zondag 1 november 2015

Nhà thờ trang trí bằng hơn 40.000 bộ xương ở Cộng hòa Czech (Tiệp)

Chủ nhật, 1/11/2015 | 19:11 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 1/11/2015 | 19:11 GMT+7

Nhà thờ trang trí bằng hơn 40.000 bộ xương

Những chiếc xương từ hơn 40.000  bộ hài cốt của người chết do bệch dịch hạch và chiến tranh hiện diện ở mọi ngóc ngách trong nhà thờ Sedlec Ossuary ở Cộng hòa Czech.
nha-tho-trang-tri-bang-hon-40000-bo-xuong
Nhà thờ Sedlec Ossuary chứa hơn 40.000 bộ hài cốt. Ảnh: Wikipedia.
Theo BBC, mọi góc trong nhà thờ Sedlec Ossuary ở Cộng hòa Czech đều được trang trí bằng những chiếc xương, từ lối vào, đài hoa đến những ngọn đèn treo. Do đó, nơi đây còn có tên gọi là "Nhà thờ xương".
Năm 1278, một trưởng tu viện đến từ Sedlec, thị trấn cách Prague 80 km về hướng đông, hành hương tới Jerusalem và mang về một ít đất từ nơi chúa Jesus bị đóng đinh. Khi trở về, ông rải đất dọc theo nghĩa trang của nhà thờ địa phương. Khi lời đồn về đất thánh truyền đi khắp xứ, nghĩa trang trở thành một trong những nơi chôn cất được ưa chuộng nhất trong khu vực.
nha-tho-trang-tri-bang-hon-40000-bo-xuong-1
Nhà thờ Sedlec Ossuary nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Wikipedia.
Trong suốt thế kỷ 14, khi đại dịch Cái chết Đen có nguyên nhân từ bệnh dịch hạch càn quét khắp châu Âu, gần 30.000 nạn nhân ở Trung Âu được chôn cất tại đây. Cuộc chiến Hussite, một chuỗi chiến dịch vận động kéo dài từ năm 1419 đến 1434 nhằm chống lại các nhà cải cách ở Bohemia cũng tàn phá Sedlec và thành phố Kutná Hora ở lân cận. Những vụ tấn công khiến hơn 10.000 người chết và tất cả đều an nghỉ tại nghĩa trang Sedlec.
Vào thế kỷ 15, nhiều bộ xương được khai quật để làm chỗ xây nhà thờ theo phong cách Gothic. Chúng được xếp chồng thành hình kim tự tháp ở một tầng hầm nằm bên dưới nhà thờ và giữ nguyên hiện trạng cho đến năm 1870, khi một thợ khắc gỗ địa phương được thuê tới để tạo những hình khối trang trí từ các bộ xương.
Phương Hoa

http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/nha-tho-trang-tri-bang-hon-40-000-bo-xuong-3305242.html?utm_source=TG_Tu_Lieu_VNE&utm_medium=Tin_Trong_Box&utm_campaign=Widget_Khoa_Hoc

Thứ tư, 21/10/2015 | 12:02 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 21/10/2015 | 12:02 GMT+7

Nhà thờ 450 tuổi nhô lên giữa hồ nước sau trận hạn hán

Một nhà thờ xây từ thế kỷ 16 bất ngờ lộ thiên sau khi trận hạn hán lâu ngày khiến mực nước hồ hạ thấp.
nha-tho-450-tuoi-nho-len-giua-ho-nuoc-sau-tran-han-han
Nhà thờ Quechula bị bỏ hoang sau khi bệnh dịch tấn công khu vực năm 1773 - 1776. Ảnh: Inside Edition.
The Guardian, nhà thờ Quechula ra đời vào năm 1564 nhưng bị bỏ hoang sau đó và chìm dưới nước do hoạt động xây đập. Tuy nhiên, trận hạn hán kéo dài ở Chiapas, Mexico, khiến công trình 450 tuổi này một lần nữa nhô lên khỏi mặt nước.
Mực nước ở hồ dự trữ Nezahualcóyotl tại bang Chiapas giảm 25 m do hạn hán diễn ra trong khu vực. Nhà thờ mang tên Đền Quechula hay Đền Santiago đã chìm dưới 30 m nước từ năm 1966.
Nhà thờ do thực dân Tây Ban Nha xây dựng, dài 56 m, rộng 13 m, bao gồm một tháp chuông nhô cao 15 m từ mặt đất. AP đưa tin, nhà thờ được dựng lên để đáp ứng dân số tăng vọt nhưng bị bỏ hoang sau khi bệnh dịch bùng phát trong khu vực năm 1773 - 1776.
"Nhà thờ ra đời nhằm mục đích trở thành trung tâm của một quần thể dân cư lớn, nhưng điều đó chưa bao giờ thành hiện thực. Có khả năng nó còn chưa có thầy tu và mới chỉ tiếp nhận người từ thị trấn Tecpatán, Chiapas, đến thăm", Carlos Navarretes, một kiến trúc sư địa phương cho biết.
Trước đây, nhà thờ từng nổi lên năm 2002. Do mực nước thấp, khách tham quan có thể đi bộ bên trong nhà thờ.

(Video)
Phương Hoa

http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/nha-tho-450-tuoi-nho-len-giua-ho-nuoc-sau-tran-han-han-3299350.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten