Đá Chữ Thập : Căn cứ tác chiến lớn nhất của Trung Quốc ở Trường Sa ?
Ảnh vệ tinh của bộ phận chuyên trách Quốc phòng và Không gian của tập đoàn Châu Âu Airbus (Airbus Defence and Space) ngày 20/09/2015 đã cho thấy rõ : Phi đạo dài hơn 3000 mét mà Trung Quốc cho xây trên Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) ở vùng quần đảo Trường Sa đã hoàn tất, cùng với nhiều công trình khác. Theo tạp chí quốc phòng Anh IHS Jane’s Defense, như vậy là hòn đảo nhân tạo này đã trở thành căn cứ lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực, với phi đạo dành cho chiến đấu cơ đã sẵn sàng hoạt động.
Theo ghi nhận của Jane’s Defense, ảnh vệ tinh chụp được ngày 20/09 đã cho thấy là phi đạo dài 3.125 mét mà Bắc Kinh cho xây trên Đá Chữ Thập đã hoàn tất. Trên ảnh còn thấy các bãi đáp trực thăng và các chữ số 050° và 230° được sơn ở hai đầu phi đạo.
Ảnh vệ tinh mới chụp còn cho thấy công nhân Trung Quốc tiếp tục xây dựng nhiều công trình khác trên đảo, hoàn thành con đê chắn sóng ở cảng và xây cất mạng lưới đường bê tông. Họ dường như cũng đã đổ đất dọc theo hai bên phi đạo, có thể là để trồng cây lương thực trên đảo hay để ngăn chặn hiện tượng đất bồi bị xói mòn.
Căn cứ vào những tấm ảnh chụp trước đó, như vậy là việc hoàn tất các công trình nói trên đã được Bắc Kinh thực hiện trong một vài tuần lễ gần đây.
Theo các chuyên gia phân tích của IHS Jane’s Defense, việc Trung Quốc làm xong phi đạo trên Đá Chữ Thập, sẽ cho phép Bắc Kinh đẩy nhanh tiến độ xây dựng thêm các cơ sở khác và bắt đầu thực hiện các phi vụ tuần tra trên toàn vùng Trường Sa, nơi cũng đang bị 4 láng giềng Đông Nam Á khác (Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei) và Đài Loan đòi chủ quyền.
Đối với tạp chí Anh, Đá Chữ Thập như vậy đã trở thành căn cứ lớn nhất của Trung Quốc trong vùng, với phi đạo tác chiến đầu tiên đã sẵn sàng hoạt động. Tại Biển Đông, Trung Quốc cũng đã có một phi đạo trên đảo Phú Lâm, nhưng ở tận vùng Hoàng Sa, còn ở Trường Sa thì đây có thể nói là sân bay quân sự đầu tiên.
Đối với IHS Jane’s, Đá Chữ Thập giữ một vị trí then chốt trong chiến lược khống chế Biển Đông của Trung Quốc vì đây là hòn đảo to lớn nhất được Bắc Kinh bồi đắp tại vùng Trường Sa, và đó sẽ trở thành « trung tâm tương lai cho các chiến dịch (của Bắc Kinh), ở khu vực phía nam Biển Đông. »
Trong chiến lược của Bắc Kinh, hai phi đạo khác cũng đang trên đà hoàn tất ở Bãi Xu Bi (Subi Reef) và Đá Vành Khăn (Mischief Reef), cũng đã được Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo. Cả ba hòn đảo mới Vành Khăn, Xu Bi và Chữ Thập đều nằm bên trong vùng biển mà Philippines đòi chủ quyền.
Các quan chức Quốc phòng Philippines không che giấu thái độ quan ngại trước khả năng phi đạo trên các đảo nhân tạo của Trung Quốc tại vùng Trường Sa sẽ được Bắc Kinh sử dụng để áp lệnh cấm bay trong khu vực một khi Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150929-da-chu-thap-can-cu-tac-chien-lon-nhat-cua-trung-quoc-o-truong-sa
Đá Subi, ảnh vệ tinh chụp ngày 03/09/2015 (Nguồn : Victor Robert Lee and Digital Globe)DR
Ảnh vệ tinh mới chụp còn cho thấy công nhân Trung Quốc tiếp tục xây dựng nhiều công trình khác trên đảo, hoàn thành con đê chắn sóng ở cảng và xây cất mạng lưới đường bê tông. Họ dường như cũng đã đổ đất dọc theo hai bên phi đạo, có thể là để trồng cây lương thực trên đảo hay để ngăn chặn hiện tượng đất bồi bị xói mòn.
Căn cứ vào những tấm ảnh chụp trước đó, như vậy là việc hoàn tất các công trình nói trên đã được Bắc Kinh thực hiện trong một vài tuần lễ gần đây.
Theo các chuyên gia phân tích của IHS Jane’s Defense, việc Trung Quốc làm xong phi đạo trên Đá Chữ Thập, sẽ cho phép Bắc Kinh đẩy nhanh tiến độ xây dựng thêm các cơ sở khác và bắt đầu thực hiện các phi vụ tuần tra trên toàn vùng Trường Sa, nơi cũng đang bị 4 láng giềng Đông Nam Á khác (Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei) và Đài Loan đòi chủ quyền.
Đối với tạp chí Anh, Đá Chữ Thập như vậy đã trở thành căn cứ lớn nhất của Trung Quốc trong vùng, với phi đạo tác chiến đầu tiên đã sẵn sàng hoạt động. Tại Biển Đông, Trung Quốc cũng đã có một phi đạo trên đảo Phú Lâm, nhưng ở tận vùng Hoàng Sa, còn ở Trường Sa thì đây có thể nói là sân bay quân sự đầu tiên.
Đối với IHS Jane’s, Đá Chữ Thập giữ một vị trí then chốt trong chiến lược khống chế Biển Đông của Trung Quốc vì đây là hòn đảo to lớn nhất được Bắc Kinh bồi đắp tại vùng Trường Sa, và đó sẽ trở thành « trung tâm tương lai cho các chiến dịch (của Bắc Kinh), ở khu vực phía nam Biển Đông. »
Trong chiến lược của Bắc Kinh, hai phi đạo khác cũng đang trên đà hoàn tất ở Bãi Xu Bi (Subi Reef) và Đá Vành Khăn (Mischief Reef), cũng đã được Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo. Cả ba hòn đảo mới Vành Khăn, Xu Bi và Chữ Thập đều nằm bên trong vùng biển mà Philippines đòi chủ quyền.
Các quan chức Quốc phòng Philippines không che giấu thái độ quan ngại trước khả năng phi đạo trên các đảo nhân tạo của Trung Quốc tại vùng Trường Sa sẽ được Bắc Kinh sử dụng để áp lệnh cấm bay trong khu vực một khi Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150929-da-chu-thap-can-cu-tac-chien-lon-nhat-cua-trung-quoc-o-truong-sa
Ảnh vệ tinh : Trung Quốc tăng tốc xây phi đạo tại đá Subi, Trường Sa
Báo The Diplomat, chuyên về chính trị Châu Á, hôm qua 10/09/2015, loan tin : các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc đang hoàn tất một phi đạo quân sự lớn tại đảo Subi Reef, quần đảo Trường Sa, bất chấp các phản đối và kêu gọi giữ nguyên trạng tại khu vực tranh chấp này.
Công trình này, nếu hoàn tất, có khả năng tiếp nhận được nhiều loại chiến đấu cơ, tạo điều kiện cho Bắc Kinh áp đặt ưu thế quân sự tại Biển Đông.
Theo The Diplomat, các bức ảnh chụp từ vệ tinh do công ty ảnh không gian Digital Globe, có trụ sở tại Hoa Kỳ, công bố ngày 03/09/2015, cho thấy mặt bằng xây dựng mới có chiều rộng khoảng 60 mét, chiều dài 2.200 mét. Bề rộng của phi đạo tương đương với đường băng tại đảo nhân tạo Chữ Thập (Fiery Cross), mà Trung Quốc khởi sự xây dựng từ đầu năm.
Subi Reef (tên Việt Nam là đá Subi, Trung Quốc gọi là Chử Bích Tiều) như vậy đang trở thành căn cứ không quân thứ ba của Trung Quốc trên các vùng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, tiếp theo đảo Chữ Thập (Trường Sa) và đảo Phú Lâm (Hoàng Sa).
Những thông tin trước đó cho thấy, Trung Quốc có khả năng xây dựng một phi đạo dài đến 3.300 mét tại đá Subi, cho phép tiếp nhận phần lớn các chiến đấu cơ và máy bay hậu cần, theo The Diplomat. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ra một báo cáo hồi cuối tháng 8/2015, theo đó, Trung Quốc gia tăng diện tích đòi hỏi chủ quyền tại quần đảo Trường Sa, đối tượng tranh chấp với Việt Nam, Philippines và Đài Loan. Diện tích đảo Trung Quốc chiếm hữu tại Trường Sa trong tháng 6 là 2.900 acre (tức hơn 1,16 km²), tăng gấp rưỡi so với tháng 5.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150911-anh-ve-tinh-trung-quoc-tang-toc-xay-phi-dao-tai-da-subi-truong-sa
Đảo Đá Chữ Thập- Fiery Cross Reef.Reuters
Theo The Diplomat, các bức ảnh chụp từ vệ tinh do công ty ảnh không gian Digital Globe, có trụ sở tại Hoa Kỳ, công bố ngày 03/09/2015, cho thấy mặt bằng xây dựng mới có chiều rộng khoảng 60 mét, chiều dài 2.200 mét. Bề rộng của phi đạo tương đương với đường băng tại đảo nhân tạo Chữ Thập (Fiery Cross), mà Trung Quốc khởi sự xây dựng từ đầu năm.
Subi Reef (tên Việt Nam là đá Subi, Trung Quốc gọi là Chử Bích Tiều) như vậy đang trở thành căn cứ không quân thứ ba của Trung Quốc trên các vùng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, tiếp theo đảo Chữ Thập (Trường Sa) và đảo Phú Lâm (Hoàng Sa).
Những thông tin trước đó cho thấy, Trung Quốc có khả năng xây dựng một phi đạo dài đến 3.300 mét tại đá Subi, cho phép tiếp nhận phần lớn các chiến đấu cơ và máy bay hậu cần, theo The Diplomat. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ra một báo cáo hồi cuối tháng 8/2015, theo đó, Trung Quốc gia tăng diện tích đòi hỏi chủ quyền tại quần đảo Trường Sa, đối tượng tranh chấp với Việt Nam, Philippines và Đài Loan. Diện tích đảo Trung Quốc chiếm hữu tại Trường Sa trong tháng 6 là 2.900 acre (tức hơn 1,16 km²), tăng gấp rưỡi so với tháng 5.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150911-anh-ve-tinh-trung-quoc-tang-toc-xay-phi-dao-tai-da-subi-truong-sa
Trung Quốc sắp hoàn tất phi đạo trên đảo Đá Chữ Thập
Một phi đạo dài 3000 mét do Trung Quốc xây trên đảo Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) trong quần đảo Trường Sa gần như đã xong. Hình ảnh vệ tinh quan sát của Mỹ chụp ngày 28/06/2015 cho thấy Trung Quốc tăng tốc hoàn tất tiền đồn tại Biển Đông bất chấp phản ứng của Mỹ và các nước trong khu vực.
Từ thập niên 1980, Bắc Kinh đã có chủ ý biến đảo Đá Chữ Thập làm tiền đồn ở Biển Đông sau khi chiếm được Hoàng Sa năm 1974 và một phần Trường sa năm 1988 từ tay Việt Nam.
Kế hoạch cải tạo một số đảo đá ngầm thành căn cứ quân sự được gấp rút thực hiện trong những tháng gần đây theo như nhận định của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế CSIS của Mỹ.
Theo ảnh vệ tinh chụp ngày 28/06 vừa qua, trên đảo Đá Chữ Thập, Trung Quốc đã làm xong đường băng, đặt mốc dẫn đường, xây xong bãi đậu xe và đường giao thông.
Hai tuần trước, Trung Quốc công bố một số hình ảnh tuyên truyền hoàn toàn làm chủ đảo Đá Chữ Thập với nông trại trồng rau, một bầy lợn và một nhóm nữ binh không rõ là quân nhân thực thụ hay người mẫu. Trái lại, theo AFP, hình ảnh do vệ tinh của Mỹ cung cấp không có một bóng người. Tuy nhiên, có một hồ nước giữa đảo và một hải cảng đã hoàn thành. Ít nhất một đai ra-đa và 10 « an-ten » liên lạc với vệ tinh viễn thông đã được trang bị.
Theo AFP, Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc ngưng công trình bồi đấp đảo và xây dựng căn cứ quân sự. Nhưng chuyên gia Bonnie Glaser của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế CSIS nhận định là Bắc Kinh không có ý định tuân thủ. Kế hoạch quân sự hóa đảo Chữ Thập chỉ có thể tạm chậm lại trong mùa hè này hoặc vì bão tố ở Biển Đông hoặc vì chuyến công du Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình vào tháng 9/2015. Sau đó, Trung Quốc sẽ tăng tốc độ thực hiện kế hoạch xây dựng tiền đồn chiếm giữ Biển Đông.
Hồi đầu năm nay, thành phần chủ chiến tại Hoa Lục kêu gọi sử dụng căn cứ không quân đảo Chữ Thập « tấn công Việt Nam ».
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150702-trung-quoc-sap-hoan-tat-phi-dao-tren-dao-da-thap
Công trình bồi đắp bãi ngầm Đá Tư Nghĩa (Hughes Reef) của Trung Quốc đang hoàn thiện. Nguồn : China Topix
Kế hoạch cải tạo một số đảo đá ngầm thành căn cứ quân sự được gấp rút thực hiện trong những tháng gần đây theo như nhận định của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế CSIS của Mỹ.
Theo ảnh vệ tinh chụp ngày 28/06 vừa qua, trên đảo Đá Chữ Thập, Trung Quốc đã làm xong đường băng, đặt mốc dẫn đường, xây xong bãi đậu xe và đường giao thông.
Hai tuần trước, Trung Quốc công bố một số hình ảnh tuyên truyền hoàn toàn làm chủ đảo Đá Chữ Thập với nông trại trồng rau, một bầy lợn và một nhóm nữ binh không rõ là quân nhân thực thụ hay người mẫu. Trái lại, theo AFP, hình ảnh do vệ tinh của Mỹ cung cấp không có một bóng người. Tuy nhiên, có một hồ nước giữa đảo và một hải cảng đã hoàn thành. Ít nhất một đai ra-đa và 10 « an-ten » liên lạc với vệ tinh viễn thông đã được trang bị.
Theo AFP, Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc ngưng công trình bồi đấp đảo và xây dựng căn cứ quân sự. Nhưng chuyên gia Bonnie Glaser của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế CSIS nhận định là Bắc Kinh không có ý định tuân thủ. Kế hoạch quân sự hóa đảo Chữ Thập chỉ có thể tạm chậm lại trong mùa hè này hoặc vì bão tố ở Biển Đông hoặc vì chuyến công du Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình vào tháng 9/2015. Sau đó, Trung Quốc sẽ tăng tốc độ thực hiện kế hoạch xây dựng tiền đồn chiếm giữ Biển Đông.
Hồi đầu năm nay, thành phần chủ chiến tại Hoa Lục kêu gọi sử dụng căn cứ không quân đảo Chữ Thập « tấn công Việt Nam ».
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150702-trung-quoc-sap-hoan-tat-phi-dao-tren-dao-da-thap
Trung Quốc biện minh xây đảo nhân tạo phục vụ cứu hộ ở Biển Đông
Bắc Kinh công khai thừa nhận tiến hành xây dựng và cải tạo các bãi đá ngầm trong khu vực có tranh chấp trên Biển Đông, nhưng giải thích rằng các công trình này phục vụ công tác nhân đạo trong khu vực.
Theo bản tin trên mạng của tờ International Business Times, ấn bản chiều 04/05/2015, ông Trác Vân (Yun Zhuo), Giám đốc Hội đồng tham vấn cho Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân, trả lời tờ China Daily, xác nhận Trung Quốc xây dựng và cải tạo các đảo và bãi đá ngầm trên các vùng lãnh hải tranh chấp. Nhưng quan chức này biện minh rằng các công trình này phục vụ cho công tác tìm kiếm và cứu hộ trong khu vực.
Theo ông Trác Vân, lực lượng quân sự Trung Quốc cũng có những trọng trách quốc tế để thực hiện các công tác cứu hộ trên vùng Biển Đông trong những trường hợp khẩn cấp. Ông Trác Vân biện giải là việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trên các bãi đá ngầm trên Biển Đông là “rất cần thiết”, giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các chuyến bay hay tàu bè cứu hộ so với việc đặt căn cứ tại tỉnh Hải Nam.
Đô đốc Ngô Thắng Lợi (Wu Shengli), Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, cho biết thêm là việc Trung Quốc xây dựng cải tạo đảo sẽ nâng cao “khả năng cung cấp các dịch vụ công như dự báo thời tiết hay bảo vệ an ninh hàng hải”.
Tờ International Business Times còn nhắc lại bản tin hồi tuần trước của China Daily, cho biết, Đô đốc Ngô Thắng Lợi đã đưa ra đề nghị là Trung Quốc sẵn sàng để cho Hoa Kỳ và các nước khác sử dụng các đảo đang tranh chấp trên Biển Đông cho các hoạt động cứu nạn. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị phía Washington bác bỏ.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150505-trung-quoc-thua-nhan-xay-dao-nhan-tao-cho-dich-vu-cuu-ho
Theo ông Trác Vân, lực lượng quân sự Trung Quốc cũng có những trọng trách quốc tế để thực hiện các công tác cứu hộ trên vùng Biển Đông trong những trường hợp khẩn cấp. Ông Trác Vân biện giải là việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trên các bãi đá ngầm trên Biển Đông là “rất cần thiết”, giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các chuyến bay hay tàu bè cứu hộ so với việc đặt căn cứ tại tỉnh Hải Nam.
Đô đốc Ngô Thắng Lợi (Wu Shengli), Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, cho biết thêm là việc Trung Quốc xây dựng cải tạo đảo sẽ nâng cao “khả năng cung cấp các dịch vụ công như dự báo thời tiết hay bảo vệ an ninh hàng hải”.
Tờ International Business Times còn nhắc lại bản tin hồi tuần trước của China Daily, cho biết, Đô đốc Ngô Thắng Lợi đã đưa ra đề nghị là Trung Quốc sẵn sàng để cho Hoa Kỳ và các nước khác sử dụng các đảo đang tranh chấp trên Biển Đông cho các hoạt động cứu nạn. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị phía Washington bác bỏ.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150505-trung-quoc-thua-nhan-xay-dao-nhan-tao-cho-dich-vu-cuu-ho
Geen opmerkingen:
Een reactie posten