donderdag 26 november 2015

Cách giải rượu bia cấp tốc ngay trên bàn nhậu, ai cũng nên áp dụng


  1. Tôi cũng không phải thuộc dạng thích nhậu nhẹt gì, nhưng nhiều khi bị bạn bè và đối tác ép uống trong những tình huống bất khả kháng. Bởi vậy tôi luôn bỏ túi mấy cách giải rượu bia này để còn "phòng thân" đây.
    Mấy chị có chồng hay phải tiếp rượu đối tác, mấy anh thường phải uống rượu bia vì công việc thì cũng nên tham khảo mấy mẹo nhỏ này đi. Đảm bảo trên bàn nhậu, ai cũng phải nể luôn!
    Ăn chuối
    Mấy ông hay đi nhậu sẽ biết, chúng ta đi tiểu nhiều lắm. Điều này vô tình khiến cơ thể mệt mỏi và rất dễ bị say rượu. Tuy nhiên, ăn chuối sẽ giúp mọi người tỉnh táo lên ngay vì trong chuối có nhiều kali, nó sẽ bù đắp lại lượng kali đã bị đào thải.


    Uống cà phê

    Tác dụng giúp tỉnh táo của cà phê thì mọi người đã biết rồi đó, uống 1 ly có thể thức trắng nguyên đêm. Uống ngay 1 ly cà phê sẽ giúp tỉnh rượu nhanh lắm, đảm bảo luôn!
    Uống nước gừng mật ong
    Món này tôi thích lắm, uống vô ấm bụng và khỏe lên liền. Do gừng có tính ấm, vị cay, chống lạnh, lưu thông khí huyết tốt, giảm triệu chứng đau, giảm cảm lạnh, chặn buồn nôn nên có tác dụng giải rượu rất nhanh. Mật ong thì cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể. Kết hợp 2 món này lại với nhau sẽ cho chúng ta 1 loại nước giải rượu vô cùng hiệu quả.
    Ăn dưa hấu
    Nếu mọi người đi Bar hay quán Karaoke thì trên đĩa trái cây luôn có món này, rất dễ để dùng nó làm "phương thuốc" giải rượu. Ăn khoảng 300g dưa hấu là tỉnh tỉnh rồi đó, nhưng hơi nặng bụng một chút.
    Uống nước dừa
    Nước dừa có sức mạnh hơn hẳn hầu hết các loại nước tăng lực khác, chứa nhiều kali hơn chuối luôn và có chứa chất điện phân nên sẽ giúp giải rượu nhanh lắm! Nước dừa cũng giúp làm dạ dày dễ chịu hơn. Sang hôm sau tôi cũng hay uống thêm 1-2 trái dừa nữa, cảm giác đỡ mệt mỏi và tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhắc mới nói, mỗi buổi sáng sau chầu nhậu thì mệt không thể tả, cảm giác như có thể bỏ rượu mãi mãi...



    Uống thật nhiều nước lọc
    Trường hợp tệ nhất là không tìm ra được những món ở trên thì hãy ráng mà uống thật nhiều nước lọc. Nước lọc sẽ giúp nồng độ rượu loãng ra khiến chúng ta không bị say, đồng thời cũng cung cấp thêm nước cho cơ thể. Mọi người thử để ý, uống nhiều nước thì hôm sau không sợ bị nhức đầu do rượu, chứ mấy cái cồn đó thì đau đầu thôi rồi.
    Tham khảo trên Webtretho, tôi còn thấy bài này hay hay nè, mẹo để uống rượu không bị say: "Tiểu xảo" giúp quý ông uống rượu bia không bị say xỉn

    Tốt nhất là nên kết hợp cả 2 cái trước và trong khi uống rượu luôn, chúng ta sẽ không còn lo bị rượu "hành" nữa rồi.
    Tổng hợp.
    1. Ăn mít cũng có tác dụng giải rượu tốt lắm 
      http://www.webtretho.com/forum/f73/cach-giai-ruou-bia-cap-toc-ngay-tren-ban-nhau-ai-cung-nen-ap-dung-2145518/

      "Tiểu xảo" giúp quý ông uống rượu bia không bị say xỉn


      1. Hi, em thấy hữu ích, các mẹ có thể mách cho chồng nè. Gì chứ say xỉn thì khó chịu lắm, mất tỉnh táo mất kiểm soát chứ chẳng chơi.


        1. Cách chống say bia rượu

        – Gừng khô, xắt sợi ướp muối sẵn mang phòng theo người, lúc cảm thấy trong người hơi choáng váng thì lấy vài sợi gừng ngậm vào miệng sẽ đỡ ngay.
        – Ăn một miếng phô mai trước khi uống rượu bia sẽ giúp bạn “cầm cự” được lâu hơn trong cuộc nhậu.

        – Ăn nhẹ trước khi đi nhậu, đặc biệt là ăn thức ăn có chứa chất béo hoặc đồ chua.
        – Lấy 2 – 3 búp non của lá dong (loại cây lấy lá dùng gói bánh chưng) giã lấy nước uống.
        – Uống 2 lòng đỏ trứng gà thêm chút muối để tráng men thành dạ dày, sau đó uống nhiều nước để khi uống bia rượu vào men bia sẽ bài tiết ngay ra ngoài.

        2. Những sai lầm khi chống say bia rượu khiến tình trạng còn tồi tệ hơn
        – Uống sữa trước khi uống rượu sẽ giống như một lớp bảo vệ tạm thời cho thành dạ dày và ruột non – nơi sẽ hấp thụ men bia vào máu. Tuy nhiên, khi uống quá nhiều đến mức say thì sẽ lâu giã rượu hơn người khác.

        – Ăn bánh mì cũng khiến bạn uống bia rượu lâu say nhưng đến sáng hôm sau thì sẽ say do bánh mì rã ra và lúc đó rượu mới ngấm vào người.

        (sưu tầm)
        http://www.webtretho.com/forum/f73/tieu-xao-giup-quy-ong-uong-ruou-bia-khong-bi-say-xin-2097102/
         

Geen opmerkingen:

Een reactie posten