zondag 11 september 2016

Hơn nửa triệu người biệu tình ở Barcelona đòi tách Catalonia ra khỏi Tây Ban Nha.

Catalonia biểu tình đòi độc lập

  • 1 giờ trước
Image copyright Getty Images
Image caption Tuần hành ở Barcelona ngày 11/9
Hơn nửa triệu người xuống đường ở Barcelona trong ngày diễn ra các cuộc biểu tình của người Catalan theo chủ nghĩa dân tộc đòi tách khỏi Tây Ban Nha.
Cảnh sát nói 540.000 người có mặt ở thủ phủ Catalonia, đông bắc Tây Ban Nha.
Bốn thành phố khác ở vùng tự trị này cũng diễn ra biểu tình.
Nhưng con số này thấp nhiều so với sự kiện năm ngoái, khi 1,4 triệu người xuống đường riêng ở Barcelona.
Tây Ban Nha luôn ngăn chặn cố gắng tiến hành trưng cầu dân ý về việc tách.
Cũng có chia rẽ giữa nhóm chính trị đòi ly khai chính, liên minh Đoàn kết, và đồng minh cánh tả CUP.
Người đứng đầu vùng Catalonia, Carles Puigdemont, sắp đối diện bỏ phiếu tín nhiệm ngày 28/9.
Ông này ủng hộ việc rút khỏi Tây Ban Nha thông qua thương lượng nhưng cũng ám chỉ Catalonia có thể tự tuyên bố độc lập nếu cần thiết.
Khi những người theo chủ nghĩa dân tộc tổ chức trưng cầu dân ý phi chính thức tháng 11/2014, 80% bỏ phiếu ủng hộ độc lập.
Chủ nhật 11/9 là quốc khánh Catalonia, kỷ niệm giây phút năm 1714 khi Barcelona thất thủ trong Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha.
Các đảng chính của Tây Ban Nha hiện đang bế tắc trong việc thành lập tân chính phủ sau hai cuộc tổng tuyển cử không có kết quả rõ ràng từ tháng 12.
Khu vực Catalonia 7,5 triệu người chiếm 16% dân số Tây Ban Nha và gần 19% GDP quốc gia.

Tin liên quan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten