zaterdag 30 mei 2015

Điểm mặt 10 động vật có ngoại hình xấu xí, kỳ dị và gây hại cho cả bản thân

Điểm mặt 10 động vật có ngoại hình "tự giết mình"


Những loài động vật này có ngoại hình xấu xí, kỳ dị và gây hại cho cả bản thân nên được coi là những "thảm họa thời trang động vật".
1. Ếch Titicaca


Ếch Titicaca sở hữu bộ da màu xanh lục, lại điểm thêm màu nâu nhạt hoặc đen và những nếp gấp xấu xí. Những nếp gấp giúp ếch có thể hấp thụ được nhiều oxy hơn trong môi trường nước.
2. Nhím


Nhím có bộ lông gồm khoảng 30.000 gai nhọn để giúp bảo vệ nhím khỏi các kẻ thù, nhưng chiếc “áo khoác” độc nhất vô nhị này lại khiến nhím lợi bất cập hại. Nó cũng có thể bị chính lông của mình đâm thương tích.
3. Cua kéo đàn đực


Cua kéo đàn đực có một cái càng khổng lồ, có trọng lượng chiếm tới 65% tổng trọng lượng toàn cơ thể. Chiếc càng đặc biệt được sử dụng để thu hút các con cái, còn ngoài ra nó tương đối vô dụng, gây khó khăn cho ăn uống và khiến cua đực bị lộ trước các động vật ăn thịt.
4. Chim công đực


Chim công đực có cái đuôi rộng hơn 2,4m và có hơn 200 lông, trông rực rỡ nhất thế giới động vật. Nhưng đuôi sặc sỡ không phải là tốt bởi sở hữu bộ lông này, công đực sẽ có nhiều mảng ghép ở phần đuôi, khiến nó gặp rắc rối khi cất cánh bay nếu muốn chạy trốn những kẻ săn mồi.
5. Hổ trắng Bengal


Hổ trắng Bengal sở hữu màu lông khác biệt so với những loài hổ khác, nguyên nhân do gen đột biến gây ra. Bộ lông quá khác biệt khiến nó rất khó khăn khi trộn lẫn trong rừng, dễ bị phát hiện khi di chuyển.
6. Sư tử đực


Sư tử đực sở hữu những chiếc bờm “đỏm dáng” bao phủ quanh đầu, là vật hấp dẫn các con cái. Nhưng sắc độ của bờm lại quyết định đến sức khỏe của loài này, bờm càng ngăm đen thì chứng tỏ sư tử được thư giãn, ăn uống tốt và có ít ký sinh trùng. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thu hút ánh nắng mặt trời nhiều hơn, khiến nhiệt độ cơ thể sư tử đực tăng và làm giảm số lượng tinh trùng.
7. Cá bảy màu đực


Cá bảy màu đực có lớp da khá sặc sỡ, gồm các vết đốm, chấm và sọc đủ màu sắc, là công cụ để thu hút các con cá cái, nhưng đồng thời cũng thu hút sự chú ý của những động vật ăn thịt.
8. Chim Ngải Thảo Tùng Kê


Loài chim "đặc biệt" Ngải Thảo Tùng Kê (Sage Grouse) được trang bị hai túi khí màu vàng bên dưới bộ lông, khi túi khí đầy nó sẽ vỗ thành tiếng phát ra xa tới gần 5m, là một gợi ý cho những con cái thời gian để lựa chọn một người bạn đời. Tiếng vỗ càng lớn thì càng hấp dẫn.
9. Lợn Babirusa


Lợn Babirusa ở đảo Sulawesi, Indonesia có răng nanh phát triển đâm xuyên qua vòm mõm của nó trông kỳ dị. Chiếc răng nanh quái dị cứ phát triển, nó có thể uốn cong và đâm ngập vào não của con lợn rất nguy hiểm.
10. Hươu đực


Hươu đực sở hữu bộ gạc có thể rộng tới hơn 2m và nặng trên dưới 36kg. Bộ gạc được sử dụng tranh giành bạn tình với các con đực khác trong mùa giao phối, nhưng khi đó nó rất dễ bị ngoắc gạc vào nhau, khó gỡ ra để chạy trốn kẻ săn mồi.
C.P (theo Kiến thức)

http://www.doisongphapluat.com/to-quoc-xanh/kham-pha/diem-mat-10-dong-vat-co-ngoai-hinh-tu-giet-minh-a12668.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten