dinsdag 18 november 2014

Apple có giá hơn cả thị trường chứng khoán Nga + 'Apple Trung Quốc' Xiaomi được định giá khoảng 50 tỷ USD

Thứ bảy, 15/11/2014 | 13:08 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ bảy, 15/11/2014 | 13:08 GMT+7

Apple có giá hơn cả thị trường chứng khoán Nga

Nếu sở hữu Apple, rồi bán đi, bạn có thể mua toàn bộ thị trường chứng khoán Nga, và còn thừa tiền mua cho mỗi người Nga một chiếc iPhone 6 Plus.
Tính đến hết tuần này, vốn hóa của tất cả các công ty niêm yết tại Nga là 531 tỷ USD, giảm 234 tỷ USD trong năm nay. Trong khi đó, Apple hiện là công ty giá trị nhất thế giới với 652 tỷ USD, tăng 147 tỷ USD từ đầu năm.
Khoảng cách giữa chứng khoán Nga và Apple bằng 143 triệu chiếc iPhone 6 Plus, bản không hợp đồng với nhà mạng. Theo ông Vadim Bit-Avragim - Giám đốc phụ trách danh mục đầu tư tại Kapital Asset Management cho rằng sự đột phá và giá trị thương hiệu của Apple đã thu hút nhà đầu tư. Trong khi đó, xung đột chính trị, lệnh trừng phạt và nguy cơ suy thoái kinh tế tại Nga khiến nước này ngày càng kém hấp dẫn.
apple-set-8873-1416023288.jpg
Apple hiện có giá hơn cả thị trường chứng khoán Nga. Ảnh: BI
"Apple luôn hướng tới việc tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông. Còn tại Nga, hầu hết các công ty quốc doanh không quản trị doanh nghiệp tốt, tài nguyên tập trung vào tay Chính phủ, chi phí đi vay đang tăng vọt. Bên cạnh đó, xung đột với nước láng giềng cũng khiến nhà đầu tư khó cảm thấy muốn đổ tiền vào đây", Bit-Avragim cho biết.
Theo một khảo sát gần đây của Bloomberg, khả năng Nga rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới là 70%. Nước này đang phải chịu rất nhiều lệnh trừng phạt từ phương Tây do bị cáo buộc can thiệp vào Ukraine. Đồng rouble Nga mất giá so với USD đã làm lạm phát tăng tốc, còn giá dầu giảm cũng khiến ngân sách nước này thất thu đáng kể.
Nga hiện là nền kinh tế lớn thứ 20 thế giới. Dù vậy, họ cũng không phải quốc gia duy nhất bị Apple vượt mặt. Apple hiện còn lớn hơn cả Singapore và Italy - hai nền kinh tế lớn thứ 17 và 18 thế giới. Táo Khuyết đang có 155 tỷ USD tiền mặt. Hãng dự đoán sẽ đạt doanh thu kỷ lục trong mùa nghỉ lễ cuối năm nay.
Hà Thu

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/apple-co-gia-hon-ca-thi-truong-chung-khoan-nga-3107643.html

Thứ ba, 4/11/2014 | 16:03 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ ba, 4/11/2014 | 16:03 GMT+7

'Apple Trung Quốc' được định giá khoảng 50 tỷ USD

Hãng điện thoại lớn thứ ba thế giới - Xiaomi (Trung Quốc) đang đàm phán cho một đợt huy động vốn mới, định giá công ty này vào khoảng 40-50 tỷ USD, Bloomberg trích lời một nguồn tin thân cận cho biết.
Tuy nhiên, cuộc đàm phán đang ở giai đoạn đầu. Tháng 8/2013, hãng này được định giá 10 tỷ USD trong một đợt huy động vốn khác.
Với 50 tỷ USD, giá trị của Xiaomi sẽ cao hơn nhiều hãng điện tử lớn của châu Á. Sony hiện có vốn hóa khoảng 21 tỷ USD, còn Lenovo vào khoảng 16 tỷ USD. Lenovo hiện là hãng sản xuất máy tính để bàn lớn nhất thế giới và đã mua lại mảng di động Motorola Mobility từ Google đầu năm nay.
Nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi - Lei Jun đã đưa sản phẩm của hãng sang nhiều thị trường mới, từ Singapore đến Ấn Độ. Mở rộng ra quốc tế, cùng với việc doanh thu Mi 4 và Redmi giá rẻ tăng vọt đã giúp họ gia nhập top hãng điện thoại lớn nhất thế giới trong quý III.
xiaomi-2857-1415087056.jpg
Xiaomi hiện là hãng điện thoại lớn thứ 3 thế giới. Ảnh: Bloomberg
"Họ có lợi thế giá so với nhiều hãng lớn khác, do cách bán hàng trực tiếp qua website. Xiaomi đã đạt thành tích ấn tượng khi mới chỉ ra mắt gần 4 năm", James Roy - nhà phân tích tại Tập đoàn Nghiên cứu thị trường Trung Quốc nhận xét.
Trong một cuộc phỏng vấn tháng 9/2013, Lei cho biết Xiaomi sẽ không IPO trong 5 năm tới. Đợt huy động vốn gần nhất, hãng đã nhận được hỗ trợ từ Temasek, Qiming Venture Partners, Qualcomm Ventures, IDG Capital và Morningside Venture Capital.
Quý III vừa qua, hãng đã bán được 17,3 triệu điện thoại trên toàn cầu, gấp 3 so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của hãng nghiên cứu IDC. Thị phần của hãng cũng tăng gấp đôi lên 5,3%. Việc này đã giúp Xiaomi lần đầu lên vị trí hãng sản xuất điện thoại lớn thứ 3 thế giới, sau Samsung và Apple.
Xiaomi thu hút khách hàng bằng các loại điện thoại cao cấp, tính năng và thiết kế tương đương, nhưng giá rẻ hơn nhiều hãng khác. Sản phẩm chủ lực của hãng là Mi 4, có giá niêm yết trên website là 1.999 NDT (327 USD), chỉ bằng một phần ba giá khởi điểm một chiếc iPhone 6 tại đây.
Hiện tại, hãng đã bắt đầu mở rộng sang các mặt hàng điện tử tiêu dùng khác, ngoài điện thoại. Hồi tháng 5, Xiaomi ra mắt máy tính bảng đầu tiên có tên Mi Pad. Trước đó, họ cũng đã tung bộ giải mã tín hiệu TV - MiBox chạy hệ điều hành Android.
Xiaomi thành lập năm 2010, chuyên sản xuất phần mềm cho các điện thoại chạy Android. Một năm sau, hãng cho ra mắt smartphone đầu tiên tại Trung Quốc. Tháng 4 năm nay, Xiaomi tuyên bố đã gia nhập 10 thị trường mới, trong đó có Ấn Độ, Brazil và Nga.
Để tiếp tục tấn công thị trường quốc tế, Lei đã đưa về Hugo Barra - cựu Phó chủ tịch Google để quản lý mảng sản phẩm Android. Ông cũng đặt mục tiêu tăng gấp 5 lần số điện thoại bán ra năm sau, lên 100 triệu chiếc. Năm ngoái, hãng bán được 18,7 triệu điện thoại.
Hà Thu

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/apple-trung-quoc-duoc-dinh-gia-khoang-50-ty-usd-3102584.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten