vrijdag 30 oktober 2015

Trung Quốc bãi bỏ chính sách một con


Trung Quốc bãi bỏ chính sách một con


mediaNgày 29/10/2015, Trung Quốc loan báo bãi bỏ chính sách một con.AFP PHOTO / FILES / Frederic J. BROWN
Kết thúc Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh chuẩn bị thông báo một số nét chính của kế hoạch phát triển kinh tế cho 5 năm sắp tới. Tuy nhiên sự kiện nổi bật trong ngày là thông báo bãi bỏ chính sách một con.
Năm 2013 Trung Quốc đã nới lỏng chính sách này để khắc phục hiện tượng « trai thừa gái thiếu ». Bản tin của Tân Hoa Xã ngày 29/10/2015 không nói rõ khi nào biện phát này bắt đầu có hiệu lực. Nhưng đánh giá đây là một quyết định « lịch sử ».
Chính sách một con của Trung Quốc được ban hành vào năm 1979 với mục đích kiểm soát dân số tại quốc gia đông dân nhất địa cầu. Tuy nhiên, chính sách về dân số này không được áp dụng với các sắc tộc thiểu số.
Tại các vùng nông thôn, chính quyền cho phép các hộ gia đình có con gái đầu lòng, được sinh thêm một đứa con thứ hai. Theo một công trình nghiên cứu được thực hiện năm 2007 tại Trung Quốc có khảong 37% các hộ gia đình không tuân thủ quy định một con.
Chính sách một con của Trung Quốc đã dân đến nhiều vụ phá thai tàn bạo. Trong thời gian từ năm 1982 đến 1992 trung bình mỗi năm có hơn 10 triệu vụ phá thai. Theo quan điểm của chính quyền, chính sách giới hạn sinh đẻ nói trên là một trong những yếu tố giúp Trung Quốc phát triển kinh tế nhờ kiểm soát được khối lượng dân số.
Vấn đề đặt ra là dân số Trung Quốc đang già đi, và do truyền thống muốn có con trai để nối dõi, Trung Quốc ngày nay đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng : nam thừa, nữ thiếu. Năm 2014, cứ trên 100 phụ nữ sinh con gái, thì có tới 116 bà mẹ sinh con trai. Hiện tại trên 1,37 tỷ dân Trung Quốc, tỷ lệ nam-nữ theo thứ tự là 105 và 100. Nói một cách dễ hiểu, có ít nhất 5 % đàn ông Trung Quốc không tìm được vợ cùng xứ.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20151029-trung-quoc-bai-bo-chinh-sach-mot-con

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu bị kiện đòi phạt 119 triệu euro vì có nhiều con

mediaĐạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu bị đòi phạt tiền ví có nhiều con, vi phạm luật nhà nước.REUTERS/Thomas Peter/Files
China Daily hôm nay 06/12/2013 cho biết đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu, người đã nhìn nhận là có nhiều con, vi phạm quy định kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc, đang đối mặt với một vụ kiện đòi phạt một số tiền lên đến 119 triệu euro.
Hai luật sư đã đưa đơn kiện đạo diễn Trương Nghệ Mưu tại quê vợ ông ở Vô Tích (Wuxi) thuộc tỉnh Giang Tô « vì lợi ích chung », đòi phải bồi thường thiệt hại một tỉ nhân dân tệ.
Nhà đạo diễn nổi tiếng với các phim « Đèn lồng đỏ treo cao », « Thập diện mai phục » hồi đầu tuần đã nhìn nhận có hai con trai và một con gái với người vợ hiện nay. Như vậy ông ngầm công nhận đã vi phạm chính sách mỗi gia đình chỉ có một con, và đã lên tiếng xin lỗi.
Hôm thứ Ba 3/12, chính quyền xác nhận hai vợ chồng Trương Nghệ Mưu đã « vi phạm luật », cho biết hy vọng họ « khai báo kỹ càng thu nhập » để có thể ấn định « số tiền phạt phù hợp với pháp luật ».
Khác với việc phạt vạ của chính quyền, China Daily nhấn mạnh hai luật sư trên đây muốn kiện ông Trương Nghệ Mưu ra tòa để « bày tỏ sự phẫn nộ của dân tộc trước việc vi phạm chính sách » kiểm soát sinh đẻ.
Một trong hai luật sư này là Cổ Phương Nghĩa (Jia Fangyi) nói : « Những người giàu ngày càng trở nên táo bạo khi vi phạm luật kế hoạch hóa gia đình, vì họ dư sức đóng phạt. Điều này là bất công đối với người nghèo, và những người nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật ».
Báo chí Trung Quốc cho rằng vị đạo diễn có thu nhập cao trên đây có thể bị phạt đến 160 triệu nhân dân tệ (20 triệu euro), nhưng hiện chính quyền chưa đưa ra một con số nào.
Tiền phạt vi phạm luật kế hoạch hóa gia đình là nguồn thu nhập quan trọng đối với chính quyền Trung Quốc. Theo tờ Tân Kinh Báo, nhờ nguồn tiền phạt này mà 24/31 tỉnh năm ngoái đã thu vào được khoảng 20 tỉ nhân dân tệ (2,4 tỉ euro). Không có chính quyền địa phương nào công bố chi tiết số tiền ấy đã được sử dụng ra sao.
Tháng trước, Bắc Kinh loan báo một thay đổi quan trọng trong chính sách kiểm soát sinh đẻ gây tranh cãi. Từ nay những cặp vợ chồng nếu một trong hai người là con một (thay vì cả hai vợ chồng đều phải là con một như quy định cũ)sẽ được phép sinh hai con.
Trước đây được khen ngợi vì những bộ phim bị kiểm duyệt ngăn cấm, nay đạo diễn Trương Nghệ Mưu, 62 tuổi, đã trở thành một trong những người tuyên truyền cho chế độ. Ông cộng tác với chính quyền trong những lễ hội chính thức quan trọng, như lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20131206-dao-dien-truong-nghe-muu-bi-kien-doi-phat-119-trieu-euro-vi-co-nhieu-con-0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten