vrijdag 30 september 2016

Trung Quốc : Cựu bí thư Quảng Châu bị tù chung thân vì tham nhũng... có 14 triệu đô Mỹ !

Trung Quốc : Cựu bí thư Quảng Châu bị tù chung thân vì tham nhũng

mediaÔng Vạn Khánh Lương, cựu bí thư Quảng Châu.China Stringer Network/Reuters
Theo Reuters hôm nay 30/09/2016, thêm một quan chức cao cấp Trung Quốc bị phạt tù chung thân vì tội tham nhũng. Đó là ông Vạn Khánh Lương (Wan Qingliang), cựu bí thư thành phố Quảng Châu (Guangzhou).
Trang mạng của tòa án huyện Nam Ninh (Nanning), tỉnh Quảng Đông, thông báo cựu bí thư thành ủy Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, đã nhận được tổng cộng hơn 100 triệu nhân dân tệ (tương đương 14 triệu đô la), bao gồm tiền hối lộ, quà tặng kể từ năm 2000, khi còn là bí thư Đoàn thành phố. Tòa án cũng ra lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản của đương sự.
Theo tòa án Nam Ninh, cựu bí thư Vạn Khánh Lương đã nhận tội và cung cấp thêm nhiều thông tin cho cơ quan điều tra để được hưởng khoan hồng. Tại Trung Quốc, tội tham nhũng có thể bị phạt tử hình. Vạn Khánh Lương bị cơ quan kỷ luật đảng điều tra nội bộ từ năm 2014, trước khi chuyển sang tư pháp. Tòa án Trung Quốc hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của đảng Cộng Sản.
Quảng Đông là một trong các tỉnh đầu tầu về kinh tế của Trung Quốc. Với tư cách người đứng đầu cơ quan đảng Cộng Sản Quảng Châu, thủ phủ Quảng Đông, ông Vạn Khánh Lương có nhiều quyền lực hơn người đứng đầu chính quyền thành phố.
Từ gần bốn năm nay, kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, chính quyền Trung Quốc liên tục tiến hành chiến dịch « chống tham nhũng » nhắm vào nhiều quan chức cả cấp cao lẫn cấp thấp, còn gọi là chiến dịch « đả hổ diệt ruồi ». Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng nạn tham nhũng đe dọa sự tồn vong của đảng Cộng Sản.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20160930-trung-quoc-cuu-bi-thu-quang-chau-bi-tu-chung-than-vi-tham-nhung

Geen opmerkingen:

Een reactie posten