản.
TRÀ PHƯƠNG

http://tinvn.biz/nguoi-trung-92-ti-deo-mat-na-lanh-thuong.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten