zaterdag 29 november 2014

Quốc Dân Đảng thua phiếu ở Đài Loan

Quốc Dân Đảng thua phiếu ở Đài Loan

  • 8 giờ trước
Tổng thống Mã Anh Cửu xin lỗi người ủng hộ
Thủ tướng Đài Loan Giang Nghi Hoa đã từ chức sau khi đảng thân Trung Quốc của ông thất bại nặng trong cuộc bầu cử địa phương.
Quốc Dân Đảng dường như mất kiểm soát ở nhiều nơi, gồm cả văn phòng thị trưởng tại thủ đô Đài Bắc.
Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Bảy được xem là cuộc trưng cầu về quan hệ với Trung Quốc.
Người ủng hộ Quốc Dân Đảng muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc. Họ lo ngại chiến thắng của đảng Dân Tiến đối lập có thể khiến quan hệ kinh tế với Trung Quốc xấu đi.
Nhưng thất bại của Quốc Dân Đảng phản ánh sự thất vọng của cử tri về các vấn đề như an toàn thực phẩm, lương thấp và khoảng cách giàu nghèo.
Nó cũng phản ánh lo ngại về chính sách thân Trung Quốc.
Mặc dù thương mại song phương đem lại lợi ích cho Đài Loan, nhưng cử tri cũng cảm thấy chỉ có các công ty được lợi.
Từ khi Tổng thống Mã Anh Cửu thắng cử năm 2008, cuộc sống của nhiều người dân Đài Loan không khá hơn.
Ngược lại, họ lo lắng quan hệ với Trung Quốc rồi sẽ ảnh hưởng đến nguyện vọng độc lập của Đài Loan.
Quốc Dân Đảng nay sẽ đối diện thách thức trong cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống năm 2016.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/11/141129_taiwan_local_polls\

Bầu cử Đài Loan: Kỳ sát hạch đối với KMT

  • 29 tháng 11 2014
Hơn 18 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu
Cử tri Đài Loan bắt đầu cuộc bầu cử cấp địa phương lớn nhất ở đảo quốc này, vốn được cho là đợt trưng cầu dân ý trước chính sách của đảng cầm quyền đối với Trung Quốc.
Gần 20 nghìn ứng viên đã ứng cử vào hơn 11 nghìn vị trí thuộc chín cấp trong chính quyền.
Quốc dân Đảng (KMT) bị chỉ trích là quá thân thiết với Trung Quốc, trong lúc một số ý kiến khác cho rằng Đài Loan cần giữ quan hệ tốt với người láng giềng quyền lực.
Bắc Kinh xem Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và cần được tái thống nhất với phần đại lục.

Kinh tế trì trệ

Các phòng phiếu ở khắp đảo quốc này đã mở cửa vào lúc 8 giờ sáng, giờ địa phương.
Hơn 18 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn đã đăng ký bỏ phiếu.
KMT hiện là đảng cầm quyền và là phe đa số tại Viện lập pháp.
Tuy nhiên kết quả thăm dò gần đây cho thấy đảng này có nguy cơ đánh mất các vị trí thị trưởng ở những thành trì quan trọng như Đài Bắc và Đài Trung trong đợt bầu cử cấp địa phương lần này.
Một số cử tri quan ngại rằng việc KMT tiếp tục củng cố quan hệ với Trung Quốc sẽ khiến Đài Loan bị phụ thuộc về kinh tế và đứng trước áp lực tái thống nhất vào một ngày nào đó, phóng viên BBC Cindy Sui ở Đài Bắc nhận định.
Họ mất niềm tin vào KMT, bất chấp các thỏa thuận với Trung Quốc có tốt cho Đài Loan hay không, phóng viên của chúng tôi nói thêm.
Những người ủng hộ KMT lại cho rằng Đài Loan cần giữ quan hệ tốt với đối tác thương mại lớn nhất nhằm đẩy mạnh tăng trưởng cho nền kinh tế đang trong tình trạng trì trệ.
Những người này lo ngại rằng việc đảng đối lập DPP dành chiến thắng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Đài Loan lẫn quan hệ với Trung Quốc.
Đảng DPP cổ súy cho việc tuyên bố chính thức độc lập khỏi Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh luôn phản đối mạnh mẽ.
Năm 2016, Đài Loan sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp.
Đài Loan chỉ mới bắt đầu cho phép bầu cử dân chủ, với các ứng viên từ đảng đối lập và quyền phổ thông đầu phiếu vào cuối những năm 80.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/11/141129_taiwan_election

Đài Loan truy tố nhà ngoại giao ở VN

  • 30 tháng 7 2014
Công tố cáo buộc bị cáo nhận hàng ngàn đôla Mỹ cho mỗi bộ hồ sơ (hình minh họa)
Một nhà ngoại giao, từng có nhiệm vụ xét duyệt hồ sơ visa tại văn phòng đại diện của Đài Loan ở Hà Nội, bị truy tố vì cáo buộc nhận hối lộ.
Báo Đài Loan China Post đưa tin Văn phòng Công tố Đài Bắc hôm 29/7 quyết định truy tố ông Tiêu Dụ Văn về cáo buộc nhận hối lộ và tài sản không rõ nguồn gốc.
Ông Tiêu từng làm thư ký ở Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc (TECO) ở Hà Nội, có nhiệm vụ xét hồ sơ xin visa của sinh viên Việt Nam xin học tại Đài Loan.
Bên công tố cáo buộc ông Tiêu thông đồng với một người môi giới Đài Loan sống ở Việt Nam, Tào Bảo Lâm, để hợp thức hóa các hồ sơ không đủ chuẩn.
Theo phía công tố, ông Tào giới thiệu các sinh viên đến văn phòng, và mỗi người trả 4000 đôla Mỹ. Ông Tiêu sau đó duyệt các hồ sơ này.
Ông Tào Bảo Lâm bị truy tố vì tội làm giả hồ sơ.
Hồi tháng Hai, báo Việt Nam, Tuổi Trẻ, dẫn lời ông Trần Bách Tú, chủ nhiệm TECO ở TP. HCM, nói rằng đây là “lần đầu tiên” cơ quan đại diện Đài Loan ở Việt Nam để xảy ra sai phạm này.
Theo ông Tú, đường dây bị lộ khi một số học sinh bị đòi thêm tiền trong khi không được cấp visa.
Còn theo báo Đài Loan China Post, ông Tiêu bị công tố phát hiện sở hữu 83 túi xách đắt tiền, và tài khoản ngân hàng có 2.8 triệu đôla Mỹ.
Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan nói bộ này tôn trọng việc truy tố của văn phòng công tố.
Bộ Ngoại giao Đài Loan chuyển vụ việc cho cơ quan chống tham nhũng của Bộ Tư pháp ngày 23/5 năm ngoái.
Sau các cáo buộc, ông Tiêu đã bị triệu hồi về văn phòng bộ ngoại giao tại Đài Bắc.
Theo báo China Post, ông Tiêu không bình luận gì sau khi nghe tin mình bị truy tố hôm 29/7.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/07/140730_taiwan_diplomat_vn_indicted

Geen opmerkingen:

Een reactie posten