zondag 21 mei 2017

Vua Hòa Lan Willem-Alexander bí mật lái máy bay hàng không trong 21 năm

Vua Hòa Lan bí mật lái máy bay hàng không trong 21 năm

Vua Willem-Alexander (phải) trong một lần lái máy bay hàng không dân sự. (Hình: KLM)
AMSTERDAM, Hòa Lan (NV) – Vua Willem-Alexander của Hòa Lan gây chấn động dư luận hôm Thứ Năm khi tiết lộ rằng ông từng bí mật làm phi công cho các chuyến bay của hãng hàng không KLM Royal Dutch Airlines trong hơn hai thập niên.
Theo nguồn tin của hãng thông tấn UPI, vị vua 50 tuổi này học lái máy bay từ hồi còn là sinh viên và sau đó học thêm trong Không Lực Hoàng Gia Hòa Lan, từ đó làm hoa tiêu phụ cho KLM trên các chuyến bay ngắn, nối liền giữa các thành phố.
Ông từng là phi công cho hãng hàng không vận tải Martinair, rồi lái chiếc Fokker 70 cho KLM.
Đến khi Fokker bắt đầu hết thời, ông vua được huấn luyện trở lại để điều khiển chiếc Boeing 737.
Ông cho biết hành khách hiếm khi nhận ra ông trên các chuyến bay và khi nói chuyện với hành khách, ông thường không nhắc đến tên mình.
Khi bắt đầu chuyến bay, nhà vua nhân danh phi công trưởng và phi hành đoàn chào mừng các hành khách, “như vậy tôi không cần phải xưng tên gì cả.”
Thái Tử Charles của nước Anh cũng là một phi công thực thụ, và ngay cả hai hoàng nam của ông là William và Harry cũng lái trực thăng trong thời gian ở quân ngũ.
Quốc Vương Hassanal Bolkiah của Brunei thỉnh thoảng điều khiển máy bay trong những lúc công du trong nước. (TP)

Video: Theo Liên Hiệp Quốc, 10 triệu dân Bắc Hàn bị thiếu ăn

http://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/vua-hoa-lan-bi-mat-lai-may-bay/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten