dinsdag 23 juni 2015

Philippines mua 100 tàu tuần duyên để bảo vệ ngư dân

PhilippinesTrung QuốcĐài LoanChâu ÁNgư dânTuần duyênChủ quyền

Philippines mua 100 tàu tuần duyên để bảo vệ ngư dân

mediaTàu cá Philippines bị tàu tuần duyên Trung Quốc dùng vòi rồng xua đuổi gần đảo Luzon, tỉnh Pangasinan, 22/04/2015.REUTERS/Erik De Castro
Ngày 22/06/2015, Cục Ngư nghiệp Philippines thông báo đặt mua gần 100 tàu tuần duyên để bảo vệ các tàu cá của Philippines bị Trung Quốc và Đài Loan uy hiếp. Các hoạt động đánh bắt hải sản trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines ngày càng gia tăng.
Trả lời hãng thông tấn Pháp AFP, lãnh đạo Cục Ngư nghiệp Philippines Asis Perez cho biết đã đặt mua 98 chiếc tàu mới. 71 đơn vị trong số đó có nhiệm vụ tuần tra sát bờ, 27 chiếc còn lại có kích thước lớn hơn để đáp ứng nhu cầu giám sát ở ngoài khơi. Cục Ngư nghiệp Philippines sẽ tiếp nhận toàn bộ số tàu vừa đặt mua nói trên trước cuối năm 2015.
Bờ biển của Philippines trải dài trên có 36.000 cây số và với 7.100 hòn đảo từ bắc chí nam, tăng cường lực lượng tuần tra trên biển là một ưu tiên hàng đầu của chính quyền Manila. Ông Perez lưu ý cho biết, dù với 120 tàu tuần duyên, con số đó cũng quá ít ỏi so với nhu cầu thực sự. Tuy nhiên với điều kiện hiện tại, cục Ngư nghiệp Philippines chỉ có thể đặt mua 100 tàu mới.
Một trong những ưu tiên hàng đầu là nhằm bảo vệ ngư dân Philippines trước các hành vi đánh bắt trái phép ngày càng gia tăng của các tàu cá Trung Quốc và Đài Loan. Gần đây nhất là vào tháng 5/2015 cảnh sát biển Philippines phát hiện tàu cá Đài Loan hoạt động trái phép trong vùng biển của Philippines tại khu vực phía bắc quần đảo Batan. Nhân viên tuần duyên Đài Loan can thiệp kịp thời, tàu cá của Đài Loan vô sự. Năm 2013, căng thẳng giữa Manila và Đài Bắc đã gia tăng cường độ sau vụ một ngư dân Đài Loan thâm nhập trái phép vào vùng biển Philippines bị nhân viên tuần duyên nước này bắn chết.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150622-philippines-mua-100-tau-tuan-duyen-de-bao-ve-ngu-dan/

Ngư dân Philippines, nạn nhân căng thẳng tại Biển Đông

mediaTàu Tuần duyên Trung Quốc đang tìm cách cắt đường tàu tiếp tế Philippines trên đường đến bãi Second Thomas Shoal (Trường Sa) ngày 29/03/2014. Ảnh của phóng viên Reuters trên tàu Philippines.REUTERS/Erik De Castro
Căng thẳng Biển Đông giữa các nước trong khu vực vẫn chưa có giải pháp. Tòa án Trọng tài Quốc tế sẽ có phán quyết trong năm tới, trong khi Trung Quốc – quốc gia gây căng thẳng chính từ chối tham gia điều trần. Trong bối cảnh đó, ngư dân Philippines là những người đứng mũi chịu sào, trở thành mục tiêu tấn công của hải cảnh Trung Quốc. Nhiều ngư trường Philippines tạm ngưng hoạt động.
Từ cảng Masinloc, thông tín viên đài RFI, Marianne Dardard tường thuật :
" Masinloc là một trong những cảng cá nhỏ bé nằm rải rác trên khắp lãnh thổ Philippines. Điều khác biệt là tất cả các thuyền đánh cá ở đây đều ngưng hoạt động. Theo một viên cảnh sát tuần duyên, vào tháng trước, ít nhất có 80 ngư dân Philippines đã bị tấn công bằng vòi rồng gần bãi cạn Scarborough, mà người dân ở đây gọi là Bajo de Masinloc cách bờ biển Philippines 200 km.
Nằm ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, đảo san hô này đang bị quốc gia láng giềng khổng lồ Trung Quốc tranh chấp chủ quyền, trong khi đảo này nằm cách bờ biển của Trung Quốc đến hơn 800 km.
Một kiểu gậm nhấm lãnh thổ làm cho thế giới phải lo ngại, theo như cáo buộc gần đây của Tổng thống Begnino Aquino. Trong khi đó, các ngư phủ tại Masinloc lo ngại họ là mục tiêu của Trung Quốc. Một ngư dân cho hay đã không ra khơi ngay từ đầu xung đột cách đây ba năm, vì quá nhiều rủi ro. Do những căng thẳng ngoại giao, rất nhiều ngư phủ bị thất nghiệp.
Trong số các quốc gia có dính líu đến tranh chấp lãnh thổ, duy chỉ có Philippines đã đệ đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Quốc tế. Một quyết định sẽ được đưa ra trong năm tới, nhưng Trung Quốc đã từ chối tham gia vụ kiện. Các ngư dân ở đây hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn ".

 http://vi.rfi.fr/chau-a/20150508-bien-dong-philippines-ngu-dan/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten