vrijdag 6 april 2018

Cựu tổng thống Hàn Quốc Bà Park Geun-hye bị án 24 năm tù vì bị kết tội lạm dụng quyền lực và đe dọa. [... đám việt cộng lấy đó làm... gương nhé ! ]

Cựu tổng thống Hàn Quốc bị án 24 năm tù

  • 3 giờ trước


Bà Park Geun-hye bị đưa tới tòa hôm 23/5/2017Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Bà Park Geun-hye bị đưa tới tòa hôm 23/5/2017

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị kết án 24 năm tù giam sau khi bị kết tội lạm dụng quyền lực và đe dọa.
Park Geun-hye: Từ danh vọng tổng thống đến sa cơ
Người phụ nữ thân với Tổng thống Park bị bắt
Con gái bà Choi Soon-Sil bị bắt
Bà Park Geun-hye bị truy tố với tội danh mới
Bản án được truyền trực tiếp trên truyền hình ngày 6/4.
Bà Park cũng bị phạt 18 tỉ won, tương đương 17 triệu đôla.
Bà không đến tòa hôm thứ Sáu để nghe phán quyết, vì đã tẩy chay phiên tòa, nói rằng bà chịu thiên kiến của tòa. Bà cũng bác bỏ mọi sai trái.
Quan tòa Kim Se-yoon nói bà Park không tỏ "dấu hiệu ăn năn".
Quyết định cho đọc phán quyết trực tiếp trên tivi là chưa từng có ở Hàn Quốc. Giới chức biện hộ việc này là vì sự quan tâm của công chúng với vụ án.


Người dân theo dõi phán quyết trực tiếpBản quyền hình ảnh AFP/Getty
Image caption Người dân theo dõi phán quyết trực tiếp
Bà Park bị tòa tuyên có 16 tội trong tổng số 18 cáo buộc, chủ yếu liên quan hối lộ và đe dọa.
Tòa nói bà đã thông đồng với bạn thân Choi Soon-sil nhằm gây áp lực cho các công ty như Samsung và Lotte để họ tặng hàng triệu đôla cho các quỹ của bà Choi.
Bà cũng bị kết tội buộc các công ty ký hợp đồng với những công ty của Choi, tặng quà cho Choi và con gái.
Bà cũng bị kết tội tiết lộ thông tin mật cho bà Choi.


Bà Choi Soon-sil đã bị kết án 20 năm tù giam trước đóBản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Bà Choi Soon-sil đã bị kết án 20 năm tù giam trước đó
Vụ án xoay quanh tình bạn thân giữa cựu tổng thống và Choi Soon-sil, người thân tín nhất của bà Park.
Có cáo buộc bà Choi có ảnh hưởng ghê gớm tới tình hình đất nước nhờ quan hệ này.
Bản thân bà Choi đã bị kết án tù 20 năm đầu năm nay.
Tháng Ba 2017, bà Park bị buộc thôi chức, và sau đó bị bắt. Bà vẫn bị tạm giam từ đó tới nay.


Người ủng hộ bà Park ở ngoài tòa ở Seoul đòi thả bàBản quyền hình ảnh AFP
Image caption Người ủng hộ bà Park ở ngoài tòa ở Seoul đòi thả bà

Chủ đề liên quan

Tin liên quan

http://www.bbc.com/vietnamese/world-43660305

Park Geun-hye: Từ danh vọng tổng thống đến sa cơ

  • 2 giờ trước

Bà ParkBản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Bà Park là con gái của cựu Tổng thống Park Chung-hee

Chỉ trong vòng 4 năm, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun - từ một người tiên phong lãnh đạo đất nước trở thành một nhân vật đầy tranh cãi liên quan đến các bê bối tham nhũng.
Người dân Hàn Quốc giận dữ kêu gọi bà từ chức và đến tháng 3 năm 2017 bà chính thức bị buộc tội.
Việc không được lòng công chúng của bà hoàn toàn trái ngược với thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ năm 2012. Trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống, bà đã chiến thắng Moon Jae-in để trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo quốc gia này.
Đây là một sự kiện cực kỳ đáng chú ý do Hàn Quốc có mức bất bình đẳng giới cao nhất trong các nước đã phát triển.
Cựu tổng thống Hàn Quốc bị án 24 năm tù
Con gái bà Choi Soon-Sil bị bắt
Tình báo Hàn Quốc thừa nhận thao túng bầu cử
Hàn Quốc: Tuổi thọ vượt ngưỡng 90

'Giòng máu chính trị'

Bà Park không xa lạ với ngôi nhà của các đời Tổng thống khi bà nhậm chức. Bà chính là con gái của cựu Tổng thống Park Chung-hee, một nhà lãnh đạo đầy cứng rắn và gây tranh cãi.
Khi người mẹ của bà bị giết chết bởi một tay súng Bắc Hàn năm 1974, bà Park sau đó được coi như đệ nhất phu nhân ở tuổi 22.
5 năm sau, cha của bà cũng bị ám sát.
Một số người cho rằng nhờ mối quan hệ với cha - cùng kinh nghiệm khi còn là đệ nhất phu nhân - đã giúp bà giành chiến thắng khi vượt qua được những thành kiến giữa những cử tri nam.

Ảnh bà parkBản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Hai người phụ nữ này đã biết đến nhau từ những năm 1970
Tuy nhiên, hồ sơ lý lịch cá nhân của bà Park bị kiểm duyệt công khai một lần nữa do bê bối xung quanh người bạn lâu năm của bà, Choi Soon-sil.
Mối quan hệ giữa hai người phụ nữ này bắt đầu từ những năm 1970 khi cha của bà Choi, một nhân vật thần bí liên quan đến tôn giáo, ông Choi Tae-min, kết thân với gia đình bà Park.
Vào năm 2016, các cáo buộc bắt đầu nổi lên do bà Choi Soon-sil bị tố can thiệp vào các quyết định của chính phủ, bao gồm việc chỉnh sửa các bài phát biểu của bà Park.
Sau đó bà Choi bị cáo buộc lợi dụng tình bạn với Tổng thống để gây áp lực lên các công ty lớn của Hàn Quốc phải trả tiền cho các quỹ phi lợi nhuận mà bà điều hành, để đổi lấy sự hậu thuẫn từ chính phủ.
Bà Choi cuối cùng bị buộc tội do tham nhũng và gây ra các ảnh hưởng bất hợp pháp.
Bà Park Geun-hye bị báo buộc thông đồng với người bạn lâu năm và Quốc hội đã triệu tập bà vào hồi tháng 12 năm 2016.
Tháng 3 năm 2017, bà chính thức phải rời ghế Tổng thống khi quyết định được đưa ra từ tóa án tối cao, và sau đó bị bắt vì tội tham nhũng.
Tất cả những người liên quan đến sự việc đều đã xin lỗi nhưng lại luôn phủ nhận những hành động sai trái này.
Biến cố chính trị pháp lý: từ Hàn Quốc nhìn về VN
Ở Hàn Quốc, tuổi được tính bằng 'số lần ăn súp'
Tổng thống Hàn Quốc 'là người Bắc di cư'
Tại sao Hàn Quốc dẫn đầu về công nghệ tự động?
'Di sản'
Bà Park không lập gia đình, điều này đặt ra câu hỏi cho một xã hội bảo thủ như Hàn Quốc.
Bà có bằng kỹ sư tại Đại học Sogang ở Seoul và lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội Hàn Quốc năm 1998.
Năm 2007, bà cố gắng theo đuổi chức vụ Tổng thống, nhưng đảng Saenuri, nay được đổi tên thành đảng Đảng Hàn Quốc tự do, thay vào đó đề cử ông Lee Myung-bak, người sau đó tiếp tục giành chiến thắng.
Khi lên nhậm chức, bà Park hứa sẽ cải thiện nền kinh tế bằng cách nâng cao tính sáng tạo và thúc đẩy các doanh nghiệp, nhưng bà gặp khó khăn để tiến hành cải cách giữa những bê bối liên quan đến kinh tế.

Bình NhưỡngBản quyền hình ảnh AFP/GETTY IMAGES
Image caption Bình Nhưỡng vẫn thúc đẩy việc thử các chương trình hạt nhân trong nhiệm kỳ của bà Park
Bà cũng hứa sẽ cố gắng để thực hiện ''hòa giải dân tộc'' với Bắc Hàn, nhưng tuyên bố sẽ không khoan dung cho bất cứ hành động đe dọa nào đến an ninh quốc gia và nói Nam Hàn phải có ''hành động ngăn chặn mạnh mẽ'' Bắc Hàn.
Mối quan hệ với Bắc Hàn vẫn duy trì tình trạng ''lạnh nhạt''trong nhiệm kì của bà, và Bình Nhưỡng vẫn thúc đẩy việc thử các chương trình hạt nhân, như tiến hành phóng tên lửa và thử các vũ khí hạt nhân. Mỗi sự kiện đều đi kèm với căng thẳng gia tăng giữa hai nước.
Chính quyền bà Park cũng bị đổ lỗi cho những mất mát có tính hệ thống, như vụ chìm phà Sewol năm 2014, mà bà tìm cách khắc phục.
Tất cả những yếu tố này cộng thêm sự thù địch mà bà đối diện trong bê bối tham nhũng rốt cuộc khiến bà sa cơ.
Xem thêm tin về Hàn Quốc:
Ai đã phanh phui bí mật của Tổng thống Park Geun-hye?
Bắc Hàn ‘gần thử được tên lửa tầm xa’
Park Geun-hye và tình bạn đứng sau khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc
Người phụ nữ thân với Tổng thống Park bị bắt

Chủ đề liên quan

Tin liên quan

http://www.bbc.com/vietnamese/world-43669790

Vụ án Park Geun Hye, một công ba việc của tổng thống Moon Jae In

mediaCựu lãnh đạo Hàn Quốc Park Geun Hye tại tòa án Seoul, ngày 23/05/2017.REUTERS/Kim Hong-Ji
Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye bị trừng phạt nặng nề. Sau 10 tháng xét xử, bản án rơi xuống ngày 06/04/2018 : 24 năm tù giam vì tội tham nhũng và lạm quyền. Vụ án này mang ý nghĩa gì ? Theo giới phân tích, cường quốc kinh tế thứ 12 thế giới tìm cách trị dứt điểm căn bệnh tham ô trầm kha, lề thói móc ngoặc, đe dọa kinh tế lẫn an ninh quốc phòng.
Bản án 24 năm tù mà nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc bị tuyên phạt bắt nguồn từ một chính sách muốn tận diệt tham nhũng đã bắt rễ đến thượng tầng lãnh đạo chính trị và kinh tế.
Vào tháng 9 năm 2016, bà Park Geun Hye, với danh hiệu « tổng thống trong sạch » ký ban hành đạo luật chống tham nhũng « Kim Yong Ran » tên của một cựu chủ tịch Ủy ban quốc gia bài trừ tham nhũng. Từ thời điểm đó, mọi hành vi tham ô khoảng 30.000 đô la có thể lãnh án 3 năm tù. Nếu được đãi ăn, thực đơn không vượt quá mức 25 đô la. Quy định này được áp dụng cho tất cả chính giới, công chức, doanh nhân, hay nhà báo.
Trong bản xếp hạng của tổ chức Minh Bạch Quốc Tế, Hàn Quốc đứng hàng thứ 43 trên 177 nước.
Trước đó, một loạt tai tiếng tham ô đổ bể trong mọi lãnh vực : Hai tướng hải quân tham ô trong các hợp đồng mua ra-đa , chiến hạm và động cơ trang bị cho các chiến thuyền, một công tố viên nhận quà của Mercedes. Năm 2008, cựu tổng thống, Roh Moo Hyun, tự tử vì bị tình nghi tham nhũng.
Tấm gương của « phép lạ » kinh tế, không chỉ các tập đoàn Chaebol của Hàn Quốc bê bối mà cả một loạt 7 trên 8 chính quyền trước tổng thống Moon Jea In bị dính líu vào các vụ tai tiếng móc ngoặc. Tình trạng nghiêm trọng gây lo ngại cho cả nước.
Theo giáo sư Park Sang In, đại học Seoul, nếu không cải cách sâu rộng, tận diệt tệ nạn tham ô, « làm cách nào Hàn Quốc tồn tại nếu Samsung sụp đổ ? », trong quyển sách cùng tên mà ông là tác giả.
Thế mà tại Hàn Quốc, không một ai dám cảnh cáo các đại tập đoàn Chaebol trừ một người : Moon Jae In. Lãnh đạo dân chủ đối lập trước khi đắc cử tổng thống tuyên bố « cải cách các đại tập đoàn để dọn đường cho thế hệ trẻ thay thế ».
Khi tai tiếng tổng thống Park Geun Hye gây áp lực để 18 đại công ty Hàn Quốc hối lộ qua trung gian hai hiệp hội của bà « cố vấn » Choi Soon Sil, nổ ra, có hôm, hai triệu người dân xuống đường đòi truất phế và xử tội tổng thống. Chuyện gì phải đến đã đến.
Được RFI đặt câu hỏi về ý nghĩa của bản án 24 năm tù dành cho bà Park Geun Hye, Antoine Bondaz, chuyên gia về Trung Quốc và Bán đảo Triều Tiên, thuộc Quỹ nghiên cứu chiến lược Pháp FRS phân tích như sau :
« Thông điệp thứ nhất là luật pháp tại Hàn Quốc từ nay áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả những cựu tổng thống. Nhiều vị cựu tổng thống Hàn Quốc đã và đang bị xét xử về tội tham ô, tuy không hẳn là bị kết án hay bị tống giam. Người tiền nhiệm của bà Park Geun Hye, cựu tổng thống Lee Myun Bak đã bị tư pháp xét xử trong một số vụ tham nhũng.
Bản án (nghiêm trị bà Park Geun Hye) là thông điệp trấn an người dân Hàn Quốc là luật pháp bất vị thân, không có chuyện bên trọng bên khinh.
Thứ đến, chúng ta cần nhớ rằng tai tiếng tham ô bị đổ bể cùng với tình trạng quản lý kém của tổng thống đã làm dân chúng Hàn Quốc phẫn nộ như thế nào. Đây cũng là thử thách đối với đương kim tổng thống Moon Jea In, đắc cử vẻ vang hồi tháng 05 năm 2017 trong bối cảnh dân chúng tẩy chay bà Park Geun Hye và tệ nạn tham ô, móc ngoặc giữa giới chính khách và doanh nhân. Mục tiêu của tổng thống Moon Jea In là tăng cường các biện pháp kiểm soát hầu bài trừ tệ nạn tham ô và nhất là để có thể trừng phạt thật nghiêm khắc chủ tịch các đại tập đoàn Chaebol bê bối ».

Geen opmerkingen:

Een reactie posten