vrijdag 14 november 2014

Obama gặp Aung San Suu Kyi và kêu gọi bầu cử tự do, công bằng


Obama gặp Aung San Suu Kyi và kêu gọi bầu cử tự do, công bằng


mediaTổng thống Mỹ Barack Obama (T) và lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi, trong cuộc họp báo tại Rangoon, 14/11/2014REUTERS/Kevin Lamarque
    Trong khuôn khổ chuyến công du Miến Điện, sau khi dự Thượng đỉnh Đông Á và Thượng đỉnh Hoa Kỳ - ASEAN, hôm nay, 14/11/2014, tại Rangoon, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gặp lãnh đạo đối lập, bà Aung San Suu Kyi và kêu gọi chính quyền Miến Điện tổ chức bầu cử tự do, công bằng.
    Cũng như cách nay hai năm, lần này, lãnh đạo đối lập Miến Điện tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại tư dinh của bà, ở Rangoon. Nơi đây được coi là biểu tượng của cuộc đấu tranh cho dân chủ. Dưới chế độ quân sự độc tài, bà Aung San Suu Kyi đã bị quản thúc tại gia trong nhiều năm.
    Trong cuộc gặp, bà Aung San Suu Kyi nhắc lại là Hiến pháp hiện nay của Miến Điện « không công bằng và phản dân chủ », do vậy, gây trở ngại cho một cuộc bầu cử công bằng. Năm tới, Miến Điện sẽ tổ chức tổng tuyển cử.
    Một trong những điều khoản của bản Hiến pháp, kế thừa từ chế độ quân sự độc tài, ngăn cản bà Aung San Suu Kyi có thể trở thành Tổng thống, vì bà là người nước ngoài, cho dù đảng của bà, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, có nhiều khả năng thắng cử.
    Trong thời gian qua, bà Aung San Suu Kyi đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo là tiến trình dân chủ hóa tại Miến Điện có nguy cơ khựng lại. Thế nhưng, Tổng thống Mỹ Barack Obama lại tỏ ra lạc quan, nhấn mạnh là Miến Điện cần vượt qua những thách thức thực sự và tiến trình dân chủ hóa tại Miến Điện vẫn « chưa hoàn tất ».
    Theo ông Ernest Bower, thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược, có trụ sở tại Washington, thì Nhà Trắng cố gắng tìm kiếm một sự cân bằng. Đối với Hoa Kỳ, điều không thể chấp nhận được là các cải cách dân chủ bị khựng lại. Nhưng đồng thời, cũng cần thừa nhận một thực tế là Miến Điện đã thực hiện rất nhiều thay đổi trong một thời gian ngắn.
    Trong bài viết « Miến Điện cần có thời gian », đăng trên báo New York Times, ông U Seo Thane, cố vấn của Tổng thống Thein Sein kêu gọi cộng đồng quốc tế kiên nhẫn và thừa nhận những thay đổi đang diễn ra tại Miến Điện. Ông nói : « Chúng tôi vẫn đang sống dưới cái bóng của quá khứ. Khả năng hoạt động của các định chế còn rất hạn chế và vẫn còn tâm lý và suy nghĩ được hình thành từ thời bị cô lập và dưới chế độ toàn trị. Những điều này không thể thay đổi trong một hai ngày ».

    http://vi.rfi.fr/chau-a/20141114-barack-obama-gap-aung-san-suu-kyi-va-keu-goi-mien-dien-to-chuc-bau-cu-tu-do-cong-ban/

    Thứ sáu, 14/11/2014

    Tin tức / Thế giới / Châu Á

    Tổng thống Obama: Myanmar chưa hoàn tất cải cách

    Tổng thống Mỹ Barack Obama mỉm cười trong lúc lắng nghe lãnh đạo đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Yangon, Myanmar, ngày 14/11/2014.
    Tổng thống Mỹ Barack Obama mỉm cười trong lúc lắng nghe lãnh đạo đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Yangon, Myanmar, ngày 14/11/2014.
    Luis Ramirez
    Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kết thúc chuyến thăm Myanmar, tức Miến Điện, với lời cảnh báo rằng những cải cách tại nước này “chưa thể coi là hoàn tất hoặc không thể đảo ngược.” Tháp tùng tổng thống, thông tín viên VOA Luis Ramirez ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật từ thành phố chính Yangon của Myanmar.
    Tổng thống Obama đã dừng chân tại Yangon và gặp lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, khôi nguyên giải Nobel hoà bình đã bị quản thúc tại gia nhiều năm khi Myanmar còn nằm dưới chế độ quân trị.
    Bà Aung San Suu Kyi đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ ngay tại căn nhà bên hồ nơi bà bị quản thúc. Sau cái ôm hôn nồng nhiệt trước ống kính, hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện với các phóng viên.
    Ông Obama nhắc lại lời cảnh báo mà ông cũng đã đưa ra cho Tổng thống Myanmar Thein Sein vào ngày hôm trước.
    “Rõ ràng còn rất nhiều việc cần phải làm và nhiều chọn lựa khó khăn còn nằm trước mắt. Tiến trình cải cách không thể nói là hoàn tất hay không thể đảo ngược. Đối với nhiều người, tiến bộ đã không đạt đủ nhanh hay lan đủ xa.”
    Tổng thống Hoa Kỳ chỉ trích một điều luật trong hiến pháp cấm bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử tổng thống vào năm tới vì con của bà là công dân Anh.
    Ông Obama đã nêu ra những mối quan ngại của Hoa Kỳ về cách đối xử của Myanmar với các thành viên trong khối thiểu số Hồi giáo Rohingya. Đa số không được nhập tịch. Tiếp theo các vụ xung đột với các Phật tử ở bang Rakhine năm 2012, hàng ngàn người Rohingya đã bị thất tán, nhiều người bị nhốt trong các trại giam bẩn thỉu.
    Đề tài này mang tính nhạy cảm về chính trị trong khối đa số dân theo Phật giáo của Myanmar. Bà Aung San Suu Kyi đã bị chỉ trích là không có lập trường về việc liệu người Rohingya có nên được nhập tịch hay không.
    Tổng thống Obama chỉ trích một điều luật trong hiến pháp Myanmar cấm bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử tổng thống vào năm tới vì con của bà là công dân AnhTổng thống Obama chỉ trích một điều luật trong hiến pháp Myanmar cấm bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử tổng thống vào năm tới vì con của bà là công dân Anh
    x
    Tổng thống Obama chỉ trích một điều luật trong hiến pháp Myanmar cấm bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử tổng thống vào năm tới vì con của bà là công dân Anh
    Tổng thống Obama chỉ trích một điều luật trong hiến pháp Myanmar cấm bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử tổng thống vào năm tới vì con của bà là công dân Anh
    Hôm nay, bà trà lời câu hỏi của một ký giả về tình trạng của người Rohingya.
    “Nếu hỏi về cách thức chúng tôi đề nghị để giải quyết tất cả những vấn đề về bạo lực giữa các cộng đồng, giữa các nhóm sắc tộc khác nhau, thì ta phải bắt đầu bằng pháp trị. Dân chúng phải cảm thấy an toàn trước khi bắt đầu nói chuyện với nhau. Ta không thể đạt được sự hài hoà mà không có an ninh. Những người cảm thấy bị đe doạ sẽ không ngồi xuống để giải quyết các vấn đề.”
    Tổng thống Obama tuyên bố việc bảo đảm mọi tiếng nói của người dân Myanmar phải được nghe thấy trong tiến trình chính trị là điều cấp thiết đối với cuộc chuyển tiếp qua một thể chế dân chủ đầy đủ. Ông nói Hoa Kỳ đang chú ý xem các nhóm thiểu số tôn giáo được đối xử ra sao ở Myanmar.
    “Tôi là một người vững tin rằng bất kỳ chính phủ hợp pháp nào cũng phải dựa trên pháp trị và một sự thừa nhận rất tất cả mọi người đều bình đẳng theo luật pháp, và sự phân biệt đối xử người Rohingya hay bất cứ khối thiểu số tôn giáo nào, theo tôi, đều không biểu hiện loại hình quốc gia mà về lâu về dài Miến Điện muốn trở thành.”
    Đây là chuyến thăm thứ nhì của Tổng thống Obama đến Myanmar. Chuyến thăm đầu tiên là vào năm 2012; 2 năm sau khi các cuộc bầu cử đánh dấu sự cáo chung của chế độ quân trị đã kéo dài nửa thế kỷ.

    http://www.voatiengviet.com/content/obama-canh-bao-myanmar-chua-hoan-tat-cai-cach/2520102.html


    Bế mạc Thượng đỉnh ASEAN tại Nay Pyi Daw


    mediaThủ tướng Malaysia Najib Razak (T) và Tổng thống Miến Điện tại Thượng đỉnh Đông Á, Naypyidaw, 13/11/2014REUTERS/Soe Zeya Tun
      Cuộc họp Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 25 tại Nay Pyi Daw, thủ đô Miến Điện, đã kết thúc hôm qua 13/11/2014, với bản tuyên bố của Chủ tịch ASEAN 2014, trong đó có nêu vấn đề Biển Đông.
      Từ Nay Pyi Daw, đặc phái viên RFI Thanh Phương tường trình :
      "Vấn đề Biển Đông đã lấn át những nội dung khác của hội nghị Thượng đỉnh Nay Pyi Daw trong hai ngày qua. Bản Tuyên bố của Chủ tịch về Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 25 tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định, bảo đảm an toàn và an ninh hàng hải, tự do lưu thông hàng hải và hàng không ở vùng Biển Đông. Bản tuyên bố nhắc lại những nguyên tắc của Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC. Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN hoan nghênh những kết quả đạt được trong phán về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC.
      Bản tuyên bố của Chủ tịch ASEAN kêu gọi giải quyết tranh chấp chủ quyền Biển Đông bằng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982, không sử dụng hoặc đe doạ dùng vũ lực làm phức tạp thêm tình hình hoặc làm căng thẳng leo thang trong khu vực.
      Trong buổi lễ bế mạc hội nghị hôm qua, Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã trao quyền chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2015 cho thủ tướng Malaysia Najib Razak. Trong bài diễn văn nhận chức Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Najb Razak tuyên bố:
      " Malaysia sẽ nắm chức Chủ tịch ASEAN năm tới vào một thời điểm lịch sử. Năm 2015, một thời kỳ mới của ASEAN sẽ bắt đầu, vì chúng ta sẽ thiết lập Cộng đồng ASEAN, kết quả của 5 thập niên xây dựng khu vực. Chúng tôi ý thức rằng việc hình thành Cộng đồng ASEAN sẽ diễn ra dưới sự giám sát của chúng tôi và chúng tôi sẽ làm việc hết mình để đạt đến tham vọng đó. Nhiệm vụ của Malaysia trong năm tới sẽ là làm sao cho ASEAN trở nên gần gũi với người dân Đông Nam Á hơn, làm sao cho định chế này gắn chặt với cuộc sống thường ngày của người dân, bằng cách xây dựng một ASEAN với trọng tâm là người dân".
      Với tư cách Chủ tịch ASEAN năm tới, Malaysia còn có nhiệm vụ triển khai kế hoạch gọi là Tầm nhìn hậu 2015 của Cộng đồng ASEAN nhằm bảo đảm cho thịnh vượng và tăng trưởng cho khối Đông Nam Á thời kỳ 2016-2025. Bản tuyên bố Nay Pyi Daw về Tầm nhìn hậu 2015 của Cộng đồng ASEAN đã được các lãnh đạo Đông Nam Á thông qua ngày 12/11. Cũng trong ngày hôm đó, thượng đỉnh Nay Pyi Daw đã thông qua tuyên bố về củng cố Ban thư ký ASEAN và xét lại hoạt động của các cơ quan ASEAN, để khối này thật sự là một tổ chức hướng ra bên ngoài, đóng vai trò tích cực hơn trong khu vực châu Á và quốc tế. "

      http://vi.rfi.fr/chau-a/20141114-be-mac-thuong-dinh-asean-tai-nay-pyi-daw/

      Geen opmerkingen:

      Een reactie posten