zaterdag 17 maart 2018

Cựu Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải... "chính thức" qua đời ngày 17-3-2018 tại quê nhà Củ Chi, Sài Gòn, thọ 85 tuổi



Cựu Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải qua đời




Cựu Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải. (Hình: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Getty Images)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cựu Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải qua đời hồi 1 giờ 30 phút sáng 17 Tháng Ba tại quê nhà Củ Chi, Sài Gòn, theo báo Tuổi Trẻ.
Báo Tuổi Trẻ cho hay, ông Phan Văn Khải, sinh ngày 25 Tháng Mười Hai, 1933, là người đứng đầu chính phủ CSVN từ năm 1997 đến năm 2006.
Nhà báo tự do Huy Đức, tức blogger Truong Huy San, bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Chưa rõ tang lễ của ông Khải có được diễn ra ở Củ Chi như ông muốn.”
Tháng trước, ông Huy Đức cũng cho hay ông Khải “đã chọn quê cha đất tổ làm nơi an nghỉ. Chính trị là chốn chỉ bằng mặt không bằng lòng, sống đã thế không lẽ chết, quý vị lại muốn ‘đánh cờ mặt’ với nhau một chỗ.” Ông Huy Đức nói về việc này nhân có tin CSVN dự định dành 1,400 tỷ đồng (hơn $61.5 triệu) xây nghĩa trang quốc gia dành cho cán bộ cao cấp.”
Hồi trung tuần Tháng Hai, có tin lan truyền trên mạng xã hội nói ông Khải sau khi “các bác sĩ ở Singapore cho về nước” thì “đã qua đời” tại Bệnh Viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn nhưng tin này chưa được Bộ Chính Trị cho công bố.
Một số blogger là nhà báo kỳ cựu đã đặt câu hỏi về việc tại sao tin một cựu nguyên thủ khi qua đời phải chờ quyết định có làm quốc tang hay không trong lúc nghi lễ này theo thông lệ là dành cho những người từng thuộc “tứ trụ.”
Dấu ấn mà ông Khải để lại là “lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam thăm chính thức Mỹ kể từ năm 1975:” ông công du Mỹ vào giữa năm 2005 và hội kiến Tổng Thống George W. Bush tại Tòa Bạch Ốc. Chuyến thăm đánh dấu 10 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ.



Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải (trái) hội kiến Tổng Thống George W. Bush tại Tòa Bạch Ốc, ngày 21 Tháng Sáu, 2005. (Hình: Alex Wong/Getty Images)
Truyền thông Việt Nam hôm 17 Tháng Ba cùng dẫn lại một bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam: “Trong gần hai nhiệm kỳ của Thủ Tướng Phan Văn Khải, những luật căn bản trong thời kỳ đầu của quá trình đổi mới và mở cửa được xây dựng. Chính phủ của ông Khải được đánh dấu bằng việc ban hành Luật Doanh Nghiệp đồng thời bãi bỏ hàng trăm loại ‘giấy phép mẹ,’ ‘giấy phép con;’ trải qua nhiều vòng đàm phán gay go trong tiến trình Việt Nam gia nhập WTO…”
“Ngày 16 Tháng Sáu, 2006, Thủ Tướng Phan Văn Khải có bài phát biểu cuối cùng trước quốc hội, bày tỏ mong muốn từ nhiệm sớm một năm trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai do tuổi cao. Người kế nhiệm ông là ông Nguyễn Tấn Dũng.”
Nhà báo tự do Lưu Trọng Văn viết trên trang Facebook cá nhân: “Ông Phan Văn Khải là người hiểu thế nước, lòng dân khi chống lại ảnh hưởng tư tưởng, kinh tế Trung Cộng và sốt sắng việc bang giao với Mỹ và các nước văn minh. Ông không độc đoán mà biết tập hợp và lắng nghe các chuyên gia kỹ trị để rồi thay đổi chính sách tiến bộ thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Còn chuyện dính vào tiền bạc, con cái thì… với thể chế thiếu minh bạch, độc quyền, không có giám sát độc lập thì lòng tham tự nhiên của bất cứ ai chả được… phát huy.”
Ông Vũ Quang Minh, đại sứ Việt Nam tại Cambodia, viết trên Facebook: “Tôi từng được cử đi làm tham tán phụ trách Phòng Kinh Tế ở Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mỹ và may mắn và vinh dự được giao chủ trì nhóm cán bộ tham gia tổ chức ba chặng dừng chân của chuyến thăm Mỹ của Thủ Tướng Phan Văn Khải năm 2005. Buổi gala dinner mà chúng tôi được tham gia tổ chức tại khách sạn Mayflower, Washington D.C., có sự tham gia của hai Thượng Nghị Sĩ John McCaine và John Kerry đã đi vào lịch sử mặc dù có một sự cố là một cựu binh Mỹ quá khích đã lọt vào qua cửa bếp phục vụ và hắt cốc vang lên bàn danh dự có Thủ Tướng Khải và hai thượng nghị sĩ Mỹ. Ông Khải bình thản mỉm cười quay sang hai thượng nghị sĩ nói khi ông gạt nhẹ một vài giọt rượu bắn lên vạt áo: “C’est la vie” (Đời là thế). Xin ông yên nghỉ.” (T.K.)

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/cuu-thu-tuong-csvn-phan-van-khai-qua-doi/



Cựu thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải qua đời


mediaThủ tướng Phan Văn Khải trước Quốc Hội ngày 16/06/2006.Ảnh AFP
Cựu thủ tướng Phan Văn Khải, người đã góp phần thúc đẩy tự do hóa kinh tế Việt Nam, vừa qua đời hôm nay, 17/03/2018, tại Củ Chi, thọ 85 tuổi, sau một thời gian lâm trọng bệnh, theo thông báo của chính phủ Hà Nội.
Là người miền Nam, được đào tạo ở Liên Xô, ông Phan Văn Khải đã lãnh đạo chính phủ Việt Nam trong 9 năm, từ năm 1997, khoảng thời gian mà Việt Nam đẩy mạnh cải tổ kinh tế để trở thành một trong những quốc gia có mức tăng trưởng mạnh nhất ở Đông Nam Á.
Trong thông cáo đăng trên mạng hôm nay, chính phủ Việt Nam nhấn mạnh ông Phan Văn Khải là người « tích cực và quyết tâm xây dựng thể chế theo tinh thần đổi mới, phát huy khả năng của mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân, đi đôi với mở cửa, hội nhập quốc tế ». Thông cáo cũng nhắc lại dưới thời thủ tướng Phan Văn Khải, « những luật căn bản trong thời kỳ đầu của quá trình đổi mới và mở cửa đã được xây dựng ».
Về ngoại giao, ông Phan Văn Khải là lãnh đạo Việt Nam đầu tiên sau chiến tranh đến viếng thăm Hoa Kỳ vào năm 2005, đánh dấu sự hòa giải thực sự giữa hai quốc gia cựu thù.
Tuy nhiên, theo nhận định của hãng tin AFP hôm nay, tuy đã thúc đẩy mở cửa kinh tế và nâng cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, chính phủ cựu thủ tướng Phan Văn Khải vẫn không ra khỏi thể chế độc đảng và vẫn đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, bỏ tù những người chỉ trích chính phủ.
Sinh ngày 25/12/1933 ở Củ Chi, ông Phan Văn Khải từng tham gia kháng chiến chống Pháp khi còn trẻ. Ông gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam vào năm 26 tuổi, rồi sau đó được gởi sang Matxcơva để học từ năm 1960 đến 1965.
Trở thành chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1985, 6 năm sau đó ông vào Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nam. Trước khi lên làm thủ tướng, ông Phan Văn Khải từng giữ chức phó thủ tướng từ năm 1991 đến năm 1997 vào thời thủ tướng Võ Văn Kiệt.

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20180317-cuu-thu-tuong-viet-nam-phan-van-khai-qua-doi

Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải qua đời, thọ 85 tuổi



Thủ tướng Phan Văn Khải được nhiều người ghi nhận là có công trong việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nhà kĩ trị được ghi nhận có công thúc đẩy khai phóng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, đã qua đời hôm 17 tháng 3 tại nhà riêng ở quê nhà Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, truyền thông Việt Nam đưa tin. Ông hưởng thọ 85 tuổi.
Tang lễ sẽ được tổ chức theo nghi thức Quốc tang và linh cữu của ông được quàn tại Hội trường Thống Nhất, báo Tuổi Trẻ cho biết, dẫn thông cáo đặc biệt từ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trước đó tin tức cho biết tình trạng sức khỏe của ông trở nặng trước Tết. Sau thời gian điều trị ở nước ngoài, ông được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, để tiếp tục điều trị.
Ông được bầu làm thủ tướng vào tháng 9 năm 1997 và giữ cương vị này thêm một nhiệm kỳ nữa cho đến năm 2006, khi ông xin mãn nhiệm sớm một năm.
Từng theo học kinh tế tại Liên bang Soviet, ông là nhà kĩ trị đã dẫn dắt Việt Nam vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 và đạt tăng trưởng GDP trung bình 7 phần trăm trong gần chín năm nắm quyền.
Thủ tướng Khải được nhiều người ghi nhận là có công trong việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam với việc xây dựng Luật Doanh nghiệp mang tính bước ngoặt, được Quốc hội thông qua vào năm 1999.
"Thủ tướng Phan Văn Khải có vai trò nổi bật trong việc ra đời và triển khai luật này," ông Trần Xuân Giá, nguyên Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ năm 1996 đến năm 2002, nói với báo Tiền Phong. "Anh tự mình nêu hoặc ủng hộ nhiệt tình các tư tưởng mới của luật Doanh nghiệp, chẳng hạn nêu công thức 'người dân có thể làm bất kể việc gì mà pháp luật không cấm' thay cho công thức 'người dân chỉ có thể làm những gì nhà nước cho phép' đã tồn tại một thời gian rất dài trước đó."
Ông Khải thành lập một tổ công tác bao gồm các chuyên gia kinh tế để thi hành Luật doanh nghiệp. Một trong những nhiệm vụ quan trọng và khó khăn nhất là rà soát các "giấy phép con" đã ban hành trước đây để kiến nghị bãi bỏ.
Khoảng phân nửa số giấy phép con được ông Khải kí quyết định bãi bỏ, cắt đi "nguồn thu bất chính" của các Bộ rất nhiều, theo lời Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, tổ phó tổ công tác của ông Khải.
"Điều đó làm cho kinh tế tư nhân được giải phóng, khuyến khích sự sáng tạo và sự năng động của người dân," ông Doanh nói trong một cuộc phỏng vấn với trang tin VietnamFinance.

Thủ tướng Phan Van Khai và Tổng thống George W. Bush hội kiến trong Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, ngày 21 tháng 6, năm 2005.
Thủ tướng Phan Van Khai và Tổng thống George W. Bush hội kiến trong Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, ngày 21 tháng 6, năm 2005.
Năm 2005, Thủ tướng Khải là nhà lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam thăm chính thức Mỹ kể từ khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975. Ông hội kiến Tổng thống George W. Bush, gặp gỡ các chính trị gia và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, trong một nỗ lực thúc đẩy đà tiến của mối bang giao giữa hai nước sau 10 năm bình thường hóa quan hệ.
"Chúng tôi tin rằng Hoa Kỳ sẽ tìm thấy ở Việt Nam một đối tác hợp tác tiềm năng," ông Khải phát biểu trong Phòng Bầu dục.
Tuy nhiên chuyến công du của ông cũng vấp phải các cuộc biểu tình phản đối từ Washington tới Seattle, nơi ông có một cuộc họp báo để kêu gọi đồng hương gác lại thù hằn và góp sức xây dựng mối quan hệ Việt-Mỹ.
Ông lúng túng khi bị một người gốc Việt đứng dậy chất vấn gay gắt về nhân quyền và tôn giáo. Khi nhà hoạt động này bắt đầu gọi ông là kẻ nói dối và sát nhân, ông ta bị đưa ra ngoài, trong một vụ việc khiến nhiều người trong phái đoàn Việt Nam tức giận, theo tường trình của báo The Seattle Times.
Dưới thời ông Khải nắm quyền, tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy công quyền Việt Nam trở nên nghiêm trọng, buộc ông phải nhận trách nhiệm và xin lỗi trước Quốc hội.
"Tôi mong đồng chí kế nhiệm sẽ rút ra được bài học từ những cái được và những cái yếu kém của tôi," ông Khải nói trong một bài phát biểu vào năm 2006.
Ông Phan Văn Khải sinh ngày 25 tháng 12 năm 1933 tại Củ Chi. Sau khi theo học Đại học Kinh tế Plekhanov ở Moscow trong những năm 1960, ông về công tác tại Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Ủy ban Thống nhất của Chính phủ.
Ông làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào cuối những năm 1980 và trở thành ủy viên Bộ chính trị không lâu sau đó.
Lễ truy điệu sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 và lễ an táng sẽ diễn ra lúc 11 giờ cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà của ông xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, theo Tuổi Trẻ.

https://www.voatiengviet.com/a/nguyen-thu-tuong-phan-van-khai-qua-doi-tho-85-tuoi/4303033.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten