dinsdag 23 mei 2017

Vụ tấn công Manchester Arena trong buổi ca nhạc của ca sỹ Mỹ Ariana Grande : 22 người chết, 59 bị thương


 

Khủng bố Manchester : Thủ phạm là người Anh gốc Libya

mediaCảnh sát Anh Quốc điều tra ở nam Manchester. Ảnh ngày 23/05/2017.REUTERS/Stefan Wermuth
Ngay từ hôm qua, 23/05/2017, cảnh sát Anh Quốc đã xác định rằng thủ phạm vụ khủng bố tự sát ở Manchester khiến 22 người chết, là một sinh viên người Anh gốc Libya, Salman Abedi.
Theo báo chí Anh Quốc, Abedi, sinh tại Manchester, có bố mẹ là những người đã sang Anh tị nạn để tránh chế độ độc tài Kadhafi. Ban đầu họ sống ở Luân Đôn, sau đó mới chuyển về sống ở ngoại ô phía nam Manchester. Những người hàng xóm mô tả Abedi mà một thanh niên rất kín đáo và dè dặt.
Cảnh sát Anh Quốc cho biết ưu tiên hàng đầu của cuộc điều tra là xác định xem thủ phạm đã hành động một mình hay có cả một mạng lưới.
Trả lời đài BBC hôm nay, bộ trưởng Nội Vụ Anh Quốc Amber Rudd, cho biết cơ quan an ninh của nước này biết rất rõ về thủ phạm vụ khủng bố Manchester. Theo vị bộ trưởng này, Salman Abedi rất có thể đã không hành động một mình. Bà Rudd nhấn mạnh rằng vụ khủng bố nhắm vào buổi trình diễn nhạc pop tinh vi hơn là các vụ khủng bố khác.
Hôm qua, cảnh sát Anh loan báo đã bắt giữ một thanh niên 23 tuổi có liên quan đến vụ khủng bố Manchester, nhưng không nói rõ là liên quan như thế nào.
Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo hôm qua đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố, đồng thời dọa sẽ tiến hành các vụ tấn công khác.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170524-khung-bo-manchester-thu-pham-la-nguoi-anh-goc-lybia

Anh : Khủng bố tại Manchester, ít nhất 22 người chết

mediaCảnh sát ra lệnh sơ tán người dân ra khỏi trung tâm thương mại Arndele, sau khi xẩy ra vụ khủng bố, Manchester, Anh, 22/05/2017REUTERS
Anh Quốc một lần nữa bị khủng bố tấn công. Đa số nạn nhân là thanh thiếu niên, trẻ em tham dự buổi trình diễn của nữ ca sĩ nhạc pop Mỹ Ariana Grande, ở Manchester. Thủ phạm chết tại chỗ. Thủ tướng Anh Theresa May lên án « vụ khủng bố kinh hoàng ». Chiến dịch vận động bầu cử Quốc Hội bị đình hoãn. Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất tại Anh Quốc từ 12 năm qua.
Từ Luân Đôn, thông tín viên Lê Hải cho biết thêm chi tiết :
Thông tín viên Lê Hải (Luân Đôn) 23/05/2017 Nghe

« Ít nhất 22 người chết và 59 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát ở Manchester tối hôm qua ở sân vận động Arena. Thông báo của cảnh sát cho biết kẻ tấn công sử dụng bom tự chế và chết ngay tại chỗ, sau tiếng nổ lớn khiến 21.000 khán giả hoảng loạn, mà đa số là thanh thiếu niên là fan hâm mộ đi tham gia đêm nhạc của ca sĩ người Mỹ Ariana Grande.

Cô sẽ có tiếp các đêm diễn ở Luân Đôn và cho biết sẽ tiếp tục diễn bình thường. Ariana Grande lên mạng chia sẻ nỗi buồn từ sâu thẳm trong tim, còn cảnh sát xác nhận có nhiều trẻ vị thành niên trong số người chết và bị thương.

Các đài truyền hình Anh sáng nay nhắc nhở các em hãy cân nhắc trước hiện tượng được mô tả là fake news, tức là lan truyền tin giả trên mạng xã hội để gây chú ý, khiến cho người khác lo sợ hoang mang, vì nghĩ là người thân của mình bị thiệt mạng hay thương tích trong vụ tấn công.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận đã tổ chức vụ tấn công được coi là khủng bố này, nhưng giới chuyên gia an ninh cho biết các mạng lưới của Daech - tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo - thể hiện sự hoan hỉ về sự kiện này. Họ đánh giá Manchester ở Anh và đêm nhạc của ca sĩ nổi tiếng người Mỹ là mục tiêu mang tính quốc tế, vì rất nhiều người biết đến trên thế giới.

Thái độ của người dân Manchester là sáng nay vẫn đi làm bình thường bên ngoài khu vực bị phong tỏa, thể hiện thái độ không khuất phục trước khủng bố. Các nhà hoạt động xã hội cũng nhanh chóng kêu gọi người dân đoàn kết và vượt qua đau thương để tiếp tục cuộc sống và nỗ lực xóa bỏ hận thù, hàn gắn vết thương đau lòng này.

Thủ tướng Anh tổ chức cuộc họp khẩn cấp về an ninh, mang tên "Cobra", từ hồi nửa đêm. Cũng như nhiều chính trị gia khác, bà Theresa May sẽ tạm ngừng tất cả mọi hoạt động vận động chính trị để đối phó khủng bố. Bộ trưởng Nội Vụ Amber Rudd nói phe khủng bố đã nhắm đúng vào điểm yếu của nước Anh.

Cảnh sát Manchester cho biết những người bị thương đang được điều trị tại 8 bệnh viện lớn ở Manchester và cảnh sát mang súng đi tuần tra trên đường phố, nối tiếp lực lượng 400 cảnh sát đã được triển khai làm nhiệm vụ từ đêm qua. 

Thủ tướng Anh tổ chức cuộc họp khẩn cấp về an ninh mang tên Cobra từ hồi nửa đêm. Cũng như nhiều chính trị gia khác, bà tuyên bố sẽ tạm ngừng tất cả mọi hoạt động vận động chính trị để đối phó khủng bố. Bộ trưởng Nội Vụ Amber Rudd nói phe khủng bố đã nhắm đúng vào điểm yếu của nước Anh. Trong ngày hôm nay cũng có thêm nhiều cảnh sát mang súng tuần tra ở thủ đô Luân Đôn để sẵn sàng phản ứng và trấn an dân chúng.

Thủ tướng Anh Theresa May mô tả vụ tấn công là hành động hèn nhát nhắm vào trẻ em vô tội không có điều kiện tự vệ, mà lẽ ra phải được giải trí trong một sự kiện văn hóa, đồng thời khen ngợi phản ứng của lực lượng cứu hộ. Nước Anh đang được đặt trong mức độ nghiêm trọng về nguy cơ bị tấn công ».

Trong số các phản ứng quốc tế đầu tiên, tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ « nỗi hãi hùng » với Anh Quốc. Cựu tổng thống François Hollande lên án « những kẻ hèn nhát tấn công vào tuổi trẻ ». Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố nước Đức « sát vai với dân Anh ». Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án vụ « tấn công thâm độc » và đề nghị hợp tác với Anh « chống khủng bố ».

Tổng thống Donald Trump đang thăm Israel, cũng như thủ tướng Benjamin Netanyahu, « cực lực » lên án vụ khủng bố tại Luân Đôn.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170523-khung-bo-dam-mau-tai-luan-don-it-nhat-22-nguoi-chet-0

Manchester Arena



Khu Manchester Arena có sức chứa 21 nghìn người và là khu biểu diễn trong nhà lớn thứ nhì ở châu Âu.
Đây là nơi tổ chức nhiều buổi ca nhạc thuộc hàng lớn nhất thế giới và cũng là địa điểm đăng cai Đại hội Thể thao khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) năm 2002.

Manchester Arena

Tóm tắt

  1. Cảnh sát nói 22 người thiệt mạng trong vụ nghi là tấn công liều chết tại Manchester Arena, 59 người khác bị thương đêm 22/5/2017
  2. Cảnh sát đã thiết lập đường dây khẩn cấp cho những người muốn biết thông tin về bạn bè, người thân: +44 161 8569400
  3. Thủ tướng Theresa May gọi đây là vụ tấn công “kinh hoàng”
  4. Trong hôm thứ Ba sẽ không có chuyến tàu nào đi / đến ga Manchester Victoria station
  5. Toàn bộ hoạt động vận động tranh cử cho kỳ bầu cử ở Anh đều tạm ngưng
  6. Ca sỹ Ariana Grande nói cô cảm thấy “tan nát”

Ca sỹ buổi hòa nhạc Manchester: 'Tan vỡ'

Ca sỹ buổi hòa nhạc Manchester: 'Tan vỡ'

Ca sỹ người Mỹ Ariana Grande viết trên Twitter sau vụ tấn công bên ngoài buổi biểu diễn của cô ở Manchester:
"Tan vỡ. Từ sâu thẳm trái tim tôi, tôi xin lỗi. Tôi đã cạn lời."

Ariana Grande in Illinois, US
Getty Images
Ariana Grande trong một đêm diễn ở Illinois, Hoa kỳ

Trang Manchester News chạy tin trang nhất về vụ tấn công vào buổi hòa nhạc và kêu gọi quyên góp cho gia đình các nạn nhân.
Báo Manchester News

Donald Trump nói 'hệ tư tưởng ác quỷ cần phải bị xóa sổ'


Tổng thống Hoa Kỳ lên tiếng sau vụ tấn công chết người tại Manchester.
Trong bài diễn văn tại Israel, ông nói "có biết bao những thanh thiếu niên trẻ đẹp vô tội. Họ bị sát hại bởi những kẻ thất bại độc ác.
"Tôi từ lúc này trở đi sẽ không gọi chúng là những kẻ ác quỷ, bởi chúng sẽ thích từ đó. Chúng sẽ nghĩ rằng đó là một cái tên hay.
"Tôi sẽ gọi chúng, từ lúc này trở đi, là những kẻ thất bại, bởi chúng chính là những kẻ đó.
"Hệ tư tưởng ác quỷ cần phải bị xóa sổ hoàn toàn."

Tổng thống Donald Trump

http://www.bbc.com/vietnamese/live/world-40000968


Explosies bij concert Ariana Grande in Manchester







Geen opmerkingen:

Een reactie posten