woensdag 17 juni 2015

Mỹ đả kích kế hoạch quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc

Hoa KỳTrung QuốcChâu ÁBiển ĐôngQuân sựđảo nhân tạoHoàng SaTrường Sa

Mỹ đả kích kế hoạch quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc

mediaẢnh chụp từ vệ tinh cho thấy các công trình xây dựng của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập - REUTERS
Việc Trung Quốc loan báo dừng kế hoạch bồi đắp đảo nhân tạo tại vùng Trường Sa, nhưng xác định sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở trên đó, trong đó có các cơ sở quân sự, cũng khiến Washington quan ngại. Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua, 16/06/2015, đã không ngần ngại lên tiếng tố cáo một hành vi gây căng thẳng trong khu vực.
Theo hãng tin Anh Reuters, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho rằng : « Kế hoạch do Trung Quốc loan báo không góp phần vào việc giảm căng thẳng, không giúp tìm ra các giải pháp hòa bình và ngoại giao hay củng cố các đòi hỏi chủ quyền trên biển của Trung Quốc ».
Một quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao Mỹ đã có những lời lẽ thẳng thừng hơn. Phát biểu với một số nhà báo, viên chức này xác định : « Chắc chắn là chúng tôi (tức là Mỹ) không muốn thấy các cơ sở đó của Trung Quốc bị quân sự hóa ».
Theo quan chức này thì việc quân sự hóa các cơ sở trên các đảo mà Bắc Kinh bồi đắp « không những không hề làm cho căng thẳng giảm bớt, mà trong thực tế tạo ra hiệu ứng ngược lại ».
Đối với quan chức cao cấp nói trên của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì Trung Quốc đã tự cô lập mình : « Trong vấn đề này, Trung Quốc đang đơn độc. Không có ai khác trong khu vực ủng hộ các hành động đó ».
Vào hôm qua, 16/06/2015, trong một bản thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định rằng một công trình bồi đắp một số dảo và bãi đá ở khu vực quần đảo Trường Sa sẽ được hoàn thành « trong một ngày gần đây ». Tuy nhiên Trung Quốc cũng có kế hoạch tiếp tục công việc xây dựng cơ sở trên các đảo để vừa « đáp ứng yêu cầu phòng vệ quân sự cần thiết », vừa « phục vụ cho các nhu cầu dân sự ».
Chính việc Bắc Kinh không che giấu mục tiêu quân sự đã khiến các nước khác quan ngại.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150617-my-da-kich-ke-hoach-quan-su-hoa-bien-dong-cua-trung-quoc/

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngưng xây đảo nhân tạo

mediaBộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long tại Washington - REUTERS /Gary Cameron
Tiếp một lãnh đạo quân sự cao cấp của Trung Quốc đến thăm Hoa Kỳ, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter yêu cầu Bắc Kinh ngưng việc xây dựng các đảo nhân tạo ở vùng Biển Đông.
Lãnh đạo Lầu năm góc đã đưa ra yêu cầu nói trên hôm qua, 11/06/2015, khi tiếp Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long tại Washington.
Tướng Phạm Trường Long đã đến Mỹ từ ngày 08/06, bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài 6 ngày. Chuyến đi Hoa Kỳ của nhân vật lãnh đạo số hai của Quân uỷ trung ương Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington với Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông.
Hoa Kỳ đã liên tiếp chỉ trích Trung Quốc về các công trình mở rộng, bồi đắp các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh cho rằng chủ quyền của Trung Quốc trên những vùng này là « không thể tranh cãi được », dựa trên những « bằng chứng lịch sử và pháp lý ».
Theo bản thông cáo của Lầu năm góc, bộ trưởng Quốc phòng Carter đã nhắc lại với tướng Phạm Trường Long những mối quan ngại của Hoa Kỳ về Biển Đông và kêu gọi Trung Quốc « chấm dứt lâu dài việc xây đảo nhân tạo và quân sự hóa khu vực này, bằng cách tìm kiếm một giải pháp hòa bình theo đúng luật pháp quốc tế ».
Về phần tướng Phạm Trường Long thì nói với bộ trưởng Carter rằng không nên để bất đồng giữa hai nước trên vấn đề Biển Đông ảnh hưởng đến quan hệ Washington-Bắc Kinh. Mặc dù nhân vật lãnh đạo số hai của Quân ủy trung ương Trung Quốc kêu gọi bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nên giảm bớt các hoạt động trên biển và trên không ở các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông, nhưng giọng điệu của viên tướng này khá hòa dịu.
Cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo quốc phòng của hai nước là nhằm chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9 năm nay.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150612-bo-truong-quoc-phong-my-yeu-cau-trung-quoc-ngung-xay-dao-nhan-tao/


Geen opmerkingen:

Een reactie posten