donderdag 29 oktober 2015

Pháp chi hơn 70.000 USD làm đường riêng cho... ếch qua đường đông xe

Thứ năm, 29/10/2015 | 14:33 GMT+7

Pháp chi hơn 70.000 USD làm đường riêng cho ếch

Một địa phương ở Pháp chi hơn 70.000 USD để làm hầm dành riêng cho ếch qua những con đường đông đúc xe cộ.
phap-chi-hon-70000-usd-lam-duong-rieng-cho-ech
Đường D86, nơi hàng nghìn con ếch qua đường để tới các ao hồ sinh sản mỗi năm. Ảnh: Google
Theo Telegraph, hội đồng làng Vern-sur-Seiche, vùng Brittany, đã xây dựng 5 hầm dưới đường D86 để giúp loài vật lưỡng cư này qua đường an toàn, tới các ao để sinh sản mà không bị xe chẹt chết.
Mỗi ngày có hơn 4.000 phương tiện di chuyển qua đường này. Đây là con đường duy nhất nối tới khu vực ao hồ từ những cánh rừng, nơi hàng nghìn con ếch, trong đó có những loài đang được bảo tồn, sống phần lớn thời gian trong cuộc đời của chúng.
Trước khi những đường hầm gọi là "ống dẫn ếch" này được xây dựng, một nhóm tình nguyện viên đã được thành lập để đưa những con ếch qua đường.
"Chúng tôi đã dùng những tấm bạt để ngăn chúng lại và dùng xô để bắt. Sau đó chúng tôi đếm số lượng rồi mang chúng qua đường", Jean-Marie Bizon, một nhà quy hoạch đô thị đã nghỉ hưu, cho biết.
Đường D86 đã cấm xe 3 tuần nay để xây dựng đường hầm. Các chuyên gia động vật hoang dã ước tính có khoảng 1.200 con ếch và cóc bị chẹt chết mỗi năm.
Pháp không dùng ếch làm thực phẩm. Nước này cấm bắt ếch từ năm 1980 để bảo vệ loài vật này khỏi tuyệt chủng vì quá nhiều ếch đã bị bắt làm thức ăn. Phần lớn trong số 80 triệu con ếch được tiêu thụ ở Pháp hàng năm là nhập khẩu từ châu Á.
Duyên Nguyễn

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/cuoc-song-do-day/phap-chi-hon-70-000-usd-lam-duong-rieng-cho-ech-3303642.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten