zaterdag 28 november 2015

Mỹ: NSA ngừng chương trình theo dõi điện thoại đại trà

Mỹ: NSA ngừng chương trình theo dõi điện thoại đại trà

mediaSau những tiết lộ của Edward Snowden, mọi người đều lo ngại về việc đời sống riêng tư của mình bị rình rập.REUTERS/Kacper Pempel/Files
Theo Reuters, bắt đầu từ ngày mai, 29/11/2015, bộ luật an ninh mới của Mỹ được Quốc hội thông qua hồi đầu năm nay bắt đầu được áp dụng,theo đó Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA phải ngừng chương trình theo dõi trên diện rộng các cuộc gọi điện thoại tại Hoa Kỳ.
Nhà Trắng vào hôm qua thông báo các luật mới bắt đầu có hiệu lực từ 23h59 phút ngày hôm nay, giờ Washington, tức 4 h 59 phút giờ quốc tế.
Bộ luật mới có tên gọi « Freedom Act » quy định chương trình thu thập dữ liệu thông tin điện thoại đại trà của NSA sẽ được thay thế bằng một chương trình có trọng tâm hơn.
Cách đây hai năm, chương trình theo dõi các cuộc gọi điện thoại của NSA bị cựu nhân viên của cơ quan là Edward Snowden phát giác. Sự việc đã làm dấy lên làn sóng bất bình trong dư luận Mỹ.
Luật Freedom Act điều chỉnh một số điệu trong luật Patriot Act về an ninh quốc nội, được tổng thống G.Bush ban hành sau các vụ khủng bố 11/09/201. Patriot Act cho phép NSA tiến hành thu thập, kiểm tra tất cả dữ liệu các cuộc gọi điện thoại tại Hoa Kỳ.
Năm 2013, một ủy ban do tổng thống Obama thành lập đã rút ra kết luận các dữ liệu điện thoại thu thập như vậy không có tác dụng gì để ngăn chặn khủng bố.
Từ giờ trở đi, các chuyên gia của NSA phải được sự đồng ý của tư pháp trước khi yêu cầu các công ty điện thoại cung cấp dữ liệu các cuộc gọi của một đối tượng nào đó trong vòng thời gian 6 tháng.
Nhà Trắng giải thích thêm, các dữ liệu điện thoại mà NSA đã thu thập trong vòng 5 năm qua sẽ được giữ đến cuối tháng 2 năm 2016, rồi sau đó sẽ bị xóa
Sau các vụ tấn công khủng bố tại Paris hôm 13/11 vừa rồi, nhiều dân biểu Mỹ đã yêu cấu hoãn thời hạn áp dụng Freedom Act lại đến năm 2017. Nhưng ít có khả năng đề nghị này được được thông qua trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2016.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151128-my-nsa-ngung-chuong-trinh-giam-sat-dien-thoai-dai-tra

Quốc hội Mỹ hạn chế việc nghe lén của NSA

mediaBiểu tình trước trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, Washington, ngày 26/10/2013, phản đối tình báo Mỹ nghe trộmREUTERS
Thượng viện Mỹ ngày 02/06/2015, rốt cuộc đã thông qua việc cải cách Patriot Act do chính quyền Obama đề nghị, tương tự như Hạ viện. Freedom Act có hiệu lực ngay sau khi Tổng thống ký ban hành, và từ nay các công ty điện thoại sẽ lưu giữ các dữ liệu. Đây là một cải cách quan trọng của Nhà Trắng, sau nhiều tháng tranh cãi về an ninh quốc gia.
Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) đã ngưng toàn bộ việc thu thập quy mô các dữ liệu từ 0 giờ 1 phút hôm thứ Hai 01/06 (4 giờ 1 phút GMT) do điều 215 luật Patriot Act không còn hiệu lực. Tổng thống Obama ký ban hành vài giờ sau đó, đã hoan nghênh luật mới vừa bảo vệ tự do cá nhân vừa đảm bảo được an ninh quốc gia.
Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm chi tiết :
« Việc ngưng Patriot Act kéo dài không đầy 48 tiếng đồng hồ. Cơ quan tình báo Mỹ sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu mà việc lưu trữ từ nay sẽ do các công ty điện thoại phụ trách…Các hướng dẫn được dự kiến trong luật mới, được gọi là Freedom Act, nhằm tránh mọi xâm phạm đời sống riêng tư của các công dân ngay tình.
Các thượng nghị sĩ bảo thủ đã phô bày những bất đồng. Giữa cánh hữu muốn duy trì đạo luật theo đúng tinh thần sau vụ khủng bố ngày 11 tháng Chín, và phe cực hữu chủ trương tự do muốn đơn thuần hủy bỏ mọi hệ thống nghe lén, không có được sự thỏa thuận nào.
Kết quả là cay đắng đối với đa số Cộng Hòa, vì dự luật của ông Obama rốt cuộc đã được thông qua. Một cải cách « chủ chốt » theo Nhà Trắng, sau các tiết lộ của Edward Snowden cách đây đúng hai năm.
Những cuộc thăm dò dư luận mới đây có lẽ là nguyên nhân của quyết tâm ban đầu của mỗi bên. Đại đa số người dân Mỹ cho biết họ ủng hộ đạo luật mới ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150603-quoc-hoi-my-han-che-viec-nghe-len-cua-nsa

Geen opmerkingen:

Een reactie posten