zondag 17 mei 2015

Hành tây, Cật lợn, Đậu đen, : "Viagra tự nhiên" “viagra trắng” bạn vẫn ăn hàng ngày mà không biết + bài thuốc bổ thận, tráng dương

Tiết lộ "Viagra tự nhiên" bạn vẫn ăn hàng ngày mà không biết

Tuyết Anh (T.H) | 27/04/2015 16:36


Hành tây được xướng danh là “vua thực phẩm” bởi những công dụng tuyệt vời của nó. Đặc biệt nó được xem là “viagra trắng” bổ thận tráng dương, tăng phong độ phòng the cho nam giới.

Hành tây – Viagra trắng cho nam giới
Theo Đông y hành tây có vị thơm, cay, tính ấm, nhuận khí, chứa chất kháng sinh mạnh. Do đó, có tác dụng chữa trị các bệnh liên quan đến hệ miễn dịch, tim mạch, phòng chống ung thư,…
Bên cạnh đó trong hành tây còn chứa một chat kích thích tình dục mạnh, được gọi là “viagra trắng” tự nhiên tốt nhất cho nam giới.
Không cần đến những món ăn xa hoa, đắt tiền, hay các loại thuốc kích thích tình dục nào cả. Mà chỉ từ những củ hành tây, cùng công thức chế biến  xào, nấu khoa học là bạn đã có một bài “thuốc” bổ thận tráng dương tuyệt vời rồi.
Từ xưa người Italia vẫn thường sử dụng hành tây như loại thuốc giúp bổ thận tráng dương cho nam giới. Người Ấn Độ lại dùng hành tây như một chất kích thích ham muốn tình dục cực mạnh.
Cho đến nay, tác dụng bổ thận tráng dương của hành tây đã được biết đến và sử dụng rộng rãi ở các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Hành tây - viagra trắng
Hành tây - viagra trắng
Món ăn bổ thận tráng dương từ hành tây
Hành Tây ngâm dấm
Nguyên liệu:
- 1 củ hành tây vừa (khoảng 100g).
- Dấm
Cách làm:
Hành tây bóc bỏ vỏ, cắt dọc, thái lát rộng khoảng 2cm rồi cho vào bát đổ dấm vừa phải, ngâm trong vòng 4 tiếng. Sau đó nêm nếm gia vị, đường cho vừa ăn.
Liều dùng:
Ngày ăn từ 50-100g, dùng liên tục từ 1-2 tháng bạn sẽ thấy tác dụng rõ rệt.
Cật lợn trộn hành tây
Nguyên liệu:
- 2 quả cật lợn
- 1 của hành tây
- Vài nhánh tỏi
- Rượu trắng, dầu ăn, dầu hào, gia vị vừa đủ.
Cật lợn trộn hành tây
Cật lợn trộn hành tây
Cách làm:
Cật lợn làm sạch, bổ đôi, khía vẩy rồng, thái miếng dày tầm 2 ngón tay. Sau đó nhúng vào nước sôi được đun với rượu trắng và muối. Khi thấy các khứa nở hết thì vớt ra rổ để ráo.
Hành tây cắt bỏ vỏ, thái theo chiều dọc, miếng mỏng. Tỏi đập dập cho vào chảo phi thơm rồi cho hành tây vào xào chín vừa, cho gia vị, đường, dầu hào vào đảo đều.
Sau đó trút luôn  phần cật lợn vào trộn đều là ăn được.
Cách dùng:
Ăn khi còn nóng ăn thường xuyên cho đến khi thấy tình trạng sinh lý được cải thiện rõ nét. Đây được coi là món ăn bổ thận tráng dương tốt nhất chon am giới.
Tôm xào đậu và hành tây
Nguyên liệu:
- 1 của hành tây
- 200g tôm tươi bóc nõn
- 100g đậu Hà Lan
- Vài nhánh tỏi
- Gia vị vừa đủ
Cách làm:
Ướp tôm với gia vị tỏng 10 phút. Hành tây bỏ vỏ, thái miếng vuông hình quân cờ, đậu Hà Lan làm sạch, rửa để ráo.
Phi tỏi thơm lên rồi cho hàng tây vào xào chín tái, cho ra đĩa. Xào tôm cho chín tới rồi trút đậu Hà Lan vào xào cùng với chút dầu hào. Khi đậu chín tới thì cho hành tây vào, đảo qua rồi tắt bếp. Trút món ăn ra đĩa.
Cách dùng:
Ăn nóng với cơm. Đây là món ăn bổ dưỡng tốt cho sức khỏe tình dục cả nam và nữ.
Quý độc giả có câu hỏi, thắc mắc hoặc yêu cầu tư vấn về các vấn đề sức khỏe, bài thuốc chữa bệnh xin gửi câu hỏi vào ô Bình luận ở dưới cuối mỗi bài viết.
Chúng tôi sẽ mời những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm với quý độc giả. Trân trọng!
theo Trí Thức Trẻ
Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email songkhoe@ttvn.vn để nhận NHUẬN BÚT CAO TRONG VÒNG 24H.

http://soha.vn/song-khoe/tiet-lo-viagra-tu-nhien-ban-van-an-hang-ngay-ma-khong-biet-20150427113950085.htm

5 thực phẩm bổ thận tráng dương hôm nào bạn cũng ăn mà không biết

BS. Phó Thuần Hương | 24/02/2015 19:30


5 loại rau dân dã hàng ngày như rau muống, mồng tơi, bí đao, mướp, thiên lý có thể giúp tăng phong độ cho phái mạnh.

Hiện có ít người biết đến công dụng bổ thận tráng dương của các loại thực phẩm, nhất là rau, củ. Xin giới thiệu một số loại rau, củ giúp tăng phong độ cho quý ông .
Rau mồng tơi:
Bổ dương cường thận, chữa di mộng tinh, hoạt tinh.
Canh rau mồng tơi, tôm: tôm tươi bóc vỏ bỏ đầu, ướp hành muối xào săn, chế nước dùng sôi cho rau mồng tơi sôi lại. Công dụng: bổ thận tráng dương .
Tăng phong độ phái mạnh nhờ 5 loại rau, củ
Canh rau mồng tơi, đậu nành, lạc: rau mồng tơi, đậu nành, lạc mỗi thứ một nắm, nấu với 1 - 2kg xương lợn (xương ống tốt hơn) hầm kỹ xương lợn trong nồi áp suất rồi mới cho đậu, lạc và cuối cùng cho rau mồng tơi nấu thêm 10 phút.
Có thể cho thêm tiêu bột, nước tương, nước mắm. Ăn nóng, ăn xong uống nước nóng. Công dụng: chữa di mộng tinh.
Canh rau mồng tơi nấu bầu dục lợn: rau mồng tơi 1 nắm, rau dền tía 1 nắm nấu với một đôi bầu dục để nguyên lớp mỡ và vỏ bọc (không bóc vỏ) cho gia vị. Ăn nóng. Ăn xong uống nước trà gừng nóng sẽ tăng hiệu quả.
Trước khi đi ngủ ăn 1 thìa vừng đen (đã rang thơm) nhai kỹ nhuyễn rồi nuốt. Xong uống 1 chén nước cơm rượu, càng có hiệu quả cao hơn. Công dụng: chữa hoạt tinh, tinh xuất quá nhanh và sau giao hợp thường bị mệt mỏi đuối sức, xanh xao.
Bí đao chữa phạm phòng
Thận khí hư suy, lưng đau gối mỏi, suy giảm tình dục: bí đao 100g, lộc nhung 5g, trứng bồ câu 5 quả lấy lòng đỏ, dầu, muối, gia vị. Bí đao giã nhuyễn, nhung thái mỏng ngâm rồi hấp. Tất cả đánh đều hấp chín ăn cách ngày 1 lần trong tháng.
Phạm phòng (phòng sự quá độ gây ốm yếu mệt mỏi, suy nhược): vỏ bí đao sao vàng 12g sắc uống. Ngày 3 lần.
Mướp chữa di tinh:
Mướp 1 quả (mướp phơi sương) thái nhỏ ngâm nước sôi, củ súng 10g. Nấu củ súng lấy nước hòa vào nước mướp để uống.
Rau muống:
Có tài liệu đề cập đến công dụng phòng chữa liệt dương của rau muống. Phải chăng đó là vai trò của các axit amin như Arginine trong rau muống với tác dụng tăng NO nội sinh làm tăng cường tuần hoàn dương vật?
Các món như rau muống luộc trộn kinh giới, vừng, lạc (đã rang), rau muống xào tỏi có tác dụng cộng hưởng rất có lợi.
Hoa lá thiên lý giúp tráng dương:
Hoa thiên lý nấu với tôm hoặc tép tươi, khô để tăng cường chức năng sinh dục.
theo Sức khỏe Đời sống

http://soha.vn/song-khoe/5-thuc-pham-bo-than-trang-duong-hom-nao-ban-cung-an-ma-khong-biet-20150224165416137.htm

3 bài thuốc bổ thận tráng dương từ đậu đen đàn ông ai cũng nên dùng

Thái Phong (T.H) | 26/12/2014 15:42

Đông y cho rằng nước đậu đen có thể bổ thận, giải được độc của các dược liệu bổ thận như hà thủ ô, ba kích... (Theo Bản thảo Cương mục).

Đậu đen tuy là món ăn quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết rằng loại đậu này còn được sử dụng làm thuốc chữa nhiều bệnh rất hiệu quả.
Đậu đen còn được gọi là ô đậu, hắc đại đậu... có vị ngọt, tính bình, có tác dụng hoạt huyết giải độc, khứ phong lợi thủy, điều trung hạ khí, thanh nhiệt giải biểu, kiện tỳ chỉ hãn, dưỡng can, làm sáng mắt...
Theo y học hiện đại, đậu đen có glucid 53%, protein 24%, lipid 1,7%, các vitamin A, B1, B2, PP, C; giàu acid amin: lysin, tryptophan, phenylalanin, threonin, valin, leucin, isoleusin, arginin, histidin; các nguyên tố vô cơ: Ca, P, Fe…
Đông y cho rằng nước đậu đen có thể bổ thận, giải được độc của các dược liệu bổ thận như hà thủ ô, ba kích... (Theo Bản thảo Cương mục).
Vì thế, với những người có triệu chứng thận yếu như đau mỏi lưng gối, đau âm ỉ trong xương, răng khô, tóc rụng, xuất tinh sớm, di mộng tinh, hay quên, khó ngủ... thầy thuốc thường hay kê những bài thuốc có đậu đen để trị.
Cách đơn giản nhất là cứ 1 cặp chân gà ta với 100g đậu đen ninh nhừ, nêm vừa ăn, có tác dụng bổ thận, mạnh lưng gối.
3 thuốc bổ thận tráng dương bổ thận từ đậu đen đàn ông ai cũng nên dùng
Đậu đen hầm đuôi lợn (Ảnh minh họa: Internet)
Ngoài ra, bạn có thể áp dụng bài thuốc dưới đây cũng rất công hiệu:
Đuôi lợn: 1 chiếc cắt khúc ướp gia vị trong 15 phút.
Đậu đen: nửa lạng, ngâm nước vài giờ cho mềm.
Cho cả 2 nguyên liệu vào thố, chưng cách thủy. Bắc ra cho gia vị cho thơm rồi ăn nóng.
Món đuôi lợn hầm đậu đen không những bổ dương mà còn bồi bổ cho người mới ốm dậy rất tốt. Nam giới muốn bổ dương, dưỡng thận nên ăn thường xuyên món này.
Bên cạnh đó, bạn có thể dùng đậu đen sống ngâm rượu (1 kg đậu ngâm với 2 lít rượu ngon). Thứ rượu này tuy hơi nồng, khó uống nhưng nếu uống đều đặn mỗi ngày 1 cốc nhỏ rất bổ thận.
theo Đại Lộ

http://soha.vn/song-khoe/3-bai-thuoc-bo-than-trang-duong-tu-dau-den-dan-ong-ai-cung-nen-dung-20141226154214196.htm

Món ăn kinh dị quý ông nhắm mắt nuốt để bổ thận tráng dương

Tuyết Anh (T.H) | 21/04/2015 10:52

Mong muốn bổ thận tráng dương, cải thiện chức năng sinh lý mà nhiều nam giới vẫn có thể "nhắm mắt đưa chân" để nuốt trứng ung, bào thai rắn, ngẩu pín,...để tăng cường sinh lực.

Sinh tố đuông dừa
Đuông dừa – sâu dừa mũm mĩm, căng mọng, béo tròn như sâu,…chúng cuốn vào nhau nhung nhúc nhìn phát khiếp, những người “có gan”mới dám thử.
Đây là món ăn mới nổi cách đây vài năm nhưng nó đã nhanh chóng được chế thành món ăn “thần dược” tăng sinh lực cho đàn ông. Không chỉ đàn ông Việt Nam mà du khách Hàn Quốc, Đài Loan… đặt hàng mỗi khi có dịp đến nước ta.
Đuông dừa
Đuông dừa
Thằn lằn
Món ăn “dân dã” của xứ miệt vườn nay đã trở thành món “đặc sản” ở các nhà hàng sang trọng. Cách làm thịt cũng khá đơn giản, chỉ là chặt đầu, lột da,…rồi chế biến.
Người ta đồn thổi rằng món ăn này sẽ giúp bổ thận tráng dương hữu hiệu. Nên dù nhìn có kinh hãi tới đâu những nhiều người vẫn cố ăn để được “cường dương”.
Trưng ung
Trưng ung
Trứng ung
Món trứng thối kinh dị mà khiến nhiều người phải bịt mũi bỏ chạy, thậm chí đi vài chục mét vẫn ngửi thấy mùi. Ấy vậy mà nó lại được nhiều người xem như món ăn bồi bổ sinh lực.
Người ta giải thích rằng trong trứng ung có chứa chất H2S – chất giúp chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào.
Bên cạnh đó nó còn khuyến khích các tế bào thần kinh, bơm đầy máu tới các tế bào, đặc biệt là dương vật, tăng khả năng cương cứng của dương vật.
Do đó, không những đàn ông tự tìm kiếm nguồn thực phẩm này mà ngay cả chị em phụ nữ cũng chủ động tìm kiếm món ăn này cho chồng bổ thận tráng dương.
Chuột bao tử
Chuột bao tử
Chuột bao tử
Ngoài việc săn lùng bào thai của động vật quý hiếm từ xa xưa hay các loại trứng ung, trứng thối,..đã xuất hiện thêm món ăn “chuột bao tử” được các quý ông truyền tai nhau bí kíp bổ thận tráng dương.
Tim rắn
Nhiều người cho rằng các loài rắn cực độc càng có tác dụng mạnh giúp đàn ông “sung mãn” hơn. Vì vậy, món ăn quý hiếm này luôn được săn lùng khắp nơi, ưu chuộng nhất vẫn là tim rắn lục xà vương, hổ ngựa, hổ lửa,….
Bào thai rắn
Món ăn này nhiều người mới nhìn thấy đã lạnh sống lưng, nói gì đến chuyện ăn uống. Vậy mà, cánh mày râu vì muốn cường dương vẫn nhắm mắt đưa chân để ăn. Trong khi đó giá cả của chúng cũng không hề rẻ.
Ngẩu pín
Ngẩu pín
Ngẩu pín
Pín hay ngẩu pín, người ta thường chuộng dương vật dê, trâu, bò,….những “đại gia” có thể mua pín của gấu, hổ,..về để nướng, hấp hay ngâm rượu uống.
Huyết rắn
Huyết rắn hổ mang chúa được săn lùng nhiều nhất bởi nó được cho là có công hiệu mạnh trong chữa trị liệt dương khi uống sống hay dùng lẫn với rượu.
Quý độc giả có câu hỏi, thắc mắc hoặc yêu cầu tư vấn về các vấn đề sức khỏe, bài thuốc chữa bệnh xin gửi câu hỏi vào ô Bình luận ở dưới cuối mỗi bài viết.
Chúng tôi sẽ mời những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm với quý độc giả. Trân trọng!
theo Trí Thức Trẻ

http://soha.vn/song-khoe/mon-an-kinh-di-quy-ong-nham-mat-nuot-de-bo-than-trang-duong-20150420224117484.htm


7 bài thuốc bổ thận, tráng dương

BS. Đào Minh | 15/02/2015 10:17
Hạt kỷ tử (Ảnh minh họa)

Đàn ông được mệnh danh là phái mạnh, nên luôn muốn mình dũng mãnh ở mọi nơi. Nhưng tạo hóa và bệnh tật đâu phải lúc nào cũng chiều lòng người. Hiểu những điều khó nói của phái mạnh, từ rất xa xưa, các danh y và dân gian đã sáng chế rất nhiều bài thuốc bổ thận tráng dương, tăng cường sức mạnh sinh lý... cho các quý ông. Xin giới thiệu với bạn đọc một số bài trong kho tàng đó.

Bài 1:
Dâm dương hoắc 12g; ba kích, sa sâm mỗi vị 16g; thỏ ty tử (tơ hồng), nhục thung dung, kỷ tử mỗi vị 12g; đỗ trọng, đương quy mỗi vị 8g; cam thảo 6g; đại táo 3 quả.
Tất cả thái nhỏ, phơi khô, ngâm với 1 lít rượu 35 - 40 độ (càng lâu càng tốt). Uống trong vòng 1 tuần.
Bài 2:
Kỷ tử 120g, đương quy 60g, thục địa 180g. Tất cả thái nhỏ, ngâm với 3 lít rượu 35 - 40 độ. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 30ml.
Bài 3:
Nhân sâm, long nhãn, bạch truật, phục thần mỗi thứ 12g, hoàng kỳ, đương quy, toan táo nhân mỗi thứ 16g, mộc hương 6g, viễn chí 6g, cam thảo 4g.
Mỗi ngày sắc uống 1 thang, uống trong 20 ngày thì nghỉ 10 ngày, liên tiếp trong 3 tháng. Bài thuốc này chữa liệt dương do suy nhược cơ thể.
Bài 4:
Thục địa 16g, sơn thù, trạch tả, đan bì mỗi thứ 8g, hoài sơn, phục linh, kỷ tử, nhục thung dung, ngũ vị tử, trâu cổ, long nhãn mỗi thứ 12g.
Ngày sắc uống 1 thang, uống trong 20 ngày, sau đó nghỉ 10 ngày, trong 3 tháng liên tiếp. Bài thuốc này chữa liệt dương do rối loạn thần kinh chức năng.
Bài 5:
Hoàng bá nam 20g, ý dĩ, trâu cổ mỗi thứ 16g, mạch môn, kỷ tử, thục địa, ích trí nhân, ô dược, ngưu tất mỗi thứ 12g, tỳ giải 24g, sắc uống ngày 1 thang, uống 20 thang trong 1 tháng. Bài thuốc này chữa liệt dương do viêm nhiễm.
Bài 6:
Hẹ 30g, sà sàng tử 16g, câu kỷ tử 15g, thỏ ty tử 10g cho vào 400ml nước đun sôi kỹ lấy 250ml thuốc uống trong ngày. Uống liên tục 7 - 10 ngày. Thuốc có tác dụng tốt cho trường hợp liệt dương do thận dương hư suy.
Bài 7:
Hạt hẹ 90g, kê nội kim 45g, tất cả sấy khô tán thành bột mịn, ngày uống 3 lần, mỗi lần 3g nước sôi pha 1/3 rượu ngon.
theo Sức khỏe Đời sống

http://soha.vn/song-khoe/7-bai-thuoc-bo-than-trang-duong-20150215101752137.htm



Geen opmerkingen:

Een reactie posten