zaterdag 30 mei 2015

10 loài động vật sống thọ nhất trái đất

10 loài động vật sống thọ nhất trái đất


Trong thế giới tự nhiên có những sinh vật sống lâu hơn cả con người, và thậm chí có những loài bất tử.
Trai vòi voi


Đây là loài trai nước mặn có nguồn gốc từ Puget Sound và được cho là sống ít nhất 160 năm. Chúng có chiếc vòi rất dài, có thể phát triển tới 1 m.
Thằn lằn Tuataras


Hai loài Tuataras còn sống ngày nay là những thành viên còn sống sót duy nhất của nhóm động vật phát triển mạnh mẽ 200 triệu năm trước, chúng là những con khủng long sống. Chúng cũng là một trong những loài vật có xương sống có tuổi thọ cao nhất, từ 100 đến 200 năm.
Giun ống Lamellibrachia


Những sinh vật biển đầy màu sắc này sống dọc theo các lỗ thông hơi hydrocacbon dưới đáy biển. Chúng sống khoảng 170 năm nhưng nhiều nhà khoa học tin rằng có những cá thể sống tới 250 năm.
Nhím biển đỏ


Loài vật này được tìm thấy ở Thái Bình Dương, chủ yếu dọc theo bờ biển phía Tây Bắc Mỹ. Chúng sống ở vùng nước nông, đôi khi là các mỏm đá, và tránh những vùng có sóng. Loài này có thể sống tới 200 năm tuổi.
Cá voi đầu cong


Hay còn được biết đến là cá voi Bắc Cực. Loài con cá này là động vật có vú sống lâu nhất trên trái đất. Một số con được tìm thấy với mũi giáo kẹt trong thịt của chúng từ những cuộc săn bắt không thành công của các tàu săn cá voi từ 200 năm trước. Con cá voi già nhất đã sống hơn 211 năm.
Cá chép Koi


Koi là một loài cá cảnh. Chúng phổ biến ở các hồ đá nhân tạo và bể cá. Một số chúng có thể sống hơn 200 năm. Con cá Koi già nhất được biết đến là Hanako, chết lúc 226 tuổi vào năm 1977.
Rùa


Rùa được xem là động vật có xương sống sống lâu nhất trên trái đất. Một trong những đại diện nổi tiếng là Harriet, một con rùa Galápagos chết vì suy tim ở tuổi 175 vào năm 2006. Harriet được coi là đại diện sống sót cuối cùng trong hành trình sử thi của Darwin trên tàu HMS Beagle. Một con rùa Aldabra khổng lồ cũng được đồn đại là chết ở 250 tuổi năm 2006.
Trai đại dương


Con trai đại dương là một loài được khai thác thương mại. Các nhà nghiên cứu đã giải thích những vòng tròn đồng tâm hay các đường kẻ trên vỏ của chúng là dấu hiệu của tuổi thọ, cũng giống như vòng tròn trên thân cây. Một số cá thể loài này được cho là đã sống hơn 400 năm.
Bọt biển Nam Cực


Có lẽ do nhiệt độ quá thấp ở Nam Băng Dương, loài sinh vật bất động này phát triển rất chậm. Cá thể lâu đời nhất được biến đến đã 1550 năm tuổi.
Sứa Turritopsis nutricula


Loài sứa lớp thủy tức này có thể quay ngược vòng đời của chúng từ thời kỳ trưởng thành trở lại thời kỳ sinh vật đơn bào và từ đó lại tiếp tục phát triển. Vòng đời của chúng lặp lại liên tục khiến loài sứa này được xác định là động vật bất tử duy nhất trên Trái Đất hiện nay.
Quỳnh Lê (theo Mnn)

http://www.doisongphapluat.com/to-quoc-xanh/kham-pha/10-1oai-dong-vat-song-tho-nhat-trai-dat-a6359.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten