zondag 24 mei 2015

Nga hoàn tất đóng hai tàu khu trục cho Việt Nam

Thứ ba, 19/5/2015 | 21:11 GMT+7

Nga hoàn tất đóng hai tàu khu trục cho Việt Nam

Truyền thông Nga hôm nay đưa tin nhà máy Zelenodolsk ở Tatarstan đã đóng xong hai tàu khu trục lớp Gepard 3.9 cho Hải quân Việt Nam.
965451769-7434-1432044548.jpg
Một tàu khu trục lớp Gepard 3.9. Ảnh: RIA Novosti.
"Nhà máy Zelenodolsk mang tên Gorky đã xây dựng xong hai tàu khu trục thuộc Dự án 3.9 cho Hải quân tại Việt Nam", hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời ông Rafis Fatykhov, đại diện chính thức của nhà máy Zelenodolsk, nói. "Việc đóng tàu hiện đã hoàn tất, chỉ còn lắp đặt các loại vũ khí".
Ông Fatykhov cho biết Nga và Việt Nam đang thảo luận về vũ khí, trong đó có các tổ hợp tên lửa hiện đại, sẽ lắp đặt trên tàu.
Hãng tin Itar-Tass hồi tháng 9 đưa tin hai tàu khu trục trên sẽ được Nga giao cho phía Việt Nam đúng như dự kiến vào cuối năm 2016.
Theo ông Yevgeny Matveyev, kỹ sư trưởng bộ phận thiết kế nhà máy Zelenodolsk, Moscow trước đó từng đóng một cặp tàu khu trục tương tự cho Hà Nội. Cặp thứ hai này sẽ có sự khác biệt về vũ khí chống ngầm và sử dụng hệ thống lực đẩy tiên tiến.
Gepard 3.9 là phiên bản dành cho xuất khẩu của Dự án tàu hộ vệ 11661. Tàu được đóng tại nhà máy Zelenodolsk ở Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga.
Như Tâm

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nga-hoan-tat-dong-hai-tau-khu-truc-cho-viet-nam-3220881.html

Thứ năm, 6/11/2014 | 22:30 GMT+7

Nga bàn giao hai chiến hạm hiện đại cho Việt Nam vào năm 2016

Nga đang đóng cho Việt Nam hai tàu khu trục hiện đại được trang bị vũ khí chống ngầm và dự kiến bàn giao vào năm 2016. 
[Caption]tàu khu trục lớp Gepard
Tàu khu trục lớp Gepard của Nga. Ảnh minh họa: Itar-TASS
Hai tàu khu trục lớp Gepard 3.9 sẽ được Nga giao cho phía Việt Nam đúng như dự kiến vào cuối năm 2016, đại diện của công ty đóng tàu Nga cho hay trên hãng thông tin Itar-TASS hôm nay, tại triển lãm quốc tế về quốc phòng ở Indonesia.
"Một cặp tàu khu trục như trên đã được đóng cho Việt Nam vào trước đó, hiện cặp thứ hai đang được đóng với sự khác biệt về vũ khí và các thiết bị quân sự", ông Yevgeny Matveyev, kỹ sư trưởng bộ phận thiết kế công ty Zelenodolsk, nói. "Cho tới nay, chúng tôi không gặp bất cứ trở ngại nào và việc đóng tàu đang diễn ra đúng tiến độ".
Theo ông Matveyev, các tàu khu trục mới khác với các tàu trước đó ở vũ khí chống ngầm và hệ thống lực đẩy tiên tiến. Hợp đồng đóng hai chiến hạm trước đó thuộc dự án 11661 đã hoàn thành năm 2005. 
Anh Ngọc
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nga-ban-giao-hai-chien-ham-hien-dai-cho-viet-nam-vao-nam-2016-3103755.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten