Công bố ảnh tên lửa đang lao tới MH17
Phát thanh viên truyền hình Mikhail Leontiev cho biết, nguồn tin bí mật đã cung cấp cấp các bức ảnh cho thấy một chiến đấu cơ Mig-29 đã hủy diệt chiếc máy bay chở khách Boeing như thế nào.
http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/207286/cong-bo-anh-ten-lua-dang-lao-toi-mh17.html
Thứ bảy, 15/11/2014 | 15:20 GMT+7
Truyền hình Nga công bố ảnh MH17 'bị chiến đấu cơ bắn hạ'
Kênh truyền hình của Nga hôm qua công bố hình ảnh vệ tinh, qua đó cho rằng chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines đã bị một chiến đấu cơ bắn hạ.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy chiếc Boeing của hãng hàng không Malaysia Airlines mang số hiệu MH17 bị một chiến đấu cơ bắn hạ ở miền đông Ukraine. Ảnh: Channel One
|
Theo kênh truyền hình Nga Channel One, hình ảnh này được ghi lại trước khi chiếc máy bay chở khách của Malaysia Airlines rơi ở miền đông Ukraine, khiến 298 người thiệt mạng. Một kỹ sư của Nga, người tham gia hoạt động điều tra vụ việc, nhận được hình ảnh này hôm 12/11.
Channel One đồng thời công bố thông tin họ nhận được email bằng tiếng Anh từ George Biltl, người được cho là tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts và là chuyên gia hàng không, tuyên bố MH17 bị bắn hạ bằng pháo và tên lửa từ một máy bay khác.
Theo Mirror, những hình ảnh được công bố có thể là bằng chứng cho thấy phi cơ gặp nạn hồi tháng 7 đã bị máy bay chiến đấu của Ukraine bắn hạ, không phải do tên lửa đất đối không như cáo buộc trong thời gian qua. Hình ảnh có thể do vệ tinh của Mỹ hoặc Anh ghi lại.
Người dẫn chương trình Mikhail Leontiev cho hay, nguồn tin bí mật cung cấp hình ảnh mà họ kết luận là "một chiến đấu cơ Mig-29 phá hủy máy bay chở khách Boeing".
Trong khi đó, một công ty tư vấn an toàn hàng không của Nga hôm qua cũng công bố dữ liệu radar mới, chỉ ra sự xuất hiện của hai máy bay quân sự đến gần chiếc Boeing mang số hiệu MH17, trước khi xảy ra vụ việc. Dữ liệu được một trung tâm kiểm soát không lưu ở vùng Rostov của Nga, gần biên giới Ukraine, ghi lại ngay trước và khoảng 20 phút sau khi MH17 gặp nạn.
Phi cơ quân sự được biểu hiện bằng ký hiệu T, xuất hiện gần máy bay MH17(biểu hiện bằng đường màu tím). Ảnh:aviasafety.ru
|
RT dẫn lời Sergey Melnichenko, giám đốc điều hành của công ty này, cho biết có một hoặc hai máy bay chiến đấu đến gần phi cơ chở khách của Malaysia Airlines. Chúng di chuyển về phía bắc đường bay của chiếc Boeing vào thời điểm xảy ra tai nạn và sau đó. Nhiều khả năng đây là máy bay quân sự.
Melnichenko từ chối tiết lộ thông tin về trạm kiểm soát, đồng thời nhấn mạnh ông hoàn toàn tin tưởng vào các nguồn tin này. Dữ liệu có thể là bằng chứng đối lập với giả thiết của các nước phương Tây, vốn khẳng định MH17 bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không.
Máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines số hiệu MH17 hôm 17/7 rơi tại đông Ukraine, làm toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng. Ukraine và phương Tây cho rằng phe ly khai thân Nga bắn rơi máy bay bằng tên lửa do Moscow cung cấp. Tuy nhiên, Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ việc.
Thùy Linh
- Putin - Abbott lạnh lùng ở APEC (11/11)
- Hà Lan tưởng niệm 298 nạn nhân thảm họa MH17 (11/11)
- Putin: 'Ukraine cản trở điều tra vụ MH17' (11/11)
- 9 nạn nhân MH17 vẫn mất tích (8/11)
- Hà Lan nghi MH17 bị máy bay khác bắn hạ (28/10)
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/truyen-hinh-nga-cong-bo-anh-mh17-bi-chien-dau-co-ban-ha-3107726.html
Het Russische 'bewijs' voor de versie dat een Oekraïense straaljager (rechts) MH17 neerhaaldeFoto: Channel 1
Op satellietbeelden is volgens Rusland te zien dat het gevechtsvliegtuig de MH17 achtervolgde en een raket afvuurde op de cockpit. De beelden zouden van een Britse of Amerikaanse spionagesatelliet zijn. Die werden precies uitgezonden op het moment dat de G20-top in Australië begon. De Oekraïnecrisis overschaduwde zaterdag de eerste dag van de top.
Vlak na de uitzending opstond ophef op internet. Verschillende mensen beweerden dat de beelden nep waren, omdat bijvoorbeeld de belettering op het vliegtuig niet overeenkwam met die van een Maleisisch vliegtuig.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23335160/___Doorbraak_MH17_is_nep___.html
Exclusieve artikelen van de Telegraaf redactie
'Russische doorbraak MH17 is nep'
MOSKOU - Rusland denkt het bewijs te hebben voor wat er is gebeurd met de rampvlucht MH17. Het vliegtuig zou zijn geraakt door een raket van een Oekraïense straaljager en niet door een boek-raketsysteem, verkondigde de Russische staatszender Channel One vrijdag. Maar niet lang daarna werd de authenticiteit van de beelden op internet al in twijfel getrokken.
Vlak na de uitzending opstond ophef op internet. Verschillende mensen beweerden dat de beelden nep waren, omdat bijvoorbeeld de belettering op het vliegtuig niet overeenkwam met die van een Maleisisch vliegtuig.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23335160/___Doorbraak_MH17_is_nep___.html
Thứ ba, 28/10/2014 | 15:24 GMT+7
Hà Lan nghi MH17 bị máy bay khác bắn hạ
Các công tố viên Hà Lan cho rằng chiếc MH17 của hãng Malaysia Airlines có thể đã bị một phi cơ bắn hạ, dù khả năng máy bay trúng tên lửa đất đối không vẫn được đề cao.
Xác máy bay MH17 tại hiện trường ở đông Ukraine. Ảnh: Reuters
|
Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí tin tức Đức Der Spiegel hôm qua, công tố viên Fred Westerbeke cho hay Hà Lan sẽ yêu cầu Nga cung cấp thông tin về giả thuyết mới trên.
Moscow từ trước đến nay tuyên bố rằng theo hình ảnh radar, chiếc Boeing 777 đã bị một máy bay quân sự Ukraine bay gần đó bắn hạ. Tuy nhiên, phương Tây bác bỏ mạnh mẽ kịch bản này.
"Dựa trên thông tin hiện có, một vụ bắn hạ bởi tên lửa đất đối không là kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất, nhưng chúng tôi không dừng lại chỉ ở khả năng này, bởi thảm kịch có thể đã xảy ra theo cách khác", ông Fred nói. "Chúng tôi đang chuẩn bị kiến nghị Moscow cung cấp thông tin, bao gồm dữ liệu radar, thứ mà người Nga muốn chứng minh rằng một máy bay quân sự Ukraine đã có mặt gần đó".
Chiếc máy bay chở 298 người của Malaysia Airlines gặp nạn ở đông Ukraine hôm 17/7, khi đang trên đường từ Amsterdam sang Kuala Lumpur. Toàn bộ những người có mặt trên khoang đều thiệt mạng, trong đó hơn hai phần ba là công dân Hà Lan.
Chỉ ít ngày sau vụ việc, Mỹ cho hay nước này có bằng chứng chứng minh máy bay bị trúng tên lửa đất đối không của lực lượng ly khai ủng hộ Nga. Trong khi đó, phe phiến quân khẳng định họ không thể sở hữu loại vũ khí tối tân trên, còn Moscow cũng tuyên bố không dính líu đến vụ việc.
Dựa vào thông tin từ các hộp đen, kiểm soát không lưu, hình ảnh vệ tinh và hình ảnh từ hiện trường, Ủy ban An toàn Hà Lan kết luận phi cơ đã phát nổ giữa trời do bị nhiều vật thể có tốc độ lớn tác động từ bên ngoài. Không có dấu hiệu nào cho thấy có lỗi kỹ thuật của máy bay hay phi công.
Giới chức Hà Lan đang bị người nhà và luật sư của các nạn nhân chỉ trích gay gắt vì không đạt được tiến triển gì trong quá trình xác định các thủ phạm gây ra thảm kịch này.
Anh Ngọc
- Truyền hình Nga công bố ảnh MH17 'bị chiến đấu cơ bắn hạ' (15/11)
- Putin - Abbott lạnh lùng ở APEC (11/11)
- Hà Lan tưởng niệm 298 nạn nhân thảm họa MH17 (11/11)
- Putin: 'Ukraine cản trở điều tra vụ MH17' (11/11)
- 9 nạn nhân MH17 vẫn mất tích (8/11)
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/ha-lan-nghi-mh17-bi-may-bay-khac-ban-ha-3099545.html
Mỹ, Ukraine dựa vào đâu để vạch trần ảnh về MH17 của Nga là giả?
Chủ đề nóng
Chính quyền Ukraine ngày 15.11 mạnh mẽ cáo buộc, hình ảnh vệ tinh mà kênh truyền hình Nga công bố tối 14.11 nhằm chứng minh MH17 bị chiến đấu cơ Ukraine bắn hạ là "giả mạo". Trong khi, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố, đây là những hình ảnh "phi lý".
Tối ngày 14.11, kênh truyền hình Nga Chanel One bất ngờ công bố hình ảnh vệ tinh ghi lại giây phút cuối cùng của chuyến bay MH17, theo đó, cho thấy một máy bay quân sự đã nã tên lửa, bắn rơi chiếc máy bay chở khách của Malaysia cướp đi mạng sống của 298 người ngày 17.7.
Bức ảnh mà Chanel One công bố rõ nét đến mức nhìn rõ cả hình ảnh một chiếc máy bay tiêm kích MiG -29 được cho là thuộc lực lượng Không quân Ukraine, bay gần chiếc Boeing 777 của Malaysia và đường đi của quả tên lửa không đối không bắn trúng vào phía buồng lái.
"Chúng tôi đã xem hình ảnh và nhận thấy nó được chụp từ vũ trụ với quỹ đạo thấp bởi vệ tinh do thám của một cơ quan tình báo phương Tây. Căn cứ vào tọa độ hình ảnh, chúng tôi có thể giả định rằng bức ảnh được chụp từ vệ tinh của Mỹ hoặc Anh. Chúng tôi đã tiến hành một phân tích chi tiết đối với hình ảnh này và nhận thấy nó không có dấu hiệu giả mạo nào", ông Ivan Andrievski, Phó Chủ tịch thứ nhất của Hiệp hội các kỹ sư Nga tuyên bố trên kênh Chanel One.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra tuyên bố bác bỏ các bức ảnh và nhấn mạnh giả thuyết của Nga cho rằng, MH17 bị chiến đấu cơ Ukraine bắn hạ là phi lý. Mỹ cho rằng, động thái trên của Nga “nhằm che giấu sự thật và lẩn tránh trách nhiệm đối với thảm kịch MH17”.
Đồng tình, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop mô tả bức ảnh “là hàng giả, được dàn dựng”.
Trong khi đó, một số chuyên gia phân tích và bloger cũng vào cuộc "mổ xẻ" ảnh vệ tinh về MH17 mà Nga công bố và kết luận, đây là ảnh giả mạo.
Ông Mark Solonin, một nhà văn cho rằng, những bức ảnh đã được chỉnh sửa thành ảnh vệ tinh.
Một số cư dân mạng lại cho rằng chiếc máy bay trong bức ảnh vệ tinh Nga công bố dường như là Boeing 767 chứ không phải chiếc Boeing 777 xấu số của Malaysia bị rơi ngày 17.7 xuống Đông Ukraine.
Nhiều người còn chỉ ra vị trí logo thương hiệu của Malaysia Airlines trên chiếc máy bay trong ảnh không giống với thực tế.
Một số người chỉ ra vị trí lo go thương hiệu giữa chiếc máy bay trong ảnh vệ tinh của Nga (bên dưới) và chiếc máy bay của Malaysia Airline trong thực tế có sự khác biệt.
Chiếc Boeing 777 của Malaysia mang số hiệu MH17 bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine khi đang thực hiện lộ trình từ Amsterdam, Hà Lan tới Kuala Lumpur, Malaysia ngày 17.7.
Ban đầu, Ukraine và phương Tây liên tục cáo buộc, chiếc máy bay của Malaysia đã bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không Buk mà Nga cung cấp cho các chiến binh ly khai ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, họ cũng không đưa ra được bằng chứng đáng thuyết phục nào.
Bức ảnh mà Chanel One công bố rõ nét đến mức nhìn rõ cả hình ảnh một chiếc máy bay tiêm kích MiG -29 được cho là thuộc lực lượng Không quân Ukraine, bay gần chiếc Boeing 777 của Malaysia và đường đi của quả tên lửa không đối không bắn trúng vào phía buồng lái.
"Chúng tôi đã xem hình ảnh và nhận thấy nó được chụp từ vũ trụ với quỹ đạo thấp bởi vệ tinh do thám của một cơ quan tình báo phương Tây. Căn cứ vào tọa độ hình ảnh, chúng tôi có thể giả định rằng bức ảnh được chụp từ vệ tinh của Mỹ hoặc Anh. Chúng tôi đã tiến hành một phân tích chi tiết đối với hình ảnh này và nhận thấy nó không có dấu hiệu giả mạo nào", ông Ivan Andrievski, Phó Chủ tịch thứ nhất của Hiệp hội các kỹ sư Nga tuyên bố trên kênh Chanel One.
Ảnh vệ tinh về MH17 do truyền hình Nga công bố tối ngày 14.11.
Tuy nhiên, ngay lập tức, giới chức Ukraine ngày 15.11 tuyên bố, những bức ảnh trên chỉ là đồ giả.Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra tuyên bố bác bỏ các bức ảnh và nhấn mạnh giả thuyết của Nga cho rằng, MH17 bị chiến đấu cơ Ukraine bắn hạ là phi lý. Mỹ cho rằng, động thái trên của Nga “nhằm che giấu sự thật và lẩn tránh trách nhiệm đối với thảm kịch MH17”.
Đồng tình, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop mô tả bức ảnh “là hàng giả, được dàn dựng”.
Trong khi đó, một số chuyên gia phân tích và bloger cũng vào cuộc "mổ xẻ" ảnh vệ tinh về MH17 mà Nga công bố và kết luận, đây là ảnh giả mạo.
Ông Mark Solonin, một nhà văn cho rằng, những bức ảnh đã được chỉnh sửa thành ảnh vệ tinh.
Một số cư dân mạng lại cho rằng chiếc máy bay trong bức ảnh vệ tinh Nga công bố dường như là Boeing 767 chứ không phải chiếc Boeing 777 xấu số của Malaysia bị rơi ngày 17.7 xuống Đông Ukraine.
Nhiều người còn chỉ ra vị trí logo thương hiệu của Malaysia Airlines trên chiếc máy bay trong ảnh không giống với thực tế.
Ban đầu, Ukraine và phương Tây liên tục cáo buộc, chiếc máy bay của Malaysia đã bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không Buk mà Nga cung cấp cho các chiến binh ly khai ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, họ cũng không đưa ra được bằng chứng đáng thuyết phục nào.
Mỹ, Ukraine dựa vào đâu để vạch trần ảnh về MH17 của Nga là giả?
Chủ đề nóng
Chính quyền Ukraine ngày 15.11 mạnh mẽ cáo buộc, hình ảnh vệ tinh mà kênh truyền hình Nga công bố tối 14.11 nhằm chứng minh MH17 bị chiến đấu cơ Ukraine bắn hạ là "giả mạo". Trong khi, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố, đây là những hình ảnh "phi lý".
Tối ngày 14.11, kênh truyền hình Nga Chanel One bất ngờ công bố hình ảnh vệ tinh ghi lại giây phút cuối cùng của chuyến bay MH17, theo đó, cho thấy một máy bay quân sự đã nã tên lửa, bắn rơi chiếc máy bay chở khách của Malaysia cướp đi mạng sống của 298 người ngày 17.7.
Bức ảnh mà Chanel One công bố rõ nét đến mức nhìn rõ cả hình ảnh một chiếc máy bay tiêm kích MiG -29 được cho là thuộc lực lượng Không quân Ukraine, bay gần chiếc Boeing 777 của Malaysia và đường đi của quả tên lửa không đối không bắn trúng vào phía buồng lái.
"Chúng tôi đã xem hình ảnh và nhận thấy nó được chụp từ vũ trụ với quỹ đạo thấp bởi vệ tinh do thám của một cơ quan tình báo phương Tây. Căn cứ vào tọa độ hình ảnh, chúng tôi có thể giả định rằng bức ảnh được chụp từ vệ tinh của Mỹ hoặc Anh. Chúng tôi đã tiến hành một phân tích chi tiết đối với hình ảnh này và nhận thấy nó không có dấu hiệu giả mạo nào", ông Ivan Andrievski, Phó Chủ tịch thứ nhất của Hiệp hội các kỹ sư Nga tuyên bố trên kênh Chanel One.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra tuyên bố bác bỏ các bức ảnh và nhấn mạnh giả thuyết của Nga cho rằng, MH17 bị chiến đấu cơ Ukraine bắn hạ là phi lý. Mỹ cho rằng, động thái trên của Nga “nhằm che giấu sự thật và lẩn tránh trách nhiệm đối với thảm kịch MH17”.
Đồng tình, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop mô tả bức ảnh “là hàng giả, được dàn dựng”.
Trong khi đó, một số chuyên gia phân tích và bloger cũng vào cuộc "mổ xẻ" ảnh vệ tinh về MH17 mà Nga công bố và kết luận, đây là ảnh giả mạo.
Ông Mark Solonin, một nhà văn cho rằng, những bức ảnh đã được chỉnh sửa thành ảnh vệ tinh.
Một số cư dân mạng lại cho rằng chiếc máy bay trong bức ảnh vệ tinh Nga công bố dường như là Boeing 767 chứ không phải chiếc Boeing 777 xấu số của Malaysia bị rơi ngày 17.7 xuống Đông Ukraine.
Nhiều người còn chỉ ra vị trí logo thương hiệu của Malaysia Airlines trên chiếc máy bay trong ảnh không giống với thực tế.
Một số người chỉ ra vị trí lo go thương hiệu giữa chiếc máy bay trong ảnh vệ tinh của Nga (bên dưới) và chiếc máy bay của Malaysia Airline trong thực tế có sự khác biệt.
Chiếc Boeing 777 của Malaysia mang số hiệu MH17 bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine khi đang thực hiện lộ trình từ Amsterdam, Hà Lan tới Kuala Lumpur, Malaysia ngày 17.7.
Ban đầu, Ukraine và phương Tây liên tục cáo buộc, chiếc máy bay của Malaysia đã bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không Buk mà Nga cung cấp cho các chiến binh ly khai ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, họ cũng không đưa ra được bằng chứng đáng thuyết phục nào.
http://danviet.vn/the-gioi/my-ukraine-dua-vao-dau-de-vach-tran-anh-ve-mh17-cua-nga-la-gia-504067.html
“Chúng tôi chỉ bắn hạ một chiếc An-26 gần khu vực Torez. Chiếc máy bay rơi ở khu mỏ Progress. Trước đó, chúng tôi đã cảnh báo máy bay của các lực lượng vũ trang Ukraine không được bay trên bầu trời của chúng tôi”, trang VK được cho là của ông Igor Strelkov, một chỉ huy quân ly khai thân Nga ở Đông Ukraine viết.
Đồng thời, trang này dẫn một liên kết mô tả chiếc máy bay mà họ vừa bắn rơi, trong đó, nhận dạng của nó giống hệt chiếc Boeing 777 của Malaysia mà truyền thông Ukraine thông báo vừa bị bắn rơi ngày 17.7.
"Và đây là video khẳng định chiếc máy bay bị bắn rơi", trang VK viết.
Trước đó, giới chức Ukraine cáo buộc, chính quân ly khai miền Đông thân Nga bắn hạ máy bay Boeing 777 số hiệu MH17 của Malaysia khiến 295 người thiệt mạng. Và quân đội chính phủ không liên quan đến sự cố này.
Còn quân ly khai thân Nga ở Đông Ukraine thì tố ngược lại với một lãnh đạo của lực lượng này khẳng định, các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ máy bay Malaysia.
Chiếc máy bay Malaysia chở 295 người của Malaysia Airlines được xác định rơi ở làng Grabovo, thuộc Donetsk cách biên giới Nga khoảng 40 km ngày 17.7. Hiện hộp đen máy bay đã được tìm thấy và đã được đưa đi kiểm tra để tìm nguyên nhân vụ tai nạn.
Còn nhớ, quân ly khai thân Nga Đông Ukraine cũng đã bắn rơi một chiếc An-26 của quân đội Ukraine ngày 14.6 khiến 49 quân nhân thiệt mạng.
http://danviet.vn/the-gioi/quan-ly-khai-ukraine-thua-nhan-ban-roi-boeing-777-cua-malaysia-do-so-suat-460072.html
Bức ảnh mà Chanel One công bố rõ nét đến mức nhìn rõ cả hình ảnh một chiếc máy bay tiêm kích MiG -29 được cho là thuộc lực lượng Không quân Ukraine, bay gần chiếc Boeing 777 của Malaysia và đường đi của quả tên lửa không đối không bắn trúng vào phía buồng lái.
"Chúng tôi đã xem hình ảnh và nhận thấy nó được chụp từ vũ trụ với quỹ đạo thấp bởi vệ tinh do thám của một cơ quan tình báo phương Tây. Căn cứ vào tọa độ hình ảnh, chúng tôi có thể giả định rằng bức ảnh được chụp từ vệ tinh của Mỹ hoặc Anh. Chúng tôi đã tiến hành một phân tích chi tiết đối với hình ảnh này và nhận thấy nó không có dấu hiệu giả mạo nào", ông Ivan Andrievski, Phó Chủ tịch thứ nhất của Hiệp hội các kỹ sư Nga tuyên bố trên kênh Chanel One.
Ảnh vệ tinh về MH17 do truyền hình Nga công bố tối ngày 14.11.
Tuy nhiên, ngay lập tức, giới chức Ukraine ngày 15.11 tuyên bố, những bức ảnh trên chỉ là đồ giả.Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra tuyên bố bác bỏ các bức ảnh và nhấn mạnh giả thuyết của Nga cho rằng, MH17 bị chiến đấu cơ Ukraine bắn hạ là phi lý. Mỹ cho rằng, động thái trên của Nga “nhằm che giấu sự thật và lẩn tránh trách nhiệm đối với thảm kịch MH17”.
Đồng tình, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop mô tả bức ảnh “là hàng giả, được dàn dựng”.
Trong khi đó, một số chuyên gia phân tích và bloger cũng vào cuộc "mổ xẻ" ảnh vệ tinh về MH17 mà Nga công bố và kết luận, đây là ảnh giả mạo.
Ông Mark Solonin, một nhà văn cho rằng, những bức ảnh đã được chỉnh sửa thành ảnh vệ tinh.
Một số cư dân mạng lại cho rằng chiếc máy bay trong bức ảnh vệ tinh Nga công bố dường như là Boeing 767 chứ không phải chiếc Boeing 777 xấu số của Malaysia bị rơi ngày 17.7 xuống Đông Ukraine.
Nhiều người còn chỉ ra vị trí logo thương hiệu của Malaysia Airlines trên chiếc máy bay trong ảnh không giống với thực tế.
Ban đầu, Ukraine và phương Tây liên tục cáo buộc, chiếc máy bay của Malaysia đã bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không Buk mà Nga cung cấp cho các chiến binh ly khai ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, họ cũng không đưa ra được bằng chứng đáng thuyết phục nào.
http://danviet.vn/the-gioi/my-ukraine-dua-vao-dau-de-vach-tran-anh-ve-mh17-cua-nga-la-gia-504067.html
Dòng sự kiện Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine
Quân ly khai Ukraine thừa nhận bắn rơi Boeing 777 của Malaysia do sơ suất?
Chủ đề nóng
Tờ The Malaymail Online đưa tin, trang thông tin điện tử được cho là của một chỉ huy hàng đầu của quân ly khai thân Nga ở Đông Ukraine vừa đăng một nội dung trong đó gián tiếp thừa nhận, lực lượng này đã bắn rơi máy bay Malaysia Boeing 777 chở theo 295 người do “sơ suất”.
Một chiến binh ly khai thân Nga của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng có mặt tại hiện trường vụ máy bay Malaysia rơi. Ảnh Reuters.
Theo The Malaymail Online, trên trang thông tin điện tử của mình, vị chỉ huy quân sự của quân ly khai được cho là thân Nga ở “Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng đã đăng tải nội dung ám chỉ rằng, lực lượng này đã sử dụng tên lửa, bắn rơi máy bay Malaysia, vì tưởng nhầm Boeing 777 số hiệu MH17 là một máy bay vận tải loại lớn của quân đội Ukraine.“Chúng tôi chỉ bắn hạ một chiếc An-26 gần khu vực Torez. Chiếc máy bay rơi ở khu mỏ Progress. Trước đó, chúng tôi đã cảnh báo máy bay của các lực lượng vũ trang Ukraine không được bay trên bầu trời của chúng tôi”, trang VK được cho là của ông Igor Strelkov, một chỉ huy quân ly khai thân Nga ở Đông Ukraine viết.
Đồng thời, trang này dẫn một liên kết mô tả chiếc máy bay mà họ vừa bắn rơi, trong đó, nhận dạng của nó giống hệt chiếc Boeing 777 của Malaysia mà truyền thông Ukraine thông báo vừa bị bắn rơi ngày 17.7.
"Và đây là video khẳng định chiếc máy bay bị bắn rơi", trang VK viết.
Trước đó, giới chức Ukraine cáo buộc, chính quân ly khai miền Đông thân Nga bắn hạ máy bay Boeing 777 số hiệu MH17 của Malaysia khiến 295 người thiệt mạng. Và quân đội chính phủ không liên quan đến sự cố này.
Còn quân ly khai thân Nga ở Đông Ukraine thì tố ngược lại với một lãnh đạo của lực lượng này khẳng định, các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ máy bay Malaysia.
Chiếc máy bay Malaysia chở 295 người của Malaysia Airlines được xác định rơi ở làng Grabovo, thuộc Donetsk cách biên giới Nga khoảng 40 km ngày 17.7. Hiện hộp đen máy bay đã được tìm thấy và đã được đưa đi kiểm tra để tìm nguyên nhân vụ tai nạn.
Còn nhớ, quân ly khai thân Nga Đông Ukraine cũng đã bắn rơi một chiếc An-26 của quân đội Ukraine ngày 14.6 khiến 49 quân nhân thiệt mạng.
http://danviet.vn/the-gioi/quan-ly-khai-ukraine-thua-nhan-ban-roi-boeing-777-cua-malaysia-do-so-suat-460072.html
Geen opmerkingen:
Een reactie posten