woensdag 17 juni 2015

Đại bàng đầu trắng già nhất nước Mỹ qua đời, thọ... 38 tuổi, bị xe tông chết hôm 2/6 ở New York.

Thứ tư, 17/6/2015 | 16:51 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 17/6/2015 | 16:51 GMT+7

Đại bàng đầu trắng già nhất nước Mỹ qua đời

Con đại bàng đầu trắng già nhất nước Mỹ, 38 tuổi, bị xe tông chết hôm 2/6 ở New York.
bald-eagle-7976-1434529158.jpg
Đại bàng đầu trắng là biểu tượng của nước Mỹ. Ảnh: Whec
Theo Live Science, xác đại bàng quắp thỏ được tìm thấy ở gần tuyến đường phía tây New York. Cơ quan bảo tồn đại bàng đầu trắng New York cho biết, mỗi năm có khoảng 30% số vụ đại bàng chết do xe đâm. Do đó, rất có thể con đại bàng trên bị xe tông chết.
Nó được đưa đến New York tháng 8/1977, khi mới vài tháng tuổi và có tên 03142. Sau 4 năm, con đại bàng bước vào tuổi sinh sản.
"Dựa vào số lượng đại bàng con ở khu vực nó sống, chúng ta đoán được rằng, nó đã truyền giống và sống ở đó khoảng 34 năm," Peter Nye, một nhà sinh học hoang dã, thành viên chương trình phục hồi đại bàng của New York, nhận định. "Thật là một kỷ lục."
"Nó sống được 38 năm. Dù chết sớm do xe tông, nó đã tạo ra một kỷ lục quốc gia mới về tuổi thọ của đại bàng đầu trắng hoang dã. Tôi phải ngả mũ kính phục," Nye nói.
Đại bàng đầu trắng đứng bên bờ tuyệt chủng những năm 60. Đây là loài chim quốc gia và là biểu tượng của Mỹ. Theo chính quyền bang New York, những nỗ lực bảo tồn loài này đã mang lại hiệu quả.
Thùy Dương

http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/dai-bang-dau-trang-gia-nhat-nuoc-my-qua-doi-3235269.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten