dinsdag 25 oktober 2016

Khám phá ngôi làng lạnh nhất trên thế giới chỉ có 500 người sinh sống : Thị trấn Oymyakon ở Nga

Khám phá ngôi làng lạnh nhất trên thế giới chỉ có 500 người sinh sống

NGUỒNeva.vn
Thị trấn Oymyakon ở Nga được coi là nơi lạnh nhất trên trái đất có người sinh sống. Vào mùa đông, nhiệt độ trung bình tại thị trấn này là khoảng -50 độ C.
Nhiếp ảnh gia người New Zealnd tên là Amos Chapple đã có chuyến hành trình kéo dài 2 ngày tới thị trấn lạnh nhất thế giới để ghi lại cuộc sống nơi đây.
“Tôi mặc một chiếc quần mỏng khi lần đầu tiên bước ra ngoài trời lạnh -47 độ C. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác cái lạnh đang tóm lấy mình. Thỉnh thoảng nước bọt tôi lại bị đóng băng, đâm vào môi như những chiếc kim tiêm, anh Amos chia sẻ với trang Weather.com.

Thị trấnOymyakon thuộc thành phố Yakutsk của Nga được cho là nơi lạnh nhất thế giới
Amos đi từ thành phố lớn lạnh lẽo nhất thế giới Yakutsk tới Oymyakon, khu vực lạnh nhất thế giới có người sinh sống. Mục đích chuyến đi của nhiếp ảnh gia này là ghi lại cuộc sống của những người dân nơi đây, trải nghiệm cách mà họ sống cùng với giá lạnh.

Nhiệt độ thấp kỷ lục được ghi nhận tại thị trấn nàylên tới -67 độ C.
Người dân ở thị trấn Oymyakon chủ yếu ăn thịt do các thực phẩm khác không thể sống trong nhiệt độ đóng băng như vậy.
Ngoài ra, do mặt đất luôn đóng băng băng nên có rất ít hệ thống ống nước trong nhà. Hầu hết phòng tắm đều ở ngoài, điện thoại di động, xe ô tô luôn trong tình trạng đóng băng. Nếu các ô tô không chạy ngoài đường thì phải để trong gara được sưởi ấm để tránh hỏng hóc.

Nhiệt độ mùa đông trung bình ở mức -50 độ C

Nhiếp ảnh gia người New Zealand Amos Chapple đã sống 2 ngày tại thị trấnOymyakon để ghi lại cuộc sống của người dân nơi đây

Để chống chọi với cái rét ‘cắt da cắt thịt’, người dân ở đây phải mặc các trang phục to sụ

Chú chó như bị đóng băng giữa cái rét -50 độ C

Cả thị trấn có vỏn vẹn chừng 500 người

Thị trấn này chỉ cách vòng cực Bắc chừng 350 km nên nhiệt độ nơi đây quanh năm lạnh lẽo

Thức ăn chủ yếu của người dân ở đây là các loại thịt. Vì thời tiết quá lạnh nên các loại ngũ cốc không tồn tại được

Dù là mùa Hè nhiệt độ của Oymyakon cũng chỉ có 15 độ C.

Vào những ngày rét kỷ lục, người dânOymyakon chủ yếu ở trong nhà để sưởi ấm

Đôi giày bị đóng băng cứng như đá


http://bantinviet.info/kham-pha-ngoi-lang-lanh-nhat-tren-the-gioi-chi-co-500-nguoi-sinh-song-p14024.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten