zondag 18 maart 2018

Trung Quốc : 10 điểm ngắm... "trăm hoa khoe sắc" + Hoa mận nở rực rỡ ở Hàng Châu + Vườn hoa Thượng Hải

Thứ hai, 20/3/2017 | 02:08 GMT+7

10 điểm tới ngắm 'trăm hoa khoe sắc' ở Trung Quốc

Hàng Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên... đều là những địa điểm có cảnh sắc tuyệt đẹp với trăm hoa đua nở, hút khách du lịch tới Trung Quốc tham quan.

10 điểm tới ngắm 'trăm hoa khoe sắc' ở Trung Quốc
Nếu đến miền Đông Trung Quốc, thì Hồ Tây, Hàng Châu là địa điểm lý tưởng để ngắm hoa xuân. Nơi này được ví như thiên đường ở Trung Quốc với các ngôi nhà cổ được bao phủ bởi cây cối và những khóm hoa đủ sắc màu, in bóng xuống hồ.
10 điểm tới ngắm 'trăm hoa khoe sắc' ở Trung Quốc
Mùa xuân ở Vân Nam, hàng ngàn cây hoa anh đào khoe sắc rực rỡ. Màu hồng của hoa đào đan xen với màu xanh của đồi chè làm khung cảnh thêm quyến rũ.
10 điểm tới ngắm 'trăm hoa khoe sắc' ở Trung Quốc
Hoa mẫu đơn được xem là quốc hoa của Trung Quốc. Vào mùa xuân, muốn cảm nhận được rực rỡ và vẻ sang trọng của hoa này, bạn nên ghé thăm vườn hoa mẫu đơn tại Lạc Dương, Hà Nam.
10 điểm tới ngắm 'trăm hoa khoe sắc' ở Trung Quốc
Nếu quyết định du lịch đến khu vực Tây Nam Trung Quốc, bạn nên ghé thăm Garze, tỉnh Tứ Xuyên để được ngắm vẻ đẹp tinh khiết và rực rỡ của hoa đỗ quyên trên nền trời xanh trong.
10 điểm tới ngắm 'trăm hoa khoe sắc' ở Trung Quốc
Là một trong những trường đại học đẹp nhất ở Trung Quốc, Đại học Vũ Hán không chỉ thu hút bởi lịch sử lâu đời, mà còn ở con đường hoa anh đào đua nở.
10 điểm tới ngắm 'trăm hoa khoe sắc' ở Trung Quốc
Nam Kinh là một thành phố văn hóa lịch sử ở Trung Quốc. Mùa xuân, công viên Mochouhu ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô được phủ kín bởi sắc hoa đào hồng thắm.
10 điểm tới ngắm 'trăm hoa khoe sắc' ở Trung Quốc
Bắc Kinh luôn tự hào vì có nhiều công viên và địa điểm tham quan cấp quốc gia. Vào mùa xuân đây là địa điểm tuyệt đẹp để thưởng ngoạn những sắc hoa bừng nở. Trong ảnh là một nhánh hoa đào khoe sắc ở gần cây cầu 17 nhịp tại Cung điện mùa hè.
10 điểm tới ngắm 'trăm hoa khoe sắc' ở Trung Quốc
Được biết đến như là huyện đẹp nhất ở Trung Quốc, Vụ Nguyên của Quảng Tây biến thành thiên đường cho du khách vào mùa xuân với hoa cải vàng, thu hút du khách cả trong và ngoài nước.
10 điểm tới ngắm 'trăm hoa khoe sắc' ở Trung Quốc
Tây Tạng là địa chỉ lý tưởng ngắm hoa, giúp du khách hòa mình với thiên nhiên. Tại đây, những cây hoa đào bừng nở trong khung cảnh trời xanh, mây trắng.
10 điểm tới ngắm 'trăm hoa khoe sắc' ở Trung Quốc
Vô Tích, Giang Tô là nơi được thiên nhiên ưu đãi nên được chọn là nơi lý tưởng để du lịch. Vào mùa xuân, hoa anh đào nở rộ khiến du khách ngỡ như đang lạc vào chốn "bồng lai tiên cảnh".
Ảnh: VCG
 
Tuyết Mai

https://dulich.vnexpress.net/photo/kinh-nghiem/10-diem-toi-ngam-tram-hoa-khoe-sac-o-trung-quoc-3552251.html?vn_source=rcm_detail&vn_medium=dulich&vn_campaign=rcm&ctr=rcm_detail_env_4_click_dulich

Thứ năm, 9/2/2017 | 02:08 GMT+7

Hoa mận nở rực rỡ ở Hàng Châu

Đầu năm mới hoa mận nở rộ khắp Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, biến nơi đây thành biển hoa với những sắc màu xanh, trắng, đỏ, hồng làm say lòng bao du khách.

Hoa mận nở rực rỡ ở Hàng Châu
Những bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy mận nở trắng khắp khu vực Chaoshan, Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 4/2. 
Hoa mận nở rực rỡ ở Hàng Châu
Hàng Châu cách Thượng Hải 180 km về phía tây nam, là một thành phố nổi tiếng thịnh vượng bậc nhất ở Trung Quốc. Nơi đây còn được biết tới nhiều hơn nhờ phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. 
Hoa mận nở rực rỡ ở Hàng Châu
Hoa mận thường nở ở Hàng Châu vào cuối đông đầu xuân, cao điểm là tháng 2. Năm nay, lễ hội hoa mận Chaoshan kéo dài từ đầu tháng 1 tới hết tháng 3. Nơi ngắm hoa lý tưởng là Tây Hồ, chùa Lôi Phong, hay Chaoshan, một ngọn đồi cổ xưa, rộng rãi, trồng tới hơn 50.000 gốc mận.
Hoa mận nở rực rỡ ở Hàng Châu
Mỗi mùa xuân tới, hoa mận nở đồng loạt làm Chaoshan biến thành một "biển hoa" với sự hòa trộn của các sắc màu khác nhau như xanh, trắng, hồng, đỏ. Tuy nhiên, ở đây nhiều nhất vẫn là mận trắng.  
Hoa mận nở rực rỡ ở Hàng Châu
Trung Quốc nổi tiếng bởi 5 cây hoa mận cổ ứng với các triều đại Chu, Tần, Tùy, Đường và Tống. Chaoshan chính là nơi trồng hoa mận có nguồn gốc từ thời Đường và Tống.
Hoa mận nở rực rỡ ở Hàng Châu
Đến với Hàng Châu mùa xuân, du khách không chỉ được ngắm hoa mà còn tham gia các chương trình nghệ thuật, hay thưởng thức những buổi triển lãm trong khuôn khổ lễ hội. 
Hoa mận nở rực rỡ ở Hàng Châu
Du khách tới tham quan, ngắm hoa mận nở ở Chaoshan mua vé vào hết 60 tệ một người, giá 30 tệ áp dụng với người 60-70 tuổi và trẻ em cao 1,2 - 1,5 m. Miễn phí vé vào đối với du khách trên 70 tuổi và trẻ em cao dưới 1,2 m.
(Theo Chinadaily)
Hương Chi

https://dulich.vnexpress.net/photo/kinh-nghiem/hoa-man-no-ruc-ro-o-hang-chau-3537152.html?vn_source=rcm_detail&vn_medium=dulich&vn_campaign=rcm&ctr=rcm_detail_env_4_click_dulich

Thứ hai, 12/3/2018 | 07:37 GMT+7

Lý do bạn nên đến Thượng Hải mùa xuân

Thượng Hải đẹp nhất khi xuân về, bởi anh đào nở rộ, mộc lan khoe sắc và chỉ cần nắng đẹp là bạn đã có những tấm hình ưng ý.

Lý do bạn nên đến Thượng Hải mùa xuân
Thượng Hải được biết đến là trung tâm tài chính thương mại lớn nhất Trung Quốc, nhưng chưa bao giờ nổi tiếng bởi hoa. Tuy nhiên, với tôi vào mùa xuân Thượng Hải đúng là một thành phố hoa.
Từ tháng 2 đến tháng 3 hoa đào nở rộ. Cuối tháng 3 đầu tháng 4 là lúc hoa anh đào và mộc lan khoe sắc. Cuối tháng tư đến lượt hoa tulip rực rỡ sắc màu. Vậy nên, trong suốt cả mùa xuân, Thượng Hải là nơi để thưởng lãm hoa.
Lý do bạn nên đến Thượng Hải mùa xuân
Hoa đào: Du khách có thể đến công viên Thế kỷ, Vườn Thực vật Thượng Hải và nhiều công viên khác.
Lý do bạn nên đến Thượng Hải mùa xuân
Hoa anh đào: Thường từ giữa tháng 3 đến tháng 4, công viên Cố Thôn (quận Bảo Sơn) là nơi tổ chức lễ hội hoa anh đào lớn nhất Thượng Hải. Ngoài ra bạn có thể đến trường Đại học Đồng Tế, ngôi trường này nổi tiếng với con đường hoa anh đào.
Lý do bạn nên đến Thượng Hải mùa xuân
Hoa cải vàng: Cuối tháng 3 đến tháng 4 ở trấn Trang Hành, quận Phụng Hiền ngoại ô Thượng Hải diễn ra Lễ hội hoa cải Phụng Hiền. Du khách đến tham quan hoàn toàn miễn phí, nhưng địa điểm cách trung tâm thành phố khá xa nên việc đi lại cũng tốn kha khá thời gian. Bạn có thể kết hợp đi tham quan Phim trường Thượng Hải vì cùng nằm trên tuyến đường đến Trang Hành.
Lý do bạn nên đến Thượng Hải mùa xuân
Hoa tulip: Được trồng nhiều nhất ở công viên Đại Ninh. Thường niên, vào tháng 4 tại công viên này sẽ tổ chức lễ hội hoa Tulip.
Lý do bạn nên đến Thượng Hải mùa xuân
Hoa mộc lan: Sau khi hoa anh đào tàn là đến lúc mộc lan, ngọc lan nở rộ. Mộc lan và ngọc lan được trồng nhiều nơi trên đường phố Thượng Hải. Một điểm khá lý tưởng để đến tham quan là trường Đại học Thượng Hải (quận Bảo Sơn), bởi huy hiệu của trường có biểu tượng là hoa ngọc lan. Loài hoa này được trồng rất nhiều nơi trong hoa viên của trường.
Lý do bạn nên đến Thượng Hải mùa xuân
Ngoài ra, từ Thượng Hải đi đến các thành phố lân cận như Tô Châu, Hàng Châu, Vô Tích, Nam Kinh… đều không tốn nhiều thời gian. Mùa xuân đến Thượng Hải thưởng hoa là sự lựa chọn thú vị, nhất là nếu bạn đi du lịch vào đúng thời gian hoa anh đào khoe sắc.
Lý do bạn nên đến Thượng Hải mùa xuân
Thượng Hải mùa xuân ít mưa, trời thường nắng đẹp và không khí không quá lạnh. Giao thông ở Thượng Hải rất thuận tiện cho việc di chuyển.
Lý do bạn nên đến Thượng Hải mùa xuân
Ở Thượng Hải bạn hoàn toàn có thể đi tham quan theo chủ đề riêng, chẳng hạn muốn mua sắm thì đến phố Nam Kinh, Hoài Hải Lộ, Ngũ Giác Trường, Hoàn Cầu Cảng…
Lý do bạn nên đến Thượng Hải mùa xuân
Nếu muốn tham quan các công trình kiến trúc đặc sắc thì đến Bến Thượng Hải, miếu Thành Hoàng, Dự viên, khu Tân Thiên Địa, Điền Tử Phường, khu phố danh nhân văn hóa Đa Luân, Cung nghệ thuật Trung Hoa, thị trấn Thamestown... Muốn ngắm các cổ trấn xứ Giang Nam thì đến Thất Bảo, Chu Gia Giác.
Trịnh Hiền Thương

https://dulich.vnexpress.net/photo/kinh-nghiem/ly-do-ban-nen-den-thuong-hai-mua-xuan-3719561.html?vn_source=rcm_detail&vn_medium=dulich&vn_campaign=rcm&ctr=rcm_detail_env_4_click_dulich


Geen opmerkingen:

Een reactie posten