vrijdag 9 oktober 2015

Afghanistan : Mỹ đánh bom nhầm vào bệnh viện Kunduz làm 22 người thiệt mạng, Tổng thống Mỹ xin lỗi tổ chức Y sĩ Không Biên giới –MSF

Đánh nhầm vào bệnh viện Kunduz, Tổng thống Mỹ xin lỗi MSF

mediaJoanne Liu, Chủ tịch Tổ chức Y sĩ Không Biên giới MSFREUTERS/Denis Balibouse
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đích thân xin lỗi Chủ tịch tổ chức Y sĩ Không Biên giới –MSF về vụ oanh kích nhầm trong đêm mồng 3 rạng sáng 04/10/2015 tại Kunduz, miền bắc Afghanistan làm 22 người thiệt mạng. Nhà Trắng chưa đáp ứng yêu cầu của tổ chức MSF đòi cho mở điều tra về mặt nhân đạo ở cấp quốc tế.
Tường thuật của thông tín viên đài RFI, Anne-Marie Capomaccio từ Washington :
« ‘Tổng thống Obama đã có một cuộc điện đàm với chủ tích MSF để xin lỗi và gửi lời chia buồn đến gia đình những người người thiệt mạng, đến những người bị thương trong vụ tấn công nhầm nhắm vào bệnh viện của Y sĩ Không Biên giới ở Kunduz, Afghanistan cuối tuần qua’. Phát ngôn viên của tổng thống Mỹ, Josh Earnest, đã cho biết như trên ngày 07/10/2015.
Trong những ngày qua, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã nhìn nhận ‘hoàn toàn chịu trách nhiệm’ về vụ oanh kích nhầm làm 22 người thiệt mạng. Nhưng phía chính quyền Mỹ chưa từng ngỏ lời xin lỗi. Tổng thống Obama là người đầu tiên làm việc này. Nhà Trắng lên tiếng xin lỗi MSF, còn quân đội Mỹ thì hoàn toàn nhận trách nhiệm và hậu quả của chiến dịch quân sự vừa được tiến hành ở miền bắc Afghanistan. Phủ tổng thống nhấn mạnh sẽ ‘có những biện pháp trừng phạt nếu như trách nhiệm được xác định rõ ràng’.
Trong cuộc nói chuyện qua ông Barack Obama có hứa là sẽ cho điều tra ‘thấu đáo và minh bạch’ về các quyết định đã dẫn tới đợt oanh tạc ở Kunduz gây thiệt hại nhân mạng vào cuối tuần qua.
Phát ngôn viên Nhà Trắng, cho biết là bộ Quốc phòng Mỹ đã cho mở điều tra nội bộ, nhưng ông Josh Earnest từ chối trả lời về khả năng cho mở một cuộc điều tra độc lập theo như yêu cầu của MSF. Cuối cùng phát ngôn viên của tổng thống Obama nhìn nhận vụ tấn công nhầm ở Kunduz vừa qua là một ‘sai lầm kinh khủng và tai hại’, nhưng không chấp nhận coi đó là ‘tội ác chiến tranh’ như cụm từ tổ chức y sĩ Không Biên giới từng sử dụng để nói về sự kiện đó ».

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20151008-danh-nham-vao-benh-vien-kunduz-tong-thong-my-xin-loi-msf

Afghanistan: Mỹ nhận hoàn toàn trách nhiệm về vụ không kích nhầm ở Kunduz

mediaBộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton CarterREUTERS/Jonathan Ernst
Mỗi ngày lại có thêm thông tin về vụ không kích nhầm của quân đội Hoa Kỳ khiến 22 người chết ngày 03/10/2015 tại một bệnh viện của tổ chức Y sĩ không biên giới (Médecins sans Frontière) ở Kunduz (Afghanistan).
Đúng là lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã can thiệp theo yêu cầu của quân đội Afghanistan đang gặp khó khăn trước một cuộc tấn công từ phe Taliban. Tuy nhiên, hôm qua, ngày 06/10/2015, Washington nhận hoàn toàn trách nhiệm về vụ oanh kích nhầm vào một bệnh viện tại Kunduz.
Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm chi tiết :
« Những lời giải thích từ phía Mỹ được đưa ra một cách nhỏ giọt, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc đối với những người vô tội tử vong trong sự kiện bi thảm này.
Chỉ có những lời hối tiếc, song không phải là những lời xin lỗi từ phía Lầu Năm Góc. Ngược lại, quân đội Hoa Kỳ nhận hoàn toàn trách nhiệm về vụ không kích nhầm một bệnh viện của tổ chức Y sĩ không biên giới tại Kunduz, khiến 22 người thiệt mạng, ngay cả khi cuộc oanh kích được tiến hành theo đề nghị của các toán quân Afghanistan đang gặp khó khăn.
Hôm qua, Quốc hội Mỹ đã chất vấn tướng Campbell, sĩ quan Mỹ đứng đầu các đội quân của Liên minh Bắc Đại Tây Dương - NATO - tại Afghanistan. Vị sĩ quan công nhận : Quyết định tiến hành một cuộc không kích là do phía Mỹ, được bộ chỉ huy Mỹ đưa ra. Một bệnh viện đã bị phá hủy vì nhầm lẫn. Chúng tôi không bao giờ nhắm vào những cơ sở y tế được bảo vệ.
Như vậy, quân đội Mỹ là người chịu trách nhiệm và các oanh tạc cơ được các lực lượng đặc nhiệm trên mặt đất hướng dẫn. Liệu vị sĩ quan đã chỉ định mục tiêu tấn công có biết hay không là ông hướng dẫn máy bay tới oanh kích bệnh viện của tổ chức Y sĩ không biên giới ? Cuộc điều tra sẽ xác định điều này.
Trong khi chờ đợi kết luận của cuộc điều tra, tướng Campbell đã đề nghị xem xét lại hoàn toàn các quy tắc tham chiến. Đây là bằng chứng về sự khó xử của Lầu Năm Góc trước một sự kiện giờ đây trở thành một vấn đề mang tính quốc gia ».

http://vi.rfi.fr/chau-a/20151007-afghanistan-my-nhan-hoan-toan-trach-nhiem-ve-vu-khong-kich-nham-o-kunduz

Afghanistan : Mỹ hứa điều tra đến cùng về vụ oanh kích "nhầm"

mediaBiểu tình chống Taliban tại Kabul, 01/10/2015REUTERS/Mohammad Ismail
Phát biểu sau vụ liên quân quốc tế tấn công nhầm bệnh viện của tổ chức Y sĩ Không Biên giới tại Kunduz-Afghanistan, tổng thống Hoa Kỳ gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình 19 nạn nhân thiệt mạng, và hứa cho mở điều tra tới cùng để làm sáng tỏ sự thật. Liên Hiệp Quốc cực lực lên án « hành vi không thể tha thứ ».
12 nhân viên của bệnh viện và 7 bệnh nhân qua đời trong vụ oanh kích nhầm trong đêm mồng 2 rạng sáng ngày 03/10/2015 ở Kunduz, miền bắc Afghanistan.
Liên quân quốc tế tại Afghanistan dưới sự điều hành của NATO hiện đang triển khai 13.000 quân, 10.000 trong số đó là lính Mỹ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương nhìn nhận vụ oanh kích nhắm vào bệnh viện của tổ chức Y sĩ Không Biên giới là « thiệt hại bên lề », tức những viên đạn lạc nhắm trúng thường dân vô tội, trong đợt không kích do quân đội Mỹ tiến hành nhắm vào quân nổi dậy Taliban.
Liên Hiệp Quốc đánh giá đợt oanh kích nhầm này là những « hành động không thể tha thứ », tấn công nhầm vào một bệnh viện có thể được coi như một « tội ác chiến tranh ».
Tổ chức Y sĩ Không Biên giới cũng phẫn nộ không kém và cho biết là sau khi đã báo động cho cả phía quân đội Afghanistan lẫn Hoa Kỳ biết là bệnh viện bị oanh kích nhầm, các đợt mưa bom còn kéo dài thêm trong 45 phút.
Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Pháp, giám đốc bệnh viện tại Kunduz, Bart Janssens khẳng định đã cung cấp thông tin và vị trí định vị GPS cho tất cả các bên liên quan, đặc biệt là cho chính quyền Kaboul và Washington. Ông Janssens cho rằng không có lý do gì để liên quân quốc tế nhầm cơ sở của bệnh viện với một căn cứ của Taliban.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng như bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ashton Carton ngay hôm qua 03/10/2015, cùng cam kết là Washington cho mở điều điều tra toàn diện để làm sáng tỏ vụ việc. Theo lời một quan chức Hoa Kỳ được AFP trích dẫn, công cuộc điều tra sẽ xoáy vào vai trò của chiếc máy bay quân sự Mỹ AC-130 có trang bị đại bác để yểm trợ các đơn vị trên bộ.
Lãnh đạo của NATO tại Afghanistan thông báo đã điều một viên tướng cao cấp tới Kunduz để điều tra.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20151004-afghanistan-my-hua-dieu-tra-den-cung-ve-vu-oanh-kich-nham-vao-benh-vien

Hỗ trợ tái chiếm Kunduz, liên quân tấn công nhầm vào bệnh viện

mediaCanh gác cổng vào một bệnh viện của MSF tại Afghanistan sau vụ không kích nhầm ở Kunduz, 30/10/2015.REUTERS/Stringer
Trong một cuộc oanh kích, có thể từ không quân Mỹ đêm qua, 02/10/2015, vào Kunduz nhằm hỗ trợ quân Afghanistan chiếm lại thành phố chiến lược ở miền bắc bị quân Taliban chiếm giữ từ nhiều ngày nay, một bệnh viện của của tổ chức Y sĩ Không biên giới (MSF) trong tại Kunduz bỗng nhiên trở thành « mục tiêu » bị tấn công. Hậu quả là 9 người thiệt mạng và vẫn còn hàng chục người khác mất tích.
Thông tín viên RFI tại Kaboul, Joel Bronner tường trình :
« Cuộc oanh kích đêm qua rơi vào bệnh viện Kunduz của tổ chức Y sĩ Không biên giới (MSF) có vẻ như là một vụ tấn công nhầm của liên quân NATO hiện đang hỗ trợ cho các nhóm quân của Afghnistan chiến đấu giành lại Kunduz. Một trong số các phát ngôn viên của liên quân, sáng nay (3/10) đã khẳng định không quân Mỹ đã tiến hành các cuộc oanh kích đêm vào thành phố Kunduz, đồng thời đại diện của NATO cũng nói thêm là có thể đợt oanh kích này đã gây thiệt hại cho bệnh viện nằm cạnh mục tiêu.
Khả năng này hoàn toàn có thể, nhất là thực tế bệnh viện này đã bị oanh kích và quân nổi dậy Taliban không có các loại vụ khí tấn công của không quân.
Từ khi quân chính phủ Afghanistan thông báo chính thức chiếm lại Kunduz hôm thứ Năm, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở trung tâm cũng như xung quanh thành phố 30 nghìn dân này. Trong những tỉnh lân cận với thành phố miền bắc đất nước này nhiều vụ tấn công đã gia tăng mạnh khiến cho chính quyền không khỏi lo ngại khả năng chiến sự lây lan diện rộng ở miền bắc Afghanistan. »
Trong lúc bị không kích, trong bệnh viện nằm gần trung tâm thành phố Kunduz, có 105 bệnh nhân và 50 nhân viên, gồm cả người Afghanistan và người nước ngoài. Đây là điểm chăm sóc y tế duy nhất trong khu vực miền bắc Afghanistan, có khả năng điều trị cho các trường hợp bị thương nặng.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151003-ho-tro-tai-chiem-kunduz-lien-quan-tan-cong-nham-vao-benh-vien

Geen opmerkingen:

Een reactie posten