donderdag 11 mei 2017

Nhật muốn xây dựng đường cao tốc và hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam

Nhật muốn xây dựng đường cao tốc và hệ thống xử lý nước thải ở Việt Nam

Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp nước này thắng thầu các dự án xây dựng đường cao tốc và hệ thống xử lý nước thải có tổng trị giá gần 50 tỷ yên ở Việt Nam
Các khoản hỗ trợ tài chính này được thực hiện dưới hình thức những khoản vay bằng đồng yên hoặc các hình thức khác theo chương trình cung cấp vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) cũng như các khoản vay và đầu tư từ Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBJC)
Theo nhật báo Nikkei, dự án đường cao tốc mà các doanh nghiệp Nhật Bản đang quan tâm là dự án mở rộng tuyến đường cao tốc nối trung tâm Hà Nội với các khu vực ngoại ô dài 30 km và việc điều hành tuyến đường cao tốc này.
Ngoài ra cũng có một dự án xây dựng nhà máy nước thải ở Hà Nội.
Hiện nay, có 2 tập đoàn của Nhật Bản đang cân nhắc tham gia dự án xây dựng nhà máy nước thải. Nếu được nhận thầu, thì đây sẽ là nhà máy nước thải đầu tiên do các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân xây dựng ở Việt Nam.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten