maandag 26 oktober 2015

Ukraina : Chàng 'du học sinh mèo' hút hồn bao fan nữ

10:19 AM | 05/11/2014

Chàng 'du học sinh mèo' hút hồn bao fan nữ

Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, Hồ Thành Công còn nổi danh khắp cộng đồng mạng nhờ những video về chú Mèo mun đáng yêu, hóm hỉnh.
bg-8352-1415154317.jpg
Du học Nga khi 20 tuổi, Hồ Thành Công - chàng trai xứ Nghệ bỗng dưng nổi như cồn với hàng loạt các video về chú Mèo mun hài hước, đáng yêu như "kinh nghiệm xin tiền mẹ của Mèo mun"; "Mèo mun hồi tưởng về tuổi thơ dữ dội"; "Mèo mun kể chuyện ngắm gái nước ngoài"... đăng tải trên trang cá nhân. Khi biết chủ nhân của những video này là một anh chàng du học sinh điển trai hóm hỉnh, số lượng fan của Thành Công cứ thế tăng vùn vụt theo cấp số nhân, trong số đó phần đông là các teen girl.
x2-1974-1415154317.jpg
Anh chàng "Mèo mun" chia sẻ, khi bắt gặp trò chơi Talking Tom Cat trên điện thoại và ứng dụng nhái lại tiếng người, anh đã nảy ra ý tưởng nhân rộng những câu chuyện của bản thân gặp trong đời sống lên mạng xã hội.
nh-4163-1415154317.jpg
“Bạn bè thường hay châm chọc mình là Công đen nên mình đặt tên con mèo là Mèo mun cho nó có nét giống chủ” - Anh trả lời hài hước về nguồn gốc cái tên của chú mèo đáng yêu.
g-3132-1415154317.jpg
Chàng sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa Kharkov (Ukraina) cho biết hầu như có ít người biết đến tên thật của anh, mỗi khi gặp, nói chuyện trên mạng hay ngoài đời, người ta vẫn quen gọi anh là "anh Mèo mun". ^^
ki-2268-1415154317.jpg
Khi những video về Mèo mun được xem nhiều trên mạng, nhiều người ngỏ ý muốn đặt quảng cáo trong video nhưng anh Công nhất quyết từ chối. 
e-7033-1415154317.jpg
Anh chia sẻ việc làm những video về chú Mèo mun nhằm mục đích mang lại tiếng cười cho mọi người, ngoài ra không có bất cứ hành động vụ lợi hay kiếm tiền gì hết.
xc-8177-1415154318.jpg
Những câu chuyện về chú mèo đáng yêu được thực hiện và chia sẻ trên mạng xã hội đều có liên quan đến các vấn đề xung quanh cuộc sống được anh chàng tích cóp, lượm nhặt lại và chế biến theo phong cách của riêng mình.
as-8594-1415154318.jpg
Để có thể cho ra lò một sản phẩm ưng ý nhất, Hồ Thành Công gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất . Những lúc như vậy anh chàng thường chọn nơi yên tĩnh để tự do la hét hoặc cười to mà không sợ bị nhòm ngó.  
a-6747-1415154318.jpg
“Sau khi hoàn thành xong video, mình luôn hỏi ý kiến và nhận xét của mẹ. Những video nào chưa tốt mẹ thường khuyên mình không nên up lên. Mẹ cũng là người giúp mình trong việc thực hiện các ý tưởng, cách nói sao cho hài hước" - Anh chàng bộc bạch.
b-1357-1415154318.jpg
Khi được hỏi giữa người yêu và Mèo mun sẽ chọn bên nào, “chàng mèo” cho biết sẽ chọn người yêu thay vì chọn chú mèo đáng yêu.  “Hiện tại mình chưa có người yêu đâu. Mình đang muốn có một người bạn gái để gác lại tất cả mọi thứ  và có để tập trung vào yêu đương, chứ suốt ngày lên mạng , rồi mèo mun nhiều quá lại “yêu” mèo hơn người thì khổ" - Anh chàng chia sẻ.
v-7325-1415154318.jpg
Dù bận rộn cho công việc học tập năm cuối tại Ukraina nhưng anh chàng sinh năm 1989 hy vọng có thể ra những video mới nhất để phục vụ người hâm mộ.
lo-7882-1415154318.jpg
Anh Hồ Thành Công còn nổi danh trong cộng đồng người Việt tại Ukraina khi tham gia hầu hết các cuộc thi, các chương trình văn nghệ. 
x3-5756-1415154319.jpg
Anh cũng nằm trong BTC của nhiều chương trình mỗi khi có các ca sĩ, diễn viên từ Việt Nam sang. Anh chàng với khuôn mặt điển trai lại vô cùngnăng động, nhiệt tình khiến nhiều người yêu quý, ấn tượng.
Đoàn Huyền
Ảnh: NVCC

http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/guong-mat/chang-du-hoc-sinh-meo-hut-hon-bao-fan-nu-3102471.html

00:00 AM | 01/01/2015
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+
00:00 AM | 01/01/2015

Bí quyết đánh bay nỗi buồn ngày Tết của chàng du học sinh Ukraina

Nấu bánh trưng mini, tụ tập bạn bè, hát hò... là những hoạt động để xua tan nỗi nhớ nhà ngày Tết của chàng du học sinh điển trai Hồ Thành Công.
Với các du học sinh, Tết là dịp nỗi nhớ nhà "cuồn cuộn trào dâng", những ký ức về ngày Tết đoàn viên bên gia đình, vui chơi cùng bè bạn thi nhau ùa về "biểu tình rầm rộ". Vì thế những người con xa xứ luôn tìm mọi cách để xua đi nỗi buồn, tìm thấy hơi thở quê hương bằng nhiều cách thú vị. Cùng nghe chàng du học sinh Hồ Thành Công (sinh viên Đại học Bách Khoa Kharkov - Ukraina) chia sẻ bí kíp "ăn chơi" ngày Tết xa nhà nhé.
bg-8352-1415154317-1591-1419499227.jpg
Chàng du học sinh điển trai Hồ Thành Công.
Làm bánh chưng, giò chả 
Thời điểm năm hết tết đến cũng là lúc nhà nhà làm bánh chưng, bánh giầy, gói giò chả... chuẩn bị cho bữa tất niên. Chàng mèo mun Hồ Thành Công cũng tụ tập nhóm du học sinh Việt ở Ukraina lên kế hoạch đón Tết hoành tráng chẳng kém gì ở nhà.
Anh chàng cùng nhóm bạn rủ nhau đi chợ, mua lá dong, thịt, đậu xanh, gạo nếp và bắt đầu gói bánh chưng. Tuy nhiên, công đoạn khó khăn nhất không phải gói mà là luộc bánh. "Luộc bánh ở đây có nhiều cái thú vị lắm. Vì không có nồi to nên bọn mình phải phân chia ra nhiều nồi luộc cho nhanh. Ở Việt Nam mọi người xúm xít bên bếp lửa thì bọn mình lại xúm xít bên bếp ga. Vui nổ trời luôn" - Hồ Thành Công chia sẻ.
1-1371-1419499228.jpg
Một nhóm bạn du học sinh Ukraina đang tự gói bánh chưng. Ảnh: Hồ Thành Công.
Bên cạnh đó, mọi người còn nấu những món ăn truyền thống như nem, nộm, làm giò chả, mua hương về đốt cho có hương vị Tết. Những lúc tụ tập như vậy, tình cảm mọi người khăng khít và đầm ấm hơn.
Tổ chức party hoành tráng
Một hoạt động cũng được Hồ Thành Công và mọi người thích thú là tổ chức tiệc tùng, ăn uống tới khuya. Những thành quả sau ngày gói bánh vất vả sẽ được mọi người mang tới và cùng thưởng thức. Trong buổi tiệc, mọi người sẽ cùng nhau ăn uống và chơi những trò chơi vui nhộn, giải trí.
2-4205-1419503366.jpg
Những hoạt động ăn uống, party được du học sinh ưa chuộng. Ảnh: Hồ Thành Công.
"Những trò bọn mình hay chơi là cắn táo và đuổi hình bắt chữ. Khi đã ăn uống no say mọi người ra đốt pháo hoa và kéo nhau ra quảng trường  xem bắn pháo. Bên này không cấm bắn pháo hoa nên bọn mình chơi tẹt luôn" - Thành Công hóm hỉnh.
Ngồi ôn lại kỷ niệm đón tết ở quê nhà
Sau những hoạt động ăn uống, tổ chức party, bắn pháo hoa... anh chàng Hồ Thành Công cùng các du học sinh trong phòng ngồi ôn lại những kỷ niệm ngày Tết ở quê hương. Không đi hái lộc, không gặp gỡ chúc mừng người thân, họ hàng, những du học sinh tìm đến nhau để xua đi cái lạnh và nỗi nhớ nhà.
Anh chàng tâm sự: "Tiệc tùng xong mình và mọi người quây lại một phòng, uống trà, ăn mứt tết. Nhiều lúc thấy tủi thân lắm, nhất là những ai mới sang thường gọi điện về nhà hay trốn vào một góc để khóc, khóc chán rồi vào, mọi người nhìn thấy lại trêu chọc để tạo không khí vui vẻ, hihi".
ki-2268-1415154317-5654-1419503367.jpg
Mèo mun Hồ Thành công chọn cách vui chơi cùng mọi người thay vì nằm một mình trong phòng.
Chàng mèo mun cũng cho hay, nhiều bạn du học sinh mới sang học tập còn khá nhút nhát, e dè, vì vậy nên khi tết đến thường nằm trong phòng để hy vọng nhanh hết ngày. Thay vì cô đơn ở phòng, anh chàng khuyên các du học sinh cùng gọi nhau, tụ tập hết ở một phòng, chơi bời, đập phá để xua đi không khí ảm đạm.
"Khi tụ tập mọi người cùng nhau đọc báo xem ở quê bạn bè đón tết thế nào rồi mình cũng chơi tới bến luôn ý chứ. Dù sao hôm sau cũng ai vào việc đó nên tội gì không hết mình, ^^" - chàng mèo mun chia sẻ.
Đoàn Huyền
http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/hoc-a-z/du-hoc/bi-quyet-danh-bay-noi-buon-ngay-tet-cua-chang-du-hoc-sinh-ukraina-3125726.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten