vrijdag 20 november 2015

Daech giết 2 con tin Trung Quốc và Na Uy


Daech giết 2 con tin Trung Quốc và Na Uy


mediaThủ tướng Na Uy Erna Solberg (T) và Ngoại trưởng Borge Brende, trong cuộc họp báo tại Oslo, 18/11/2015, về vụ con tin nước này bị Daech giết hại.REUTERS
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vào hôm qua, 18/11/2015, cho biết đã giết hai con tin Trung Quốc và Na Uy. Tạp chí Anh ngữ Dabiq của tổ chức này, trong số 12, đã đăng ảnh hai thi hài được cho là của con tin Ole Johan Grimsgaard Ofstad, người Na Uy và Phàn Kinh Huy (Fan Jinghui), người Trung Quốc, kèm theo hàng chữ « bị hành quyết sau khi bị các quốc gia và tổ chức dị giáo bỏ rơi ».
Sáng nay Bắc Kinh đã xác nhận cái chết của công dân Trung Quốc. Thủ tướng Na Uy cũng tin là công dân mình đã bị giết, nhưng cho biết đang điều tra thêm, vì chưa hai con tin bị giết lúc nào, ở đâu, như thế nào. Bức ảnh cho thấy máu ở trên đầu như đã bị bắn.
Tại Bắc Kinh thông tín viên RFI Heike Schmidt nói về phản ứng của Trung Quốc :
« Trung Quốc tuyên bố hết sức chấn động trước cái chết của Phàn Kinh Huy, một cố vấn 50 tuổi, người Bắc Kinh, và « lên án hành động vô nhân đạo này ». Thông cáo trên mạng của Bộ Ngoại giao còn nói thêm : « Những kẻ gây tội ác phải bị xét xử » và Bắc Kinh sẵn sàng « hợp tác với cộng đồng quốc tế, đóng góp vào cuộc chiến chống khủng bố để gìn giữ hòa bình và an ninh trên thế giới. » 
Việc ông Phàn Kinh Huy bị giết là bằng chứng mới nhất cho thấy là công dân Trung Quốc không còn được khủng bố quốc tế buông tha. Từ năm 2008, 3 công dân Trung Quốc đã bị các nhóm Hồi giáo bắt làm con tin ở Pakistan. Ngày 17/08 vừa qua, 7 du khách Trung Quốc là nạn nhân trong vụ khủng bố ở Bangkok. Ngay cả tại Trung Quốc họ cũng trở thành mục tiêu tấn công , như vào tháng 3/2014 ở nhà ga Côn Minh với 29 người bị đâm chết. 
Bắc Kinh quy tội cho phe « Hồi giáo ly khai » và tìm cách huy động hậu thuẫn quốc tế trong « cuộc chiến chống khủng bố » trên lãnh thổ Trung Quốc với hệ quả là việc kết án nặng nề hàng loạt người trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ. »
Còn Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cũng đã lên án « một hành động dã man » và cho biết không chút nghi ngờ gì về bức ảnh mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã cho đăng. Na Uy xác nhận là Ole Johan Grimsgaard Ofstad, 48 tuổi, đã bị bắt cóc vào cuối tháng Giêng 2015, ít lâu sau khi đặt chân đến Syria.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151119-to-chuc-nha-nuoc-hoi-giao-ha-sat-2-con-tin-trung-quoc-va-na-uy

ISIS giết hai con tin Trung Quốc và Na Uy
Wednesday, November 18, 2015 4:30:04 PM



Bài liên quan



CAIRO, Ai Cập (AP)
Tổ chức ISIS hôm Thứ Tư loan báo đã hành quyết hai con tin ngưởi Na Uy và Trung Quốc sau khi các quốc gia này và các cơ quan quốc tế “bỏ rơi họ.”

Hai nạn nhân Na Uy (trái) và Trung Quốc bị ISIS bắt cóc, và nhóm này  hôm Thứ Tư loan báo đã xử tử. (Hình: Dahiq via AP)

Chưa có phản ứng nào từ Oslo, Na Uy,  và Bắc Kinh, Trung Quốc, trong khi chưa thể kiểm chứng được sự việc.

Theo hình do ISIS phổ biến trên tờ báo mạng Dahiq, hai nạn nhân là Ole Johan Grimsgaard-Ofstad, 48 tuổi, cựu sinh viên khoa chính trị ở Oslo, và Fan Jinghui, 50 tuổi, giáo viên trung học ở Bắc Kinh. ISIS không cho biết hai người bị bắt trong trường hợp nào ở Syria.
Có tin nói rằng ISIS đã đòi tiền chuộc mạng nhưng không được đáp ứng.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg có lần nói với các phóng viên hồi Tháng Chín rằng quốc gia của bà không bao giờ trả tiền cho bọn khủng bố bắt cóc người. (HC)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=217728&zoneid=431

Nhận diện « đao phủ » người Pháp thứ hai trong video của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo


mediaẢnh Maxime Hauchard. trong băng video của tổ chức thánh chiến Nhà nước Hòi giáo.DR.
Sau cú sốc khi nhận diện được một thanh niên người Pháp, Maxime Hauchard, trong số các đao phủ của băng video chiếu cảnh sát hại dã man con tin thứ ba người Mỹ và các quân nhân Syria do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (EI) tung ra hôm Chủ nhật, hôm nay 19/11/2014 có thêm một thanh niên Pháp thứ hai bị nhận dạng.
Đó là Mickael Dos Santos, 22 tuổi, cư ngụ tại Val-de-Marne ở ngoại ô Paris, lấy biệt danh là Abou Othman. Cái tên này được phát hiện ít lâu sau khi Santos đã đi Syria, qua việc phá hủy một nhánh chuyên gởi người đi tham gia thánh chiến. Anh ta xuất hiện trong video của tổ chức Nhà nước Hồi giáo mới đây, với cảnh chặt đầu 18 tù binh Syria và sát hại con tin Mỹ thứ ba, Peter Kassig.
Thủ tướng Manuel Valls cho biết, người thanh niên Pháp thứ hai này được biết đến qua việc anh ta tham gia quân khủng bố tại Syria và thái độ bạo lực trên các mạng xã hội, tuy nhiên việc « chính thức nhận diện » phải do tư pháp công nhận.
Chuyên gia về các vấn đề khủng bố Jean-Charles Brisard khẳng định với AFP là theo các nguồn tin riêng của ông, « không còn nghi ngờ gì cả, mẹ anh ta đã nhận ra con trai trong băng video và bị suy sụp sau đó ». Theo ông, sự hiện diện của hai thanh niên Pháp « trong số các đao phủ xuất hiện không che mặt »« một thông điệp rất rõ gởi đến nước Pháp và người dân Pháp » của EI.
Từ thứ Hai 17/11, Viện Kiểm sát Paris đã loan báo Maxime Hauchard - cũng 22 tuổi, đã cải sang đạo Hồi và đã đi Syria hồi tháng 8/2013 – có mặt trong băng video của EI. Một cuộc điều tra về tội danh sát hại có tổ chức thông qua quan hệ với một nhóm khủng bổ vừa được mở ra, nhắm vào Hauchard - thanh niên gốc gác ở vùng Eure đã tự cho biết là trở nên cực đoan qua internet ; và Santos - thanh niên Pháp thứ hai có thể đã tham gia sát hại dã man các con tin.
Hiện chưa nhận diện được ai khác trong số 16 kẻ thánh chiến còn lại để lộ mặt trong video. Một tờ báo ở Bruxelles nêu ra giả thiết có một công dân Bỉ trong số này. Các hình ảnh cho thấy người Anh mang biệt danh « Jihadi John » do báo chí Anh đặt ra - người xuất hiện với chiếc đầu của Peter Kassig trong video - rất có thể cũng là kẻ đã sát hại hai nhà báo Mỹ trước đó là James Foley và Steven Sotloff, cũng như hai tình nguyện viên nhân đạo người Anh Alan Henning và David Haines.
Hiện có trên 1.100 tham gia các nhánh thánh chiến, và 376 người trong số đó đang có mặt tại Syria hay Irak, khoảng 40 người đã thiệt mạng. Có 20% trong số quân thánh chiến đã cải đạo sang Hồi giáo, và đại đa số được tuyển mộ từ internet.

http://vi.rfi.fr/phap/20141119-nhan-dien-%C2%AB-dao-phu-%C2%BB-nguoi-phap-thu-hai-trong-video-cua-to-chuc-nha-nuoc-hoi-giao


Geen opmerkingen:

Een reactie posten