zondag 1 november 2015

Nga khoe dàn chiến hạm hiện đại nhân Ngày Hải quân + Soái hạm Mistral

Thứ ba, 28/7/2015 | 19:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 28/7/2015 | 19:00 GMT+7

Nga khoe dàn chiến hạm hiện đại nhân Ngày Hải quân

Hàng loạt chiến hạm cả mới và cũ với hệ thống vũ khí tối tân được dịp phô diễn sức mạnh trong đợt kỷ niệm Ngày Hải quân của Nga.
Ngày Hải quân Nga được tổ chức thường niên vào chủ nhật cuối cùng của tháng 7, bắt đầu từ năm 1939, nhằm kỷ niệm chiến thắng của Nga tại trận Gangut.
Trận Gangut, diễn ra từ ngày 27/7 đến 7/8/1914 trên vịnh Rilax, phía bắc bán đảo Hanko, là cuộc đối đầu giữa hải quân Nga và Thụy Điển trong khuôn khổ Đại chiến Bắc Âu. Sau 11 ngày giao tranh, Nga cuối cùng đánh bại Thụy Điển, đánh dấu chiến thắng quan trọng đầu tiên của lực lượng hải quân trong lịch sử nước Nga.
Trong ảnh, tàu hộ tống Steregushchy đậu tai bến cảng thành phố St. Petersburg cho khách tham quan. Nga hiện hoàn thiện và đưa vào sử dụng ba tàu lớp Steregushchy. Loại tàu này thường được điều động cho các nhiệm vụ hoạt động ven biển, tiêu diệt tàu ngầm, tàu mặt nước và yểm trợ đổ bộ.
 
Tàu hộ tống Boiky được bàn giao cho Hạm đội Baltic trong buổi lễ diễn ra tại bãi neo đậu thuộc nhà máy đóng tàu Severnaya Verf ở St. Petersburg.
Tàu Boiky có lượng giãn nước 2.000 tấn, đạt tốc độ 50 km/h, thủy thủ đoàn 100 người, bao gồm cả nhân viên bảo dưỡng trực thăng. Tàu được tích hợp công nghệ tàng hình nhằm làm giảm đáng kể các tín hiệu radar, cũng như thủy âm, hồng ngoại và từ tính.
 
Tàu chống ngầm diễn tập chuẩn bị cho lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Hải quân, ngoài khơi bờ biển thành phố Baltiysk.
 
Tàu hộ tống Stoiky thuộc Dự án 20380 nên cũng sở hữu những tính năng tương tự tàu Steregushchy, tuy nhiên được cải tiến ở một số chi tiết.
 
Tàu đổ bộ đệm khí loại nhỏ Yevgeny Kocheshkov diễn tập. Tàu Yevgeny Kocheshkov được thiết kế để chuyên chở các đơn vị tấn công và phương tiện chiến đấu. Tàu cũng có khả năng đặt ngư lôi trên biển. Nhờ ưu điểm của bộ đệm khí, tàu có thể di chuyển trên bờ mà không bị cản trở bởi những chướng ngại vật như mương, hào, rãnh hay các bãi mìn, đầm lầy.
 
Tàu đổ bộ tốc độ cao Denis Davydov tập trận trong khu vực thử nghiệm Khmelyovka, thuộc quyền quản lý của Hạm đội Baltic ở Kaliningrad. Tàu dài 45 m, rộng 8,5 m, lượng giãn nước 2.980 tấn, tốc độ tối đa đạt 70 km/giờ, tầm hoạt động 800 km và chỉ yêu cầu một đội 6 người để thao tác điều khiển.
 
Tàu hộ tống nhỏ Astrakhan thuộc lớp Buyan trong một buổi tập. Các tàu lớp Buyan được thiết kế đặc biệt để hoạt động ở các vùng nước nông. Tàu có tính cơ động cao và cũng sở hữu công nghệ tàng hình. Tàu có khả năng tác chiến độc lập trong 10 ngày, vượt quãng đường hơn 2.770 km.
 
Từ trái qua, tàu hộ tống hải quân Steregushchy, tàu khu trục Nastoichivy và tàu khu trục nhỏ Gorshkov hôm 19/7 neo tại khu căn cứ của Hạm đội Nga ở thành phố Baltiysk, Kaliningrad.
 
Tàu ngầm Vyborg lớp Kilo (trước) và tàu Stary Oskol thuộc lớp Kilo cải tiến tham gia một biểu diễn tập chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Hải quân.
Ở dưới nước, tàu Kilo có thể di chuyển với tốc độ 37 km/h, lặn sâu 300 m và hoạt động độc lập trong 45 ngày. Khả năng tác chiến của tàu ngầm lớp Kilo cũng được tối ưu hóa nhờ sử dụng tên lửa đối hạm 3M-54E Club-S được hỗ trợ bởi các hệ thống điện tử tiên tiến. Với tầm bắn đạt tới 220 km và mang theo đầu đạn 450 kg, tàu Kilo có thể tấn công mục tiêu nhanh, từ khoảng cách xa, giúp nâng cao khả năng sống sót trong thực chiến.
 
Tàu ngầm tên lửa hạt nhân lớp Borei K-535 Yuri Dolgorukiy tiến hành chạy thử nghiệm trên biển. Hải quân Nga hiện biên chế ba tàu ngầm loại này.
Tàu Borei có thể lặn tới độ sâu tối đa khoảng 450 m, tốc độ di chuyển trong nước gần 56km/h. Tàu có thiết kế thủy động lực học tối ưu cùng hệ thống bơm phun nên hoạt động rất êm. Borei được vũ trang từ 12 - 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM) RSM-56 Bulava với tầm bắn trên 8.300 km. Mỗi tên lửa gồm từ 6 - 10 đầu đạn hạt nhân. Mỗi tàu có thể mang theo từ 72 - 196 đầu đạn.
 
Siêu tuần dương hạm Varyag tham gia buổi lễ kỷ niệm ngày Hải quân tại Vladivostok.
Varyag được trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh, phục vụ nhiều nhiệm vụ khác nhau. Varyag sở hữu 16 tên lửa chống hạm tầm xa P-500 Bazalt cải tiến, tầm bắn 550km, tên lửa được dẫn đường kết hợp quán tính và radar chủ động. Trong suốt quá trình bay đến mục tiêu, các tham số về mục tiêu được hiệu chỉnh thông qua một kênh liên kết dữ liệu với máy bay Tu-95D hoặc trực thăng Ka-27B.
 
Tàu tuần dương nguyên tử hạng nặng Pyotr Veliky thuộc lớp Kirov.
Chiến hạm lớp Kirov có lượng giãn nước tối đa 28.000 tấn, chiều dài 252m, rộng 28,5m, tốc độ cực đại lên tới gần 60 km/h, tầm hoạt động không giới hạn.
Các tuần dương hạm thuộc lớp này được trang bị hệ thống tên lửa đối hạm thuộc nhiều chủng loại khác nhau như tên lửa  P-700 Granit, tên lửa phòng không tầm xa S-300F, tên lửa phòng không 9K95 Tor hay OSA-MA cùng các ống phóng ngư lôi 533 mm.
 
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov trên biển Barent.
Không như các tàu sân bay khác của phương Tây vốn luôn cần một đội tàu hộ tống, Đô đốc Kuznetsov được thiết kế để có thể độc lập tác chiến chống lại các loại tàu khác với hệ thống vũ khí riêng.
Tàu Kuznetsov có thể mang 17 máy bay cùng 24 trực thăng các loại. Tàu được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Klinok cùng hệ thống chống ngầm hiện đại nhằm đảm bảo an toàn cho hạm đội hơn 1.900 người trước mọi kịch bản tấn công.
 

Vũ Hoàng (tổng hợp)

http://vnexpress.net/photo/tu-lieu/nga-khoe-dan-chien-ham-hien-dai-nhan-ngay-hai-quan-3254902.html

Thứ tư, 13/5/2015 | 13:53 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 13/5/2015 | 13:53 GMT+7

Soái hạm Mistral - tâm điểm giằng co giữa Nga và phương Tây

Tàu đổ bộ tấn công Mistral Pháp định bán cho Nga là một khí tài quân sự hiện đại bậc nhất, có khả năng đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau. Nhưng chính sức mạnh này lại biến chúng thành tâm điểm giằng co giữa Nga với phương Tây.
Một phái đoàn hải quân Pháp hôm 9/5 tới thăm thành phố Thượng Hải và dự kiến trú lại đây tới ngày 15/5. Nhân dịp này, Paris mong muốn giới thiệu và chào bán loại tàu đổ bộ tấn công, hay còn gọi là tàu sân bay trực thăng, lớp Mistral cho Bắc Kinh.
Mistral1-2880-1431509936.jpg
Dù Trung Quốc đang lập kế hoạch tự nâng cấp tàu đổ bộ tấn công của riêng mình nhưng chuyên gia nhận định nước này có khả năng sẽ mua tàu Mistral để làm mẫu sao chép.
Năm 2011, Nga ký hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD mua hai tàu lớp Mistral từ Pháp. Những tàu này đã hoàn thành và chỉ chờ ngày xuất xưởng nhưng thỏa thuận đến nay vẫn bị trì hoãn bởi lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga liên quan đến những bất đồng xung quanh cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Người Pháp gọi tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral là soái hạm vì tính đa nhiệm, linh động của nó. Chiến hạm này có thể đóng vai trò như một trung tâm chỉ huy đầu não trong các chiến dịch tấn công chớp nhoáng, hỗ trợ hậu cần, di tản nhân đạo, làm bệnh viện dã chiến hay thực hiện nhiều nghiệp vụ tác chiến hải quân khác.
Chiến hạm đa nhiệm
Pháp bắt đầu phát triển tàu Mistral từ năm 1997 dựa trên học thuyết Khái niệm Hoạt động Quân sự Thủy bộ Quốc gia. Chiếc tàu đầu tiên do Tổng cục Vũ khí Pháp phối hợp với lực lượng hải quân và công ty năng lượng DCNS chế tạo. Một số nhà thầu nước ngoài cũng tham gia dự án này.
Chiến hạm lớp Mistral được hạ thủy lần đầu vào tháng 10/2004 ở xưởng đóng tàu Brest, phía tây Pháp. Đến nay hải quân Pháp biên chế ba tàu đổ bộ loại này.
Với chiều dài 199m, chiều rộng 32m và lượng giãn nước 21.300 tấn, có thể chở 4 xà lan đổ quân, 16 trực thăng, hai tàu đệm không khí, một tiểu đoàn 40 xe tăng hạng nặng Leclerc, 450 binh sĩ, Mistral là chiến hạm lớn thứ hai của hải quân Pháp, chỉ đứng sau tàu sân bay Charles de Gaule, và là tàu đổ bộ lớn nhất trong các tàu cùng loại ở châu Âu hiện nay.
Tàu đạt tốc độ tối đa khoảng 33 km/h và có phạm vi hoạt động 19.800 km. Một thủy thủ đoàn gồm 160 người đảm nhận trách nhiệm vận hành tàu.
Tàu được trang bị hai tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn MBDA Simbad dùng tên lửa Mistral. Hệ thống này được tích hợp radar dẫn đường hồng ngoại với tầm hoạt động lên tới hơn 6 km, đảm bảo khả năng phòng vệ trước máy bay và tên lửa hành trình đối hạm.
Nhà sản xuất cũng lắp đặt cho chiến hạm 4 súng máy Browing M2-HB 12,7 mm cùng hai tổ hợp pháo phòng không hải quân Breda-Mauser 30 mm, đủ sức tiêu diệt các loại tàu tuần tiễu cỡ nhỏ, máy bay, hệ thống phòng không tầm ngắn, trợ giúp tấn công các phương tiện thiết giáp, đồng thời yểm trợ lính thủy đổ bộ lên bờ biển.
1569706-main-1209-1431501739.jpg
Dixmude, một tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral của Pháp, đậu tại Căn cứ Hải quân Changi, Singapore, sau cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày với Hải quân Hoàng gia Malaysia. Ảnh: IHS' Janes
Ngoài ra, tàu cũng sở hữu một cơ sở y tế tương đương bệnh viện dã chiến cấp sư đoàn hay quân đoàn hoặc bệnh viện đa khoa của một thành phố 250.000 dân. Cơ sở này có diện tích 900 mét vuông với 20 phòng và 69 giường bệnh, trong đó có hai phòng phẫu thuật và 7 phòng chăm sóc đặc biệt. Hệ thống điều khiển y học từ xa dựa trên vệ tinh Syracuse cho phép các bác sĩ thực hiện những ca phẫu thuật chuyên ngành phức tạp.
Sức mạnh của Mistral trong tác chiến phối hợp còn nằm ở khả năng đổ quân nhanh chóng với số lượng xe chiến đấu hạng nặng lớn và thích nghi với nhiều loại địa hình bờ biển phức tạp.
Hệ thống chỉ huy và thông tin liên lạc cũng là một trong những điểm sáng làm nên uy lực của tàu. Dữ liệu từ các thiết bị tiếp nhận được tập trung vào Hệ thống Thông tin Chiến thuật dùng cho Hải quân (SENIT). Hệ thống SENIT 9 dùng trên tàu lớp Mistral được xây dựng dựa trên radar ba chiều đa chức năng MRR3D-NG tích hợp cơ chế nhận dạng quân ta và quân địch.
Trong chế độ giám sát bề mặt, MRR3D-NG có thể phát hiện mục tiêu tầm thấp và trung bình ở khoảng cách 140 km hay mục tiêu ở khoảng cách tới 180 km khi kích hoạt cơ chế cảnh giới không gian ba chiều tầm xa. Ở chế độ tự vệ, radar có khả năng phát hiện và theo dõi mọi mối đe dọa trong bán kính 60 km.
"Chiến hạm Mistral hội đủ tất cả các yếu tố để  tạo thành một lực lượng tấn công đổ bộ hiệu quả, giúp nâng cao năng lực quân sự của Pháp", Peter Roberts, chuyên gia nghiên cứu cao cấp về sức mạnh trên biển tại Viện Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) nhận xét.
Điểm nóng tranh cãi
Từ sau khi bản hợp đồng giữa Nga và Pháp được ký kết hồi tháng 6/2011, chủ đề liên quan đến chiến hạm Mistral thường xuyên trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận. Phương Tây cho rằng việc Paris bán tàu cho Moscow là một bước đi đầy rủi ro.
Bộ trưởng Lithuania Rasa Jukneviciene từng gọi thương vụ giữa Nga và Pháp là "một sai lầm". Tổng thống Mỹ Barack Obama tháng 6 năm ngoái lên tiếng thúc giục Pháp rút khỏi thỏa thuận. "Tôi nghĩ nhấn nút tạm dừng vào lúc này là hợp lý", ông Obama nói.
Simbad-missile.jpg
Bệ phóng tên lửa Simbad. Ảnh: Wikipedia
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về châu Âu Victoria Nuland nhấn mạnh Washington "thường xuyên và kiên quyết" bày tỏ quan ngại về thương vụ mua bán tàu chiến giữa Pháp và Nga. Cùng chung quan điểm trên, nghị sỹ đảng Cộng hòa Adam Kinzinger nhận định đã đến lúc chính phủ Pháp cần hủy hợp đồng gây tranh cãi trên.
Anh tham gia vào làn sóng phản đối sau sự kiện chiếc máy bay số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi tại miền đông Ukraine, khiến toàn bộ 283 hành khách cùng 15 thành viên tổ bay thiệt mạng. Thủ tướng Anh David Cameron cho hay việc Pháp đi tới tận cùng bản thỏa thuận là điều ông "không thể tưởng tượng nổi".
Tờ Le Figaro hôm 6/5 dẫn lời một quan chức giấu tên am hiểu vấn đề cho biết Pháp có kế hoạch đánh chìm tàu sân bay trực thăng đóng cho Nga nếu hợp đồng bị hủy. Thông tin trên lập tức khiến dư luận một lần nữa dậy sóng. Hiệp hội Thống nhất các Tổ chức Yêu nước Bleu Marine thuộc Mặt trận Dân tộc Pháp ra tuyên bố kiên quyết phản đối ý tưởng trên. Đô đốc Vyacheslav Popov, cựu chỉ huy Hạm đội Biển Bắc của Nga, thì cho rằng phương án đánh chìm tàu Mistral là "thiếu suy xét" và "chỉ có thể do một bộ não có vấn đề nghĩ ra".
Vũ Hoàng (tổng hợp)

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/soai-ham-mistral-tam-diem-giang-co-giua-nga-va-phuong-tay-3212518.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten