woensdag 19 november 2014

Hồng Kông : Người biểu tình xâm nhập trụ sở Nghị viện , 4 người bị bắt

Hồng KôngBiểu tìnhBạo lựcChâu Á

Hồng Kông : Người biểu tình xâm nhập trụ sở Nghị viện , 4 người bị bắt

mediaCảnh đụng ộ với cảnh sau khi một nhóm người biểu tinh tràn vào trụ sở Nghị viện Hồng Kông. Ảnh ngày 19/11/2014Reuters
    Sau ít ngày khá yên ổn, tình hình biểu tình tại Hồng Kông lại có dấu hiệu căng thẳng khi sáng sớm hôm nay 19/11/2014, một nhóm người biểu tình bịt mặt đã xâm nhập được vào bên trong trụ sở Nghi viện Hồng Kông. Cảnh sát đã can thiệp và bắt giữ 4 người.
    Sáng sớm hôm nay một nhóm người biểu tình khoảng hơn chục người, bịt mặt xâm nhập vào trong trụ sở Nghị viện của đặc khu. Ngay lập tức, khoảng hơn một trăm cảnh sát được trang bị đầy đủ phương tiện trấn áp đã nhanh chóng triển khai xung quanh tòa nhà.
    Đã xảy ra xô xát giữa người biểu tình và lực lượng giữ gìn trật tự. Theo thông cáo của cảnh sát, bốn người tuổi từ 18 đến 24 đã bị bắt giữ, ba nhân viên công lực đã phải nhập viện. Thông cáo của cảnh sát lên án hành động trên của người biểu tình là gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng.
    Đây là lần đầu tiên từ khi nổ ra phong trào phản kháng đòi dân chủ, có hiện tượng người biểu tình tràn vào bên trong một công sở của Hồng Kông.
    Một dân biểu Hồng Kông, có mặt lúc xảy ra sự cố, nói đây là một sự cố đơn lẻ, hy hữu vì theo ông, cho đến giờ phong trào (phản kháng) vẫn rất ôn hòa.
    Lãnh đạo sinh viên sau đó đã kêu gọi những người tham gia phong trào đòi dân chủ không được manh động. Sầm Ngạo Huy, một lãnh đạo Liên đoàn sinh viên Hồng Kông tuyên bố : « Chúng tôi không muốn thấy sự việc kiểu như vậy xảy ra. Chúng tôi kêu gọi người tham gia phong trào chiếm đóng tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc bất bạo động và hãy là những thành viên có trách nhiệm của cuộc cách mạng dù ».
    Sau đó tình hình đã trở lại yên tĩnh, cảnh sát rút đi chỉ để lại một số để bảo vệ. Phiên họp dự kiến vào sáng nay của nghị viện Hồng Kông đã phải hủy bỏ.
    Từ hôm 28/9, hàng chục nghìn người, chủ yếu là học sinh sinh viên Hồng Kông đã xuống đường đòi bầu cử dân chủ tự do tại đặc khu hành chính. Sau hơn một tháng đấu tranh liên tục, những ngày qua phong trào đã lắng xuống nhiều nhưng người biểu tình vẫn duy trì chiếm đóng ba vị trí quan trọng trong thành phố. Bắt đầu từ hôm qua (18/11), các nhân viên thi hành án theo quyết định của tư pháp đã tiến hành giải tỏa các khu vực trên và không xảy ra sự cố nào.
    Theo một thăm dò dư luận của Đại học Hồng Kông công bố đầu tuần này, 67% người dân Hồng Kông cho rằng người biểu tình nên chấm dứt phong trào chiếm đóng.

    http://vi.rfi.fr/chau-a/20141119-hong-kong-nguoi-bieu-tinh-xam-nhap-tru-so-nghi-vien-4-nguoi-bi-bat/

    Biểu tìnhTư phápHồng KôngChâu Á

    Hồng Kông giải tỏa biểu tình

    mediaHàng rào của người biểu tình Hồng Kông bị rỡ bỏ. Ảnh ngày 18/11/2014
      Thực hiện quyết định đầu tiên của tư pháp, ngày 18/11/2014, các nhân viên thi hành án Hồng Kông đã cho gỡ bỏ các hàng rào, nhằm giảm bớt các địa điểm mà người biểu tình đòi dân chủ chiếm đóng.
      Hàng chục người biểu tình có mặt tại chỗ đã không có hành động chống lại, khi công nhân tiến hành tháo gỡ những hàng rào vây quanh khu nhà cao tầng Citic Power, gần sát nơi chiếm đóng chính ở Admiralty, gần trụ sở chính quyền Hồng Kông.
      Nhiều nhân viên thi hành án và cảnh sát có mặt tại hiện trường. Tranh cãi giữa người biểu tình và nhân viên thi hành án có xảy ra khi các công nhân tháo gỡ hàng rào ở một bùng binh gần đó. Những người biểu tình cho rằng nơi đây không nằm trong khu vực giải tỏa theo quyết định của tư pháp.
      Các cuộc biểu tình đòi dân chủ, bầu cử thực sự tự do, bình đẳng đã diễn ra từ ngày 28/09/2014. Số người tham gia biểu tình đã giảm đáng kể, nhưng cho đến hôm qua, 17/11/2014, họ vẫn chiếm giữ ba nơi, gây xáo trộn giao thông và hoạt động kinh tế.
      Nhiều chủ cửa hàng, công ty vận tải đã đệ đơn và được tòa án Hồng Kông chấp nhận ra lệnh giải tỏa một số địa điểm, như Almiralty hay Mong Kok.
      Các nay vài ngày, Tòa án Tối cao Hồng Kông còn cho phép cảnh sát hỗ trợ các nhân viên thi hành án để thực hiện các quyết định của tư pháp. Tòa án Tối cao cũng yêu cầu đăng công khai các lệnh của tư pháp, trước khi tiến hành trục xuất, giải tỏa. Lệnh giải tỏa khu vực Citic Power được đăng công khai từ hôm thứ Bẩy, 15/11.
      Những người biểu tình cho biết sẽ đi chiếm đóng ở nơi khác để tiếp tục cuộc đấu tranh.
      Hồng Kông đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất, kể từ khi lãnh thổ này được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997.
      Chính quyền Trung Quốc chấp nhận nguyên tắc phổ thông đầu phiếu trong cuộc bầu cử trưởng đặc khu Hồng Kông vào năm 2017, nhưng quy định là một ủy ban thân Bắc Kinh sẽ chịu trách nhiệm lựa chọn trước và giới thiệu các ứng viên. Đây là điều mà phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở Hồng Kông không chấp nhận.

      http://vi.rfi.fr/141118-hongkong//

      Geen opmerkingen:

      Een reactie posten