Châu Âu giúp Thổ Nhĩ Kỳ mở trung tâm tiếp nhận di dân
Liên Hiệp Châu Âu hôm qua, 06/10/2015, đã thống nhất với Ankara về một « kế hoạch hành động chung ». Theo đó, khối 28 nước sẽ huy động các quỹ của mình và tiếp nhận trên lãnh thổ Châu Âu số lượng người tị nạn ngày một đông tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đổi lại, chính quyền Ankara mở nhiều trung tâm tiếp nhận người xin tị nạn trên lãnh thổ nước mình.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Châu Âu hy vọng quốc gia này sẽ thành lập sáu trung tâm tiếp nhận người tị nạn do Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đồng tài trợ. Cho tới nay, ý định này vẫn bị Ankara khước từ.
Ngoài ra, Châu Âu cũng yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành thường xuyên hơn các chiến dịch tuần tra và cứu trợ ngoài khơi nước này, đồng thời Ankara sẽ tiếp nhận những người nhập cư kinh tế mà Châu Âu gửi trả về.
Trong phiên bản tạm thời của văn kiện đã thỏa thuận được với Ankara và được công bố hôm qua, Ủy ban Châu Âu khẳng định tiến trình thực hiện kế hoạch hành động trên « sẽ góp phần thúc đẩy việc tự do hóa cấp thị thực » cho những công dân Thổ muốn du lịch Châu Âu.
Thông báo trên được công bố sau khi một bản thỏa thuận nguyên tắc đã được nhất trí ngày 05/10 tại Bruxelles, giữa các nhà lãnh đạo Châu Âu và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. « Bản kế hoạch hành động liệt kê một loạt các hành động và hợp tác cần được khẩn trương triển khai » để kiềm chế làn sóng người nhập cư từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Liên Hiệp Châu Âu. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã không đưa ra ngay phản ứng trước thông tin trên. Bruxelles nhấn mạnh rằng mỗi đề xuất trong bản hiệp định còn phải được mỗi bên thông qua.
Cuộc khủng hoảng tị nạn là trọng tâm tranh luận ngày hôm nay, 07/10, tại Nghị viện Châu Âu ở thành phố Strasbourg (Pháp) với sự có mặt của tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ngay tối cùng ngày, bà sẽ bảo vệ chính sách tiếp nhận người tị nạn của mình trên một chương trình truyền hình được người dân chú ý theo dõi.
Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò then chốt vì hàng ngày, hàng nghìn người nhập cư đặc chân tới bờ biển nước này để vượt biển sang các hòn đảo thuộc Hy Lạp trên biển Egee.
Tuần trước, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã kiên quyết bác bỏ mọi đề xuất nhằm thiết lập trên lãnh thổ nước này các trung tâm tiếp nhận và ghi danh những người tị nạn mà Liên Hiệp Châu Âu muốn nhận. Ông đánh giá kế hoạch trên là « không thể chấp nhận được » và « phi nhân đạo ».
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Châu Âu cam kết « ủng hộ » các dự án « tái định cư » cho phép những người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ được vào Châu Âu một cách trật tự » và không thiệt mạng ngoài khơi biển Egee. Châu Âu tái khẳng định lời hứa « huy động tới một tỉ euro » cho Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng hai năm 2015 và 2016 và cấp thêm ngân sách, lên tới 500 triệu euro, cho một quỹ chuyên trách y tế và trường học cho người tị nạn Syria.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151007-chau-au-phoi-hop-voi-tho-nhi-ky-ve-nguoi-ti-nan
Người Kurdistan Syria đứng đợi sau một chốt gác tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria, ngày 21/09/2014.REUTERS/Stringer
Ngoài ra, Châu Âu cũng yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành thường xuyên hơn các chiến dịch tuần tra và cứu trợ ngoài khơi nước này, đồng thời Ankara sẽ tiếp nhận những người nhập cư kinh tế mà Châu Âu gửi trả về.
Trong phiên bản tạm thời của văn kiện đã thỏa thuận được với Ankara và được công bố hôm qua, Ủy ban Châu Âu khẳng định tiến trình thực hiện kế hoạch hành động trên « sẽ góp phần thúc đẩy việc tự do hóa cấp thị thực » cho những công dân Thổ muốn du lịch Châu Âu.
Thông báo trên được công bố sau khi một bản thỏa thuận nguyên tắc đã được nhất trí ngày 05/10 tại Bruxelles, giữa các nhà lãnh đạo Châu Âu và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. « Bản kế hoạch hành động liệt kê một loạt các hành động và hợp tác cần được khẩn trương triển khai » để kiềm chế làn sóng người nhập cư từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Liên Hiệp Châu Âu. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã không đưa ra ngay phản ứng trước thông tin trên. Bruxelles nhấn mạnh rằng mỗi đề xuất trong bản hiệp định còn phải được mỗi bên thông qua.
Cuộc khủng hoảng tị nạn là trọng tâm tranh luận ngày hôm nay, 07/10, tại Nghị viện Châu Âu ở thành phố Strasbourg (Pháp) với sự có mặt của tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ngay tối cùng ngày, bà sẽ bảo vệ chính sách tiếp nhận người tị nạn của mình trên một chương trình truyền hình được người dân chú ý theo dõi.
Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò then chốt vì hàng ngày, hàng nghìn người nhập cư đặc chân tới bờ biển nước này để vượt biển sang các hòn đảo thuộc Hy Lạp trên biển Egee.
Tuần trước, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã kiên quyết bác bỏ mọi đề xuất nhằm thiết lập trên lãnh thổ nước này các trung tâm tiếp nhận và ghi danh những người tị nạn mà Liên Hiệp Châu Âu muốn nhận. Ông đánh giá kế hoạch trên là « không thể chấp nhận được » và « phi nhân đạo ».
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Châu Âu cam kết « ủng hộ » các dự án « tái định cư » cho phép những người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ được vào Châu Âu một cách trật tự » và không thiệt mạng ngoài khơi biển Egee. Châu Âu tái khẳng định lời hứa « huy động tới một tỉ euro » cho Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng hai năm 2015 và 2016 và cấp thêm ngân sách, lên tới 500 triệu euro, cho một quỹ chuyên trách y tế và trường học cho người tị nạn Syria.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151007-chau-au-phoi-hop-voi-tho-nhi-ky-ve-nguoi-ti-nan
Thổ Nhĩ Kỳ đóng biên giới chặn người Kurdistan qua Syria
Theo thông báo của Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ kỳ Numan Kurtulmus, vào hôm nay 22/09/2014, đã có hơn 130.000 người tỵ nạn từ Syria tràn vào nước này từ khi biên giới được mở rộng hôm thứ Sáu 19/09 vừa qua. Tuy nhiên hôm qua, Ankara đã phải đóng cửa một số chốt biên giới nhưng để ngăn không cho người Kurdistan Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria hỗ trợ cho "anh em" của họ bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tấn công.
Theo Phủ Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc, trong những ngày tới đây, hàng trăm ngàn người Syria sẽ còn đổ về vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trước đà tiến quân của lực lượng thánh chiến tại miền bắc Syria. Lực lượng này đang bao vây thành trì người Kurdistan ở vùng giáp giới Thỗ Nhĩ Kỳ.
Thảm cảnh của đồng bào họ ở Syria đã gây công phẫn nơi cộng đồng người Kurdistan Thổ Nhĩ Kỳ. Rất nhiều người đã biểu tình, đòi sang Syria chiến đấu buộc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phải đóng cửa một số chốt biên giới để ngăn chặn. Xung đột với lực lượng an ninh đã diễn ra suốt ngày hôm qua ở khu vực trại tỵ nạn Mürsitpinar vùng biên giới với Syria.
Thông tín viên RFI Jérôme Bastion cho biết thêm chi tiết :
" Sau khi chốt qua lại chính đối diện với thành phố Kobané bị đóng cửa để giải tán người biểu tình đòi được sang Syria chiến đấu chống quân thánh chiến, dòng người tỵ nạn tiếp tục tràn vào Thổ Nhĩ Kỳ ở nhịp độ cao ở những chốt tạm thời khác mà quân đội đã mở lại trên khoảng trăm cây số đường biên giới.
Một số đại biểu dân cử địa phương và đại biểu quốc hội người Kurdistan, có mặt tại chỗ từ hôm qua, tiếp tục biểu tình ngồi để đòi được quyền sang Syria hỗ trợ cho người Kurdistan bên kia biên giới. Những người muốn đi đã bị đẩy lùi khi còn cách biên giới 5 cây số. Hôm nay thì không có xung đột, nhưng dòng người từ Syria vẫn tiếp tục tràn qua biên giới như hôm qua.
Tình hình căng thẳng trong khu vực tuy nhiên vẫn không lắng dịu vì giới lãnh đạo Kurdistan ở địa phương vẵn tiếp tục đòi được quyền tự mình đứng ra tiếp đón và quản lý người tỵ nạn, thường là người thân của cư dân tại đây.Thế nhưng chính phủ đã lập ra một trại chính thức hiện vẫn còn trống, và muốn đón người tỵ nạn về đó để dễ kiểm soát và nhất là tránh việc những người này trà trộn vào trong dân chúng.
Hơn nữa, hôm qua đã có nhiều cuộc biểu tình quan trọng của người Kurdistan Thổ Nhĩ Kỳ ở các thành phố lớn, đòi quyền sang hỗ trợ và bảo vệ người Kurdistan Syria. Tình hình quân sự càng xấu đi thì phong trào phản đối ở Thổ Nhĩ Kỳ càng mạnh lên, chống lại điều được cho là hậu thuẫn của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ dành cho phe Hồi giáo cực đoan Syria, và bỏ rơi người Kurdistan Syria. "
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20140922-tho-nhi-ky-dong-bien-gioi-chan-nguoi-kurdistan-syria
Người Kurdistan ở Syria ồ ạt chạy tỵ nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ.REUTERS/Stringer
Thảm cảnh của đồng bào họ ở Syria đã gây công phẫn nơi cộng đồng người Kurdistan Thổ Nhĩ Kỳ. Rất nhiều người đã biểu tình, đòi sang Syria chiến đấu buộc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phải đóng cửa một số chốt biên giới để ngăn chặn. Xung đột với lực lượng an ninh đã diễn ra suốt ngày hôm qua ở khu vực trại tỵ nạn Mürsitpinar vùng biên giới với Syria.
Thông tín viên RFI Jérôme Bastion cho biết thêm chi tiết :
" Sau khi chốt qua lại chính đối diện với thành phố Kobané bị đóng cửa để giải tán người biểu tình đòi được sang Syria chiến đấu chống quân thánh chiến, dòng người tỵ nạn tiếp tục tràn vào Thổ Nhĩ Kỳ ở nhịp độ cao ở những chốt tạm thời khác mà quân đội đã mở lại trên khoảng trăm cây số đường biên giới.
Một số đại biểu dân cử địa phương và đại biểu quốc hội người Kurdistan, có mặt tại chỗ từ hôm qua, tiếp tục biểu tình ngồi để đòi được quyền sang Syria hỗ trợ cho người Kurdistan bên kia biên giới. Những người muốn đi đã bị đẩy lùi khi còn cách biên giới 5 cây số. Hôm nay thì không có xung đột, nhưng dòng người từ Syria vẫn tiếp tục tràn qua biên giới như hôm qua.
Tình hình căng thẳng trong khu vực tuy nhiên vẫn không lắng dịu vì giới lãnh đạo Kurdistan ở địa phương vẵn tiếp tục đòi được quyền tự mình đứng ra tiếp đón và quản lý người tỵ nạn, thường là người thân của cư dân tại đây.Thế nhưng chính phủ đã lập ra một trại chính thức hiện vẫn còn trống, và muốn đón người tỵ nạn về đó để dễ kiểm soát và nhất là tránh việc những người này trà trộn vào trong dân chúng.
Hơn nữa, hôm qua đã có nhiều cuộc biểu tình quan trọng của người Kurdistan Thổ Nhĩ Kỳ ở các thành phố lớn, đòi quyền sang hỗ trợ và bảo vệ người Kurdistan Syria. Tình hình quân sự càng xấu đi thì phong trào phản đối ở Thổ Nhĩ Kỳ càng mạnh lên, chống lại điều được cho là hậu thuẫn của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ dành cho phe Hồi giáo cực đoan Syria, và bỏ rơi người Kurdistan Syria. "
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20140922-tho-nhi-ky-dong-bien-gioi-chan-nguoi-kurdistan-syria
70.000 người Kurdistan ở Syria tỵ nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo EI chiếm được Aïn al-Arab một thành phố của người Kurdistan tại Syria, kiểm soát một đoạn đường biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc hỗ trợ Ankara đón nhận hơn hàng chục ngàn người Kurdistan từ Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ tỵ nạn.
Theo thông cáo vừa công bố ngày 21/09/2014 của Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc, trong hai ngày qua đã có hơn 70.000 người Kurdistan ở miền Bắc Syria tràn sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Số người này chạy trốn khỏi quân Hồi giáo cực đoan lấy tên là tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Ankara và Liên Hiệp Quốc chờ đợi sẽ có thêm hàng trăm ngàn người tỵ nạn từ Syria tràn sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày tới. Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh : các làn sóng người tỵ nạn nói trên cho thấy cộng đồng quốc tế cần nỗ lực hỗ trợ các quốc gia sát cạnh Syria chống lại EI.
Aïn al-Arab mà người Kurdistan gọi là Kobane là thành phố của cộng đồng Kurdistan lớn thứ ba trên toàn lãnh thổ Syria. Trong cuộc nổi dậy chống tổng thống Bachard Al Assad từ năm 2011, thành phố này tương đối đứng ngoài vòng nội chiến. Và đây là nơi hơn 200.000 người Syria ở những nơi khác đã đổ về.
Từ 12 giờ trưa ngày 19/09/2014 Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới đón nhận người tỵ nạn Syria chạy trốn khỏi thành phố Aïn al-Arab, đang bị các nhóm vũ trang hồi giáo cực đoan của tổ chức EI bao vây.
Thông tín viên đài RFI trong khu vực, Paul Khalife cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang bị chận đường ở Irak quay sang mặt trận ở Syria :
« Quân thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang bị chiến binh Kurdistan chận đường ở Irak, nhưng đã thành công vượt bực ở miền bắc Syria, cách không xa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ trong ba ngày, tổ chức này đã chiếm được khoảng 60 ngôi làng ở vùng Alep, và đang trên đà tiến công, bao vây luôn cả thành phố Aïn al-Arab của người Kurdistan ở miền bắc Syria.
Đội quân của EI do vừa đông hơn vừa được trang bị chu đáo hơn, đã dễ dàng đẩy lui các chiến binh Kurdistan tại Syria. Dân cư ở miền bắc Syria đã hốt hoảng bỏ chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nhiều người lo ngại cho số phận của khoảng 800 dân cư địa phương trong một vùng đang bị EI bao vây. Một số nhân chứng tại chỗ cho biết họ bị cưỡng hiếp, cướp đoạt tài sản và sát hại.
Sáng nay có ít nhất 300 chiến binh Kurdistan từ Thổ Nhĩ Kỳ vào được Syria để tiếp tay với các chiến binh tại Kurdistan tại Aïn al-Arab đang bị EI bao vây. Con số này không thấm vào đâu so với 7.000 quân vũ trang của lực lượng Hồi giáo Su-ni cực đoan. Cuộc tấn công thành phố Aïn al-Arab mang tính chiến lược đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Tháng 6/2014 tổ chức này từng tuyên bố thành lập một nhà nước Hồi giáo trải dài từ vùng Alep của Syria đến Diyala phía đông thủ đô Bagdad tại Irak. Trước mắt đối với EI, kiểm soát được thành phố Aïn al-Arab tức là làm chủ được một đoạn đường biên giới giữa Syria với Thổ Nhĩ Kỳ ».
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20140921-kurdistan-syria-ty-nan-tho-nhi-ky
Aïn al-Arab mà người Kurdistan gọi là Kobane là thành phố của cộng đồng Kurdistan lớn thứ ba trên toàn lãnh thổ Syria. Trong cuộc nổi dậy chống tổng thống Bachard Al Assad từ năm 2011, thành phố này tương đối đứng ngoài vòng nội chiến. Và đây là nơi hơn 200.000 người Syria ở những nơi khác đã đổ về.
Từ 12 giờ trưa ngày 19/09/2014 Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới đón nhận người tỵ nạn Syria chạy trốn khỏi thành phố Aïn al-Arab, đang bị các nhóm vũ trang hồi giáo cực đoan của tổ chức EI bao vây.
Thông tín viên đài RFI trong khu vực, Paul Khalife cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang bị chận đường ở Irak quay sang mặt trận ở Syria :
« Quân thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang bị chiến binh Kurdistan chận đường ở Irak, nhưng đã thành công vượt bực ở miền bắc Syria, cách không xa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ trong ba ngày, tổ chức này đã chiếm được khoảng 60 ngôi làng ở vùng Alep, và đang trên đà tiến công, bao vây luôn cả thành phố Aïn al-Arab của người Kurdistan ở miền bắc Syria.
Đội quân của EI do vừa đông hơn vừa được trang bị chu đáo hơn, đã dễ dàng đẩy lui các chiến binh Kurdistan tại Syria. Dân cư ở miền bắc Syria đã hốt hoảng bỏ chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nhiều người lo ngại cho số phận của khoảng 800 dân cư địa phương trong một vùng đang bị EI bao vây. Một số nhân chứng tại chỗ cho biết họ bị cưỡng hiếp, cướp đoạt tài sản và sát hại.
Sáng nay có ít nhất 300 chiến binh Kurdistan từ Thổ Nhĩ Kỳ vào được Syria để tiếp tay với các chiến binh tại Kurdistan tại Aïn al-Arab đang bị EI bao vây. Con số này không thấm vào đâu so với 7.000 quân vũ trang của lực lượng Hồi giáo Su-ni cực đoan. Cuộc tấn công thành phố Aïn al-Arab mang tính chiến lược đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Tháng 6/2014 tổ chức này từng tuyên bố thành lập một nhà nước Hồi giáo trải dài từ vùng Alep của Syria đến Diyala phía đông thủ đô Bagdad tại Irak. Trước mắt đối với EI, kiểm soát được thành phố Aïn al-Arab tức là làm chủ được một đoạn đường biên giới giữa Syria với Thổ Nhĩ Kỳ ».
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20140921-kurdistan-syria-ty-nan-tho-nhi-ky
Geen opmerkingen:
Een reactie posten