dinsdag 26 mei 2015

Việt Nam : Chợ tình ở vùng cao Quảng Ninh, Hà Giang

Thứ ba, 26/5/2015 | 05:05 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Chợ tình ở vùng cao Quảng Ninh

Cứ đến ngày 4/4 âm lịch, bà con các dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao Bình Liêu, Quảng Ninh lại nô nức đi chợ tình Đồng Văn, mở phiên duy nhất trong năm.
Chợ tình là nét văn hóa đặc trưng của người Dao ở xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, diễn ra ngày 4/4 âm lịch.
 
Lễ cấp sắc là nghi thức quan trọng trong cuộc đời của đàn ông Dao, được tái hiện tại phiên chợ tình. Trong lễ cấp sắc thường có 3 đến 7 thầy cúng phụ trách các phần việc khác nhau. Ứng với mỗi người được cấp sắc là một thầy cúng chính.
 
Vào ngày này họ gác mọi công việc lại để đi chơi, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ như ca hát, thổi kèn, ném còn, đẩy gậy, kéo co và uống rượu thoải mái. Trên hình là phần thi gói bánh chưng của các dân tộc ở Đồng Văn.
 
Chợ tình là không gian để những đôi tình nhân dang dở có cơ hội gặp lại người xưa. Đến với chợ tình, mọi sự ghen tuông không còn hiện hữu, nó “theo gió” bay lên đỉnh núi Cao Ba Lanh ngút ngàn.
 
Người Dao quan niệm rằng vào ngày “kiêng gió”, con trai cũng như con gái được tự do làm những điều mình thích. Họ được gặp lại người xưa, bạn bè, thậm chí uống say. Trong hơi men, chị Chíu Thị Hoa, ở bản Nà Choòng, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu tâm sự: “Bình thường chỉ chồng tao say, nhưng hôm nay là ngày của tất cả mọi người nên thoải mái uống, không ai được nói ai. Uống đến khi nào cái bụng không chịu được, cái chân không đi được mới thôi”.
 
Phiên chợ tình cũng bày bán nhiều sản phẩm truyền thống của người thiểu số.
 
Những cuộn len dùng làm trang phục cho phụ nữ Dao.
 
Tại phiên chợ tình không chỉ có người Dao mà người Kinh, Tày, Sán Chỉ và người Hoa.
 
Minh Cương

http://dulich.vnexpress.net/photo/anh-video/cho-tinh-o-vung-cao-quang-ninh-3223601.html

Thứ sáu, 8/5/2015 | 08:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Chợ tình Khâu Vai, Hà Giang

Về trẩy hội Khâu Vai, bạn sẽ có cơ hội chuếch choáng trong men say ly rượu đầy hương ngô, réo rắt ru tình bằng những điệu khèn Mông mê đắm. Phiên chợ dành cho những người có tình yêu dang dở, không thành đôi.
Ở cheo leo trên những vách núi mây luồn, Khâu Vai quyến rũ rất nhiều du khách bởi sắc màu phiên chợ tình một năm mới có một lần. Chợ nằm ở bản Khâu Vai, xã Khâu Vai, tỉnh Hà Giang, cách thị xã Hà Giang 180 km, ở cuối con đường đèo.
Cứ vào ngày 27/3 Âm lịch hàng năm, những người phụ nữ lấy ra bộ trang phục đẹp nhất, người đàn ông sẽ diện cho mình một bộ tươm tất nhất để cùng đến một điểm hẹn Khâu Vai. Tại phiên chợ tình này, mọi sự ghen tuông thường tình không hiện hữu, mà nó sẽ theo gió bay lên những đỉnh núi tai mèo cheo leo.
Mọi người rủ nhau xuống chợ tình Khâu Vai. Ảnh: zane zane.
Chợ tình rộn rã với tiếng loa đài náo nhiệt, những khuôn mặt háo hức của các chàng trai cô gái ở bản, làng Hà Giang. Trong lễ hội có nghi thức dâng hương tại miếu ông miếu bà, có tiếng hát giao duyên, tiếng khèn lá gọi bạn. Các trò chơi dân gian như đu quay, bập bênh, đánh sảng, chọi chim… được tổ chức, thu hút nhiều người tham gia.
Với những ai muốn thưởng thức ẩm thực độc đáo của vùng cao, chợ Khâu Vai sẽ là một địa điểm lý tưởng bởi có nhiều gian hàng ẩm thực dân tộc đặc trưng như: mèn mén, thắng cố, lẩu dê, thịt treo, đậu chúa…
Chợ tình Khâu Vai tấp nập mỗi năm.
Du khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng nét đẹp nguyên sơ của vùng cao nguyên đá và khám phá không gian trữ tình của những đôi lứa hẹn hò lặng lẽ dưới khung cảnh thơ mộng của núi rừng.
Chợ tình Khâu Vai được xem là một lễ hội vừa tâm linh vừa nhân văn lại rất đời. Chính những giá trị nhân văn độc đáo riêng có ở chợ tình Khâu Vai đã tạo ra sự cuốn hút đến kỳ lạ và sức sống mãnh liệt lan tỏa trong đời sống tinh thần của các dân tộc vùng cao Mèo Vạc.
Bày tỏ tình cảm với bạn tình qua tiến khèn.
Chợ tình Khâu Vai, Hà Giang như một nốt nhạc rộn ràng, reo vui trên mảnh đất Mèo Vạc có đá và hoa, sẽ được diễn ra vào ngày 15/5.
Tour tham dự chợ tình Khâu Vai, Hà Giang của PYS Travel: khởi hành từ Hà Nội giá 2,48 triệu đồng cho 3 ngày 2 đêm, khởi hành từ TP HCM giá 5,58 triệu đồng (đã gồm vé máy bay). Chi tiết xem tại đây hoặc hotline: 04.44506070.
Trần Hà

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/viet-nam/cho-tinh-khau-vai-ha-giang-3210472.html

Thứ bảy, 16/5/2015 | 15:30 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Nét văn hóa Hà Giang trong chợ tình Khâu Vai

Phiên chợ tình ở Khâu Vai họp duy nhất một lần trong năm là nơi giao lưu, gặp gỡ những nét đẹp văn hoá dân gian đặc sắc riêng của nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc.
Cứ vào ngày 27/3 âm lịch hàng năm, những đôi dang dở lại hẹn hò ở phiên chợ tình Khâu Vai để được nhìn thấy, hỏi thăm về sức khỏe, cuộc sống của nhau… hay cùng uống dăm ba chén rượu. Đây là phiên chợ ca ngợi tình yêu đôi lứa trong sáng có sức lan toả trong cộng đồng, và nằm trong chuỗi sự kiện của Tuần Văn hóa, Du lịch - Lễ hội chợ tình Khau Vai năm 2015 diễn ra từ ngày 13 đến 16/5.
 
Tham gia Tuần Văn hóa, Du lịch, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc sinh sống ở Mèo Vạc như " cưỡi ngựa về chợ tình".
 
Điệu múa khèn của các chàng trai cô gái người Mông.
 
Các cô gái giao lưu hát hò bên chàng trai Mông đang thể hiện khả năng thổi sáo.
 
Các hoạt động tại chợ tình thể hiện những nét văn hóa đặc trưng vốn có của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên vùng Cao nguyên đá.
 
Lễ dâng hương miếu Ông, miếu Bà cũng là nghi lễ quan trọng trong ngày hội ở Mèo Vạc. Sự tích chợ tình bắt nguồn từ truyền thuyết về chàng Ba, cô Út. Hai người yêu nhau nhưng gia đình cô Út không đồng ý vì chàng trai nghèo và khác dân tộc. Với lời thề kiếp sau thành vợ chồng, họ chia tay ngày 27/3. Người dân trong vùng lấy ngày đó là ngày họp chợ tình hàng năm.
 
Ngoài các hoạt động ca ngợi tình yêu trong sáng, Tuần Văn hóa, Du lịch - Lễ hội chợ tình Khâu Vai còn tổ chức nhiều cuộc thi độc đáo, giới thiệu văn hóa vùng cao. Trên hình là các chàng trai cô gái đang thi giã bánh dày của dân tộc Nùng.
 
Thi đan nón lá cây của dân tọc Giáy.
 
Những cô gái Mông tham dự cuộc thi dệt vải lanh. Đối với người dân tộc Mông, phụ nữ không biết dệt vải thì chưa được gọi là đảm đang.
 
Đây là lần thứ 5 hội chọi bò được tổ chức.
 
Bên cạnh tham gia các hoạt động trong lễ hội chợ tình, nhiều người còn tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp giữa cánh đồng hoa tam giác mạch trái mùa ở xã Lũng Pù.
 
Tiến Bình

http://dulich.vnexpress.net/photo/anh-video/net-van-hoa-ha-giang-trong-cho-tinh-khau-vai-3219099.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten