vrijdag 23 september 2016

Mỹ : Cử tri quan tâm nhất về ứng cử viên tổng thống : Trump kẹt lời ăn nói; Clinton kẹt chuyện email

Cử tri: Trump kẹt lời ăn nói; Clinton kẹt chuyện email


Mặt nạ Donald Trump và Hillary Clinton làm bằng cao su bày bán ở Nhật với giá tương đương $22.65. (Hình: Getty Images/Tomohiro Ohsumi)
WASHINGTON, DC (NV) – Có gần 70% cử tri Hoa Kỳ nói họ quan tâm đến những phát biểu của ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa.
NBC News trích dẫn kết quả thăm dò của NBC News/Wall Street Journal, cho thấy gần 70% cử tri chú ý đến ngôn ngữ ông Trump dùng đối với phụ nữ, di dân và người Hồi Giáo.
66% nói họ e rằng ông Trump không có đủ tư cách để đảm nhiệm vai trò của một tổng tư lệnh.
59% khác nói họ quan ngại về việc ông ca ngợi Tổng Thống Vladimir Putin của Nga.
52% nói họ chú ý đến việc ông Trump không chịu công bố hồ sơ thuế.
Trong khi đó, 64% cử tri quan tâm đến việc sử dụng máy chủ email cá nhân của bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, trong thời gian bà làm ngoại trưởng Hoa Kỳ.
Mời độc giả xem thêm video: Ban tranh cử Clinton chi hơn $1,5 triệu mỗi ngày

62% nói họ quan ngại nhiều nhất về phán xét và quyết định của bà trước vấn đề Syria, Iraq và Libya.
45% khác nói họ chú ý đến phát biểu gần đây của bà về những người ủng hộ ông Trump, gọi họ là những kẻ “đáng chê trách.”
44% cử tri nói họ quan ngại về vấn đề sức khỏe mới đây của bà. (TP)

http://www.nguoi-viet.com/bau-cu/cu-tri-quan-tam-dieu-gi-nhat-cua-trump-va-clinton/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten