vrijdag 19 oktober 2018

Biển Đông: Nội dung chính cuộc gặp bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ -Trung + Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton : "Biển Đông không phải là một tỉnh của Trung Quốc"

Biển Đông: Nội dung chính cuộc gặp bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ -Trung

mediaBộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis (T) và đồng nhiệm Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa găp gỡ tại Singapore, bên lề hội nghị bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN, ngày 18/10/2018.REUTERS/Phil Stewart
Hôm nay, 18/10/2018, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ và đồng nhiệm Trung Quốc đã có cuộc gặp không chính thức tại Singapore. Tiêu điểm của cuộc hội kiến là căng thẳng tại Biển Đông. Hoa Kỳ khẳng định mong muốn duy trì liên lạc ở cấp cao, để ngăn ngừa gia tăng căng thẳng, có thể dẫn đến đụng độ vượt tầm kiểm soát.
Theo hãng thông tấn AP, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis và đồng nhiệm Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe) đã có cuộc nói chuyện kéo dài 90 phút, bên lề một hội nghị các bộ trưởng Quốc Phòng khối ASEAN ở Singapore. Hai bên không ra tuyên bố chung nào sau cuộc gặp.
Theo ông Randall Schriver, quan chức cao cấp bộ Quốc Phòng Mỹ phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong số các vấn đề được bộ trưởng hai nước thảo luận, chủ đề trọng tâm là Biển Đông, nơi Hoa Kỳ xem các hoạt động quân sự của Trung Quốc hiện nay là « vô trách nhiệm ». Về phần mình, Bắc Kinh chỉ trích sự hiện diện quân sự của Mỹ là « không phù hợp ».
Theo bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, lập trường của Hoa Kỳ đã được các đối tác trong khu vực chia sẻ rộng rãi. Phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận nào sau cuộc họp này.
Vẫn theo quan chức quốc phòng Randall Schriver, tuy bất đồng là rất lớn, nhưng cả hai bên đều nhìn nhận cuộc hội kiến này « tự nó đã có ý nghĩa », và việc duy trì các liên lạc cấp cao là điều quan trọng, để giảm nguy cơ căng thẳng bùng phát thành xung đột tàn khốc. Ông Randall Schriver nhấn mạnh với các nhà báo, đi cùng với bộ trưởng Mattis, là « với tư cách hai cường quốc hạt nhân », Hoa Kỳ và Trung Quốc cần làm sao để bảo đảm được là, trong trường hợp « xảy ra các va chạm », thì không thể để xung đột leo thang thành « thảm họa ».
Từ nhiều tháng nay, quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh căng thẳng trên nhiều phương diện.
Riêng về mặt quân sự, nhiều người lo ngại đụng độ có thể xảy ra khi một tàu Trung Quốc áp sát tàu chiến Mỹ Decatur, vào lúc chiến hạm này đi vào khu vực trong 12 hải lý của hai đá Gạc Ma và Gaven - do Bắc Kinh kiểm soát tại quần đảo Trường Sa, hồi cuối tháng trước - với mục tiêu thực hiện tuần tra bảo vệ tự do hàng hải, hoạt động mà quân đội Mỹ tiến hành từ nhiều năm nay.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20181018-bien-dong-la-noi-dung-chinh-cuoc-gap-cua-hai-bo-truong-quoc-phong-my-trung

Cố vấn an ninh Mỹ: "Biển Đông không phải là một tỉnh của Trung Quốc"

mediaÔng John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ tại Jerusalem, ngày 22/08/2018. Ảnh tư liệuREUTERS/Abir Sultan
Sau tổng thống và phó tổng thống Mỹ, đến lượt cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton, công khai lên tiếng đả kích Trung Quốc. Vào hôm qua, 12/10/2018, ông Bolton khẳng định rằng chính quyền Donald Trump sẽ có chính sách cứng rắn hơn với Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh thay đổi cách hành xử, kể cả ở vùng Biển Đông mà ông cho rằng sẽ không bao giờ trở thành "một tỉnh của Trung Quốc".
Phát biểu trong một chương trình phát thanh, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã cho rằng Bắc Kinh sẽ phải « điều chỉnh » thái độ trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại, quan hệ quốc tế, cho đến quân sự, chính trị.
Liên quan tới Biển Đông, Reuters cho biết, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton coi các hành vi gần đây của Trung Quốc ở vùng biển này là nguy hiểm và khẳng định Hoa Kỳ quyết tâm bảo vệ quyền tự do đi lại tại các tuyến hàng hải quốc tế.
Cố vấn Bolton nhấn mạnh : « Đây là điều mà Trung Quốc phải hiểu ». Các đồng minh của Hoa Kỳ là Anh Quốc và Úc sẽ đi lại trên tuyến hàng hải này để thể hiện rõ quan điểm và Mỹ « sẽ làm nhiều hơn nữa » ở Biển Đông.
John Bolton cũng nói đến khả năng Mỹ « khai thác nhiều hơn các nguồn tài nguyên khoáng sản ở Biển Đông với Trung Quốc hoặc không có sự hợp tác của Trung Quốc ».
Ông nhấn mạnh Trung Quốc phải hiểu là họ không thể tạo ra « một việc đã rồi » ở Biển Đông và Biển Đông « không phải và sẽ không phải là một tỉnh của Trung Quốc ».
Cũng theo cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, tổng thống Donald Trump cho rằng Trung Quốc đã lợi dụng trật tự thế giới trong một thời gian quá dài và đã tới lúc nước Mỹ phải ngăn cản điều đó.
Cố vấn an ninh của Nhà Trắng nhấn mạnh là từ trước tới nay Bắc Kinh chưa bao giờ gặp một tổng thống Mỹ « cứng rắn » như ông Trump và điều này sẽ khiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc « bối rối ».
Những phát biểu của cố vấn an ninh quốc gia John Bolton được đưa ra trong bối cảnh nhiều đại diện của chính quyền Donald Trump trong tuần qua tố cáo Trung Quốc tiến hành một chiến dịch chưa từng có để gây ảnh hưởng tới công luận Hoa Kỳ khi kỳ bầu cử Quốc Hội Mỹ giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
Liên quan đến căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Steven Mnuchin hôm qua 12/10 cho rằng, trái với những lo ngại của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế về mức tăng trưởng, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có thể tốt cho nền kinh tế thế giới.
Bộ trưởng Mnuchin giải thích : « Mục tiêu của Mỹ với Trung Quốc rất rõ ràng : Có quan hệ thương mại cân bằng hơn » « nếu làm như vậy sẽ tốt cho doanh nghiệp Mỹ, người lao động Mỹ, tốt cho châu Âu, Nhật Bản và tất cả đồng minh của chúng tôi, và tốt cả cho Trung Quốc ».
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20181013-co-van-an-ninh-my-bien-dong-khong-phai-la-mot-tinh-cua-trung-quoc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten