vrijdag 9 oktober 2015

Syria: NATO lo ngại về can thiệp quân sự của Nga

Syria: NATO lo ngại về can thiệp quân sự của Nga

mediaTổng thư ký Stoltenberg trong cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng NATO, Bruxelles, Bỉ, ngày 08/10/2015REUTERS/Francois Lenoir
Liên minh Bắc Đại Tây Dương ( NATO) cho rằng can thiệp quân sự của Nga vào Syria là một “sự leo thang đáng lo ngại”, và một lần nữa yêu cầu Matxcơva ngưng yểm trợ chế độ Bachar al-Assad, đồng thời tuyên bố sẵn sàng bảo vệ các nước thành viên, “kể cả Thổ Nhĩ Kỳ”.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tuyên bố như trên với báo chí vào đầu cuộc họp giữa 28 Bộ trưởng của khối này hôm nay, 08/10/2015 tại Bruxelles. Tổng thư ký NATO nói, điều làm ông lo ngại đó là các đợt oanh kích của Nga không nhắm chủ yếu vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo, mà nhắm vào cả những lực lượng đối lập khác và Matxcơva đang yểm trợ chế độ Damas.
Ông Stoltenberg cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc các phi cơ của Nga xâm phạm không phận của khối NATO, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia trụ cột của khối này, tố cáo phi cơ Nga xâm nhập không phận quốc gia ở vùng biên giới giáp với Syria.
Khối NATO đã triển khai các tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ để tránh cho xung đột ở Syria lan sang nước này, nhưng các dàn tên lửa đó trên nguyên tắc sẽ được rút đi từ đây đến cuối năm. Khi được hỏi về khả năng mở rộng việc triển khai tên lửa Patriot, Tổng thư ký Stoltenberg tuyên bố NATO “có khả năng và sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ, chống lại mọi hình thức đe dọa" 
Cuộc họp các Bộ trưởng NATO tại Bruxelles diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa phương Tây với Matxcơva, do việc quân đội của Tổng thống Assad có thể mở một cuộc tấn công quy mô trên bộ, nhờ có can thiệp quân sự của Nga.
Hôm nay, Tổng tham mưu trưởng quân đội Syria, tướng Ali Abdallah Ayoub, xác nhận rằng các đợt oanh kích của Nga đã làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo và các tổ chức “khủng bố” khác, ám chỉ các lực lượng nổi dậy Syria.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151008-nato-lo-ngai-ve-su-can-thiep-quan-su-cua-nga-o-syria

Nga khẳng định gia tăng oanh kích IS tại Syria

mediaTổng thống Pháp François Hollande (phải) hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Poutine tại điện Elysée, Paris, 02/010/2015. Syria là một trọng tâm của hội đàm.REUTERS/Regis Duvignau
Quân đội Nga tuyên bố đã thực hiện hơn 60 phi vụ từ thứ tư đến nay, tấn công vào 50 cơ sở hạ tầng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Tuy nhiên, một lần nữa Tây phương vẫn nghi ngờ Nga dối trá, che giấu mưu toan bảo vệ chế độ độc tài Al Assad. Thủ tướng Pháp kêu gọi Nga đừng đánh lầm mục tiêu.
Theo tổ chức nhân quyền Syria OSDH, vào đêm thứ bảy rạng sáng chủ nhật hôm nay 04/10/2015, thành phố Raqa, « thủ phủ » của tổ chức thánh chiến Nhà nước Hồi giáo bị oanh kích nhiều lần.
Tuy nhiên giám đốc của cơ quan này cho biết không rõ máy bay Nga hay của Liên quân Tây phương-Ả Rập tấn công vào Raqa. Ngược lại, một số oanh tạc cơ « rất có thể là Nga » đã ném bom vào hai ngôi làng thuộc tỉnh Homs ở miền trung, làm một người chết và nhiều người bị thương. Địa phương này do Mặt trận Al-Nostra kiểm soát.
Vào trưa nay, quân đội Nga chính thức thông báo « thực hiện 20 phi vụ trong 24 giờ qua, 10 phi vụ tấn công vào bọn thổ phỉ IS ».
Trở thành tác nhân chính trong cuộc chiến Syria, Matxcơva tuyên bố sẽ gia tăng không kích bằng lực lượng không quân bố trí tại Syria.
Hôm thứ bảy 03/10, tướng Andrei Kartapolov, một sĩ quan cao cấp trong bộ tham mưu Nga cho biết máy bay Nga đã thực hiện hơn 60 cuộc tấn công, trong đó 50 vụ là đánh vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.
Tuy nhiên, theo AFP, thông tin của Nga không được các nguồn tin độc lập xác nhận. Tình báo Anh thẩm định chỉ có một « tỷ lệ nhỏ » của các cuộc oanh kích là nhắm vào IS, còn phần lớn đánh vào thường dân và lực lượng đối lập võ trang chống chế độ Damas.
Sau nhiều nhà lãnh đạo Tây phương, thủ tướng Anh David Cameron, trong bài diễn văn nhân đại hội đảng bảo thủ, tuyên bố Nga đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi tập trung bảo vệ « đao phủ thủ Al Assad » ném bom vào thường dân và đối lập thay vì tập trung đánh IS. Đang công du Nhật Bản, thủ tướng Pháp Manuel Valls cũng kêu gọi Nga « đừng lầm đối tượng ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151004-nga-khang-dinh-gia-tang-oanh-kich-tai-syria

Mỹ và đồng minh chỉ trích Nga đánh vào phe chống Assad ở Syria

mediaMột máy bay quân sự Nga hạ cánh sau khi oanh kích Syria, 01/10/2015.REUTERS/Reuters TV/Pool
Chiến dịch không kích của Nga tại Syria một phần đánh vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo, nhưng đa phần nhắm vào lực lượng nổi dậy chống chế độ Damas được phương Tây gọi là « ôn hòa » đang làm đấy lên những lời chỉ trích. Từ Mỹ, Anh, Pháp Đức, cho đến một số nước Ả Rập, tất cả đều cho rằng Mátxcơva chỉ nên tập trung tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo mà thôi.
Trong một cuộc họp báo vào hôm qua 02/10/2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama, lần đầu tiên lên tiếng công khai về chiến dịch không kích của Nga tại Syria, đã chỉ trích thái độ mập mờ của Nga. Thông tín viên RFI Jean-Louis Pourtet tại Washington tường trình :
« Barack Obama đã lên tiếng tố cáo mạnh mẽ các vụ không kích của Nga, nhưng ông không loại bỏ hoàn toàn khả năng hợp tác giữa liên minh quốc tế (do Hoa Kỳ lãnh đạo) với Nga và thậm chí với Iran, nhưng với điều kiện là hai nước này chỉ tập trung tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo, và góp phần vào việc thiết lập một tiến trình chuyển đổi chính trị không có Al Assad vì nhân vật này là gốc rễ của vấn đề. 
Về lập luận của Nga theo đó họ chỉ đánh khủng bố mà thôi, và các phần tử này hiện diện cả trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo lẫn trong lực lượng nổi dậy chống Assad, Tổng thống Mỹ cho rằng hậu thuẫn cho một chế độ bị đa số người Syria chối bỏ, và không phân biệt giữa phong trào cực đoan của Abu Bakr Al Baghdadi (lãnh tụ tổ chức Nhà nước Hồi giáo) và phong trào đối lập hệ phái Sunni ôn hòa, hai điều đó chắc chắn dẫn đến thảm họa.
Ngoài ra, Obama cũng biện minh cho quyết định không can thiệp mạnh mẽ hơn vào Syria và không gửi quân tấn công trên bộ, giải thích rằng Hoa Kỳ phải cũng chiến đấu chống lực lượng Hồi giáo của Al Baghdadi ở Irak, nơi quân đội chính phủ tỏ ra yếu kém hơn nhiều so với dự liệu của Lầu Năm Góc ».
Họp tại Paris để bàn về vấn đề Ukraina, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là chỉ nên đánh vào lực lượng thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo mà thôi.
Còn Bộ trưởng Quốc phòng Anh, trả lời báo Sun vào sáng nay, thì khẳng định là chỉ có 5% các vụ không kích của Nga tại Syria là nhắm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Riêng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào hôm nay thì đã biểu lộ thái độ giận dữ đối với Nga. Trả lời phỏng vấn của đài Truyền hình Al Jazeera, ông tố cáo Nga là đã nuốt lời hứa, đã khẳng định với Thổ Nhĩ Kỳ rằng chỉ đánh vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo, nhưng trong thực tế lại tấn công vào lực lượng nổi dậy ôn hòa.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận rằng ông sẽ yêu cầu đồng nhiệm Nga Putin xem xét lại mục tiêu các cuộc tấn công.
Ngay từ hôm qua, Thủ tướng Thổ Ahmet Davutoglu đã tố cáo việc Nga tấn công vào các vị trí của lực lượng Quân đội Syria Tự do, để hỗ trợ cho chế độ Damas. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước Hồi giáo muốn lãnh đạo Syria Bashar Al Assad phải rời bỏ quyền hành.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151003-my-va-dong-minh-chi-trich-nga-danh-vao-phe-chong-assad-o-syria

Geen opmerkingen:

Een reactie posten