donderdag 13 oktober 2016

Giáo sư Harvard Oliver Hart và giảng viên MIT Bengt Holmstrom nhận giải Nobel Kinh tế 2016

Giáo sư Harvard và giảng viên MIT nhận giải Nobel Kinh tế


Ông Omas Sjöström, thành viên của Ủy ban Giải thưởng về Khoa học kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel, ông Goran Hansson K., Tổng thư ký của Viện Khoa học Hoàng gia Thuỵ Điển và ông Stromberg, Chủ tịch của Ủy ban giải thưởng Kinh tế học.
Ông Omas Sjöström, thành viên của Ủy ban Giải thưởng về Khoa học kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel, ông Goran Hansson K., Tổng thư ký của Viện Khoa học Hoàng gia Thuỵ Điển và ông Stromberg, Chủ tịch của Ủy ban giải thưởng Kinh tế học.


Giáo sư Oliver Hart của Đại học Harvard và Bengt Holmstrom của Viện Công nghệ Massachusetts đã được trao giải Nobel Kinh tế năm 2016.
Thông báo hôm thứ Hai của Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đánh giá nghiên cứu của họ trong lý thuyết hợp đồng là “có giá trị cho sự hiểu biết về các hợp đồng và các tổ chức trong thực tế, cũng như các cạm bẫy tiềm tàng trong thiết kế hợp đồng”.
Ủy ban chấm giải nói: “Những người đoạt giải năm nay đã phát triển lý thuyết hợp đồng, một khuôn khổ toàn diện cho việc phân tích nhiều vấn đề đa dạng trong thiết kế hợp đồng, chẳng hạn như việc trả lương theo hiệu quả cho các giám đốc điều hành hàng đầu, khấu trừ và đồng trả bảo hiểm, và tư nhân hoá các hoạt động trong lĩnh vực công”.
Ủy ban nói thêm rằng những phân tích của họ đã thiết lập một “nền tảng tri thức” để nắm bắt các hợp đồng hàng ngày trong các lĩnh vực như luật phá sản cho đến các định chế chính trị.
Hai người nhận giải sẽ chia nhau giải thưởng trị giá 924.000 đôla. Những người đoạt giải sẽ chính thức nhận giải thưởng vào ngày 10/12, ngày giỗ của người sáng lập giải thưởng Alfred Nobel, người đã quá đời vào năm 1896.
Tuần trước, Ủy ban cũng đã công bố các giải thưởng Nobel Y khoa, Vật lý, Hóa học và Hòa bình.
Giải thưởng cuối cùng là Văn học sẽ được công bố vào thứ Năm.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten