zondag 14 januari 2018

Trung Quốc đặt chất nổ phá sập một nhà thờ Tin Lành lớn ở Shanxi (Sơn Tây)


Trung Quốc đặt chất nổ phá sập một nhà thờ Tin Lành lớn


mediaNhà thờ Tin Lành Kim Đăng Đài (Jindengtai) bị đặt chất nổ phá sập hôm 09/01/2018.Ảnh: China Aid
Theo báo chí nhà nước được AFP trích dẫn, chính quyền Trung Quốc đã cho phá sập một nhà thờ Tin Lành lớn ở Sơn Tây. Một hiệp hội bảo vệ những người Cơ Đốc Giáo hôm nay 13/01/2018 tố cáo hành động này là « đàn áp theo kiểu tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ».
Giáo đường to lớn mang tên Kim Đăng Đài (Jindengtai) được sơn màu xám, phía trên là tháp chuông và cây thánh giá màu đỏ, nằm tại Lâm Phần (Linfen) thuộc tỉnh Sơn Tây.
Hoàn Cầu Thời Báo dẫn lời một quan chức địa phương giấu tên cho biết, việc này « nằm trong khuôn khổ một chiến dịch triệt hạ các công trình xây dựng bất hợp pháp. Một tín đồ đã hiến đất cho một hiệp hội Cơ Đốc địa phương, và họ đã âm thầm xây lên nhà thờ, nói là xây nhà kho ». Cũng theo quan chức này, nhiều thành viên trong hiệp hội đã bị bắt.
Ông Phó Hy Thu (Bob Fu), chủ tịch hiệp hội China Aid có trụ sở tại Hoa Kỳ hôm nay cho AFP biết : « Một lực lượng công an vũ trang hết sức đông đảo đã được huy động, và họ phá sập bằng cách đặt một lượng lớn chất nổ phía dưới nhà thờ ». Ông tố cáo : « Hành vi đàn áp chẳng khác gì tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo và Taliban ». Theo ông Phó Hy Thu, giáo đường Kim Đăng Đài bị giựt sập vì từ chối đăng ký với chính quyền cộng sản.
Đảng Cộng Sản Trung Quốc cầm quyền luôn tỏ ra nghi ngại trước mọi hoạt động có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Các tôn giáo được chính thức công nhận tại Trung Quốc (Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo, Phật Giáo, Khổng Giáo) đều bị giám sát kỹ lưỡng, phải tham gia các hiệp hội « yêu nước » do Nhà Nước kiểm soát, tránh mọi ảnh hưởng từ bên ngoài.
Chính quyền và công an thành phố Lâm Phần không trả lời điện thoại của AFP.
Trung Quốc hiện có 5,7 triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo và 23 triệu tín đồ Tin Lành, theo thống kê chính thức năm 2014. Con số này chưa tính đến mấy chục triệu tín đồ thuộc các giáo hội khác không được nhìn nhận.
Khoảng mấy chục nhà thờ của các giáo hội không chính thức đã bị phá hủy tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Ngoài ra, các quy định mới - sẽ có hiệu lực từ ngày 01/02/2018 - cấm nhận tài trợ từ nước ngoài, siết chặt điều kiện mở các trường đạo, trường dòng.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20180113-trung-quoc-dat-chat-no-pha-sap-mot-nha-tho-tin-lanh-lon


Bố ráp hành đạo bất hợp pháp tại Tân Cương


mediaUne des rares mosquées ouvertes à Urumqi, le 10 juillet 2009.Đền thờ Hồi giáo tại Urumqi.Reuters
Báo chí chính thức Trung Quốc ngày 15/09/2014 loan báo, một chiến dịch vừa được tung ra tại Urumqi thủ phủ Tân Cương chống các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, đã « giải cứu » được gần hai trăm trẻ em.
Theo tờ Legal Daily, công an đã bố ráp các vụ hành đạo và giảng dạy tôn giáo bất hợp pháp, câu lưu 85 người và « giải cứu » 190 trẻ em. Tháng trước chính quyền Trung Quốc cũng đã loan báo việc « cứu » được 82 trẻ em, đưa các em ra khỏi các trường học Hồi giáo.
Thiếu nhi ở Tân Cương bị cấm theo học các trường Hồi giáo, nhưng nhiều phụ huynh vẫn tìm đến những ngôi trường bí mật để con cái được học đạo.
Từ những năm qua, Tân Cương nơi có cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi đông đảo, vẫn thường xảy ra các vụ bạo động tôn giáo mà Bắc Kinh quy cho các nhóm ly khai hai Hồi giáo. Các nhà đối lập lưu vong Duy Ngô Nhĩ và các tổ chức đấu tranh nhân quyền tố cáo chính sách đàn áp người thiểu số Duy Ngô Nhĩ của Bắc Kinh là nguyên nhân gây rối loạn tại Tân Cương.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20140915-trung-quoc-bo-rap-hanh-dao-bat-hop-phap-tai-tan-cuong


Bắc Kinh kết án một mục sư Tin Lành 12 năm tù


mediaMục sư Trương Thiếu Kiệt bị bắt vào cuối năm 2013 cùng với nhiều tín hữu khác tại Hà Nam - DR
Tòa án Trung Quốc vừa kết án 12 năm tù một mục sư của một nhà thờ Tin Lành được chính quyền công nhận vì « gian lận » và « gây rối trật tự công cộng ». Luật sư của ông và một tổ chức phi chính phủ hôm qua 04/07/2014 tố cáo một bản án « hoàn toàn ngụy tạo ».
Mục sư Trương Thiếu Kiệt (Zhang Shaojie) bị bắt vào cuối tháng 11/2013 cùng với 20 thành viên khác trong giáo đoàn Tam Tự tại Nam Lạc (Nanle) ở huyện Bộc Dương tỉnh Hà Nam, theo như lời con gái ông nói với hãng tin Pháp AFP.
Luật sư của ông là Dương Hưng Quyền (Yang Xingquan) cho biết sau nhiều tháng giam giữ, tòa án Nam Lạc đã tuyên bản án 12 năm tù đối với mục sư Trương Thiếu Kiệt vì các tội danh trên. Đây là những cáo buộc thường được chính quyền dùng để quy chụp, nhằm dập tắt những tiếng nói bất đồng.
Theo báo chí nhà nước, mục sư Trương Thiếu Kiệt đã hỗ trợ cho các giáo dân trong những vụ khiếu kiện chính quyền địa phương về đất đai, nhưng các chi tiết không được xác định. Việc cưỡng chế đất để giao cho các nhà đầu cơ địa ốc vẫn thường diễn ra tại Trung Quốc vì đem lại lợi nhuận lớn cho chính quyền địa phương. Hiện tượng này nuôi dưỡng tệ nạn tham nhũng và gây bất bình rất lớn trong dân chúng.
Ông Phó Hy Thu (Bob Fu), chủ tịch hiệp hội China Aid có trụ sở tại Hoa Kỳ phẫn nộ viết trên Twitter rằng các tội danh cáo buộc cho ông Trương Thiếu Kiệt « hoàn toàn được sáng tác ra ». Hãng tin Pháp gọi điện thoại nhiều lần đến tòa án Nam Lạc nhưng không được trả lời.
Mục sư Trương Thiếu Kiệt thuộc Phong trào ái quốc Tam Tự, tổ chức duy nhất được chính quyền công nhận, tập hợp các hoạt động của Tin Lành tại Hoa lục.
Trong một đất nước mà chính quyền cộng sản độc quyền kiểm soát tín ngưỡng, các giáo hội Cơ Đốc giáo không chính thức thường xuyên bị đàn áp, các thành viên bị bắt bớ tùy tiện. Tuy nhiên việc một giáo sĩ và các tín đồ của một tổ chức tôn giáo được Nhà nước nhìn nhận lại bị giam cầm rất hiếm hoi.
Sự kiện một giáo đường Tin Lành lớn tại Ôn Châu - đô thị ở miền đông nổi tiếng có một cộng đồng Cơ Đốc giáo đông đảo và nhiệt thành - bị phá hủy theo lệnh của chính quyền hồi cuối tháng Tư từng gây phẫn nộ mạnh mẽ.
Thiên Chúa giáo và Tin Lành tại Trung Quốc bị phân biệt giữa các giáo hội « chính thức » đặt dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản - mà theo Bắc Kinh có khoảng 23 triệu tín đồ, và các giáo hội bí mật tập hợp trên 50 triệu giáo dân.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20140705-trung-quoc-mot-muc-su-tin-lanh-bi-ket-an-12-nam-tu

Geen opmerkingen:

Een reactie posten