donderdag 26 november 2015

Nga chỉ cách Mỹ... 4 km + nhiều điều thú vị về nước Nga

Thứ năm, 26/11/2015 | 17:42 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Nga chỉ cách Mỹ 4 km

Ta thường thấy hai nước ở hai phía bán cầu, nhưng thực ra Nga và Mỹ chỉ cách nhau 4 km. Nước Nga cũng ẩn chứa nhiều điều thú vị gây ngạc nhiên khác nữa.
Trang Factslides vừa tiết lộ một số điều được nhiều du khách đánh giá là thú vị về nước Nga.
Cách Mỹ có 4 km
Tại điểm gần nhất, Nga và Mỹ chỉ cách nhau hơn 2,4 dặm (gần 4 km). Đó chính là đảo Big Diomede (thuộc Nga) và Litte Diomede (thuộc Mỹ).
Nga to hơn cả một hành tinh
Nga sở hữu diện tích hơn 17 triệu km2, trong khi đó diện tích của sao Diêm vương là hơn 16,6 triệu km2.
nga-chi-cach-my-4-km
Nga có nhiều công trình cổ kính, nổi tiếng, thu hút hàng triệu du khách tới tham quan mỗi năm. Ảnh: Kingholiday.
Tửu lượng cao
Trung bình mỗi người dân Nga uống 18 lít rượu hoặc đồ uống có cồn mỗi năm, cao gấp đôi mức độ nguy hiểm mà các chuyên gia cảnh báo con người có thể chịu đựng.
Thậm chí, bia không được coi là thức uống có cồn tại quốc gia này cho đến năm 2013.
Nữ nhiều hơn nam
Nếu Trung Quốc là nước đang phải đối mặt với tình trạng thừa nam thiếu nữ, thì Nga ngược lại. Số lượng phụ nữ Nga nhiều hơn đàn ông khoảng 9 triệu người.
Đến dự thế vận hội muộn vì "không thèm" đổi lịch
Năm 1908, tuyển Olympic Nga tới London trễ 12 ngày và bỏ lỡ cơ hội tham gia Thế vận hội. Lý do là người Nga vẫn chưa sử dụng Công lịch, vì vậy họ vẫn tính theo lịch Julian.
Từng bán đất cho Mỹ
Năm 1867, Nga bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD.
Nuôi cáo làm thú cưng
Từ năm 1959, các nhà khoa học Nga đã thuần hóa loài cáo để nuôi thay chó.
Nuôi râu phải nộp thuế
Thời Peter đại đế trị vì, bất kỳ ai muốn nuôi râu phải nộp thuế.
Cây khóa tình yêu
Nếu Paris, Pháp có cầu khóa tình yêu, Moscow lại xuất hiện rất nhiều cây khóa yêu đương. Các cặp tình nhân treo những chiếc khóa trên cây và xem đó như minh chứng cho tình yêu của họ.
Là nơi có nhiệt độ lạnh nhất thế giới
Nếu muốn đến nơi lạnh nhất thế giới, hãy ghé thăm vùng Oymyakon. Năm 1933, nhiệt độ ở đây xuống tới -67,7 độ C, được ghi nhận là nơi con người sinh sống có nhiệt độ thấp nhất lịch sử.
Anh Minh

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/nga-chi-cach-my-4-km-3318390.html

Thứ năm, 5/11/2015 | 20:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Nhà thờ Basil - kiệt tác đánh đổi bởi đôi mắt của thiên tài

Quá hài lòng với kiệt tác mà Postnik Yakovlev xây dựng, Ivan Hung Đế đã ra lệnh làm mù mắt của kiến trúc sư để ông không thể xây thêm bất kỳ công trình nào đẹp hơn St. Basil nữa.
Nhà thờ thánh Basil (St. Basil's Cathedral church) là một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất thế giới, nằm tại Moscow.
Theo Awesomestories, tòa nhà mà du khách đến thăm tại Moscow ngày nay không phải là "bản gốc" do vua Ivan, vị sa hoàng đầu tiên của nước Nga, xây dựng. Ban đầu, khi quyết định xây St. Basil, vị vua này dự định xây 8 nhà thờ riêng lẻ cho từng ngày lễ kỷ niệm riêng biệt. Tuy nhiên khi xây lên, công trình không giống như trong tưởng tượng của sa hoàng nên ông đã phá bỏ. Sau đó, Ivan giao việc xây tòa nhà này cho Postnik Yakovlev - kiến trúc sư thiên tài của nước Nga bấy giờ.
Dựa theo ý tưởng của nhà vua, Postnik xây một nhà thờ với 8 nhà nguyện nhỏ xung quanh. Tám mái vòm chóp hình củ hành, có hình dạng, màu sắc rực rỡ khác nhau. Phía trên đều gắn một cây thánh giá. Từ trên cao nhìn xuống, St. Basil giống như một ngôi sao 8 cánh.
Nhiều người cho rằng, ngôi sao 8 cánh không phải là một hình ảnh ngẫu nhiên, mà được xây dựng hoàn toàn có chủ đích. Đây là hình ảnh mang nhiều ý nghĩa tâm linh và tôn giáo. Ngôi sao 8 cánh trong Thiên Chúa giáo là ngôi sao dẫn đường cho ánh sáng đến với loài người. Trên mạng che mặt của Đức mẹ đồng trinh trong Chính thống giáo Nga cũng có 3 ngôi sao 8 cánh.
nha-tho-basil-kiet-tac-danh-doi-boi-doi-mat-cua-thien-tai
Chân dung vua Ivan. Ảnh: Awesomestories.
St. Basil nhìn từ bên ngoài rất hoành tráng và nguy nga. Nhiều du khách khi tới đây cho biết, họ liên tưởng như mình sắp khám phá một trong những tòa lâu đài đẹp nhất trong các câu chuyện cổ tích của nước Nga. Ivan cũng rất ưng ý với tác phẩm này. Chính vì vậy, tương truyền rằng sa hoàng hung bạo này đã ra lệnh làm mù mắt Postnik Yakovlev để ông không thể sáng tạo thêm kiệt tác nào đẹp hơn thế.
Do đó, nhiều người cho rằng St. Basil là một kiệt tác đẹp nhưng buồn vì nó bị đánh đổi bởi đôi mắt của thiên tài. Bên cạnh đó không ít người cũng cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết.
Ban đầu, nhà thờ St. Basil chỉ có 8 tòa. Sau khi tòa tháp thứ 9 được xây dựng ở phía đông để làm nơi chôn cất hài cốt của Vasily Blazhenny, công trình được đổi tên thành Nhà thờ thánh Basil.
nha-tho-basil-kiet-tac-danh-doi-boi-doi-mat-cua-thien-tai-1
St. Basil là một trong những biểu tượng và điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi tới nước Nga. Ảnh: Goodwp.
Vasily Blazhenny được coi là một trong những huyền thoại nổi tiếng của nước Nga, người được biết đến sau này với tên gọi Thánh Basil chí tôn. Ông là người có khả năng tiên tri chính xác, đoán được ngày chết của nhiều người (trong đó có cả vua Ivan) và nhiều sự kiện nổi bật.
Đây là nhà thờ Chính giáo Nga, được xây dựng ở phía nam của Quảng trường Đỏ, gần điện Kremlin từ năm 1555 đến 1561 theo lệnh của Ivan Hung đế nhằm kỷ niệm chiến thắng ở Kazan và Astrakhan. 
nha-tho-basil-kiet-tac-danh-doi-boi-doi-mat-cua-thien-tai-2
Khác với bên ngoài đồ sộ, bên trong tòa tháp khá nhỏ. Nơi đây không có nhiều phòng cho các linh mục ở mà chia làm các phòng nguyện nhỏ. Ảnh: Evacation.
Dù được dịch sang nhiều thứ tiếng khác là Nhà thờ chính tòa, nhưng đây không phải là một nhà thờ chính tòa thực sự - nơi đặt tòa giám mục. St. Basil thực chất là một nghị đường - tương đương với Vương cung thánh đường trong Công giáo Roma.
St. Basil tọa lạc ở phía nam Quảng trường Đỏ, gần điện Kremlin, Moscow, Nga.
Ngày nay, trong những dịp lễ lớn trên Quảng trường Đỏ, nhà thờ St. Basil được dùng để cử hành thánh lễ cho công chúng. Nơi đây đã trở thành một trong những điểm hấp dẫn du khách nhất, là biểu tượng của Moscow và nước Nga.
Một số công ty tour du lịch của Việt Nam cũng khai thác tour đến thăm Moscow, Nga. Giá một chuyến đi 6 ngày 7 đêm vào khoảng 50 triệu đồng.
Hiện có đường bay thẳng từ Việt Nam sang Moscow, giá vé tùy từng mùa và từng hãng.
Anh Minh

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/nha-tho-basil-kiet-tac-danh-doi-boi-doi-mat-cua-thien-tai-3307362.html

Thứ sáu, 19/6/2015 | 12:20 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên Facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Sự thật khiến du khách bất ngờ khi đến Nga

Giới nhà giàu ở Nga thường thuê xe cứu thương giả để có thể được nhường đường. Đây được xem là hệ quả của tình trạng tắc đường tồi tệ tại quốc gia này.
Những điều dưới đây được Telegraph đánh giá là "gây ngạc nhiên" cho du khách khi ghé thăm nước Nga.
1. Subbotnik là ngày toàn dân dọn vệ sinh đường phố. Truyền thống này bắt đầu từ sau Cách mạng Nga và được gìn giữ đến tận ngày nay.
2. Tặng hoa là cử chỉ vô cùng lịch thiệp ở Nga. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý lượng hoa đem tặng phải là số lẻ. Thông thường, chỉ hoa viếng trong đám tang mới có số chẵn.
3. Tửu lượng của người dân nước này rất khá. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, công dân nơi đây tiêu thụ rượu bia nhiều thứ 4 khắp toàn cầu, chỉ sau Belarus, Moldova và Lithuania.
4. Tuổi đời trung bình của người Nga là 63, thấp hơn Triều Tiên và Iraq. 
5. Hệ thống nhà ga điện ngầm ở Moscow được xem là đẹp nhất thế giới. Những nhà ga với hơn 80 năm tuổi nơi đây giống như triển lãm nghệ thuật hoặc nhà thờ cổ kính hơn là trạm trung chuyển giao thông.
Ảnh: Telegraph
Hệ thống tàu điện ngầm Moscow mở cửa từ ngày 15/5/1935. Ảnh: Telegraph
6. Nếu Paris (Pháp) có cầu khóa tình yêu, Moscow lại xuất hiện rất nhiều cây khóa yêu đương. Các cặp tình nhân treo những chiếc khóa trên cây và xem đó như minh chứng cho tình yêu của họ.
7. Giới nhà giàu ở Nga thường thuê xe cứu thương giả để có thể được nhường đường. Đây được xem là hệ quả của tình trạng tắc đường tồi tệ tại quốc gia này. 
8. Dân số Nga bị mất cân bằng giới tính, nữ nhiều hơn nam 11 triệu người. Điều này trái ngược với các nước châu Á như Việt Nam hay Trung Quốc.
9. Năm 1908, đoàn thể thao Nga đến Thế vận hội Olympic tại London muộn 12 ngày. Nguyên nhân là vào thời điểm đó, đất nước vẫn sử dụng lịch Julius.
10. Cựu tổng bí thư Mikhail Gorbachev của Nga từng phát hành một alum nhạc trữ tình. Còn Tổng thống Putin lại ra mắt một DVD dạy Judo.
11. Nhà thờ thánh Basil là điểm tham quan nổi tiếng ở Nga. Truyền thuyết kể rằng Vua Ivan ấn tượng trước kiến trúc công trình này tới mức hạ lệnh làm mù mắt vị kiến trúc sư Postnik Yakovlev để ông không thể xây dựng thứ gì đẹp như thế nữa.
Thánh đường Basil là một trong 7 kỳ quan hấp dẫn du khách nhất của nước Nga
Thánh đường Basil là một trong 7 kỳ quan hấp dẫn du khách nhất nước Nga. Ảnh: Telegraph.
12. Theo tiểu sử của Henry Troyat, Peter Đại đế yêu quý những chú lính đồ chơi đến độ ông ra lệnh hành quyết một con chuột (bằng cách treo cổ) vì nó đã cắn rơi đầu một trong số đó. Ngoài ra, ở thời ông trị vì, đàn ông phải nộp thuế nếu muốn để râu.
13. Đất nước rộng lớn này có tới 9 múi giờ. Điều này từ lâu là niềm tự hào của dân Nga nhưng cũng gây rất nhiều bất tiện cho các hoạt động kinh tế trong nước.
14. Độ phóng xạ trên bờ hồ Karachay của Nga là 600 roentgen, đủ để giết chết người nếu đứng bên cạnh hồ trong một giờ.
15. St Petersburg có một bức tượng thỏ rừng. Đây là tượng kỷ niệm thưở nơi đây từng là xứ sở thỏ rừng. Theo truyền thuyết, thỏ rừng từng dũng cảm bảo vệ thành phố khi một trận lụt lớn càn quét trong khoảng thế kỷ 18, 19. Dân bản địa quan niệm nếu ném trúng bức tượng bằng đồng xu, bạn sẽ gặp may mắn.
16. Nước Nga có một trong những cây cầu treo đi bộ dài nhất thế giới với 439 m, mang tên Sky Bridge. Đây là trải nghiệm không thể bỏ qua cho những vị khách đam mê mạo hiểm.
17. Nga có ngôn ngữ ít được sử dụng nhất thế giới là tiếng Ter Sami. Hiện tại, chỉ còn 2 người trên bán đảo Kola biết ngôn ngữ này.
18. Nước Nga có rất nhiều quán cà phê đặc biệt. Thậm chí, chuỗi cà phê còn miễn phí mọi đồ ăn thức uống, chỉ tính tiền theo thời gian bạn ngồi tại đây. Hoặc quán cà phê chỉ bao gồm các cặp sinh đôi phục vụ.
19. Nếu muốn đến nơi lạnh nhất thế giới, hãy ghé thăm vùng Oymyakon. Năm 1933, nhiệt độ ỏ đây xuống tới -67,7 độ C, được ghi nhận là nơi con người sinh sống có nhiệt độ thấp nhất lịch sử.
Trang Nguyễn

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/su-that-khien-du-khach-bat-ngo-khi-den-nga-3235671.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten