woensdag 18 november 2015

Khủng bố Paris : Pháp thay đổi chính sách với Nga


Khủng bố Paris : Pháp thay đổi chính sách với Nga


mediaNước Nga và tổng thống Putin đang trở lại trung tâm của bàn cờ quốc tế.REUTERS/Yuri Kochetkov/Pool
Tổng thống Pháp kêu gọi thành lập một liên minh quân sự, trong đó có cả Nga để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Trước đó, lãnh đạo đảng đối lập, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đã từng đề cập đến khả năng này và coi Nga nắm giữ một phần giải pháp, chấm dứt khủng hoảng tại Syria. 
Theo phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy, từ Paris, loạt tấn công đẫm máu nhắm vào thủ đô nước Pháp vô hình chung đã làm thay đổi tình thế trên hồ sơ Syria. Nga đang trở lại đóng một vai trò then chốt.


Phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy Paris. 17/11/2015 Nghe

http://vi.rfi.fr/phap/20151117-khung-bo-paris-phap-thay-doi-chinh-sach-voi-nga

Tổng thống Pháp-Nga gặp nhau bất ngờ tại Matxcơva

mediaTổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp đồng nhiệm Pháp Francois Hollande tại sân bay Vnukovo, Matxcơva ngày 6/12/2014.REUTERS/Maxim Zmeyev
 Một bất ngờ lớn về ngoại giao liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraina : Tổng thống Pháp François Hollande và Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều nay 06/12/2014 gặp gỡ tại Matxcơva. Hai nguyên thủ sẽ có cuộc đối thoại tay đôi không chuẩn bị trước.

Cuộc hội đàm này diễn ra trong lúc ông Hollande hôm qua kêu gọi « xuống thang » trong cuộc khủng hoảng Ukraina, sau khi ông Putin đọc một bài diễn văn kịch liệt đả kích phương Tây, quy cho trách nhiệm trong cuộc xung đột này.
Từ Almaty, thủ đô cũ của Kazakhstan, ông François Hollande đưa ra lời kêu gọi trên nhân chuyến công du nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại sân bay Matxcơva. Hai Tổng thống Pháp và Nga sẽ thảo luận về hồ sơ Ukraina, quan hệ giữa Nga và châu Âu, vấn đề Syria và nguyên tử Iran. Trước đó lần ông Hollande gặp ông Putin gần nhất là hôm 15/11, bên lề thượng đỉnh G20 tại Brisbane, Úc.
Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Kazakhstan Noursoultan Nazarbaiev hôm qua, Tổng thống Pháp kêu gọi « xuống thang » trước hết là trong ngôn từ, sau là về mặt quân sự tại Ukraina. Ông Hollande nhấn mạnh : « Tôi chưa bao giờ ngưng tìm kiếm đối thoại » và theo ông, nước Pháp « đang có vị trí cho phép đối thoại được với cả hai bên và có được sự tin cậy ».
Còn Tổng thống Kazakhstan vốn hiểu rất rõ Matxcơva cho rằng không nên « làm Nga giận dữ », và « cần có sự thỏa hiệp để ra khỏi ngõ cụt ». Đành rằng Nga đã « bất chấp mọi luật lệ quốc tế », nhưng « các tối hậu thư không phải là giải pháp tốt nhất ». Và « nếu những gì diễn ra tại Ukraina là không thể chấp nhận được, tôi không nghĩ là phải quay lại thời kỳ chiến tranh lạnh ».
Ông Nazarbaiev còn mong muốn quốc tế chấm dứt trừng phạt Nga. Theo một nhà ngoại giao phương Tây, đó là do Kazakhstan cũng bị ảnh hưởng vì nền kinh tế có liên hệ chặt chẽ với cường quốc láng giềng.
Cuộc gặp Hollande-Putin cũng bị ảnh hưởng bởi vụ giao chiến hạm Mistral đang gây căng thẳng lâu nay. Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov tuyên bố đây là vấn đề danh dự của Pháp, Paris cần phải thực hiện mọi nghĩa vụ theo hợp đồng. Thế nhưng cũng chính cuộc chiến ở Ukraina đã ngăn trở Pháp giao tàu. Hôm 25/11 Tổng thống François Hollande loan báo « hoãn việc giao chiếc Mistral cho đến khi có lệnh mới », và mới hôm qua Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian còn nói : « Chúng tôi cũng có thể sẽ không bao giờ giao. Nga cần tính đến tình hình này ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20141206-tong-thong-phap-nga-gap-nhau-bat-ngo-tai-matxcova

Cựu Tổng thống Pháp sang Nga gặp Putin

mediaLãnh đạo Nga Putin tiếp cựu Tổng thống Pháp Sarkozy như nguyên thủ quốc gia. Ngày 29/10/2015.AFP PHOTO / POOL / SERGEI CHIRIKOV
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 29/10/2015 đã sang Nga gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin để bàn bạc về vấn đề Syria. Cuộc tiếp xúc này gây ra những chỉ trích tại Pháp, nhưng ông Sarkozy cho rằng mình « có một vai trò cần đóng » trên trường quốc tế với tư cách thủ lãnh phe đối lập.
Cánh tả Pháp tố cáo đây là một hình thức « ngoại giao song hành », có thể làm yếu đi vai trò của nước Pháp nhất là đối với hồ sơ Syria, vào lúc đang mở ra những khả năng thương lượng quốc tế trong hội nghị hôm nay tại Vienna.
Tuy nhiên cựu Tổng thống Sarkozy phản bác : « Điều gì là quan trọng hiện nay trong hồ sơ Syria ? Phải làm cách nào để thay vì có đến hai liên minh – một với Mỹ và một với Nga – thì chỉ có một liên minh quốc tế chống lại kẻ thù chung duy nhất là tổ chức Nhà nước Hồi giáo ».
Ông Nicolas Sarkozy nhấn mạnh, Nga là đối tác không thể tránh né trong vấn đề Syria, và việc Tổng thống Syria phải ra đi không thể là điều kiện tiên quyết cho một giải pháp chính trị.
Với tư cách thủ lãnh đảng cánh hữu đối lập và là cựu nguyên thủ quốc gia, Nicolas Sarkozy cho rằng ông có bổn phận phải đóng góp vào việc bảo vệ các lợi ích của nước Pháp. Đây cũng là phương thức nhằm đối đầu trực diện với Tổng thống François Hollande, vốn có quan điểm ngược lại về Syria, vào thời điểm còn 16 tháng nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống Pháp.

http://vi.rfi.fr/phap/20151030-cuu-tong-thong-phap-sang-nga-gap-putin


Geen opmerkingen:

Een reactie posten